- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ông Putin tuyên bố một nhánh của Nord Stream 2 có thể vận hành trở lại ngay lập tức, nhưng Đức phải quyết định có tiếp tục mua khí đốt Nga hay không.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại hoạt động cung cấp khí đốt cho Đức qua hệ thống đường ống Nord Stream, vốn bị hư hại nghiêm trọng trong các vụ nổ dưới biển Baltic năm 2022. Theo ông, quyết định hiện phụ thuộc vào chính phủ Đức.
Phát biểu với các hãng thông tấn nước ngoài tại St. Petersburg ngày 22.10, ông Putin khẳng định một trong hai nhánh của đường ống Nord Stream 2 vẫn nguyên vẹn và có thể bắt đầu vận chuyển khí đốt ngay lập tức.
“Tôi không đùa đâu - chỉ cần nhấn nút là khí đốt bắt đầu chảy. Nhưng cần có quyết định từ chính phủ Đức”, ông Putin nói.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý Nord Stream đang chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Vì vậy, Đức cần đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ những biện pháp này nếu muốn khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt qua đường ống.
Ông Putin cho biết Nga có khả năng cung cấp tới 28 tỉ m3 khí đốt mỗi năm. Tuy nhiên, Mátxcơva cần nhận được câu trả lời rõ ràng từ các đối tác Đức về việc họ có sẵn sàng tiếp nhận nguồn cung từ tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga hay không.
“Nếu không, chúng tôi sẽ đưa lượng khí đốt đó sang các thị trường khác, bán cho những đối tác khác”, ông Putin tuyên bố.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh vấn đề khôi phục quan hệ năng lượng giữa Nga và Đức tiếp tục thu hút sự chú ý tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Hôm 21.10, một quan chức cấp cao của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã gặp các quan chức Nga và kêu gọi mở cửa trở lại hệ thống đường ống Nord Stream.
Đức đã gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua cú sốc năng lượng sau khi nguồn cung khí đốt qua các đường ống từ Nga bị gián đoạn. Các vụ nổ hồi tháng 9.2022 khiến hệ thống Nord Stream hư hại, buộc Berlin phải khẩn trương tìm kiếm những nguồn cung thay thế.
Xem tiếp tại đường Link =>Ông Putin phát tín hiệu khôi phục khí đốt Nga sang Đức qua Nord Stream
Cảnh sát Liên bang Đức vừa bắt giữ một công dân Ukraine vào sáng 22/10 với cáo buộc làm gián điệp cho Nga, theo các hãng truyền thông Der Spiegel và t-Online.
Nghi phạm 53 tuổi, được t-Online xác định danh tính là Vadym Y, sống tại thành phố Eisenhüttenstadt. Người này bị bắt tại huyện Oder-Spree, bang Brandenburg. Nhà chức trách nghi ngờ nghi phạm duy trì liên lạc với các cơ quan tình báo Nga thông qua một người trung gian.
Các nhà điều tra cho rằng nghi phạm đã thu thập thông tin quân sự nhạy cảm, bao gồm dữ liệu về hoạt động sản xuất xe bọc thép, đạn dược và thuốc nổ của Đức, cũng như thông tin về nhân sự NATO và các cơ sở quân sự.
Der Spiegel cũng đưa tin nghi phạm từng bày tỏ sự quan tâm đến Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của quân đội Đức, thường được gọi là Lữ đoàn Litva. Đơn vị này có khoảng 5.000 quân và dự kiến được triển khai tới Litva vào năm tới.
Một ngày trước đó, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ một công dân Đức được cho là từng chiến đấu trong hàng ngũ Ukraine. Nhà chức trách Nga tuyên bố người này đào ngũ vì không nhận được khoản tiền 100.000 hryvnia Ukraine như đã hứa, tương đương chưa đến 2.000 euro.
Xem tiếp tại đường Link =>Đức chấn động án gián điệp khiến một công dân Ukraine bị bắt, Nga tóm được lính nước ngoài đào ngũ vì Kiev quỵt lương
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức sẽ chi gần 245 triệu euro (300 triệu USD) để bảo đảm khả năng huy động bổ sung khí đốt trong mùa Đông 2026-2027, trong bối cảnh mức dự trữ tại các kho khí đốt của nước này thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Theo Trading Hub Europe (THE), đơn vị phụ trách tổ chức thị trường khí đốt Đức, các đợt đấu thầu đặc biệt nhằm bảo đảm nguồn cung trong tháng 2 và tháng 3/2027 có tổng chi phí khoảng 107 triệu euro. Ngoài khoản tiền này, THE còn chi khoảng 137 triệu euro cho các đợt đấu thầu thông thường được tổ chức hằng năm nhằm bảo đảm nguồn khí trên có thể huy động được khi mạng lưới xuất hiện tình trạng thiếu hụt. Do vậy, tổng chi phí để duy trì khả năng cung cấp khí đốt lên tới gần 245 triệu euro.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Theo số liệu ngày 21/10, tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ này chỉ đạt 61,1%, so với 75,4% cùng thời điểm năm trước.
Các đợt đấu thầu bổ sung khí đốt nằm trong kế hoạch của Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche nhằm tăng cường an ninh năng lượng trước những tháng cuối mùa Đông, khi nhu cầu sưởi ấm có thể khiến lượng khí đốt dự trữ giảm nhanh. Điểm khác biệt quan trọng là đối với các hợp đồng đấu thầu bổ sung, khí đốt phải được duy trì trong các kho dự trữ và có khả năng đưa ra thị trường khi cần thiết. Cơ chế này nhằm tạo động lực tài chính để các doanh nghiệp năng lượng không rút khí đốt khỏi kho dự trữ quá sớm, đồng thời khuyến khích họ tích trữ thêm loại khí này.
Các hợp đồng trên về bản chất hoạt động giống một cơ chế bảo hiểm nguồn cung. Các doanh nghiệp cam kết duy trì một lượng khí đốt nhất định để có thể cung cấp khi THE yêu cầu và được trả phí cho khả năng sẵn sàng này, kể cả trong trường hợp số khí đốt cuối cùng không được sử dụng. Vì vậy, khoản tiền gần 245 triệu euro không phải là chi phí mua sẵn một lượng khí đốt tương ứng, mà chủ yếu là chi phí bảo đảm khả năng huy động nguồn cung. Nếu Đức thực sự phải sử dụng lượng khí này, chi phí mua khí đốt sẽ được tính thêm. Điều này cũng có nghĩa là các hợp đồng mới không đồng nghĩa với việc một lượng khí bổ sung tương ứng đã được bơm vào các kho dự trữ.
Trong một diễn biến khác liên quan, Chính phủ Đức tiếp tục giải phóng một phần dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm thực hiện cam kết quốc tế và góp phần ổn định thị trường năng lượng, trong đó trước mắt dành ưu tiên cho dầu diesel và dầu sưởi.
Ngày 23/10, Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết đã ban hành một quy định cho phép tiếp tục đưa dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường từ ngày 22/10. Theo cơ chế phân bổ của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Đức có trách nhiệm đóng góp 19,5 triệu thùng dầu trong tổng số 100 triệu thùng dầu được các nước thành viên của IEA huy động từ kho dự trữ. Tính đến tháng 10, Đức đã giải phóng khoảng 6 triệu thùng. Đối với 13,5 triệu thùng còn lại, Chính phủ Đức cho biết trước mắt sẽ tập trung vào dầu diesel và dầu sưởi, hai sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận tải và nhu cầu năng lượng trong mùa lạnh.
Xem tiếp tại đường Link =>Đức chi gần 300 triệu USD để bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông
Việc dịch vụ vệ tinh quân sự của Mỹ tại Ukraine bị hạn chế một phần làm gia tăng quan ngại tại châu Âu về sự phụ thuộc vào công nghệ quốc phòng Mỹ. Trong bối cảnh đó, Palantir, công ty phần mềm của Mỹ, khẳng định hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự do doanh nghiệp này cung cấp không thể bị ngắt từ xa, song Đức và Pháp vẫn thận trọng trước khả năng triển khai hệ thống cho lực lượng vũ trang của mình.
Palantir mới đây đã lên tiếng về những lo ngại tại châu Âu liên quan đến hệ thống AI quân sự Maven Smart System (gọi tắt là Maven), khẳng định công ty và Chính phủ Mỹ không thể đơn phương đình chỉ hoạt động của hệ thống này.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Brussels ngày 21/10, ông Louis Mosley, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Anh và châu Âu của Palantir, cho biết những thông tin gần đây liên quan đến Starlink là “rất đáng lo ngại”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Maven không có cơ chế cho phép ngắt hoạt động từ xa, thường được gọi là “công tắc tiêu diệt”. Theo ông Mosley, khách hàng nắm toàn quyền kiểm soát hoạt động của phần mềm đã mua. Palantir và Chính phủ Mỹ không thể truy cập từ bên ngoài để dừng hệ thống. Ngay cả khi nhân viên Palantir tham gia vận hành, quyền quyết định vẫn thuộc về khách hàng. Ông cho biết nhiều khách hàng quân sự và dân sự trên thế giới hiện có thể tự vận hành hệ thống mà không cần sự can thiệp của công ty.
Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi việc hạn chế một phần dịch vụ vệ tinh quân sự Starshield của Mỹ tại Ukraine làm dấy lên tranh luận về mức độ phụ thuộc của châu Âu vào công nghệ quốc phòng Mỹ. Starshield là dịch vụ dành cho lĩnh vực quân sự, sử dụng mạng vệ tinh Starlink của Công ty SpaceX. Châu Âu cho rằng rằng việc phụ thuộc vào các công nghệ quân sự thiết yếu do doanh nghiệp Mỹ cung cấp có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động tác chiến. Nếu nhà cung cấp hoặc Chính phủ Mỹ quyết định ngừng cung cấp dịch vụ, những hoạt động quân sự dựa vào các hệ thống này có nguy cơ bị gián đoạn.
Maven là một trong những công nghệ được chú ý trong cuộc tranh luận nói trên. Hệ thống sử dụng AI để phân tích lượng lớn dữ liệu thu thập từ vệ tinh, radar và các thiết bị giám sát, sau đó tổng hợp thông tin nhằm cung cấp cho chỉ huy bức tranh tổng thể về tình hình chiến trường, hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Năm 2025, NATO triển khai Maven tại Bộ Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh châu Âu (SHAPE), cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động quân sự của liên minh. Tháng 6/2026, NATO thông báo hệ thống đã đạt “năng lực hoạt động kỹ thuật đầy đủ”. Một số quốc gia châu Âu cũng sử dụng Maven trong lực lượng vũ trang.
Tuy nhiên, Đức và Pháp chưa triển khai hệ thống này cho quân đội quốc gia. Sự thận trọng của hai nước xuất phát từ những quan ngại về việc sử dụng công nghệ của doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc gia, nhất là khi quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu còn tồn tại bất đồng.
Xem tiếp tại đường Link =>NATO triển khai AI quân sự Mỹ, Đức và Pháp Đức vẫn dè dặt
Nguồn: Lao Động; Dân Trí; Báo Tin Tức; Báo Thanh Hóa
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá