- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Cảng Odessa bị Nga tấn công
Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng Nga đã tấn công thành phố cảng Odessa. Theo quân đội Ukraine, một cửa hàng ngũ cốc đã bị hư hại và hỏa hoạn bắt đầu. Lực lượng đặc nhiệm miền Nam viết trên Facebook rằng mục tiêu của kẻ thù rõ ràng là các cơ sở cảng và cơ sở hạ tầng công nghiệp của khu vực. Lực lượng Không quân Ukraine được cho là đã chặn 23 máy bay không người lái trên khắp đất nước chỉ trong một đêm, chủ yếu ở Odessa và thủ đô Kiev.
Kể từ khi Nga rời bỏ thỏa thuận ngũ cốc quốc tế cho phép xuất khẩu nông sản của Ukraine qua Biển Đen, quân đội nước này đã gia tăng tấn công các cảng của nước này. Kể từ ngày 17/7, các lực lượng Nga đã bắn hàng chục máy bay không người lái và tên lửa vào cảng Odessa và các cảng sông trong khu vực, được sử dụng làm tuyến đường thay thế cho xuất khẩu ngũ cốc.
Bao cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
Thủ đô Kiev của Ukraine lại bị Nga tấn công vào đêm thứ Tư. Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy tất cả 10 máy bay không người lái kamikaze, chính quyền quân sự của thành phố cho biết. Theo đó, không có thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào, người đứng đầu cơ quan, Serhiy Popko cho biết. Kẻ thù đã sử dụng máy bay không người lái "Shahed" do Iran sản xuất.
Theo thông tin ban đầu, các mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã rơi xuống quận trung tâm Solomjanskyj, các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên kênh tin tức Telegram.
Tai nạn hạt nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến các nước láng giềng
Theo các mô hình khoa học, một vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine nằm sát biên giới có thể sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp và thiên nhiên ở các nước láng giềng. Chuyên gia hạt nhân người Áo Nikolaus Müllner đã trình bày một báo cáo tạm thời về nghiên cứu của mình tại Vienna.
Các tính toán mô hình khí tượng của ông cho thấy một khu vực từ 20 đến 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân do Nga chiếm đóng sẽ bị ô nhiễm cesium đến mức phải thiết lập một vùng loại trừ.
Sự lan rộng của mức độ phóng xạ gia tăng sẽ dẫn đến những hạn chế đối với nông nghiệp và thủy sản, cũng như việc tiêu thụ nấm và thịt thú săn. Theo nhà nghiên cứu, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến Ukraine và các nước láng giềng như Nga hay Moldova.
Các hoạt động tại cảng Danube của Izmail dường như đã bị ngừng
Theo hai người trong cuộc, hoạt động tại cảng Izmail của Ukraine trên sông Danube đã bị đình chỉ sau cuộc pháo kích của Nga. Cơ sở đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Trong số đó một silo ngũ cốc đã bị hư hỏng. Sông Danube, có đồng bằng thuộc NATO và thành viên EU là Romania và Ukraine, là tuyến đường thay thế quan trọng nhất để xuất khẩu ngũ cốc kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen cách đây hai tuần.
Zelenskyj một lần nữa thúc đẩy sự trợ giúp nhiều hơn với hệ thống phòng không
Trước các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng và các cửa hàng ngũ cốc của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một lần nữa kêu gọi quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho phòng không. Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình: Mỗi cuộc tấn công là một vấn đề chung. Không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với tất cả những người trên thế giới và sự ổn định mà Nga đang cố gắng phá hủy. Moscow muốn gây ra một "thảm họa toàn cầu" và đang đầu cơ vào các cuộc khủng hoảng trên thị trường lương thực và giá cả tăng cao. Sau đó, Nga có thể hưởng lợi từ điều này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin đã nhất trí về chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa thuận này diễn ra trong cuộc điện đàm giữa hai chính khách ngày hôm nay.
Do đó, ông Erdogan đã nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục làm việc ngoại giao để tái khởi động Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Bày tỏ tầm quan trọng của việc kiềm chế các bước đi có thể làm leo thang căng thẳng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của Sáng kiến Biển Đen, mà ông mô tả là cây cầu hòa bình
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông hy vọng rằng một hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể được tổ chức vào mùa thu. Ông Zelenskyj nói với các nhà ngoại giao Ukraine rằng cuộc gặp sắp tới ở Ả Rập Saudi là một bước tiến trên con đường đó. Đại diện từ gần 40 quốc gia dự kiến sẽ tham dự. Theo báo cáo phương tiện truyền thông trước đó, cuộc họp sẽ diễn ra ở Jeddah vào cuối tuần.
Một số quốc gia ở sườn phía đông của NATO ngày càng lo ngại về lính đánh thuê Wagner được gửi đến Belarus sau cuộc nổi dậy của họ chống lại giới lãnh đạo quân đội Nga. Chỉ huy trưởng Lực lượng Biên phòng Latvia Guntis Pujats nói với truyền thông địa phương rằng mối đe dọa an ninh ở khu vực biên giới với Belarus đã gia tăng với sự xuất hiện của lực lượng Wagner. Lực lượng biên phòng hiện đã bắt đầu đào tạo một đội đặc nhiệm.
Nga tiếp tục hạn chế giao thông đường biển và đường hàng không ở eo biển Kerch. Trong một khu vực được đánh dấu là "tạm thời nguy hiểm", các tàu bị cấm đi qua eo biển trừ khi chúng đi trên các tuyến đường vận chuyển được khuyến nghị chính thức vào ban ngày, Bộ Quốc phòng ở Moscow cho biết. Ngoại lệ áp dụng cho Hải quân Nga và lực lượng biên phòng.
Theo người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đều không sẵn sàng cho hòa bình. Brazil đang cố gắng làm điều này, Lula nói với báo chí nước ngoài. Có những đề xuất về tuyên bố hòa bình nếu Nga và Ukraine muốn đàm phán.
Theo Ukraine, 40.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Nga vào các cảng Danube. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter: Quân Nga đã tấn công các nhà kho và máy vận chuyển ngũ cốc. Số lượng ngũ cốc được lưu trữ ở đó dự kiến tiêu thụ ở các nước châu Phi, Trung Quốc và Israel.
Theo Bộ Quốc phòng ở Moscow, Ukraine đã cố gắng tấn công một tàu chiến Nga bằng máy bay không người lái. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng cho biết chiếc máy bay không người lái của hải quân đã bị tàu chiến bắn hạ. Tàu chiến hộ tống một tàu chở hàng dân sự ở Biển Đen.
Ba nước vùng Baltic, Estonia, Latvia và Litva muốn đồng bộ hóa lưới điện của họ với phần còn lại của lục địa châu Âu vào tháng 2 năm 2025. Cho đến nay nó vẫn được liên kết với hệ thống năng lượng của Nga. Các nhà khai thác mạng của ba quốc gia đã đồng ý về điều này, theo thông báo của Bộ Năng lượng Litva.
Hiệp định dự kiến sẽ được người đứng đầu chính phủ ba nước thuộc EU và NATO thông qua trong những ngày tới. Nó cũng quy định ba quốc gia cùng rút khỏi hợp đồng Brell được ký kết với các nhà khai thác của Nga và Belarut sáu tháng trước khi đồng bộ hóa.
Hải quân Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận theo lịch trình ở Biển Baltic. Bộ Quốc phòng tại Moscow thông báo rằng hơn 30 tàu chiến đấu, 20 tàu tiếp tế và 30 máy bay đã tham gia cuộc diễn tập "Ocean Shield 2023".
Khoảng 6.000 lính thủy đánh bộ đã tham gia cuộc tập trận. Mục đích là để kiểm tra "khả năng của hạm đội quân sự trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga".
Bộ Quốc phòng Ba Lan phân loại hành vi vi phạm không phận của máy bay trực thăng từ Belarus là một hành động khiêu khích có mục tiêu chống lại Ba Lan và sườn phía đông của NATO. Đó là điều Thứ trưởng Quốc phòng Wojciech Skurkiewicz phát biểu trên đài phát thanh ở Warsaw. Điều đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu những tình huống như vậy xảy ra và leo thang, phản ứng của chúng tôi sẽ phù hợp với rủi ro tiềm ẩn.
Warsaw đã xác nhận vào tối thứ Ba sau một cuộc kiểm tra kéo dài rằng các máy bay trực thăng chiến đấu từ nước láng giềng đã bay qua không phận Ba Lan gần Bielowieza vào buổi sáng. Ba Lan đã thông báo cho NATO về vụ việc và quyết định gửi thêm quân đến biên giới với Belarus. Skurkiewicz cho biết các máy bay trực thăng bổ sung cũng nên được bố trí ở đó.
Bộ Quốc phòng Belarus tại Minsk đã bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận, theo báo cáo của Cơ quan Nhà nước Belta. Ba Lan lo ngại về các hoạt động của quân đội tư nhân Wagner của Nga ở nước láng giềng Belarus. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Maciej Wasik cho biết: Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi dự báo những hành động khiêu khích và đó là hành động khiêu khích ngắn hạn. Đã có một số sự cố khiêu khích từ Belarus trong những năm gần đây.
Theo các cơ quan mật vụ Anh, lần đầu tiên Nga đang xây dựng các đơn vị chiến đấu mới với quy mô lớn hơn cho cuộc chiến chống Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết một số đơn vị có thể đã được thành lập trong hai tháng qua, bao gồm cả Quân đoàn 25.
Kể từ khi bắt đầu chiến tranh vào tháng 2 năm 2022, Nga chủ yếu lấp đầy các đơn vị hiện có bằng quân dự bị động viên và không thành lập các đơn vị quân đội hoàn toàn mới. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: Một ngoại lệ là Quân đoàn 3, được thành lập vào mùa hè năm 2022, nhìn chung hoạt động kém. Nga có thể sẽ sử dụng bất kỳ đội hình mới nào làm lực lượng dự bị ở Ukraine. Tuy nhiên, về lâu dài, Nga đang hướng tới việc tăng cường lực lượng vũ trang của mình so với NATO.
Chính quyền tỏ ra nghi ngờ: Nếu không có một làn sóng huy động bắt buộc lớn mới, Nga khó có thể tìm đủ binh lính mới để cung cấp ngay cả một đội quân mới.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá