- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Giao tranh ở vùng Zaporizhia
Giao tranh ác liệt được cho là đã nổ ra trong toàn bộ khu vực Zaporizhia. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ báo cáo rằng quân đội Ukraine đã phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Các nhà phân tích quân sự nghi ngờ rằng họ hiện đang cố gắng đến bờ biển Azov theo hướng Melitopol.
Xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ cấp cho Ukraine vào tháng 9
Theo Politico, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams đầu tiên của Mỹ có thể đến Ukraine vào tháng 9 tới. Cổng tin tức Hoa Kỳ dựa vào sáu nguồn giấu tên từ ngành công nghiệp, Lầu năm góc và Quốc hội.
Theo đó, nó được lên kế hoạch vận chuyển một "số ít" xe tăng chiến đấu tới Đức vào tháng 8. Những thay đổi cuối cùng sẽ được thực hiện ở đó trước khi chúng được giao cho Ukraine vào tháng sau.
Chính thức dời lễ Giáng sinh sang ngày 25.12
Ukraine đã chính thức chuyển lễ Giáng sinh sang ngày 25 tháng 12, phá vỡ truyền thống của Giáo hội Chính thống Nga tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1. Một luật tương ứng đã được ký bởi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj. Động thái này làm nổi bật sự rạn nứt ngày càng lớn giữa các nhà thờ ở Kiev và Moscow kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine. Theo giải thích về dự thảo luật trên trang web của quốc hội Ukraine, mục đích của luật là "từ bỏ di sản của Nga, vốn quy định lễ Giáng sinh vào ngày 7/1".
Nhà thờ Chính thống Ukraine đã thuộc về Tổ phụ Moscow từ thế kỷ 17 với tư cách là một chi nhánh của Nhà thờ Chính thống Nga. Các phần của nó đã bị phá vỡ với Moscow vào đầu năm 2019 do Nga sáp nhập Crimea. Vào tháng 5, sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Nhà thờ Chính thống Ukraine đã hoàn toàn ly khai khỏi Moscow.
Nga gây nguy hiểm cho hàng hải dân sự ở Biển Đen
Ukraine cáo buộc Nga gây nguy hiểm cho hàng hải dân sự ở Biển Đen. Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy Andriy Yermak viết trên Telegram rằng các tàu chiến Nga đang vi phạm mọi quy tắc của luật hàng hải quốc tế. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án "các phương pháp khủng bố".
Bác bỏ trách nhiệm về vụ bắn tên lửa
Ukraine, quốc gia đã tự bảo vệ mình trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga trong hơn 17 tháng, đã phủ nhận trách nhiệm về vụ bắn tên lửa vào trung tâm thành phố vào buổi tối. Oleksiy Danilov, thư ký của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine viết trên Twitter Những gì đang xảy ra ở Taganrog không gì khác ngoài những hành động hoàn toàn kém cỏi của các nhà điều hành hệ thống phòng không Nga.
Tuyên bố này cũng có khả năng là một hành động ăn miếng trả miếng: Moscow đã nhiều lần tuyên bố trong quá khứ rằng họ chỉ bắn vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Các vụ phá hủy ở các thành phố Ukraine là công việc của lực lượng phòng không Kiev.
Zelenskyy phát biểu trong Ngày Quốc khánh
Vào Ngày Quốc khánh Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã đảm bảo với những người trẻ tuổi của đất nước về một tương lai an toàn và tự do trên quê hương của họ. Zelenskyj cho biết trong bài phát biểu video hàng ngày vào thứ Sáu, ho6m qua: Nhà nước có thể và phải mở ra hoàn toàn mọi khả năng cho một cuộc sống đàng hoàng, văn minh và an toàn. Vì một cuộc sống tự do.
Thương vong trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Dnipro
Theo thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng, 3 người đã bị thương trong vụ Nga tấn công bằng tên lửa vào thành phố Dnipro. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko đã viết trên kênh Telegram của mình: Những kẻ khủng bố Nga nhắm vào một tòa nhà chọc trời. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, một khu dân cư mới ở trung tâm thành phố của đô thị công nghiệp đã bị tấn công. Video cho thấy thiệt hại nghiêm trọng. Số người bị thương thấp được giải thích là do nhiều căn hộ vẫn chưa có người ở.
Theo các nguồn tin của Nga, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Samara của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 500 km, là do một vật nổ gây ra. Nghị sĩ Alexander Chinschtein cho biết không có thương tích nào và thiệt hại đối với nhà máy của công ty dầu mỏ Rosneft là rất nhỏ. Theo hãng tin Tass, một nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo quân đội Nga, vụ nổ ở Taganrog gần biên giới Ukraine là do Ukraine phóng tên lửa.
EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tuyên truyền cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo một quyết định được công bố, bảy người và năm tổ chức bị ảnh hưởng được cho là chịu trách nhiệm cho một chiến dịch có tên "RRN" (Tin tức đáng tin cậy gần đây).
EU cho biết về quyết định này: Chiến dịch này được thiết kế để làm sai lệch thông tin và phổ biến tuyên truyền ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Chiến dịch này dựa trên các trang web giả mạo là trang web của cơ quan truyền thông quốc gia hoặc chính phủ, cũng như các tài khoản mạng xã hội giả mạo.
Các biện pháp trừng phạt quy định rằng tài sản của những người bị ảnh hưởng ở EU sẽ bị đóng băng và họ có thể không còn được cung cấp nguồn tài chính từ EU. Ngoài ra, những người liên quan không còn được phép vào Liên minh châu Âu.
Moscow đã đổ lỗi cho Kiev về vụ tấn công tên lửa ở thành phố Taganrog miền nam nước Nga trên Biển Azov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram: Chế độ Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dân cư của thành phố Taganrog ở vùng Rostov. Lực lượng phòng không Nga đã chặn được tên lửa, nhưng các mảnh vỡ đã rơi xuống. Thống đốc vùng Rostov, Vasily Golubev, sau đó báo cáo rằng tên lửa thứ hai đã được phóng qua quận Azov, cách Taganrog không xa.
Thông tin của Nga không thể được xác minh độc lập. Ukraine, quốc gia đã tự bảo vệ mình trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga trong hơn 17 tháng, ban đầu không đưa ra tuyên bố chính thức nào. Chính quyền Nga đã báo cáo một vụ nổ gần một quán cà phê ở trung tâm Taganrog vào chiều thứ Sáu. 15 người được cho là đã bị thương, 9 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện.
Quân đội Nga cho biết họ đã bắn hạ một tên lửa Ukraine trên một thành phố phía nam nước Nga. Bộ Quốc phòng cho biết tên lửa đã bị bắn hạ ở thành phố Taganrog, cách biên giới với Ukraine khoảng 40 km về phía đông. Vụ bắn tên lửa là một phần của "cuộc tấn công khủng bố" của Ukraine. Các mảnh vỡ rơi xuống thành phố. Theo giới chức địa phương, có 15 người bị thương.
Lo sợ những hành động khiêu khích của lính đánh thuê Wagner Nga ở Belarus, Ba Lan và Litva đang cân nhắc đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng. Thứ trưởng Nội vụ Litva Arnoldas Abramavicius nói với các nhà báo: Những cân nhắc này là có thật. Có khả năng đóng cửa biên giới. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski đã nói về khả năng cô lập hoàn toàn Belarus.
Giao thông thường xuyên ở biên giới đã bị hạn chế rất nhiều do các biện pháp trừng phạt mà Warsaw và Minsk áp đặt lên nhau. Litva và Ba Lan đã nhiều lần cảnh báo các đồng minh NATO của họ rằng lính đánh thuê Wagner có thể đóng giả những người xin tị nạn, để vào EU. Abramavicius nói: Đây có thể là những nhóm người tị nạn, những người di cư được gửi đến một cách bất thường, với mục đích tạo ra một số hình thức xáo trộn ở biên giới.
Để bảo vệ nền nông nghiệp của mình, Ba Lan sẽ không để ngũ cốc giá rẻ của Ukraine vào nước này ngay cả sau ngày 15 tháng 9. Phó Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski phát biểu trên đài phát thanh Ba Lan. Cho đến ngày đó, các thành viên phía đông EU là Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria, với sự chấp thuận của Brussels, đã đóng cửa thị trường lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hoa hướng dương của Ukraine. Việc quá cảnh các sản phẩm nông nghiệp của Ucraina sang các nước thứ ba không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, ban đầu có quá nhiều ngũ cốc ở lại Ba Lan, khiến giá cả giảm mạnh, đến nỗi nông dân phản đối.
Sau những lời kêu gọi hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh châu Phi ở St. Petersburg, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh ông sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine. "Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng tôi đã chính thức thông báo rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán này", ông Putin cho biết hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, Nga không có cách nào buộc bên nào tổ chức các cuộc đàm phán như vậy. Nền tảng của cuộc xung đột là "các mối đe dọa an ninh đối với Nga từ Hoa Kỳ và NATO", Putin nói tại phiên họp toàn thể với đại diện của các quốc gia châu Phi, những người kêu gọi ông chủ động giải quyết xung đột. Putin, người đã lên kế hoạch cho các cuộc gặp đặc biệt với các đại diện châu Phi về cuộc chiến chống Ukraine vào tối thứ Sáu, nói rằng Nga rất biết ơn về sáng kiến hòa bình. Đã có một cuộc họp ở St. Petersburg vào tháng 6 sau khi những người khởi xướng đã ở Kiev. Theo Điện Kremlin, không có diễn biến mới.
Cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine, Mykhailo Podoliak, mô tả những tuyên bố của ông Putin là "than vãn". Các cuộc đàm phán không có ý nghĩa gì "bởi vì Liên bang Nga đang phá hoại luật pháp quốc tế và trật tự an ninh toàn cầu." Nga bắt đầu một cuộc chiến lớn, đẫm máu, vô cớ. "Có gì để nói và với ai?" Podoljak viết trên Twitter. "Nếu Moscow muốn đàm phán, con đường rất rõ ràng: 1. Rút khỏi Ukraine. 2. Thay đổi giới tinh hoa chính trị. 3. Thừa nhận tội ác chiến tranh. 4. Giao nộp những kẻ khơi mào chiến tranh cho tòa án," ông viết.
Tập đoàn vũ khí Rheinmetall có kế hoạch sớm mở các trung tâm sửa chữa ở Ukraine để xe tăng và các thiết bị quân sự khác có thể được sửa chữa tại địa phương. Chúng tôi muốn bắt đầu hoạt động sau kỳ nghỉ hè," ông chủ công ty Armin Papperger nói với truyền thông. Người Ukraine, hiện đang được đào tạo ở Đức, được sử dụng cho công việc.
Trong cuộc chiến chống lại Nga, người Ukraine phụ thuộc vào xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng chiến đấu Leopard, pháo tự hành và xe tải quân sự, mà Rheinmetall đã tham gia sản xuất. Hệ thống phòng không Gepard, cũng được Ukraine sử dụng, được phát triển bởi một công ty con của Rheinmetall vào những năm 1960. Trong trường hợp sử dụng nhiều ở tiền tuyến, hao mòn cao. Khoảng cách ngắn nhất có thể đến các cơ sở sửa chữa và bảo trì cũng rất quan trọng.
Theo người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin, Nga đã ký kết các thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật quân sự với hơn 40 quốc gia trên lục địa châu Phi. Theo ông Putin tại St. Petersburg, các thỏa thuận quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của các quốc gia. Các nhà phê bình coi hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở đó là một "chương trình PR" và nỗ lực của Putin nhằm khiến các quốc gia liên quan trở nên phụ thuộc.
Ông Putin cho biết các quốc gia đã nhận được nhiều loại vũ khí và công nghệ. "Một số hoạt động giao hàng này được thực hiện trên cơ sở miễn phí với mục đích tăng cường an ninh và chủ quyền của các quốc gia." Ngoài ra, đại diện của các quốc gia châu Phi tích cực tham gia các diễn đàn và diễn tập quân sự-kỹ thuật do Nga tổ chức, nơi họ cần làm quen với vũ khí và cách sử dụng chúng.
Ai Cập đã yêu cầu Nga nối lại thỏa thuận ngũ cốc bị đình chỉ hôm thứ Hai tuần trước. Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở St. Ai Cập là một trong những người mua ngũ cốc chính của Ukraine, được vận chuyển qua Biển Đen bất chấp chiến tranh.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bày tỏ hy vọng rằng "sự tham gia và đàm phán mang tính xây dựng" có thể chấm dứt cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Ông và các đồng nghiệp châu Phi mong muốn được thảo luận về các đề xuất của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi hiện tại ở St. Petersburg sẽ tạo cơ hội để làm điều đó.
Tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tôn trọng và xem xét kỹ sáng kiến hòa bình của các quốc gia châu Phi.
Kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso cho biết kế hoạch hòa bình do các nhà lãnh đạo châu Phi trình bày đáng được quan tâm. Nguesso tiếp tục đề xuất hòa bình sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa tuyên bố tăng xuất khẩu ngũ cốc sang các nước châu Phi. Tại Diễn đàn Nga-Châu Phi ở St. Petersburg, Putin cho biết đất nước của ông sẽ vẫn là nhà cung cấp thực phẩm đáng tin cậy. Hoa Kỳ đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Nga rằng ông sẽ giao ngũ cốc miễn phí cho sáu quốc gia châu Phi sau khi thỏa thuận ngũ cốc bị dừng lại.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: “Một số khoản quyên góp cho một số quốc gia không thể thay thế hàng triệu triệu tấn ngũ cốc đã giúp ổn định giá lương thực trên toàn thế giới”.
Sau khi Nga để thỏa thuận ngũ cốc cho Ukraine hết hiệu lực, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo về những tác động đối với các nước châu Phi. "Những tác động của cuộc chiến ở Ukraine gần như chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở châu Phi trong ít nhất hai năm", Bộ này viết trong bản cập nhật hàng ngày trên Twitter.
Thỏa thuận này cho phép xuất khẩu 30 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine sang châu Phi và cung cấp lương thực quan trọng cho các nước như Ethiopia, Kenya, Somalia và Sudan. Việc Nga phong tỏa Ukraine không chỉ làm gián đoạn nguồn cung mà còn khiến giá ngũ cốc tăng cao.
Lực lượng phòng không Nga được cho là đã phá hủy một máy bay không người lái Ukraine gần Moscow. Điều này được hãng thông tấn RIA đưa tin, trích dẫn Bộ Quốc phòng.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá