- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đàm phán hòa bình ở Đan Mạch
Các cuộc tham vấn quốc tế cấp cao đã diễn ra tại Đan Mạch với mục đích tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine. Hội nghị tổ chức tại Copenhagen, mà Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Jake Sullivan cũng tham dự, mục đích chính là nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia cho đến nay vẫn trung lập hoặc thận trọng, chẳng hạn như Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Trung Quốc. Động thái này được coi là một bước quan trọng trên con đường tiến tới đàm phán hòa bình. Các cuộc đàm phán chính thức có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 7.
Đang đạt được 'tiến bộ dần dần nhưng ổn định'
Theo thông tin từ các cơ quan tình báo Anh, lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được "tiến bộ chiến thuật dần dần nhưng ổn định" trong cuộc tấn công của họ. Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật tại London thông báo rằng các đơn vị đã tập hợp lại trong những ngày gần đây và tiến hành các chiến dịch tấn công lớn trên ba trục chính ở phía đông và phía nam của đất nước. Về phần mình, các lực lượng Nga đã có "những nỗ lực đáng kể" cho một cuộc tấn công
Theo các chuyên gia tại viện nghiên cứu Mỹ ISW, thỏa thuận với lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, chỉ là giải pháp ngắn hạn. Cuộc nổi dậy đã bộc lộ "những điểm yếu lớn" trong cơ cấu Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin.
Sự tiến bộ nhanh chóng của quân Wagner đã cho các chủ thể khác của Nga thấy các công ty quân sự tư nhân có thể có ảnh hưởng như thế nào. Ngoài ra, rõ ràng là quân đội Nga mỏng đến mức nào, lực lượng của họ bị ràng buộc rất nhiều ở Ukraine.
Lãnh thổ phía tây Donetsk được giải phóng
Theo Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy Ukraine ở mặt trận phía nam, các lực lượng Ukraine đã giải phóng một khu vực gần Krasnogorovka, phía tây trung tâm Donetsk do Nga kiểm soát. Theo vị chỉ huy, khu vực này trước đây nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn chiếm giữ vào năm 2014.
Ngoài ra, theo Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công gần một nhóm làng xung quanh Bakhmut.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Các chủ đề bao gồm các sự kiện ở Nga và tăng cường hợp tác quân sự với trọng tâm là vũ khí tầm xa. Ông cũng đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Sau nỗ lực nổi dậy của lính đánh thuê Wagner ở Nga, các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine vào thứ Hai hôm nay tại Luxembourg. Dự kiến, một quyết định chính thức nhằm tăng quỹ viện trợ quân sự chung thêm 3,5 tỷ euro. Hungary gần đây đã chặn việc giải ngân một khoản 500 triệu euro từ quỹ này, vốn sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra còn có câu hỏi làm thế nào Nga có thể chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tham gia tranh luận qua video.
Lãnh đạo phe đối lập người Belarus lưu vong Svetlana Tichanovskaya lo ngại sẽ có thêm bất ổn từ ông chủ Wagner, Yevgeny Prigozhin. Chính trị gia này viết trên Twitter: Việc đưa tên tội phạm chiến tranh Prigozhin đến Belarus tạo thêm một yếu tố bất ổn. Belarus không cần thêm tội phạm và côn đồ, nó cần công lý, tự do và an ninh cho người dân của chúng tôi. Điện Kremlin cho biết sau cuộc nổi dậy thất bại vào thứ Sáu và thứ Bảy, người đứng đầu quân đội tư nhân Nga, Wagner, đã được phép đến Belarus mà không bị trừng phạt.
Chuyên gia quốc phòng Marie-Agnes Strack-Zimmermann Đức coi cuộc nổi dậy của quân đội tư nhân Nga Wagner là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của Tổng thống Nga Vladimir Putin: Tôi thấy đáng chú ý là Putin ngay lập tức lên truyền hình. Người dân Nga, nếu không được biết rất ít về cuộc chiến ở Ukraine, đột nhiên được thông báo rộng rãi và toàn quốc về những gì đang xảy ra. Putin rõ ràng không mong đợi phải bảo vệ "mặt trận quê hương" chút nào. Chính trị gia FDP cho biết cuộc nổi dậy của Prigozhin "có thể là vết nứt chân tơ đầu tiên trong nền bê tông này của Điện Kremlin.
Trung Quốc cam kết hỗ trợ Nga trong nỗ lực duy trì ổn định quốc gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết âm mưu nổi dậy của lính đánh thuê Wagner là vấn đề nội bộ của Nga.
Sau cuộc nổi dậy thất bại của nhóm lính đánh thuê Wagner, không có thông tin gì về tung tích của ông chủ của họ, Yevgeny Prigozhin. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông độc lập của Nga, văn phòng báo chí Wagner tuyên bố rằng họ hiện không có liên hệ với Prigozhin. Khi được hỏi, đài truyền hình tiếng Nga RTVi trả lời: Ông ấy gửi lời hỏi thăm tới mọi người và sẽ trả lời các câu hỏi khi ông ấy bắt sóng bình thường trở lại.
Prigozhin được nhìn thấy lần cuối vào tối thứ Bảy. Các video cho thấy ông rời thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga trong một chiếc ô tô. Từ đó đến nay không có thông tin gì thêm. Điện Kremlin đã thông báo rằng Prigozhin được phép đến Belarus.
Các đồng minh Mỹ Latinh độc đoán của chính phủ Nga đã ủng hộ Nga. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã viết trên Twitter vào tối thứ Bảy (giờ địa phương) rằng ông bày tỏ tình đoàn kết của chính phủ và nhân dân Cuba với người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin và "nhân dân anh em" Nga. "Chúng tôi tin chắc rằng sự thống nhất và trật tự hiến pháp sẽ thắng thế. Vào thời điểm đó, thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã ra lệnh rút lui sau khi tiến về Moscow giữa cuộc chiến Ukraine.
Tổng thống Venezuela Nicolás viết trên Twitter: Chúng tôi gửi những cái ôm đoàn kết và ủng hộ tới Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, người đã quản lý được âm mưu phản bội và nội chiến, đồng thời đảm bảo cho người dân của mình chiến thắng và hòa bình.
Một tuyên bố chính thức từ Nicaragua Trung Mỹ cho biết Tổng thống Daniel Ortega và phu nhân, cùng với Phó Tổng thống Rosario Murillo, đã chuyển "tình cảm của chúng tôi trong tình anh em cách mạng" tới ông Putin.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, cuộc nổi dậy của quân đội tư nhân Nga Wagner chống lại chính phủ của họ đã đặt ra câu hỏi về quyền lực của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin. Blinken nói trên truyền thông: Tôi nghĩ bạn thấy các vết nứt xuất hiện mà trước đây không có. Thực tế là có ai đó bên trong đang trực tiếp thách thức quyền lực của Putin, trực tiếp thách thức tiền đề mà ông ta đã phát động cuộc xâm lược này đối với Ukraine, bản thân điều đó đã rất, rất mạnh. Blinken nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc nổi dậy, vốn đã kết thúc, là "vấn đề nội bộ" của Nga.
Chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước đây rõ ràng đã kín tiếng trước những đánh giá công khai về những diễn biến ở Nga - giống như các chính phủ khác ở phương Tây. Theo truyền thông Hoa Kỳ, đó là một chiến lược vì Putin có thể vũ khí hóa bất kỳ sự tham gia nào được nhận thấy. Khi được hỏi liệu cuộc nổi dậy có phải là dấu chấm hết cho quyền lực của Putin hay không, Blinken nói: Tôi không muốn suy đoán về điều đó. Bộ trưởng cũng nói rằng nó có thể mang lại lợi thế cho Ukraine bị Nga tấn công mà Putin hiện phải lo lắng về những gì đang xảy ra ở quê nhà.
Nga nói rằng họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đẩy lùi "thành công" các cuộc tấn công ở 4 khu vực phía trước, đặc biệt là khu vực Donetsk ở phía đông và Zaporizhia ở phía nam. Mười trong số các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi gần Bakhmut ở miền đông Ukraine. Ukraine đã công bố các cuộc tấn công mới vào thứ Bảy, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Điều này xảy ra trong bối cảnh cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner Nga, những người đã hành quân tới Moscow để hạ bệ giới lãnh đạo quân đội Nga. Sau đó, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozchin, đã dừng cuộc tiến công một cách đáng ngạc nhiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã bay tới Trung Quốc để đàm phán ngoại giao. Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết trên trang web của mình rằng cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Qin Gang là về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong khi Nga và Trung Quốc không phải là đồng minh chính thức, Bắc Kinh đã không lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga và hai nước vẫn có quan hệ thân thiết. Chính phủ ở Bắc Kinh đã không bình luận về cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm lính đánh thuê người Nga Wagner dưới sự lãnh đạo của ông chủ Yevgeny Prigozhin.
Chế độ Bắc Triều Tiên đã cam kết hỗ trợ đầy đủ cho giới lãnh đạo ở Moscow. Tại cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Im Chon Il bày tỏ niềm tin rằng "cuộc nổi dậy vũ trang ở Nga sẽ kết thúc thành công", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin. Bộ trưởng nói thêm rằng "quân đội và nhân dân hùng mạnh của Nga chắc chắn sẽ chịu đựng những gian nan thử thách và chiến thắng một cách anh dũng từ chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine.
Tất cả các chiến binh Wagner cũng được cho là đã rút khỏi khu vực Lipetsk, cách Moscow khoảng 400 km về phía nam. Theo báo cáo của chính quyền khu vực trong dịch vụ trực tuyến Telegram, "các đơn vị của nhóm bán quân sự Wagner đã rời khỏi lãnh thổ (của Lipetsk)". Các đơn vị dường như đang tuân theo mệnh lệnh của ông chủ Wagner Prigozhin.
Các biện pháp chống khủng bố được đưa ra ở Moscow và khu vực do cuộc nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Wagner vẫn có hiệu lực vào Chủ nhật. Các cuộc tuần tra lớn của cảnh sát tiếp tục được triển khai dọc theo một con đường chính dẫn về phía nam từ Moscow, nơi cuộc nổi dậy ở Rostov bắt đầu.
Tại khu vực Mátxcơva, hạn chế giao thông trên đường cao tốc giữa Mátxcơva và Rostov ở phía tây nam đất nước vẫn được áp dụng vào Chủ nhật.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, các cơ quan mật vụ Hoa Kỳ từ lâu đã có dấu hiệu về kế hoạch của thủ lĩnh lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin rằng ông ta đang chuẩn bị một cuộc nổi dậy. Truyền thông Mỹ đưa tin rằng các quan chức tình báo đã thông báo cho các đại diện của Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng và Quốc hội về khả năng xảy ra tình trạng bất ổn ở Nga một ngày trước khi cuộc nổi dậy bắt đầu. Các cơ quan tình báo đã có những dấu hiệu đầu tiên về kế hoạch hành động của Prigozchin và nhóm lính đánh thuê Wagner của ông ta chống lại giới lãnh đạo quân đội vào giữa tháng. Vào giữa tuần, các manh mối trở nên dày đặc đến mức có một loạt cuộc họp giao ban của cơ quan mật vụ ở Washington.
Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về kế hoạch nổi dậy ít nhất một ngày trước khi cuộc nổi dậy bắt đầu.
Ngay cả sau khi cuộc đấu tranh quyền lực đã được ngăn chặn, thứ Hai ở Moscow sẽ vẫn là một ngày nghỉ ở thủ đô Nga, như đã thông báo. Người phát ngôn của Thị trưởng Sergei Sobyanin đã xác nhận với cơ quan Ria-Novosti rằng quyết định mà ông đưa ra vẫn có hiệu lực. Trong những giờ đầu tiên của cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner, vào sáng Thứ Bảy, Sobyanin đã tuyên bố Thứ Hai nghỉ một ngày ở Moscow vì lý do an ninh và yêu cầu người dân ở nhà. Sau đó, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã ra lệnh cho quân đội của mình rút về trại của họ. Chính Prigozhin sẽ đến Belarus, Điện Kremlin thông báo.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá