- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Thương vong sau các cuộc tấn công ở Kiev
Ba người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm. Điều này đã được công bố bởi chính quyền địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cũng thông báo có 3 người thiệt mạng vào buổi sáng. Hậu quả của vụ tấn công là một tòa nhà dân cư cao tầng bị trúng đạn và ba tầng bị hư hại. Hàng chục ô tô đang đỗ cũng bị hư hại do vụ nổ. Công việc cứu hộ vẫn tiếp tục.
Ai chọn con đường tội lỗi là tự hủy hoại mình
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm lính đánh thuê Wagner chống lại Moscow là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Nga. Ông viết trên Twitter: Điểm yếu của Nga là rõ ràng, toàn diện. Và Nga càng giữ quân đội và lính đánh thuê ở Ukraine càng lâu thì bản thân họ sẽ càng gặp nhiều hỗn loạn, đau đớn và rắc rối sau này. Bất cứ ai chọn con đường xấu xa đều tự hủy hoại chính mình.
Kỳ vọng Đức tham gia "liên minh máy bay chiến đấu"
Chính phủ Ukraine đang trông cậy vào việc Đức tham gia vào liên minh quốc tế để hỗ trợ Ukraine bằng máy bay chiến đấu. Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, cho biết trong cuộc trò chuyện với các nhà báo Đức qua liên kết video: Chúng tôi rất vui khi Đức tham gia liên minh này. Hồi tháng 5, một số nước châu Âu đã quyết định đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Mỹ hỗ trợ dự án. Quyết định về việc chuyển giao máy bay chiến đấu kiểu phương Tây vẫn chưa được đưa ra. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ dự kiến sẽ giao 48 máy bay chiến đấu F-16.
Thủ tướng Olaf Scholz trước đây đã bày tỏ sự dè dặt về việc Đức tham gia vào "liên minh máy bay chiến đấu". Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết trong một cuộc phỏng vấn báo chí trong chuyến đi tới châu Á vào đầu tháng 6 rằng sự tham gia đang được xem xét.
Các cuộc tấn công mới giành lãnh thổ
Giữa cuộc khủng hoảng ở Nga, chính phủ ở Kiev đã tuyên bố các cuộc tấn công mới ở miền đông Ukraine để đẩy lùi quân đội Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết quân đội Ukraine đang có hành động giành lại các vị trí của Nga gần các thành phố như Orikhovo-Vasilivka, Bakhmut và Klishchivka ở vùng Donbass. Có tiến bộ trong tất cả các hướng.
Cuộc phản công đang diễn ra "theo kế hoạch"
Trong khi giới lãnh đạo ở Moscow đang bận rộn với cuộc nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, cuộc phản công của Ukraine nhằm đẩy lùi quân đội Nga đang diễn ra "theo đúng kế hoạch. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zalushny cho biết ông đã thảo luận về tình hình dọc theo toàn bộ chiến tuyến với Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley. Saluschny nói: Tôi đã thông báo với ông ấy rằng chiến dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tổng tư lệnh Ukraine cũng nhấn mạnh những loại vũ khí và thiết bị rà phá bom mìn mà Ukraine vẫn cần.
Nhận thấy "cơ hội có một không hai" để phản công
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk coi cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner là cơ hội cho đất nước ông trong cuộc chiến chống lại Nga. Cuộc nổi dậy của Prigozhin, bất kể nó kết thúc như thế nào, mang đến cơ hội duy nhất cho quân đội Ukraine thúc đẩy cuộc phản công với nguồn lực mới. Thật không may, chỉ riêng tinh thần chiến đấu mới này sẽ không đủ để giải phóng tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng. Melnyk kêu gọi đầu tiên và quan trọng nhất là nước Đức tăng đáng kể viện trợ quân sự. Chúng tôi rất cần tên lửa hành trình Taurus, chúng tôi cần máy bay trực thăng tấn công Tiger để đánh đuổi quân đội Nga. Chính phủ liên bang cuối cùng cũng nên vượt qua ranh giới đỏ cuối cùng của mình.
Trước các cuộc bạo động của nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã kêu gọi lật đổ Tổng thống Vladimir Putin. Zelenskyj nói trong tin nhắn video hàng ngày của mình - nhưng lần này bằng tiếng Nga và gửi tới người Nga: Người này ở Điện Kremlin càng lâu, thảm họa càng lớn. Quân đội Nga ở Ukraine càng lâu thì càng gây ra nhiều sự tàn phá cho nước Nga sau này.
Đồng thời, Zelenskyy kêu gọi phương Tây bắt đầu cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa bất chấp Moscow. Đất nước của ông đang bảo vệ châu Âu khỏi "sự hỗn loạn của Nga".
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những thay đổi nhân sự trong Bộ Quốc phòng Nga không nằm trong thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang do chỉ huy lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin lãnh đạo. Những điều này độc lập trong quyền lực của Tổng thống Nga và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Vladimir Putin. Ông Peskow nói: “Do đó, khó có khả năng những vấn đề này đã được thảo luận. Trong quá trình nổi dậy chống lại Moscow, Prigozhin đã yêu cầu giao Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho ông ta.
Chính phủ ở Moscow đã xác nhận một thỏa thuận với người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Dmitry Peskov cho biết điều này bao gồm việc Prigozhin sẽ chuyển đến Belarus.
Các cáo buộc chống lại Prigozhin sẽ được bãi bỏ và sẽ không có cáo buộc nào chống lại những người lính đánh thuê của ông ta. Peskov nói: Chúng tôi luôn tôn trọng những hành động anh hùng của họ ở mặt trận. Peskov cho biết các sự kiện trong ngày thật bi thảm. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị hòa giải vì ông đã biết cá nhân Prigozhin trong khoảng 20 năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý. Thỏa thuận nhằm tránh tổn thất thêm.
Các chiến binh Wagner đã bắt đầu rút khỏi Rostov-on-Don. Trước trụ sở quân đội, hàng chục cư dân đã hét lên "Wagner! Wagner!" để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Các khu trước đây đã bị chinh phục bởi nhóm lính đánh thuê.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, tình hình ở Nga cho thấy không ai kiểm soát được ở đó. Ông giải thích rằng có sự hỗn loạn ở Nga. Phát biểu cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông nói: "Quân đội của các bạn ở trên đất Ukraine càng lâu thì sự tàn phá mà họ sẽ mang lại cho Nga càng lớn".
Theo văn phòng tổng thống Belarus, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã đồng ý ngừng bước tiến của các chiến binh của ông ta ở Nga. Prigozhin đã sẵn sàng để giảm leo thang tình hình. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói chuyện với Prigozhin với sự đồng ý của người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Có một thỏa thuận về sự an toàn của lính đánh thuê Wagner.
Do cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner và kế hoạch tiến quân của họ về thủ đô Nga, chính quyền đã thiết lập một trạm kiểm soát trên ít nhất một phần của đường vành đai Moscow. Các biện pháp an ninh đang được tăng cường tại một số lối ra. Đoạn video đi kèm cho thấy binh lính, xe chiến đấu bộ binh và hàng rào bao cát.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thảo luận về tình hình ở Nga với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Trong cuộc trò chuyện, các đối tác đã tái khẳng định "sự ủng hộ vững chắc" của họ đối với Ukraine. Biden cũng đã được nhóm an ninh quốc gia của ông thông báo tóm tắt về những diễn biến ở Nga vào buổi sáng. Phó Tổng thống Kamala Harris, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken cũng tham dự cuộc họp báo.
Theo phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, quân nổi dậy từ nhóm lính đánh thuê Wagner đang lên kế hoạch lật đổ nhà nước. Ông nói: Rõ ràng đây là một hoạt động được lên kế hoạch và tính toán kỹ lưỡng, mục đích là giành chính quyền trong nước. Cựu nguyên thủ quốc gia Nga cho biết hành động của những người tổ chức cuộc nổi dậy quân sự hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đảo chính nhà nước được cân nhắc kỹ lưỡng và dàn dựng.
Medvedev không loại trừ rằng các cựu thành viên của các đơn vị quân đội tinh nhuệ của Nga - hoặc thậm chí là các chuyên gia nước ngoài - cũng có thể tham gia vào cuộc nổi dậy. Điều này cho thấy sự chuẩn bị cao độ cho cuộc khởi nghĩa và kiểm soát tốt việc chuyển quân. Medvedev không nêu tên người đứng đầu quân đội tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin.
Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin đã tuyên bố vào thứ Hai tới, thủ đô Nga được nghỉ một ngày. Đó là về việc giảm thiểu rủi ro. Thị trưởng mô tả tình hình là "khó khăn" và cho biết tình trạng khẩn cấp chống khủng bố đã được ban bố. Ông cũng yêu cầu người dân không thực hiện các chuyến đi đến ngoại ô Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật trừng phạt những người vi phạm thiết quân luật. Theo đó, những hành vi phạm tội như vậy có thể bị phạt tới 30 ngày bắt giữ và phạt tiền, như luật đã công bố cho thấy. Tuy nhiên, về mặt chính thức, thiết quân luật vẫn chưa được áp đặt ở Nga. Thay vào đó, chính quyền ở các khu vực khác nhau đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp chống khủng bố. Không có vi phạm cụ thể được liệt kê trong văn bản của pháp luật.
Trong bối cảnh cuộc nổi dậy của lính đánh thuê Wagner ở Nga, Latvia đã thắt chặt an ninh ở biên giới của mình. Tổng thống đắc cử Edgars Rinkevics cho biết Latvia đang theo sát tình hình ở Nga. An ninh biên giới đã được củng cố. Ngoài ra, việc cấp "thị thực nhân đạo hoặc các loại thị thực khác" và việc nhập cảnh của người Nga từ Nga vào quốc gia vùng Baltic bị đình chỉ do tình hình hiện tại.
Điện Kremlin đã bác bỏ suy đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời Moscow do tình hình trong nước. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Putin làm việc tại Điện Kremlin. Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng có mặt tại nơi làm việc của ông ở Moscow. Trước đó có thông tin cho rằng ông Putin có thể đã đến St.Petersburg.
Nhóm lính đánh thuê Nga Wagner đã chiếm được trụ sở quân đội ở thành phố Rostov, miền nam nước Nga "không tốn một phát súng nào", theo ông chủ của nhóm này. Yevgeny Prigozhin nói với Telegram: “Chúng tôi đã tiến vào Rostov và không cần bắn một phát súng nào, đã chiếm được tòa nhà trụ sở. Không một người nào bị giết. Tại sao đất nước lại ủng hộ chúng tôi? Bởi vì chúng tôi đang tuần hành vì công lý - Ông nói. Người dân ở Rostov cũng ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, các tuyên bố của Prigozhin hiện không thể được xác minh độc lập. Giao tranh đã được báo cáo ở Voronezh.
Theo quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, hiện khó có thể lường trước được những hậu quả có thể xảy ra của cuộc nổi dậy vũ trang ở Nga đối với cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói bên lề hội nghị đảng SPD: Thật khó để ước tính, đặc biệt vì chúng ta không biết Nga sẽ trở nên bất ổn như thế nào và cuối cùng ai sẽ chiếm thế thượng phong và ai sẽ hợp tác với ai. Còn quá sớm để đánh giá. Nếu làm điều đó bây giờ, sẽ che khuất tầm nhìn rộng mở về những gì đang thực sự xảy ra.
Khi được hỏi về các lựa chọn của Đức, Bộ trưởng trả lời: Trong tình huống này, chúng tôi không có lựa chọn hành động nào. Đó là một cuộc xung đột chính trị trong nước ở Nga. Chúng tôi chưa thể nói liệu điều này có phát triển thành một cuộc tranh giành quyền lực hay không.
Theo Bộ Ngoại giao Liên bang, Chính phủ Liên bang đang liên lạc với các đối tác quan trọng về tình hình ở Nga. Ngoại trưởng Baerbock mới đây đã thảo luận về tình hình với các ngoại trưởng của G7. Ngoài Đức, G7 còn có Pháp, Ý, Nhật Bản, Canada, Mỹ và Anh. Người phát ngôn cũng cho biết, nhóm xử lý khủng hoảng của Chính phủ Liên bang hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại giao Liên bang do Ngoại trưởng Andreas Michaelis đứng đầu.
Người đứng đầu nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, đã tuyên bố rằng ông sẽ gửi quân đội của mình để hỗ trợ Điện Kremlin. Các chiến binh của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Cộng hòa Chechnya đã dời đến các khu vực căng thẳng. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để duy trì sự thống nhất của Nga và bảo vệ vị thế nhà nước của nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với một số nguyên thủ quốc gia của các nước láng giềng về cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm lính đánh thuê Wagner trên đất nước của ông. Văn phòng Tổng thống Belarus tuyên bố trên Telegram rằng ông Putin đã thông báo cho Tổng thống Alexander Lukashenko về tình hình. Theo hãng thông tấn Nga Tass, ông Putin cũng đã nói chuyện với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirsiyoyev. Sau khi ông Putin nói chuyện điện thoại, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho đó là vấn đề nội bộ của Nga. Trật tự công cộng phải được duy trì.
Trước làn sóng nổi dậy vũ trang của thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin, các chính trị gia Nga đã công khai cam kết trung thành với Tổng thống Vladimir Putin. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết các nghị sĩ ủng hộ ông Putin. Đối với những người lính đánh thuê Wagner, chỉ có một quyết định đúng đắn duy nhất: đứng về phía nhân dân, luật pháp và tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy tối cao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với mạng Telegram rằng Nga có một tổng tư lệnh chứ không phải hai hay ba
Đội Wagner dường như đã đến được Rostov và ít nhất đang kiểm soát các cơ sở quân sự. Mọi người nhìn vào những chiếc xe trên đường phố của thành phố Nga và đôi khi chụp ảnh với họ.
Người đứng đầu đội quân đánh thuê Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, đã cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin đánh giá sai tình hình xung quanh cuộc nổi dậy vũ trang của những người lính đánh thuê của ông. Prigozhin vho biết trong một tin nhắn trên kênh Telegram của mình: Tổng thống đã nhầm lẫn nghiêm trọng. Chúng tôi là những người yêu nước, quê hương chúng tôi. Không đời nào lính đánh thuê của ông lại đầu hàng, bởi họ không muốn đất nước tiếp tục tham nhũng và lừa đảo. Putin đã mô tả những người nổi dậy xung quanh Prigozhin, người thân tín cũ của ông, là "những kẻ phản bội".
Bộ Ngoại giao Anh đang cảnh báo du khách về nguy cơ bất ổn trên khắp nước Nga. Bộ cho biết trong một khuyến cáo du lịch cập nhật: Có những báo cáo về căng thẳng quân sự ở khu vực Rostov và nguy cơ bất ổn hơn nữa trên khắp đất nước.
Ukraine sẽ nhận thêm 45 xe tăng phòng không "Gepard" từ Đức. Người đứng đầu trung tâm tình hình Ukraine trong Bộ Quốc phòng. Chuẩn tướng Christian Freuding, nói với truyền thông: 34 xe tăng trong số này đã được chuyển giao và 15 xe tăng khác sẽ đến Ukraine trong những tuần tới. Kế hoạch Đức sẽ cung cấp thêm 30 xe tăng "Gepard" cho Ukraine vào cuối năm nay với sự hợp tác của Hoa Kỳ.
Xe bọc thép đã xuất hiện ở trung tâm Moscow trong bối cảnh cuộc tranh giành quyền lực giữa nhóm lính đánh thuê Wagner và các cơ quan an ninh Nga. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin: Tại Moscow, các biện pháp an ninh đã được tăng cường, tất cả các đối tượng quan trọng, chẳng hạn như cơ quan nhà nước và các đối tượng của cơ sở hạ tầng giao thông, đã được tăng cường giám sát. Các video trước đó đã xuất hiện trên mạng cho thấy một xe chiến đấu bộ binh và một xe tải quân sự bọc thép đang chạy trước tòa nhà quốc hội Nga, Duma Quốc gia.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá