.png)
Số liệu thống kê trong năm 2025 theo tiểu bang
Cho thấy toàn nước Đức có khoảng 5,5 triệu người nhận tiền Trợ cấp Công dân, tương ứng với hơn 8% dân số Đức. Chia theo khu vực, tỷ lệ trên khác nhau đáng kể.
Theo thống kê từ Cơ quan Việc làm Liên bang (BA) tính đến tháng 05.2025, có 2 tiểu bang tỷ lệ nhận Trợ cấp Công dân thấp nhất là Bayern 4,2%, Baden-Württemberg 5,4%. Tỷ lệ nhận Trợ cấp Công dân cao nhất là tiểu bang Bremen 17% và Berlin 14,5%.
Những thành phố có nhiều người nhận Trợ cấp Công dân nhất
Thành phố có tỷ lệ nhận Trợ cấp Công dân cao nhất là Gelsenkirchen thuộc khu vực Ruhr. Theo dữ liệu của BA, thành phố này có tỷ lệ dân số nhận Trợ cấp Công dân tới 23,6%, tức gần ¼. Thành phố này chỉ có hơn 250.000 dân, nhưng gần một phần tư người trong độ tuổi lao động nhận Trợ cấp Công dân. Theo sau Gelsenkirchen là thành phố Bremerhaven 21,4%, thuộc tiểu bang Bremen.
Mười thành phố ở Đức có tỷ lệ nhận Trợ cấp Công dân cao nhất:
- Gelsenkirchen: 23,6%.
- Bremerhaven: 21,4%.
- Dortmund: 18,5%.
- Essen: 18,3 %.
- Herne: 17,8 %.
- Duisburg: 17,7 %.
- Wilhelmshaven: 17,3 %.
- Hagen: 17,2 %.
- Bremen: 16,1 %.
- Oberhausen: 15,9 %.
.png)
Những quy định trách nhiệm và quyền lợi cần chú ý
Về nguyên tắc, những người nhận Trợ cấp Công dân cũng được hưởng thời gian nghỉ phép. Theo quy định hiện hành của Cơ quan Việc làm Liên bang, người nhận trợ cấp có thể dành tối đa 21 ngày trong một năm, nghỉ bên ngoài nơi cư trú của họ với sự chấp thuận thích hợp của Trung tâm Việc làm Jobcenter.
Trách nhiệm luôn sẵn sàng nhận việc chỉ giới hạn trong các ngày chờ việc, nghĩa là trừ những ngày nghỉ phép đã được Trung tâm Việc làm chấp thuận. Những người hưởng Trợ cấp Công dân trong thời gian chờ việc phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu cuả Trung tâm Việc làm, như tham dự các cuộc phỏng vấn xin việc hoặc tham gia các biện pháp phục vụ cho tìm việc. Khi xem xét các yêu cầu nghỉ phép, Trung tâm việc làm sẽ kiểm tra xem các cuộc hẹn quan trọng hoặc các biện pháp tích hợp có được lên kế hoạch trong thời gian người nhận Trợ cấp Công dân vắng mặt hay không.
.png)
Bất kỳ ai đi du lịch mà không có thỏa thuận trước với Trung tâm Việc làm đều có nguy cơ bị phạt nghiêm khắc. Khi đó, các quyền lợi bị hủy bỏ hoàn toàn và số tiền Trợ cấp Công dân đã thanh toán phải được hoàn trả. Ngoài ra, bảo hiểm y tế và chăm sóc dài hạn theo luật định sẽ hết hạn. Tuy nhiên các quy định trên không áp dụng cho các ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ ốm có xác nhận y tế, hoặc hoàn cảnh bất khả kháng được công nhận.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá