Tiếng kêu cứu trong căn nhà cháy; Tai nạn liên hoàn, cao tốc ùn tắc; Hàng trăm hồ đập cạn nước; HH Thùy Tiên thắng kiện

Ám ảnh tiếng kêu cứu trong vụ cháy khiến 2 vợ chồng chủ nhà sách tử vong

(Ảnh minh họa).

Theo nhân chứng tại hiện trường, họ nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong ngôi nhà khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhưng do đám cháy quá lớn nên không ai kịp ứng cứu.

Trưa 31/5, nhiều người dân vẫn tập trung trước ngôi nhà số 948 Phan Châu Trinh (khối phố 1 phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngôi nhà bị cháy khiến 2 vợ chồng tử vong.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này đã khiến 2 vợ chồng chủ tiệm sách tử vong. Nạn nhân là ông N.T. (SN 1954) và bà N.T.H. (SN 1955). Ngoài ra, còn 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ông Mạnh Bảo (68 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân) cho biết, khoảng 3 giờ rạng sáng nay, ông nghe tiếng kêu la rất lớn nên chạy đến thì thấy lửa đã bao trùm ngôi nhà. Do nơi đây cũng là hiệu sách, văn phòng phẩm chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khi hoả hoạn xảy ra ngọn lửa bùng phát rất lớn.

"Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến hiện trường, các chiến sĩ PCCC đã dùng kìm bấm cửa chính, những người khác dùng nước phun khống chế đám cháy", ông Bảo nhớ lại.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ cháy, họ nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu (nghi bà H) thất thanh trong nhà, tuy nhiên lúc này đám cháy quá lớn nên không ai tiếp ứng kịp.

Chỉ khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường và phá của vào trong thì đã đưa được bà cụ hơn 90 tuổi (mẹ của chị H) ra khỏi đám cháy an toàn và chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

Tuy nhiên, 2 vợ chồng chủ nhà sách đã không qua khỏi. Toàn bộ tầng 1 ngôi nhà cùng nhiều đồ đạc cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cũng theo người dân sống xung quanh nhận định, có thể do 2 vợ chồng nạn nhân ngủ ở tầng 2, phòng đóng kín vì sử dụng điều hòa, sự cố cháy lại xảy ra vào ban đêm nên không kịp phát hiện để thoát thân.

Đứng theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, chị Thu Thủy cho biết, 2 nạn nhân ở địa phương sống rất hiền lành và tình cảm với bà con chòm xóm. Nên khi nghe tin cả hai đều tử vong, mọi người ai cũng đau lòng, xót xa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Kenh14)

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành gây ùn tắc 5 km

Vụ tai nạn liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành khiến các xe hư hỏng, giao thông ùn tắc kéo dài 5 km.

Đến trưa 31/5, hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn thuộc địa bàn TP Thủ Đức (TP.HCM) mới được xử lý, di dời.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, ô tô công nghệ chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi qua trạm thu phí Long Phước một đoạn khoảng 150m thì phương tiện này được cho là đã phanh (thắng) gấp.

Cùng lúc, 4 ô tô chạy phía sau không kịp xử lý đã tông liên tiếp vào nhau tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn 5 ô tô.

Tại hiện trường, 5 ô tô hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, dính chặt vào nhau. Vụ tai nạn không gây thương tích về người nhưng làm giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng 5km.

Đơn vị quản lý đường cao tốc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) có mặt để bảo vệ, xử lý hiện trường vụ tai nạn.

(Nguồn: Vietnamnet)

Hàng trăm hồ đập cạn nước, nguy cơ hạn hán trên diện rộng ở Nghệ An

(Ảnh minh họa).

Nghệ An đang đứng trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra sớm và trên diện rộng.

Ngày 30.5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An - cho biết, vụ Hè Thu - Mùa năm 2023 đang đứng trước nguy cơ khó khăn về nguồn nước tưới.

Theo đó, kế hoạch diện tích tưới, tiêu, cấp nước vụ Hè Thu - Mùa 2023 của tỉnh Nghệ An là 109.718,5 ha, trong đó diện tích lúa 81.534,6 ha, diện tích rau màu các loại 7.812,9 ha, tạo nguồn 17.048,1 ha, nuôi trồng thủy sản 1.139,9 ha.

Theo thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino (pha nóng) có khả năng xuất hiện vào nửa cuối mùa hè 2023 với xác suất khoảng 80-85%; Trong tháng 6.2023, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,50C so với trung bình nhiều năm; từ tháng 7 - 9.2023 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với trung bình nhiều năm, lượng dòng chảy đến hồ thủy điện Bản Vẽ có xu thế thấp hơn trung bình nhiều năm từ 35-38%.

Tỉnh Nghệ An có hơn 1.061 hồ đập, đến thời điểm hiện nay có 709 hồ có dung tích trên 50% dung tích thiết kế; các hồ chứa còn lại dưới 50% dung tích thiết kế.

Mực nước thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ lúc 7 giờ ngày 29.5 là 161,84 m/thiết kế 200 m; Dung tích hiện tại là 587,44 triệu m3 nước, đạt dưới 32,0% so với dung tích thiết kế; Lưu lượng về hồ là 25,0 m3/s; cách mực nước chết 6,84m, ứng với với lưu lượng hữu ích là 135,84 triệu m3 nước. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, thời gian tới lượng mưa không đáng kể, mực nước sông Lam có xu hướng giảm.

“Với thực trạng nguồn nước hiện tại, mực nước hồ chứa Bản Vẽ xuống rất thấp và từ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn nói trên, việc cấp nước cho dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2023; trong những tháng giữa cuối mùa khô năm 2023 sẽ gặp khó khăn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra sớm và trên diện rộng” - Chi cục Thủy lợi Nghệ An dự báo.

Để khắc phục tình trạng hạn hán, chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2023, ngành thủy lợi Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể, rà soát tình hình nguồn nước; Lập phương án tưới chống hạn cho từng vùng, từng công trình và thực hiện khi hạn hán thiếu nước xảy ra; Bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở vùng không đảm bảo chủ động về nguồn nước trong cả vụ sản xuất.

Phối hợp, làm việc với Công ty thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê để đảm bảo xả lưu lượng nước đáp ứng nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất, dân sinh cho vùng hạ du.

Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn; Tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, bể hút các trạm bơm tưới đảm bảo dẫn nước, thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất.

Cùng với đó là các giải pháp như tập trung lấy nước vào hệ thống khi các hồ thủy điện xả để tăng nguồn nước; tận dụng đầm, ao hồ, bàu biền, sông cụt, các kênh trục lớn để tích trữ nước nội đồng; Lắp đặt các trạm bơm dã chiến; bảo dưỡng máy móc thiết bị, sẵn sàng vận hành bơm chống hạn.

Tổ chức quản lý vận hành các hệ thống và các công trình thuỷ lợi phù hợp, tiết kiệm nước. Riêng đối với vùng hồ chứa, ngành thủy lợi khuyến cáo các hộ sản xuất cần chủ động gieo cấy đúng kế hoạch, không gieo cấy ở khu tưới của những hồ không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

Thắng kiện vụ bị bà Đặng Thuỳ Trang đòi nợ, Hoa hậu Thuỳ Tiên nói gì?

Nàng hậu tâm sự thời gian qua vô cùng khó khăn khi luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng.

Sáng 31/5, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) và vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Trang.

Trong phiên xét xử sáng ngày 31/5, Thuỳ Tiên vắng mặt vì lịch trình ở nước ngoài, đại diện ủy quyền của cô là bà Đỗ Thị Nụ, đại diện pháp lý là luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo đến làm việc.

Tại đây chủ toạ phiên toà cho biết đến nay TAND quận Gò Vấp vẫn chưa có quyết định tách hai vụ án. Chính vì thế, vụ bà Trang kiện Thuỳ Tiên và vụ Thuỳ Tiên kiện bà Trang đều được giải quyết trong phiên toà sáng ngày 31/5.

Tuy nhiên, đại diện của Thuỳ Tiên cho rằng sau khi nhập hai vụ kiện, tòa án vẫn chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc Thuỳ Tiên khởi kiện bà Trang, vì thế đại diện hoa hậu sinh năm 1998 thống nhất về việc rút đơn kiện với mong muốn vụ án nhanh chóng được giải quyết, tránh kéo dài.

Về vụ bà Đặng Thuỳ Trang kiện Thuỳ Tiên về tranh chấp hợp đồng vay tài sản, HĐXX tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại số tiền 14,9 triệu đồng của bà Đặng Thùy Trang.

Sau phiên tòa, hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân khi mọi việc đã được làm rõ.

Người đẹp tâm sự thời gian qua là khoảng thời gian khó khăn khi bản thân cô luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Thuỳ Tiên tâm sự bản thân không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì.

"Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ ngoài kia sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không bị lừa giống Tiên. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được", nàng hậu chia sẻ.

Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, ê-kíp và bạn bè đã luôn ở bênh cạnh, sát cánh cùng mình.

"Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và công lý sẽ chiến thắng... Để Thuỳ Tiên có thể kiên định, nổ lực không ngừng đó chính là nhờ sự yêu quý vô bờ bến, sẵn sàng bảo vệ Tiên dù bất cứ giá nào của các bạn fan. Cảm ơn vì đã luôn ở đây kết thúc những điều không vui sẽ là một Thuỳ Tiên thêm phần mạnh mẽ, những dự án ấp ủ cho tương lai sẽ chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới", nàng hậu nói thêm.

Thời gian qua dù chịu sự ảnh hưởng từ vụ kiện, Thùy Tiên vẫn ghi điểm với công chúng khi chăm chỉ hoạt động. Cô cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến khi xây dựng nội dung tích cực, lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng thông qua những dự án thiện nguyện, hoạt động cộng đồng. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1998 đang có chuyến công tác tại nước ngoài.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang