Những 'hot girl' bị bắt vì ma túy, mại dâm; Thiếu nữ bị bạn nhậu hiếp dâm; Bắt kẻ trốn nã vì hiếp dâm; Vụ sát hại nhân tình

ĐIỂM DANH NHỮNG "HOT GIRL" VƯỚNG VÒNG LAO LÝ VÌ MA TÚY, MẠI DÂM NĂM 2022

(Ảnh minh hoạ).

Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "hot girl" đã vướng vòng lao lý khi lỡ "buôn phấn bán hoa", hoặc buôn "cái chết trắng".

Vỏ bọc sang chảnh của "hotgirl" giấu ma túy vào tã trẻ em

Cuối tháng 11/2022, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998, trú tại tổ dân phố Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang đóng gói 9,5kg ma túy tại nhà.

Theo báo Dân Việt, hotgirl Phạm Thị Quỳnh Trang khá nổi trên mạng xã hội. Quỳnh Trang thường xuyên đăng ảnh khoe cuộc sống sang chảnh và thường di chuyển bằng chiếc xe sang Mercedes tiền tỷ.

Cụ thể, trên trang facebook cá nhân của Phạm Thị Quỳnh Trang đăng những ảnh khoe khoang, sang chảnh, check-in ở những nơi sang trọng và đăng những đồ hàng hiệu đắt tiền như đồng hồ Rolex chính hãng.

Hàng xóm của Quỳnh Trang cho biết, hằng ngày Trang sống khép kín và ít khi ở nhà.

Trước đó, báo Người lao động đưa tin, khoảng 13h ngày 23/11, tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang đang chia nhỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng để cất giấu.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được trong phòng của Trang khoảng 8kg chất bột màu trắng. Theo khai nhận của đối tượng, đây là ma túy tổng hợp loại ketamin. Số ma túy này được đối tượng Trang cất giấu, ngụy trang rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em và dự định sẽ tiếp tục vận chuyển số ma túy này đưa đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi bắt giữ và thu giữ thêm 3.111 viên nén (khoảng 1,5 kg) dạng thuốc tân dược. Phạm Thị Quỳnh Trang khai, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt Phạm Văn Duẩn (SN 1962, là cha ruột của Trang). Qua đấu tranh, Duẩn khai nhận số ma túy trên được Trang nhờ mang đi cất giấu. Tổng số tang vật mà công an thu giữ khoảng 9,5 kg ma túy tổng hợp các loại, 1 ôtô, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

"Tú bà" 9X môi giới mại dâm nghìn đô từng tốt nghiệp đại học luật

Ngày 17/8/2022, Tổ công tác do Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu đường dây bán dâm.

Tại cơ quan công an, "tú bà" Hương Giang khai nhận, ngày 16/8/2022 đã thoả thuận với khách mua dâm để thống nhất việc điều 2 gái bán dâm với 15 triệu đồng/người/lượt.

Sau khi khách mua dâm đã chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của Giang, Giang đã điều 2 gái bán dâm là là N.T.T.T (SN 2000), trú tại TP.HCM và N.T.H (SN 1994), trú tại tỉnh Yên Bái tới khách sạn nêu trên để bán dâm thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Theo báo Giao thông, đường dây mại dâm do Giang cầm đầu là đường dây môi giới mại dâm cao cấp, giá mỗi lần đi khách lên đến hàng nghìn USD, gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên.

Nguồn tin cũng cho hay, Giang là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, từng tốt nghiệp đại học luật. Sau khi ra trường, năm 2019, cô ta làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện nên có nhiều mối quan hệ xã hội. Sau đó, Giang đã móc nối với gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên các trường đại học và ở các cuộc thi để môi giới mua, bán dâm.

Dần dần, Giang tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng triệt để mạng internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm.

Giá mua bán dâm trong đường dây của Giang từ 10 - 15 triệu đồng/lượt, hoặc từ 1.000 - 2.000 USD. Người mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Giang, sau khi sắp xếp cho gái bán dâm xong, Giang sẽ trả cho gái bán dâm 30%, còn bản thân hưởng 70% tổng số tiền nhận được.

"Hot girl" sang chảnh ở Hà Nội bị bắt vì buôn ma túy

Ngày 14/6/2022, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo Công an Tp.Hà Nội, khoảng 20h30 ngày 2/6/2022, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang – Cửa Nam đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Lực lượng công an đã thu giữ số tang vật là 4 viên ma tuý tổng hợp và 3,366 gam Ketamine. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hằng, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 1 cân điện tử, 24 viên ma tuý tổng hợp và 23 gam MDMA.

Theo báo Giao thông, Hằng là một hot girl với nhiều người theo dõi trên mạng xã hội facebook. Đối tượng thường xuyên đăng tải những tấm hình “sang chảnh” với vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Với mỗi tấm hình như vậy, Hằng có lượt tương tác “khủng” khi đạt gần 2 nghìn lượt like và hàng trăm bình luận.

Trên facebook cá nhân, nữ đối tượng cũng tự giới thiệu bản thân làm trong lĩnh vực làm đẹp, tuy nhiên thực tế Hằng lại buôn ma tuý và bị cảnh sát bắt quả tang.

"Tú bà" đường dây mua bán dâm sugar baby - sugar daddy sa lưới

Ngày 27/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Vũ Nguyễn Nhật Vy (SN 1999, ngụ quận Tân Bình, trú quận Tân Phú) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Vy khai là sinh viên năm nhất một trường đại học ở quận Tân Bình. Vy là con một trong gia đình, cha của Vy làm tài xế, mẹ làm điều dưỡng.

Tháng 11/2021, Vy tìm hiểu thông tin, cách thức hoạt động về các đường dây mua bán dâm từng bị bắt trước đây. Sau đó, Vy lập nhiều nhóm kín, tập làm “tú bà” online. Một thời gian, nhóm Vy quản lý thu hút đông thành viên tham gia.

Từ đây, độ uy tín của Vy tăng lên kéo theo các hot girl, người mẫu ảnh, MC lần lượt đầu quân cho Vy.

“Tú bà” bắt đầu môi giới bán dâm dưới hình thức sugar baby - sugar daddy. Khách có nhu cầu mua bán dâm, Vy gửi thông tin kèm hình ảnh. Trước khi gửi thì các khách này phải gửi tiền cọc (từ 1 triệu đồng – 2 triệu đồng). Sau đó, Vy sẽ cho khách cùng gái bán dâm hẹn nhau ở quán cà phê để nói chuyện. Nếu 2 bên nói chuyện “hợp” thì sẽ đi “vui vẻ”.

Do Vy điều hành 1 nhóm nhảy nên cũng hay tiếp cận được 1 số người nổi tiếng như: người mẫu, hot girl, MC… Từ đây, Vy chủ động đặt vấn đề với những người này và nếu khách có nhu cầu sẽ liên hệ sắp đặt. Vy còn tham gia vào các nhóm (khoảng 10.000 thành viên) để tuyển chọn gái bán dâm.

Vy cho giá các cô gái mình quản lý với giá "tàu nhanh" có khi lên tới 25 triệu đồng/lượt/người. Khách qua đêm phải trả tới 50 triệu đồng/lượt/người. Khách có nhu cầu đi sex tour giá 10-20 triệu đồng/ngày/người. Vy thỏa thuận với các cô gái bán dâm tiền công của mình là 500.000 đồng cho 1 lần "tàu nhanh"; 1 triệu đồng cho một đêm mua bán dâm; 2 triệu đồng/tháng cho khách có nhu cầu quan hệ lâu dài cùng một người; 1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng/ngày cho khách muốn dẫn người bán dâm cùng đi du lịch. Khi các giao dịch thành công, Nhật Vy cắt hoa hồng của gái bán dâm từ 10%-20%.

Từ khi Vy trở thành “tú bà” thì đã dần lột xác. Vy thường hay tham gia các sự kiện, ăn diện hơn. Thậm chí Vy còn mua sắm xe, đi du lịch check-in tại các địa điểm sang trọng.

Hot girl livestream bán "nước nho ma túy"

Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là hot girl thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại "nước nho ma túy" trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để bán cho các "dân chơi".

Tháng 4/2022, Phương bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Theo cảnh sát, đây là loại "nước nho ma túy" mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng.

Theo báo Tiền Phong, Dương Thị Thanh Phương núp dưới vỏ bọc của một hot girl xinh đẹp với cái tên Nabi Phương trên Facebook nhờ app chỉnh sửa ảnh.

Cô gái này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ở những nơi sang chảnh và status nói đạo lý... Khi bị bắt, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi biết Phương buôn bán ma túy.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

THIẾU NỮ Ở HÀ GIANG BỊ 2 BẠN NHẬU HIẾP DÂM

Sau khi say bia, thiếu nữ quê Hà Giang bị 2 thanh niên thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

VKSND huyện Quản Bạ (Hà Giang) vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với Lù Mí Dính (SN 2001) và Thào Mí Mua (SN 2005) cùng trú tại xã Cản Tỷ, huyện Quản Bạ về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 13/1, Lù Mí Dính và một số bạn uống bia ở quán thuộc thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.

Đến 23h cùng ngày, thấy mọi người say rồi về nhà ngủ, còn L.T.C. (SN 2007, xã Thái An, huyện Thái An, huyện Quản Bạ) đã say nên Thào Mí Mua đã cõng nạn nhân trên lưng, đưa về phòng nghỉ trọ của Mua.

Khi về đến phòng trọ, đối tượng Dính, Mua và C. cùng nằm trên giường ngủ được khoảng 2 phút, Mua cởi quần áo C. thực hiện hành vi quan hệ tình dục, khi đó C. quá say đã không thể tự vệ.

Sau khi Mua quan hệ tình dục với C. xong, đối tượng Dính thực hiện hành vi quan hệ tình dục với C.

Ngày 15/1, C. đã tới cơ quan Công an tố giác hành vi của Thào Mí Mua và Lù Mí Dính.

Quá trình điều tra, xác minh cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

(Nguồn: Soha)

BỊ CAN TRỐN NÃ VỀ TỘI HIẾP DÂM BỊ BẮT KHI ĐANG LẨN TRỐN GẦN NHÀ

(Ảnh minh hoạ).

Đang lẩn trốn gần nhà, đối tượng trốn nã Lê Minh Quang bị lực lượng công an bắt giữ ngày 28 Tết.

Ngày 20/1, Công an phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đang tạm giữ Lê Minh Quang (39 tuổi, người địa phương) - đối tượng trốn truy nã về tội hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, đối tượng Lê Minh Quang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội hiếp dâm ngày 12/2/2022, nhưng Quang bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Sáng 19/1/2023 (ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Công an phường Điện Ngọc nhận tin báo từ người dân về việc nghi phạm Quang lẩn trốn gần nhà nên tổ chức truy bắt.

Cơ quan công an cho biết, Lê Minh Quang từng bị Công an thị xã Điện Bàn xử phạt hành chính 3 lần vì hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây mất trật tự công cộng và xâm hại sức khỏe người khác.

Ngoài ra, Quang còn có 2 tiền án 42 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích hoặc xâm hại sức khỏe người khác và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây là lần thứ 2 Công an phường Điện Ngọc bắt Lê Minh Quang do trốn truy nã.

(Nguồn: Dân Trí)

NGƯỜI SÁT HẠI NHÂN TÌNH TẠI KHÁCH SẠN 'BỊ TÂM THẦN'

Gần 3 tháng sau khi dùng cây gỗ đánh người tình tử vong tại khách sạn, ông Nguyễn Văn Xuân, 57 tuổi, được xác định mắc bệnh tâm thần khi gây án.

Công an tỉnh Cà Mau vừa gửi thông báo giải quyết vụ án cho gia đình nạn nhân 40 tuổi ở huyện Năm Căn, cho biết Nguyễn Văn Xuân "không đủ sức khỏe tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh".

Quyết định trên được đưa ra căn cứ vào kết luận giám định tâm thần đối với bị can. Theo đó, trước khi phạm tội ông này hoàn toàn bình thường; nhưng trong, sau khi gây án, và hiện tại bị can "có bệnh lý rối loạn tâm thần cấp đa dạng". Về năng lực, tại thời điểm phạm tội (ngày 10/11/2022) và hiện tại, ông Xuân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính.

Gia đình nạn nhân cho biết sẽ nhờ luật sư tư vấn để yêu cầu giám định tâm thần lại đối với Xuân. "Trước đây ông ta rất bình thường, không có dấu hiệu bệnh tâm thần, chúng tôi sẽ làm đơn ngay sau Tết", đại diện bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân nói.

Ông Xuân là cán bộ kiểm lâm đã nghỉ việc, quan hệ tình cảm với goá phụ 40 tuổi (có 2 con) nhiều năm qua.

Theo điều tra ban đầu, tối 9/11/2022, ông này và người tình đến thuê phòng 301 nhà khách ở phường 5, TP Cà Mau. Sáng hôm sau, tại hành lang phòng ngủ, ông Xuân cầm cây gỗ đánh người tình gần 50 cái. Nạn nhân gục tại chỗ.

Một số người chạy đến nhưng không dám can ngăn do Xuân rất hung hãn. Sau đó, một thanh niên lao vào kéo được ông ta ra ngoài. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng đã tử vong do đa chấn thương.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Xuân bị bắt giữ, khởi tố về tội Giết người. Tuy nhiên, ông ta có tình trạng khủng hoảng tinh thần, liên tục la hét, quậy phá, tiểu tiện mất kiểm soát... phải nhập viện điều trị cho đến nay.

(Nguồn: Vnexpress)

(Xem thêm:

=> Muôn nẻo single mom, sugar baby; Sugar daddy có phải mua bán dâm?; Giết chết người tình; Người phụ nữ bị đánh chết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang