Ô tô bán tải 'lùa' loạt xe máy; Thủy điện xả nước, 2 nữ sinh tử vong; Bụi đỏ sân bay Long Thành trở lại; Đốt cỏ làm cháy homestay

HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN VỤ Ô TÔ BÁN TẢI ‘LÙA’ HÀNG LOẠT XE MÁY KHIẾN 5 NGƯỜI THƯƠNG VONG

Sau khi gây tai nạn, tài xế được công an tiến hành xét nghiệm ma túy, đo nồng độ cồn và đều cho ra kết quả bình thường. Tài xế cho biết, chiếc xe bán tải mới mua vài tháng, do đạp nhầm chân ga dẫn tới tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tối 17/3, đại diện Công an thành phố Thuận An ( Bình Dương ) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm ma túy kết quả âm tính, đo nồng độ cồn trong máu kết quả không có nồng độ cồn.

Người điều khiển ô tô bán tải gây ra vụ tai nạn là T.T.T. (37 tuổi, quê Bình Dương). Nam tài xế cho biết, chiếc xe mới mua được vài tháng, do ông đạp nhầm chân ga dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30 cùng ngày, chiếc xe ô tô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương tông liên hoàn nhiều xe máy lưu thông cùng chiều trên đường ĐT.743B, đoạn thuộc phường An Phú (thành phố Thuận An).

Thời điểm trên, ô tô bán tải đi theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù về ngã sáu An Phú. Khi đến trước bưu điện phường An Phú thì ô tô va chạm với nhiều xe máy đang đi cùng chiều phía trước. Chiếc ô tô bán tải chỉ dừng lại khi tông vào gốc cây xanh bên đường.

Vụ tai nạn khiến anh N.V.T. (34 tuổi, quê Nam Định) tử vong tại chỗ; 4 người khác bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn khiến 3 xe máy hư hỏng nặng. Riêng chiếc ô tô bán tải bị biến dạng phần đầu, một bánh xe gãy rời khỏi khung.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

THUỶ ĐIỆN XẢ NƯỚC, 2 NỮ SINH TỬ VONG, 1 NỮ SINH MẤT TÍCH

3 nữ sinh chụp hình đúng lúc thuỷ điện xả nước, sự việc khiến các em gặp nạn.

Ngày 18-3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp điều tra nguyên nhân 3 nữ sinh gặp nạn tại khu vực gần cửa xả thuộc Nhà máy thuỷ điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp.

Các nạn nhân được xác định gồm: Em Trần Thị Yến N. (15 tuổi); Trần Thị Mỹ D. (15 tuổi) và Nguyễn Phương Hoài T. (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 17-3, ba em N., D. và T. rủ nhau xuống dưới sông, cách cửa xả Nhà máy thuỷ điện Cần Đơn khoảng 1km để chụp hình. Khoảng 16 giờ, nhà máy thuỷ điện xả nước khiến 3 nữ sinh mất tích. Một số người dân chứng kiến sự việc liền gọi điện cấp báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Đốp nhanh chóng có mặt hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Khu vực các em chụp hình có 2 xe máy, 2 mũ bảo hiểm và 3 áo khoác.

Khoảng 0 giờ ngày 18-3, thi thể 2 em Trần Thị Yến N. và Trần Thị Mỹ D. được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể em Nguyễn Phương Hoài T. trên đoạn sông này.

Ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo ông đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm 3 nữ sinh. Trong sáng nay lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp đã đến thăm, động viên gia đình 2 em nữ sinh đã được tìm thấy.

Ông Quang khẳng định việc xả nước của Nhà máy thuỷ điện Cần Đơn đã được thông báo trước và thực hiện đúng quy định.

"Tôi đã yêu cầu các trường học tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh liên quan đến tai nạn đuối nước và cách phòng chống không còn xảy ra sự việc đau lòng" - ông Quang nói.

BỤI ĐỎ SÂN BAY LONG THÀNH TRỞ LẠI, ‘UY HIẾP’ LÁI XE TRÊN CAO TỐC

Những ngày qua, nhiều tài xế đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phản ánh tình trạng bụi đỏ phát tán, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn khi điều khiển phương tiện.

Ghi nhận của VietNamNet, chiều ngày 18/3, đi cùng với những cơn gió lớn là bụi đỏ bay mù mịt trên tuyến cao tốc, che khuất tầm nhìn của các phương tiện, gây nguy hiểm cho an toàn giao thông.

Cứ 15-20 phút, gió cuốn theo bụi đỏ từ sân bay Long Thành lại nổi lên như "vòi rồng" rồi bao phủ đường cao tốc. Những hàng cây cao su ven đường kín lớp bụi dày.

Cũng thời gian này năm trước, các máy móc trên công trường sân bay san nền khiến bụi đỏ "tấn công" hàng nghìn hộ dân và nhiều công trình, trường học… ở huyện Long Thành, Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Kế (người dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành) cho biết, bụi đỏ mịn khiến cuộc sống người dân sống xung quanh khu vực sân bay Long Thành bị đảo lộn.

Hiện nay đang vào cao điểm mùa khô, các nhà thầu huy động hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 2.000 máy móc, phương tiện, trang thiết bị để phục vụ thi công ngày đêm liên tục trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi từ sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế trong thi công như đào ao chứa nước, tăng cường xe tưới nước công trường, che chắn phương tiện vận chuyển…

Liên quan đến tình trạng bụi phát sinh từ quá trình thi công sân bay, vào cuối năm 2022, Sở TN-MT Đồng Nai đã kiến nghị Bộ TN-MT vào cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng sân bay Long Thành. Theo kết quả quan trắc không khí định kỳ từ tháng 4 - 10/2022, ở khu vực xây dựng sân bay Long Thành, ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn từ 1,02-18,32 lần.

Tháng 4/2023, Thanh tra Bộ TN-MT đã quyết định xử phạt ACV 270 triệu đồng liên quan đến việc để bụi đỏ phát tán xa trong quá trình thi công dự án sân bay Long Thành.

ĐỐT CỎ LÀM CHÁY KHU HOMESTAY BỎ HOANG Ở ĐÀ LẠT

Hai người đốt cỏ nhưng để lửa cháy lan vào khu homestay bỏ hoang, khiến cả khu dân cư hẻm 135 Hoàng Hoa Thám (TP.Đà Lạt) lo lắng.

Vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ 15 ngày 17.3, tại một thung lũng trong hẻm 135 Hoàng Hoa Thám, P.10, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Cụ thể lửa bùng phát tại thửa đất số 115, tổ dân phố 7.

Khi phát hiện vụ cháy xảy ra, UBND P.10 (Đà Lạt) đã huy động lực lượng dân quân, công an đến dập lửa. Tiếp đó, Ban Quản lý rừng Lâm Viên cũng huy động 10 cán bộ, nhân viên đến tăng cường việc dập lửa.

Nhận được tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường hỗ trợ việc dập lửa. Đến gần 18 giờ cùng ngày đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, hỏa hoạn thiêu rụi 5 ngôi nhà khung sắt, lợp ngói được dựng để làm homestay, xây dựng trái phép và đã bị UBND phường cưỡng chế từ năm 2019, nay bỏ hoang. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đe dọa cả khu dân cư ở triền thung lũng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do hai nhân công làm cỏ tại địa chỉ trên đốt cỏ khô đã gây ra cháy lan diện tích cỏ dại khoảng hơn 1.000 m2, nhưng do thiếu kiểm soát để lửa cháy vào dãy nhà tiền chế.

Cơ quan công an đang làm việc với 2 nhân công đốt cỏ để điều tra về nguyên nhân vụ cháy homestay bỏ hoang và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Nguồn: Soha; Kenh14; Vietnamnet; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang