- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ukraine
Theo các nguồn tin Ukraine, hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thành phố Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Thư ký Hội đồng thành phố Zaporizhia, Anatoly Kurtev, cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram: Những người thiệt mạng là một nam và một nữ. Một phụ nữ khác bị thương.
Kurtev cho biết thêm, vụ nổ của tên lửa đã làm vỡ cửa sổ của các tòa nhà cao tầng và làm hư hại một tòa nhà cơ sở giáo dục và một siêu thị. Các bức ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy mặt tiền của siêu thị bị phá hủy. Theo quân đội Ukraine, Nga đã thực hiện 9 cuộc không kích bằng tên lửa và 19 cuộc không kích vào Ukraine trong ngày và bắn 30 bệ phóng rocket vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư.
Báo cáo 9 người bị thương ở Dnipro
Ít nhất 9 người bị thương khi một tên lửa của Nga bắn trúng thành phố Dnipro của Ukraine ở miền trung nước này, theo các nguồn tin Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko nói với Telegram rằng tên lửa đã đánh trúng một tòa nhà chung cư nhiều tầng ở trung tâm thành phố vào thứ Sáu. Các nhân viên cứu hộ đang có mặt tại chỗ, ông nói thêm.
"Hiện tại chúng tôi biết có 9 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em", Serhiy Kruk, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp nhà nước của Ukraine, nói với Telegram. Các video được mạng trực tuyến và truyền thông Ukraine chia sẻ cho thấy khói bốc lên từ các tầng trên của một tòa nhà chung cư bị hư hỏng nặng và các mảnh vỡ nằm la liệt trong sân.
Thăm mặt trận gần Bakhmut
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông đã đến thăm mặt trận gần Bakhmut ở phía đông đất nước mình. Nhân dịp kỷ niệm ngày của lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine, ông cảm ơn những người lính ở đó vì sự cam kết của họ, Zelenskyj nói trên Telegram. Ông cũng phát hành một video cho thấy ông bắt tay và trao giải thưởng cho một số võ sĩ. Zelenskyj viết rằng ông cũng đã yêu cầu các chỉ huy thông báo cho ông về tình hình trong khu vực có nhiều tranh chấp ở mặt trận. Tuy nhiên, ông không thể đưa ra bất kỳ chi tiết nào vào lúc này.
Quân đội Nga đã chinh phục Bakhmut vài tháng trước sau những trận chiến vô cùng tốn kém. Kể từ đó, họ đã chiếm đóng thành phố, nơi có khoảng 70.000 cư dân trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Là một phần của cuộc phản công, quân đội Ukraine hiện muốn giải phóng các khu vực bị chiếm đóng.
Giao tranh gia tăng ở miền nam Ukraine
Theo các chuyên gia quân sự Anh, giao tranh ở miền nam Ukraine đã gia tăng ở hai khu vực trong 48 giờ qua. Điều này xuất hiện từ báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng ở London.
"Ở phía nam Orikhiv, giao tranh tập trung gần làng Robotyne, trong khu vực do Quân đoàn 58 của Nga kiểm soát", tuyên bố cho biết. Cách đó 80 km về phía đông, lực lượng Ukraine đã đánh bại lực lượng đổ bộ đường không Nga và chiếm lại ngôi làng Staromajorske. Ngoài ra còn có các hoạt động tấn công của người Ukraine xa hơn về phía bắc, trong khu rừng Serebriansk, phía tây Kremina. Tuy nhiên, rất ít tiến bộ đã được thực hiện ở đó.
Những tiến bộ gần Bakhmut
Ukraine rõ ràng đã giành được đất xung quanh Bakhmut. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar viết trên Telegram rằng quân đội nước này đang "dần dần nhưng chắc chắn" tiến về phía nam tới các thành phố Melitopol và Berdyansk. Ngoài ra, trước tình hình giao tranh ác liệt trên mặt trận ở khu vực phía đông Donetsk, Hanna Malyar viết: Hôm nay chúng ta đã tiến xa hơn ở sườn phía nam xung quanh Bakhmut. Thông tin của Maljar hiện không thể được kiểm tra một cách độc lập.
Ukraine: Thông báo về vụ tấn công cầu Chonhar
Ukraine cho biết, đã tấn công một cây cầu dẫn đến bán đảo Crimea ở Biển Đen bị sáp nhập. Bộ phận liên lạc chiến lược của quân đội Ukraine cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram: Cầu Chonhar, nối Crimea với Kherson Oblast trên đất liền, đã bị tấn công và hư hại.
Người chỉ huy Kherson nơi Nga chiếm đóng, Vladimir Saldo, trước đó cũng đã báo cáo các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào tuyến đường sắt, nhưng tuyên bố rằng tất cả 12 tên lửa đã bị đẩy lùi. Thông tin không thể được xác minh độc lập tại thời điểm này. Cầu Chonhar là một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga, đã bị người Ukraine tấn công và làm hư hại vào tháng Sáu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả các đề xuất của các quốc gia châu Phi cũng như của Trung Quốc là cơ sở khả thi cho một hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn sẽ khó thực hiện chừng nào quân đội Ukraine còn tiếp tục tấn công, ông Putin cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Phi.
Theo báo cáo của Wall Street Journal, Ả Rập Saudi muốn tổ chức một cuộc họp về Ukraine. Đại diện từ 30 quốc gia - bao gồm Brazil, Ấn Độ, Ukraine và một số nước phương Tây - đã được mời tới Jeddah tham dự.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động chuyển quân của lính đánh thuê Wagner Nga ở nước láng giềng Belarus. Thủ tướng nói: Chúng tôi có thông tin rằng hơn một trăm lính đánh thuê của nhóm Wagner đã tiến về khoảng trống Suwalki, không xa Grudno ở Belarus. Ông Morawiecki cảnh báo khi đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí ở Gliwice, miền nam Ba Lan, điều này sẽ khiến tình hình ở biên giới trở nên "nguy hiểm hơn".
Grudno nằm ở phía tây Belarus, cách biên giới với Ba Lan, thành viên NATO, khoảng 15 km. Suwalki Gap là một hành lang trên lãnh thổ Ba Lan và Litva giữa Belarus và vùng biển Baltic của Nga thuộc Kaliningrad. Trong trường hợp khẩn cấp, Nga có thể cắt đứt các quốc gia vùng Baltic khỏi phần còn lại của lãnh thổ NATO bằng cách đánh chiếm họ.
Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Hoa Kỳ cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu muốn mua vũ khí cho nước ông ở Triều Tiên. Trong chuyến thăm Australia, Blinken cho biết ông rất nghi ngờ việc Shoigu sẽ "đi nghỉ" ở Triều Tiên. "Chúng tôi thấy rằng Nga đang rất cần sự hỗ trợ, vũ khí ở bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy chúng, để tiếp tục gây hấn với Ukraine." Shoigu đã tới Bắc Triều Tiên trong tuần này để kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Trong khi đó, Financial Times đưa tin Ukraine đang sử dụng vũ khí của Triều Tiên tịch thu được từ một quốc gia thân thiện trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga. Đây là những bệ phóng tên lửa thời Liên Xô được sử dụng trong các trận chiến xung quanh Bakhmut. Từ phía Ukraine, người ta nói rằng các bệ phóng tên lửa đến từ quân đội Nga và chúng đã bị bắt giữ.
Từ hàng ngũ của phe đối lập và đa số chính phủ, các yêu cầu đang được đưa ra để cung cấp tên lửa hành trình của Đức cho Ukraine. Nhà hoạch định chính sách đối ngoại của CDU, Roderich Kiesewetter, nói với "Welt am Sonntag" rằng chính phủ liên bang nên cung cấp tên lửa hành trình "Taurus" cho Kiev "ngay lập tức".
Đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksii Makeiev, cũng kêu gọi Berlin cung cấp tên lửa hành trình "Taurus". Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Liên bang nhắc lại việc họ không cung cấp: Chúng tôi trông đợi vào tên lửa 'Taurus' của Đức. Đề cập đến các cuộc thảo luận trước đây ở Đức về việc cung cấp các loại vũ khí khác, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực, Makeiev cho biết ông hy vọng rằng "lần này chúng ta sẽ rút ngắn phần tranh luận và nhờ đó cứu được nhiều mạng sống hơn".
Hàng chục phần tử cực đoan từ Đức đã tới vùng chiến sự kể từ khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bắt đầu. Điều này đã được Bộ Nội vụ Liên bang công bố.
Nhìn chung, các cơ quan an ninh đã đăng ký 61 người đã rời khỏi đất nước "những người có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan hoặc tội phạm có động cơ chính trị", tờ báo dẫn lời Bộ cho biết.
Trong trường hợp của 39 người, có những dấu hiệu thực tế cho thấy họ đã rời khỏi đất nước "với ý định tham gia các hoạt động chiến đấu". Trong số này, 27 người thân Nga và 12 người thân Ukraine
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá