Những đứa trẻ nổi tiếng ở showbiz; Phim Việt biến mất trong mùa hè; Cháy siêu thị, thiệt hại hàng tỉ; 48 người bị ngộ độc

Những đứa trẻ nổi tiếng ở showbiz Việt

(Ảnh minh họa).

Cùng là người nổi tiếng trong showbiz, nghệ sĩ có cách dạy con khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là muốn con tập tính kiên nhẫn, nghiêm khắc đúng lúc và không muốn con ỷ lại vào sự nổi tiếng của gia đình.

Khánh Thi - Phan Hiển dạy con học cách kiên nhẫn

Có bố mẹ đều là kiện tướng dancesport, hai con của Khánh Thi - Phan Hiển được kỳ vọng tiếp nối sự nghiệp. Theo Khánh Thi, Kubi (sinh năm 2015) và Anna (sinh năm 2018) đều có năng khiếu về bộ môn nghệ thuật này và được tiếp xúc, học hỏi từ bé.

Hiện tại, Kubi (Minh Cường) mang về nhiều niềm vinh dự cho bố mẹ khi giành vô địch tại Syllabus World Championship 2023, đạt 7 HCV Giải khiêu vũ thể thao nghệ thuật - Linedance, HCB Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ, thể thao Đà Lạt... khi mới 8 tuổi.

Thời gian mới học nhảy, Khánh Thi cho con đến lớp quan sát, tăng sự sáng tạo, để con phát triển một cách tự nhiên nhất. Cô không quá đặt nặng chuyện học cho các con vì vốn là gia đình kinh doanh, muốn con cái phát triển được hết tư duy của mình nhưng không phải kiểu buông thả, vẫn kèm cặp.

Đưa con tiếp cận với nghề, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng chú trọng đến việc đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Khánh Thi nói Kubi và Anna có tính khí trái ngược nhau, trong khi Kubi nghịch ngợm, dễ bảo thì Anna là cô bé khó tính, bướng bỉnh. Không ít lần, vợ chồng kiện tướng đau đầu vì đứng ra hòa giải cho hai anh em với thái độ mềm mỏng tới nghiêm khắc.

Phan Hiển bộc bạch không phải vì Anna nhỏ tuổi hơn nên được ưu ái, anh lựa cách chỉnh đốn, nói cho con biết cái gì đúng, cái gì sai và nhanh chóng giải quyết vấn đề để hai con giữ hòa khí.

Trong chương trình truyền hình, nữ vũ công sắp xếp thời gian đưa hai con đi thả diều, cô tiết lộ: “Học thả diều cũng là cách học kiên nhẫn. Vì khi thả diều không lên được thì dễ bị nản chí và nóng nảy. Đây cũng là cách tôi tập cho Kubi tính năng động và kiên nhẫn. Còn khi giữ được diều giữa gió to thì cũng giúp bé biết cách lèo lái, định hướng. Điều này cũng góp phần giúp tương lai của bé tốt hơn”.

Quá trình luyện tập của Kubi và các bạn nhảy không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một số clip thu hút sự quan tâm của khán giả cho thấy hình ảnh Phan Hiển nghiêm khắc xử lý khi thấy con trai tác động vật lý với bạn diễn nữ.

Anh nhẹ nhàng phân tích với con việc làm này là sai và yêu cầu Kubi xin lỗi. Chính nhờ sự đồng hành và can thiệp kịp thời, Kubi và bạn diễn đã làm lành và thực hiện ăn ý trên sân khấu thi đấu.

Chia sẻ thêm về quan điểm dạy con, Khánh Thi nhận định kinh tế gia đình ổn nhưng không cho con cảm giác luôn đầy đủ về vật chất.

“Khi đó bé sẽ có những đòi hỏi, không có sự chia sẻ với người bên cạnh. Lúc đầu, tôi rất thương con, mua thật nhiều quần áo, đồ chơi cho bé... nhưng giờ mọi thứ thay đổi khá nhiều. Dù vẫn thích con mặc đẹp, đáng yêu nhưng với một em bé thay đổi chiều cao, cân nặng rất nhanh thì mua quá nhiều quần áo sẽ vô cùng lãng phí. Tôi cần phải rất tinh tế và kỹ lưỡng trong việc lựa chọn trang phục và mọi thứ trong cuộc sống cho các con” – Khánh Thi tâm sự.

Mong cầu của cô là hai con khỏe mạnh, năng động, làm chủ bản thân: “Là giáo viên nên hiểu tâm lý chung và khả năng của từng người, việc ép một đứa bé phải theo những gì ba mẹ mong muốn là không nên, nếu sau này bé có trở thành thần đồng đi chăng nữa thì cũng sẽ làm mất tuổi thơ mà con đáng ra phải có".

Lý Hải: "Tôi dạy con nhận thức chuyện con được để ý là do bố mẹ"

Lý Hải và Minh Hà kết hôn năm 2010. Sau 13 năm về chung một nhà, cặp ca sĩ, đạo diễn - nhà sản xuất phim nổi tiếng của showbiz Việt có với nhau bốn người con.

Tuy bận rộn với công việc sản xuất và đạo diễn phim, cặp vợ chồng ưu tiên dành thời gian cho các con. Lý Hải cho biết các con anh làm quen với cuộc sống của cha từ những ngày còn bé. Bốn người con nhận thức việc gia đình được nhiều người yêu thích và biết đến.

“Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi thường gửi con cho bà ngoại. Nhưng hiện tại các con đã lớn, theo chúng tôi đến các sự kiện lớn, chứng kiến khán giả gọi tên cha. Các con dần làm quen và biết được sự vất vả của cha mẹ", Lý Hải chia sẻ với Tiền Phong.

Lý Hải Minh Hà cho biết nhiều người nghĩ gia đình nổi tiếng sẽ có cách dạy con khác biệt, nhưng nam đạo diễn và vợ vẫn dạy con theo cách truyền thống, nhờ sự giúp đỡ của ông bà.

Điều khác biệt duy nhất của Lý Hải khi dạy con là không được ỷ lại vào gia đình, lúc nào cũng phải nhận thức bản thân được mọi người chú ý chỉ vì có cha mẹ là Lý Hải - Minh Hà.

"Khi đi học, biết cha mẹ là Lý Hải - Minh Hà, các con của tôi tất nhiên được bạn bè chú ý hơn, phụ huynh khác cũng dành sự ưu ái, thường xuyên hỏi thăm. Nhưng tôi thường nghiêm khắc nhắc con rằng: Các con được chú ý hoàn toàn là nhờ cha mẹ, con đừng ỷ lại và có thái độ xem thường người khác hay nghĩ rằng mình hơn người", Minh Hà nói.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng đạo diễn series phim Lật mặt dùng tình cảm để giáo dục các con. Lý Hải và Minh Hà không muốn quát tháo để gieo vào đầu con sự thù hận, giận dữ. Nhưng cũng có lúc nam đạo diễn nghiêm khắc khi con quá ỷ lại vào sự nuông chiều của cha mẹ.

Dù bận rộn với công việc, Lý Hải nói anh chưa từng hối hận khi quyết định sinh bốn con. Điều anh muốn thực hiện nhất hiện tại là cân bằng giữa công việc và gia đình, không quá sa đà vào nghệ thuật để ảnh hưởng chuyện nuôi con - điều tuyệt vời mà ông trời ban tặng gia đình, theo Minh Hà.

BTV Quang Minh không nuông chiều để con ỷ lại

Là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình, BTV Quang Minh khiến nhiều khán giả quan tâm hơn khi chia sẻ cuộc sống gia đình lên kênh TikTok cá nhân về cách nuôi dạy 4 cậu con trai Heo - Sóc - Gấu - Voi. Nam BTV thừa nhận cuộc sống mệt mỏi gấp đôi khi nhà đông con nhưng cũng rất vui.

Ở mỗi phòng trong nhà, vợ chồng anh đều treo câu trích dẫn ở cửa như "Nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do", "Không gì là không thể với một người luôn biết cố gắng"… Điều này vừa để trang trí, vừa là lời nhắc nhở, tạo động lực cho các thành viên trong gia đình, giúp mọi người cùng cố gắng.

Ngay vị trí cửa ra vào, anh gắn câu "Thái độ quan trọng hơn trình độ" và giải thích: "Tôi muốn nói khi các con sống ở trong nhà phải có thái độ thật tốt, phải tôn trọng bố mẹ và quan trọng phải giữ được hòa nhã, hòa khí giữa các anh em với nhau".

Về chuyện học hành, anh không gây áp lực cho các con phải ở vị trí số một nhưng yêu cầu các con cần chăm chỉ, hiểu biết, ứng xử với cuộc sống nhanh nhẹn hơn.

Trong gia đình, BTV Quang Minh đặt ra những nguyên tắc nghiêm khắc để dạy dỗ các con.

Ví dụ khi hỏi ý kiến của 4 cậu con trai cho bữa cơm chiều, câu trả lời lần lượt là bim bim, lưỡi vịt, chả cá, cá hồi. Tuy vậy bữa cơm không có món nào như sở thích của các con và toàn những món được mẹ chế biến lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng. Cả nhà sau đó cùng phụ giúp mẹ dọn mâm bát, rửa bát sau khi ăn cơm.

Cách làm của nam MC được cư dân mạng đồng tình, ủng hộ khi không nuông chiều, dạy con không ỷ lại, biết phụ giúp bố mẹ từ khi còn nhỏ.

(Nguồn: Soha)

Phim Việt 'biến mất' trong mùa hè

Sau thành công phòng vé trong năm tháng đầu năm 2023 với tổng doanh thu nghìn tỉ (đặc biệt là phim Việt từ Nhà bà Nữ và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh), điện ảnh Việt bỗng dưng vắng bóng trong ba tháng hè.

Đến hiện tại, các phim chiếu rạp hè đáng chú ý tại Việt Nam đều là phim nước ngoài như: Fast X (phần 10 loạt phim đua xe Fast & Furious), Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện, Transformers: Quái thú trỗi dậy, Flash, Xứ sở các nguyên tố, Indiana Jones & Vòng quay định mệnh, Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo - phần 1, Barbie... Các phim này lần lượt ra mắt từ tháng 6 đến tháng 9.

Bên cạnh đó, không hề có tác phẩm Việt nào công bố phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.

Dự án sẽ phát hành gần nhất là Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng công bố khởi chiếu ngày 20-10. Một số cái tên "hot" khác như Móng vuốt (đạo diễn Lê Thanh Sơn), Người vợ cuối cùng (đạo diễn Victor Vũ) đều dự kiến chiếu cuối năm.

Phim Việt né "bom tấn" hè?

Mùa hè là mùa học sinh sinh viên có thời gian nghỉ ngơi, việc ra rạp xem phim cũng được phổ biến hơn. Đây là thời điểm đổ bộ của nhiều "bom tấn" Hollywood với mức kinh phí đầu tư lớn, dàn diễn viên thời thượng, nội dung, kỹ xảo hoành tráng.

Khán giả Phương Nam (26 tuổi, Hà Nội) - thường xuyên xem phim rạp - nói với Tuổi Trẻ:

"Mùa hè mình thường ưu tiên lựa chọn những phim điện ảnh được đầu tư lớn từ nước ngoài, vì đây là thời điểm những dự án được xếp vào hàng bom tấn của Hollywood ra mắt nhiều nhất.

Mình thấy phim Việt ra rạp vào thời điểm này khá ít ỏi, nếu có ra mắt thì cũng không phải là những dự án chất lượng, được nhiều người chú ý".

Trên thực tế, theo thống kê từ Box Office Vietnam (đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập), trong số những phim đạt doanh thu cao nhất Việt Nam, chỉ duy nhất Em và Trịnh phát hành vào hè (tháng 6-2022). Còn lại thường là phim chiếu Tết, sau Tết, các dịp 30-4, 2-9, Giáng sinh...

Do khoảng cách về mức độ đầu tư, tính chất thương hiệu và cả trình độ sản xuất, phim Việt khó có thể so bì với những "bom tấn" Hollywood. Việc né những tác phẩm này vào mùa hè sôi động và chật chội để tìm cho mình thời điểm thích hợp hơn khi ra rạp là một tính toán khôn ngoan, hợp lý của nhà làm phim.

Thiếu kinh phí

Lý giải tình trạng phim Việt vắng bóng hoàn toàn trong mùa hè năm nay, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn (đạo diễn Dành cho tháng Sáu; Mặt trời, con ở đâu) chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Sau khi phim điện ảnh quay xong, thông thường cần từ 6 đến 8 tháng mới có thể ra rạp. Phim muốn chiếu vào dịp hè 2023 thì phải sản xuất chậm nhất là vào quý 4-2022.

Năm ngoái, điện ảnh Việt không có nhiều phim được sản xuất do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên năm nay không có nhiều phim để chiếu cũng là điều bình thường.

Năm 2023, tình trạng tương tự lại diễn ra nên vào năm 2024 nếu số lượng phim Việt công chiếu vẫn ít ỏi cũng là chuyện không có gì bất ngờ".

Đồng quan điểm, nhà sản xuất Hằng Trịnh - CEO của Skyline Media - cho biết: "Sản xuất phim điện ảnh cần nhiều thời gian nên năm 2022, khi nhiều nhà sản xuất chùn bước, thì năm nay không có phim chiếu nhiều là điều đương nhiên. Các dự án chất lượng vốn đã ít cũng sẽ lựa thời điểm phát hành phù hợp, thường là Tết, 30-4 hay khoảng thời gian cuối năm".

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn phân tích thêm: "Tôi nghĩ lý do có ít phim Việt được sản xuất là vì dòng vốn nhỏ giọt, không đổ vào ngành phim. Không có vốn thì không làm được gì cả.

Hiện giờ và trong tương lai gần, ngành phim không hấp dẫn các nhà đầu tư. Dù Việt Nam có nhiều dự án hay nhân sự tài năng nhưng nếu không có tiền thì cũng sẽ không có phim Việt Nam chất lượng được sản xuất".

Theo phân tích của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, việc các nhà đầu tư không mặn mà với điện ảnh đến từ nhiều nguyên nhân: nhiều nhà sản xuất phim Việt có khả năng thẩm định kịch bản thấp, làm phim thiên về bề nổi hơn chú trọng đầu tư cho kịch bản.

Ngoài ra, sự phát triển của những nền tảng xem phim trực tuyến khiến khán giả có yêu cầu khắt khe hơn với các tác phẩm ra rạp.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

Cháy siêu thị MediaMart, thiệt hại hàng tỉ đồng

(Ảnh minh họa).

Vụ cháy siêu thị MediaMart ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) diễn ra nửa đêm về sáng ngày 1-6, thiêu rụi gần như toàn bộ hàng hóa bên trong.

Ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận sự việc và cho biết vụ cháy siêu thị xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay 1-6, tại tiểu khu 6, phường Hải Hòa.

Vào thời gian trên, bảo vệ của siêu thị MediaMart phát hiện hệ thống điện bên trong siêu thị bị chập cháy, sau đó ngọn lửa lan nhanh nên không thể khống chế. Chỉ ít phút sau, toàn bộ siêu thị đã bị ngọn lửa bao trùm.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC) Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng, siêu thị bán toàn đồ điện máy dễ bắt lửa nên sau 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không làm ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị và nhà dân xung quanh nhưng hàng ngàn sản phẩm như máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, laptop, điện thoại… đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Chưa có thống kê cụ thể, nhưng ước tính thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Kenh14)

48 người bị ngộ độc sau ăn cỗ cưới nấu cạnh chuồng gia cầm

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều độc tố trong thực phẩm ở cỗ cưới khiến 48 người ngộ độc.

Ngày 1/6, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Trị) có báo cáo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại thôn Thượng Phú Phường (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 15/5.

Sáng 16/5, sau khi nhận được thông tin một số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Trạm Y tế xã Triệu Sơn để điều tra, xử lý ngộ độc.

48/530 người bị ngộ độc sau khi ăn cỗ đám cưới của gia đình bà N.T.K.P. (ở thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn) do cơ sở nấu ăn lưu động của bà Trần Thị C. (thôn Phương An, xã Triệu Sơn) chế biến.

Kết quả, hầu hết bệnh nhân đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Một số người đau đầu, sốt nhẹ. Kiểm nghiệm mẫu vụ ngộ độc, cơ quan chức năng phát hiện trong các mẫu bê thui, bò nấu, cua để làm tiết canh cua, rau sống, đá viên chứa nhiều loài vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn. Trong đó có chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong mẫu bê thui, bò nấu, rau sống và nội độc tố Staphylococcal enterotoxin trong mẫu cua để làm tiết canh cua, mẫu rau sống.

Cơ quan chuyên môn xác định cơ sở nấu ăn lưu động của bà C. không có các giấy tờ cần thiết như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe đối với người trực tiếp chế biến, hợp đồng mua bán thực phẩm… Vị trí chế biến thực phẩm tại nhà bà C. có ruồi và chỉ cách chuồng nuôi gà, gia súc khoảng 1m.

Trên cơ sở triệu chứng lâm sàng của các ca bệnh, kết quả điều tra, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm có liên quan, Chi cục an toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ do nhiễm nhiều loài vi khuẩn có trong thức ăn ở bữa tiệc cưới.

(Nguồn: VTC)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang