.jpg)
Cắt giảm trợ cấp nhà ở Wohngeld-Plus
Tiền nhà ở Wohngeld-Plus theo Đạo luật Phúc lợi Nhà ở, số lượng người được hưởng trợ cấp nhà ở đã tăng gần gấp đôi so với năm 2023, chi từ ngân sách Chính phủ Liên bang và các tiểu bang. Do đó, Chính phủ Liên bang muốn giảm đáng kể số lượng người được hưởng trợ cấp nhà ở một lần nữa bằng cách thay đổi cách tính thu nhập để tiết kiệm chi phí. Về nguyên tắc, cải cách phúc lợi nhà ở có hiệu lực từ năm 2023 sẽ bị đảo ngược
Tiền công dân
Tiền công dân (SGB II nay được gọi là an ninh cơ bản cho người tìm việc) một lần nữa được đổi tên một cách uyển chuyển. Các biện pháp phạt đối với việc không báo cáo kịp thời sẽ được nâng từ 10% hiện tại lên 30%.
Trong trường hợp vi phạm trách nghiêm trọng, bảng mức phạt các bậc sẽ không còn được áp dụng nữa, mà áp dụng đổ đồng tới 30% .
Trong trường hợp tái phạm, vi phạm trách nhiệm được coi là từ chối làm việc sẽ dẫn đến mất quyền lợi tiêu chuẩn.
Các khoản thu nhập được hưởng do làm thêm sẽ được thay đổi theo cách kích thích người hưởng trợ cấp làm thêm càng nhiều càng có lợi.
Trợ cấp tiền nhà Wohngeldsẽ tính đổ đồng, cắt giảm trên cơ sở tính hợp lý của mức tiền thuê nhà ở.
Điểm mấu chốt là Chính phủ Liên bang chủ trương tiết kiệm 5 tỷ Euro mỗi năm cho các khoản tiêu chuẩn phúc lợi xã hội nói trên.
Trợ cấp con cũng bị ảnh hưởng
Trợ cấp con hiện số lượng người thụ hưởng đã tăng hơn 30% kể từ năm 2023, chủ yếu là do sự gia tăng của các gia đình có 3 con trở lên. Ở đây cũng vậy, số lượng người thụ hưởng sẽ giảm đáng kể do thay đổi cách tính thu nhập và do đó giảm được chi phí cho ngân sách.
Để thực hiện điều này và đồng thời tiết kiệm chi phí hành chính, Chính phủ có kế hoạch hợp nhất trợ cấp nhà ở và trợ cấp con cái theo cơ sở tính toán thống nhất.
Để đạt được mục tiêu này, trách nhiệm đối với trợ cấp con dường như sẽ được chuyển từ Chính phủ Liên bang cho các tiểu bang, để các thành phố tự tính toán sát thực hơn.
Điểm mấu chốt là Chính phủ Liên bang muốn tiết kiệm tổng cộng 4,5 tỷ Euro mỗi năm đối với trợ cấp nhà ở và trợ cấp con.
Lương hưu
CDU/CSU và SPD đã đồng ý duy trì mức lương hưu hiện nay cho đến năm 2031, nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Một ủy ban sẽ đề xuất cho việc này vào đầu năm 2027. Dự kiến điều này cũng sẽ bao gồm việc giảm dần mức lương hưu. Ngoài ra, tỷ lệ đóng góp vào bảo hiểm hưu trí dự kiến sẽ tăng lên 22,3% vào năm 2035.
Đóng phí bảo hiểm y tế cao hơn
Trong trường hợp bảo hiểm y tế, khoản đóng góp bổ sung hiện tăng lên hàng năm. Ngoài ra, việc tiết kiệm phúc lợi cho những người nhận thu nhập cơ bản và người hưu trí đang được thảo luận, trong đó mức chăm sóc cơ bản sẽ được áp dụng, cũng như phát triển các nguồn thu nhập bổ sung khác, chẳng hạn như áqp dụng phí hành nghề khám bệnh và hình phạt đối với bệnh nhân khám bác sĩ chuyên khoa mà không có giấy giới thiệu từ bác sĩ đa khoa.
Cắt giảm phúc lợi xã hội đối tiền con
Tiền con sẽ được liên kết với miễn thuế thu nhập cho người không nhận tiền con, có nghĩa là nó sẽ được tăng ít thường xuyên hơn và mức tăng sẽ nhỏ hơn.
Tiền con cho trẻ em sống ở nước ngoài cũng sẽ được điều chỉnh theo mức chi phí cuộc sống của quốc gia tương ứng, điều này sẽ dẫn đến việc giảm tương ứng trợ cấp trẻ em ở các quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp hơn ở Đức.
Thời điểm bắt đầu cắt giảm phúc lợi xã hội
Dự thảo dự luật sửa đổi Bộ luật Xã hội (SGB II) sẽ được công bố vào giữa đến cuối tháng 11 năm nay 2025. Đối với giai đoạn cải cách đầu tiên dự tính áp dụng từ ngày 01.07.2026. Theo Bộ Lao động Liên bang, báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối năm 2025 và việc thực hiện các biện pháp đầu tiên sẽ được chuẩn bị bởi các bộ có trách nhiệm liên quan từ năm 2026.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá