Những vụ hỗn chiến kinh hoàng; Chặn nhóm thanh niên 'đi bão'; 'Siêu trộm' cuỗm điện thoại; Hot tiktoker chuyển ma túy

"ĐIỂM MẶT" NHỮNG VỤ HỖN CHIẾN KINH HOÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP THỦ ĐỨC

(Ảnh minh hoạ).

Năm 2022, trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra một số vụ thanh toán nhau khiến người dân không khỏi lo lắng.

Mâu thuẫn vì tiếng nẹt pô

Theo điều tra, lúc 21 giờ 30 ngày 9-6-2022, hai nhóm thanh niên cầm theo mã tấu, dao, kiếm… rượt đuổi, đâm, chém nhau trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức. Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM vào cuộc truy xét, bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai Trần Gia Bảo (Bảo "dơ", 19 tuổi, ngụ ở TP Thủ Đức) thường hay nẹt pô xe trước quán cà phê ở đường số 68, phường Hiệp Phú nhằm khiêu khích Phan Thanh Hùng (Hùng "bò", 23 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú). Thấy vậy, Nguyễn Thành Nhân (Nhân "não", 32 tuổi, ngụ phường Bình Thọ) đứng ra dàn xếp cho đôi bên.

Khoảng 19 giờ tối 9-6-2022, Nhân "não" hẹn Bảo "dơ" đến một quán cà phê để nói chuyện. Khi Bảo "dơ" cùng 6 người đi trên 3 xe máy mang theo hung khí đến gặp thì Nhân "não" bỏ chạy.

Đến khoảng 21 giờ 30 tối cùng ngày, Nhân "não" và khoảng 20 người khác chạy đến Cầu Ngang Samsung (phường Tăng Nhơn Phú A) lấy dao, mã tấu đi kiếm nhóm Bảo "dơ". Khi đi đến một quán "Ốc Đêm" tại đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ) thì nhóm của Nhân "não" nhìn thấy anh Hậu, Hoàng, Ngọc Anh và Phương ngồi nhậu gần một bàn khác có khoảng 20 người.

Lúc này, nhóm Nhân “não" nhầm tưởng nhóm này là nhóm của Bảo "dơ" nên cầm bom xăng, dao, mã tấu xông vào đánh, chém.

Biết chém nhầm người nên Nhân "não" rút lui. Hậu quả, anh Hậu và anh Chỉnh bị thương đứt gân tay, đồng thời nhiều đồ đạc của quán bị đập phá hư hỏng.

Nhóm Nhân "não" tiếp tục di chuyển về hướng đường Lê Văn Việt. Khi đến trước Ký túc xá trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (phường Tăng Nhơn Phú A) thì gặp nhóm của Bảo "dơ" và hai nhóm cầm hung khí lao vào hỗn chiến. Rất may, lực lượng công an nhận được tin báo đã kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Đánh nhau vì mâu thuẫn ở quán massage

Theo điều tra, tối 13-6-2022, Huỳnh Thanh Nhựt cùng một người bạn vào thư giãn tại cơ sở massage ở khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, TP Thủ Đức. Tại đây, Nhựt xảy ra mâu thuẫn với quản lý quán massage.

Nhựt và người bạn ra về rồi gọi điện rủ thêm một người bạn nữa tìm đến cơ sở massage để nói chuyện nhưng bị Tân và các nhân viên cơ sở này cầm hung khí đuổi chém, phải bỏ chạy thoát thân.

Đến sáng 14-6-2022, nhóm của Nhựt gọi thêm người, tìm đến cơ sở massage để ăn thua nhưng cơ sở này đóng cửa.

Đến 10 giờ sáng 14-10, nhóm của Tân gồm nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Vịnh (39 tuổi, còn gọi là Vịnh "phở", ngụ TP Thủ Đức) gọi điện, hẹn gặp nhóm của Nhựt tại quán cà phê ở đường số 35, phường Cát Lái để hoà giải.

Sau đó, Vịnh cùng nhóm của cơ sở massage ra về đến đường 35 thì ô tô của Vịnh xảy ra va chạm với xe tải do Phan Thanh Nghị điều khiển.

Giữa Nghị và nhóm của Vịnh, Tân xảy ra cự cãi. Nhóm Vịnh, Vinh và thêm nhiều người của cơ sở massage đã dùng bình xịt hơi cay, dùng hung khí truy sát tài xế Nghị.

Lúc tháo chạy vào một con hẻm, Nghị dùng đá ném bể cửa kính xe ô tô của Vịnh.

Lúc này, vài người trong nhóm của Nhựt chưa rời đi sau khi hoà giải thành, chứng kiến nhóm của Vịnh, Tân… đánh hội đồng tài xế Nghị nên đứng ra can ngăn, nhưng cũng bị tấn công.

Hậu quả, tài xế Nghị và một người vào can ngăn là Nguyễn Văn Nhanh, Phan Văn Danh bị thương tích nặng. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Diễn biến vụ việc được người ngồi ở quán cà phê dùng điện thoại quay lại, đăng tải trên mạng xã hội. Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM đã phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức tiến hành điều tra, bắt giữ 10 đối tượng.

Kết quả giám định thương tích từ Công an TP Thủ Đức, anh Phan Văn Danh bị tổ thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%. Riêng những người khác bị tổn thương nhẹ.

Mới đây, anh Phan Văn Danh đã làm đơn khiếu nại gửi Công an TP Thủ Đức yêu cầu xử lý nghiêm những đối tượng gây thương tích cho anh. Theo anh Danh, anh không chỉ bị đánh ảnh hưởng đến sức khoẻ mà thời gian gần đây còn bị một số đối tượng khiêu khích, đe doạ phải sống trong lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công an TP Thủ Đức cho biết đến nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ một số đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đại diện Công an TP Thủ Đức khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Người Lao Động)

CÔNG AN TP.HCM NGĂN CHẶN KỊP THỜI NHÓM THANH NIÊN "ĐI BÃO" DỊP TẾT

Ngày 24/1, Công an Tp.HCM cho biết đã phát hiện và xử lý kịp thời nhóm thanh niên tụ tập "đi bão" sáng Mùng 1 Tết, gây mất trật tự công cộng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an Tp.HCM phát hiện một tốp khoảng 100 xe hẹn nhau 3h50 sáng ngày 22/01/2023 (tức sáng Mùng 1 Tết) tụ tập lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Bắc Hải, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái (phường 14, quận 10, Tp.HCM).

Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức hoạt động chặn bắt, xử lý 21 phương tiện, 33 đối tượng; đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 10 tiến hành áp giải các đối tượng và phương tiện về trụ sở Công an quận 10 để tiến hành xử lý.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Tp.HCM phối hợp với Công an quận 10, Tp.HCM đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

BẮT "SIÊU TRỘM" CUỖM 9 ĐIỆN THOẠI CỦA KHÁCH VÃN CẢNH CHÙA TRẤN QUỐC, PHỦ TÂY HỒ

(Ảnh minh hoạ).

Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Dũng (30 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) - kẻ gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản tại chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ.

Theo tài liệu điều tra, chiều 23/1, Công an phường Yên Phụ (Tây Hồ) tiếp nhận trình báo của người phụ nữ về việc bị mất trộm iPhone 14 pro max trị giá gần 40 triệu đồng khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc.

Ngay sau đó, 8 công an phường trên địa bàn phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ lần theo dấu vết đối tượng. Đến khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác Công an phường Yên Phụ và Công an phường Quảng An đã bắt giữ đối tượng Dũng tại khu vực đường Đặng Thai Mai.

Kiểm tra trong cốp xe máy của Dũng còn có 9 điện thoại di động được giấu trong túi da màu đen. Dũng khai nhận đã trộm cắp tại khu vực chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ.

Dũng cho biết, đến chùa Trấn Quốc để đi lễ đầu năm. Tại đây, đối tượng thấy có nhiều du khách để điện thoại trong túi xách, áo khoác… Lợi dụng đông người, Dũng áp sát nạn nhân rồi móc lấy điện thoại.

Mỗi lần trộm thành công, Dũng ra chỗ vắng người rồi tắt nguồn hoặc tháo bỏ sim để chủ nhân không tìm được và cất vào túi đeo trước ngực để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an làm rõ, tại khu vực chùa Trấn Quốc Dũng đã trộm 4 điện thoại trong đó có iPhone 14 pro max, iPhone X, iphone 11 và điện thoại Oppo. Tại phủ Tây Hồ đối tượng trộm 5 điện thoại iPhone 12 pro max, iPhone 11, iPhone 11 pro max,…

Hiện công an đã tiếp nhận 4 đơn trình báo của 4 người dân. Đồng thời đề nghị du khách bị mất tài sản đến Công an phường Quảng An và Yên Phụ để khai báo để được giải quyết.

(Nguồn: Kenh14)

HOT TIKTOKER TUẤN SAKER BỊ BẮT VÌ MANG MA TÚY LÊN SA PA ĐỂ BAY LẮC LÀ AI?

Tuấn Saker là một hot TikToker có gần 30.000 người theo dõi; đồng thời cũng là admin của trang Facebook Beatvn có hơn 3 triệu người theo dõi.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 24/1, Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã bắt quả tang Trương Ngọc Hà Tuấn (SN 1985, HKTT tại tổ 13, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có hành vi tàng trữ nhiều loại ma túy trong phòng nghỉ tại khách sạn Pao's, thuộc tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa.

Cụ thể, khoảng 13h40 ngày 24/1, lực lượng trinh sát đội Điều tra tổng hợp, phối hợp cùng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an thị xã Sa Pa phát hiện tại phòng nghỉ số 704, khách sạn Pao’s (thuộc tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Trương Ngọc Hà Tuấn để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 30 gram ma túy các loại: MDMA, ketamine, cần sa và ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và đưa Tuấn về trụ sở để lấy lời khai.

Tại Cơ quan CSĐT, bước đầu đối tượng Tuấn khai nhận đi từ Hà Nội lên thị xã Sa Pa rồi thuê phòng khách sạn để nghỉ lại. Toàn bộ số ma túy kể trên mang đi từ nhà để sử dụng.

Được biết Tuấn là một người nổi tiếng trên mạng xã hội Tiktok, nick name Tuấn Saker. với hơn 30.000 người theo dõi.

Ngoài ra, Trương Ngọc zhà Tuấn cũng là giám đốc sáng tạo Công ty cổ phần Beatvn với hơn 3 triệu người theo dõi.

Từ đầu những năm 2000, Tuấn nổi lên với cái tên M... Family - radio hài thời đầu - là một trong những cộng đồng truyền thông mạng xã hội lớn ngày ấy.

Bên cạnh đó, Tuấn cũng góp phần phát triển cộng đồng nhạc Rap Việt cùng nhiều tên tuổi rapper nổi tiếng như LK, Eddy Việt, Cá Chép và forum Beat.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

(Xem thêm:

=> Nổ súng, 2 người chết; Xuyên đêm bắt kẻ gây án; Vụ xã hội đen đòi nợ; Người đàn bà tàn độc; Những trùm cá độ sa lưới ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang