Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 02.08.2023

Ukraine

Xuất khẩu ngũ cốc qua cảng Adriatic của Croatia

Ukraine cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Croatia để xuất khẩu ngũ cốc của mình qua các cảng trên biển Adriatic. Bộ Ngoại giao đã thông báo tại Kiev rằng ngũ cốc sẽ được chuyển đến Croatia qua sông Danube. Hàng hóa sau đó sẽ được đưa đến bờ biển Adriatic bằng đường sắt.

Số lượng xuất khẩu có thể đạt được với điều này chưa được thông báo. Nước này muốn tránh bị Nga phong tỏa ở Biển Đen sau khi Moscow hủy bỏ thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi giữa tháng 7.

Quân đội Nga gần đây đã tấn công các cảng biển của Ukraine quanh Odessa và cảng Danube bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, 180.000 tấn ngũ cốc đã bị tiêu hủy. Ngoài ra, hạm đội Nga đang chặn đường vào bờ biển Ukraine.

Kêu gọi các biện pháp trừng phạt Nga cứng rắn hơn

Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng vào quê hương Kryvyi Rih, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi một lần nữa kêu gọi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Nga. "Áp lực trừng phạt toàn cầu đối với Nga xứng đáng được gia tăng đáng kể", Zelenskyj nói trong bài phát biểu qua video vào buổi tối.

Đặc biệt, những kẽ hở trong các biện pháp trừng phạt mà Nga sử dụng để duy trì hoạt động sản xuất vũ khí của mình phải bị đóng lại. Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước Ukraine một lần nữa khẳng định cần các tên lửa tầm xa hơn cho đất nước của mình. Ông nói: Điều này là cần thiết "để chúng ta có thể loại bỏ mối đe dọa khủng bố mà Nga đang tạo ra chống lại người dân của chúng ta, chống lại trẻ em của chúng ta.

Trông chờ tên lửa tầm xa và tên lửa hành trình từ Đức

Đại sứ Ukraine tại Berlin, Oleksii Makeiev, đang hy vọng nhận được vũ khí tầm xa từ Đức để bảo vệ đất nước của ông trước Nga, đồng thời kêu gọi chuyển giao nhanh hơn. Đức không có bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào, "nhưng chúng tôi muốn lấy tên lửa tầm xa từ Đức, cũng như tên lửa hành trình 'Taurus', đạn dược và thiết bị hạng nặng cho các khu vực rà phá bom mìn nơi lực lượng Nga đã tự rào chắn.

Nhận pháo do Đức đồng tài trợ

Slovakia đã bàn giao cho Ukraine 2 trong số 16 khẩu pháo Zuzana-2 đầu tiên do Đan Mạch, Na Uy và Đức đồng tài trợ sản xuất. Điều này đã được công bố bởi Bộ Quốc phòng ở Bratislava. Công ty nhà nước builda-Defense muốn cung cấp các bản sao còn lại vào cuối năm 2024 cho cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga. Tổng giá trị của số vũ khí lên tới khoảng 92 triệu euro.

Phủ nhận tấn công tàu dân sự

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga về một cuộc tấn công vào các tàu dân sự ở Biển Đen. Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói: Ukraine không và sẽ không tấn công các tàu dân sự hoặc các vật thể dân sự khác. Những tuyên bố như vậy của phía Nga là hư cấu và không chứa một chút sự thật nào.

Một người chết trong cuộc pháo kích Nga tấn công vào bệnh viện ở Kherson

Theo các quan chức, một bác sĩ đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Nga vào một bệnh viện ở thành phố Cherson, miền nam Ukraine. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự, Roman Mrochko, cho biết qua dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram, một y tá đã bị thương. Bác sĩ trẻ mới làm việc được vài ngày. Các bức ảnh do nhà chức trách công bố cho thấy sàn ban công đẫm máu và một lỗ hổng trên mái nhà vương vãi mảnh vụn. Ca mổ cũng bị báo hỏng.

các bên xung đột như một nguồn

Tàu thủy bỏ qua phong tỏa hải quân bất chấp các mối đe dọa của Nga

Sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, một số tàu vẫn đi qua Biển Đen mà không bị cản trở đến bờ biển Ukraine. Trong số đó có tầu, "Ams1", được đăng ký dưới cờ của Sierra Leone, đã rời cảng Istanbul vào thứ Bảy tuần trước, như nhiều trang web theo dõi tàu cho thấy, và hiện đang trên đường đến Đồng bằng sông Danube hướng tới thành phố cảng Ismail.

Búa liềm được dỡ bỏ khỏi bức tượng khổng lồ ở Kiev

Tại Kiev, các công nhân đã dỡ bỏ búa liềm khỏi bức tượng thép khổng lồ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II. Việc dỡ bỏ lá chắn của bức tượng được gọi là Tổ quốc là một phần của chiến dịch cấm các biểu tượng của Liên Xô và văn hóa Nga tại các không gian công cộng ở Ukraine.

Ba Lan: Tăng quân ở biên giới với Belarus

Ba Lan đã công bố kế hoạch tăng quân ở biên giới với Belarus. Theo Bộ Quốc phòng, lý do là hai máy bay trực thăng của Belarus đã đi vào không phận Ba Lan. Warsaw cũng đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Belarus và thông báo cho NATO về vụ việc.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Belarus không đồng ý: Các cáo buộc là "xa vời". Giới lãnh đạo Ba Lan chỉ nêu ra chúng "để biện minh cho việc xây dựng lực lượng và nguồn lực ở biên giới Belarus. Belarus là một trong số ít đồng minh thân cận còn lại của Nga và về cơ bản ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

Nga: Sợ hãi và im lặng ở Moscow

Một tòa tháp văn phòng khác ở khu kinh doanh của Moscow đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong khi các công nhân bày tỏ sự sợ hãi, truyền thông Nga hiếm khi đưa tin về họ. Và điện Kremlin cũng đơn âm.

Đức: Đại sứ tại Nga muốn đại diện rõ ràng cho quan điểm của chính phủ liên bang

Đại sứ tương lai tại Nga Alexander Graf Lambsdorff muốn lên tiếng rõ ràng cho lập trường của Đức trong quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói: Thái độ của chính phủ liên bang là Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược vi phạm luật pháp quốc tế. Tôi sẽ trình bày điều đó trong các cuộc thảo luận với phía Nga - về mặt ngoại giao, nhưng cũng rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm. Tôi ước họ có trong chương trình nghị sự, nhưng hiện tại tôi có thể thấy thái độ của cả hai bên tham chiến rằng có thể đạt được nhiều hơn về mặt quân sự để tạo điều kiện tốt hơn cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, hiện tại, đại sứ không tin vào các cuộc đàm phán hòa bình sớm.

Hoa Kỳ: Không thấy mối đe dọa nào đối với NATO trong Nhóm Wagner

Theo Hoa Kỳ, lính đánh thuê Wagner không gây ra bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với Ba Lan hoặc các đồng minh NATO khác. Đặc phái viên An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở biên giới Ba Lan-Belarus. Lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner hiện đang ở Belarus, huấn luyện lực lượng đặc biệt của Belarus. Do đó, thành viên NATO Ba Lan đã tăng cường quân đội ở biên giới.

Iceland: Đóng cửa đại sứ quán Nga

Iceland trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa đại sứ quán tại Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Bộ Ngoại giao ở Reykjavik cho biết quyết định được đưa ra vào tháng 6 về việc đình chỉ hoạt động của đại sứ quán ở Moscow "không thể hiện sự rạn nứt trong quan hệ ngoại giao". "Ngay khi điều kiện cho phép, Iceland sẽ ưu tiên nối lại hoạt động."

Trong thông báo hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc duy trì đại sứ quán ở Moscow là không còn "hợp lý" vì quan hệ kinh tế, văn hóa và chính trị với Nga đã đạt đến "mức thấp lịch sử". Bộ Ngoại giao Nga sau đó cho rằng quyết định "không thân thiện" của chính phủ ở Reykjavik "chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng".

Nga: Các cuộc tấn công đốt phá vào các văn phòng tuyển quân

Ở Nga, một số văn phòng tuyển quân cấp quận liên quan đến việc bắt lính đi nghĩa vụ quân sự lại trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đốt phá. Hai người phụ nữ đã bị bắt vì tội đốt phá ở vùng Chelyabinsk, cổng thông tin trực tuyến Shot của Nga đưa tin trên Telegram.

Vào tối thứ Hai, văn phòng báo chí của thành phố St. Petersburg đã thông báo về việc bắt giữ một người đàn ông được cho là đã ném một ly cocktail Molotov vào một văn phòng ủy ban quân sự.

Nga: Cáo buộc Ukraine tấn công vào tàu dân sự

Theo Nga, Ukriane tấn công ban đêm nhằm vào các tàu chở hàng dân sự ở Biển Đen. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Moscow công bố, theo hãng thông tấn nhà nước Interfax. Trước đó, bộ này cho biết ba máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công hai tàu của Hạm đội Biển Đen Nga.

Vụ việc xảy ra cách Sevastopol khoảng 340 km về phía tây nam. Thành phố này nằm trên bán đảo Crimea của Ukraine, được Nga sáp nhập vào năm 2014 và là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga kể từ thế kỷ 18.

Nga: Đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới vào thủ đô Moscow của Nga, Điện Kremlin coi Bộ Quốc phòng có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Trước đó, vào Chủ nhật, một máy bay không người lái của kẻ thù đã đâm vào cùng một tòa tháp bằng kính ở khu nhà chọc trời của Thành phố Moskva. Không ai bị thương. Peskov đề cập đến trách nhiệm bảo vệ thủ đô của Bộ Quốc phòng. Một ngày trước đó, ông đã mô tả các cuộc tấn công là "hành động tuyệt vọng" của Ukraine vì nước này không có bất kỳ thành công quân sự nào trong cuộc phản công.

Nga: Mở rộng nhóm BRICS là vấn đề hàng đầu

Theo chính phủ ở Moscow, việc mở rộng nhóm thị trường mới nổi BRICS có tầm quan trọng lớn đối với Nga. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Dmitry Peskov cho biết vấn đề này sẽ là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi hàng đầu ở Nam Phi diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 8. "Ngày càng có nhiều quốc gia tuyên bố ý định gia nhập BRICS."

Nhóm hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nó đại diện cho hơn 40 phần trăm dân số thế giới và 26 phần trăm sản lượng kinh tế. Theo thông tin của Nam Phi, hơn 40 quốc gia hiện đã có dấu hiệu quan tâm đến việc gia nhập. Trong số đó có Argentina, Iran, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Kazakhstan, và Algeria gần đây đã yêu cầu.

Nga: Bị áp lực ở phía nam

Theo các cơ quan mật vụ Anh, cuộc phản công của Ukraine đang gây áp lực lên lực lượng chiếm đóng của Nga ở miền nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: Các vấn đề chung mà các chỉ huy Nga ở phía nam phải đối mặt có thể bao gồm tình trạng thiếu đạn dược, thiếu dự trữ và các vấn đề trong việc bảo vệ sườn của các đơn vị phòng thủ.

Do đó, các trận đánh chủ yếu tập trung ở hai phần. Phía nam thành phố Orikhiv, Tập đoàn quân 58 đang đối đầu với những kẻ tấn công Ukraine. Lực lượng này rất có thể đang phải vật lộn với sự mệt mỏi và tiêu hao trong chiến đấu trong các trung đoàn tiền phương đã giao tranh ác liệt trong hơn tám tuần.

Xa hơn về phía đông tại Welyka Novosilka, quân đội Nga được tạo thành từ các đơn vị từ Quân khu phía Đông và phía Nam, dẫn đến các vấn đề phối hợp. "Các bộ phận của Tập đoàn quân số 5 có khả năng chịu áp lực đặc biệt và có lẽ cũng có cảm giác rằng việc luân chuyển khỏi tiền tuyến đã quá hạn từ lâu.

Nga: Đẩy lùi Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào Hạm đội Biển Đen

Nga cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hai tàu trong hạm đội Biển Đen của nước này. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng ở Moscow cho biết vụ tấn công xảy ra cách căn cứ hải quân ở Sevastopol của Crimea 340 km về phía tây nam. Ba máy bay không người lái của hải quân Ukraine đã bị chặn và phá hủy. Các tàu Nga đang ở trong khu vực biển để kiểm soát lối đi của các tàu khác.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang