Nguy cơ 'dịch chồng dịch'; Nhiều thông tin trái chiều vụ học sinh tử vong; 4 người đẹp cãi nhau giành chỗ đứng

Vụ học sinh tử vong với nhiều thông tin trái chiều tại Hải Dương: Có hiện tượng rò rỉ điện

Liên quan đến vụ việc cháu N.S.T, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Thanh Bình (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tai nạn tại trường dẫn đến ngừng tim và tử vong sau 20 ngày điều trị, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có kết luận giám định hiện trường.

Anh Nguyễn Văn Hữu (bố của N.S.T) cho biết, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương đã mời gia đình lên thông báo Kết luận số 3337/KL-KTHS, ngày 19/5/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an về giám định hiện trường vụ tai nạn của cháu N.S.T tại Trường tiểu học Thanh Bình.

Theo đó, kết luận nêu rõ, có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình led ra khung chống với mức điện áp đo được là 220V. Với mức điện áp này có thể gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Liên hệ với cán bộ phụ trách vụ việc do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương, người này xác nhận đã có kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và có thông báo đến những người liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục thực hiện các bước điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn dẫn đến tử vong của cháu N.S.T.

Sau khi nhận được kết quả giám định, anh Hữu đã có đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương. Theo đơn, ngày 18/4/2023, cháu N.S.T đến trường tham gia biểu diễn văn nghệ nhân “Ngày hội Sách và trải nghiệm” do nhà trường tổ chức. Đến 15h30 phút, anh nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm báo với nội dung “con bị ngã, đang cấp cứu trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương”.

Anh Hữu đến bệnh viện, thì con đang được các bác sĩ cấp cứu. Tại đây, bác sĩ hỏi về vết cháy sém mu bàn tay trái của cháu N.S.T xuất hiện như thế nào? Nhưng anh Hữu không biết vì ở nhà và thời điểm đưa cháu đến trường không có vết đó, không biết vết bỏng đó đến từ đâu. Đến 17 giờ 20 cùng ngày, cháu N.S.T được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Đến ngày 7/5/2023, thì cháu tử vong.

Trước đó, phóng viên đã ghi nhận ý kiến của phụ huynh có con, cháu học tại Trường tiểu học Thanh Bình. Nhiều người cho biết, sau khi con họ tham dự buổi biểu diễn văn nghệ tại trường về có kể, trường có một học sinh lớp 4 bị điện giật phải đưa đi cấp cứu. Một số gia đình còn cho hay, con họ kể được cô giáo dặn không được nói cháu N.S.T bị điện giật mà chỉ bị ngã.

Trao đổi với cô giáo Trần Cẩm Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Bình về dư luận cho rằng cháu N.S.T bị điện giật, cô Ninh cho hay, hôm tổ chức chương trình văn nghệ, nhà trường có hợp đồng thuê màn hình led của Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Tam Anh.

Khu vực cháu T đi qua là giàn chống màn hình led nên mọi người nghĩ đến khả năng điện giật, nhưng nhà trường không nắm rõ, chưa dám nói gì về nguyên nhân dẫn đến tai nạn của cháu.

(Nguồn: Tiền Phong)

Nguy cơ "dịch chồng dịch" từ bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng

(Ảnh minh họa).

TP Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, thời tiết nóng ẩm khiến trẻ em dễ đổ bệnh, các ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng.

Trong 2 tuần qua, số ca mắc tay chân miệng nặng nhập viện điều trị liên tục gia tăng. Riêng tuần qua đã có gần 200 ca mắc tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh. Số ca nặng và nhập viện điều trị tại các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố đều tăng gần 50% so với các tuần trước đó. Với sự xuất hiện của chủng virus EV71 làm dấy lên lo ngại về số ca nặng và tử vong do tay chân miệng nếu không có biện pháp phòng ngừa phát hiện sớm bệnh.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Tại TP Hồ Chí Minh, có 12/312 phường, xã có số ca bệnh tăng so với số mắc trung bình trong 4 tuần trước đó. Trong tuần qua, qua giám sát điểm nguy cơ sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện có 10/16 điểm có lăng quăng (tại Quận 1, Quận 8, Quận 11 và huyện Nhà Bè).

Theo các chuyên gia, hiện có 3 loại bệnh cùng lưu hành và dễ nhầm lẫn với nhau là sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Trong đó, có trường hợp xảy ra đồng nhiễm ở trẻ, vừa mắc tay chân miệng vừa mắc COVID-19, vừa mắc sốt xuất huyết vừa mắc COVID-19, vừa tay chân miệng vừa sốt xuất huyết nên phụ huynh cần lưu ý kỹ các dấu hiệu của từng bệnh, không chủ quan và đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.

(Nguồn: Kenh14)

Bốn người đẹp Việt cãi nhau giành chỗ đứng

(Ảnh minh họa).

Kỳ Duyên, Minh Triệu, Anh Thư, Vũ Thu Phương to tiếng với nhau giành chỗ đứng khi quay hình The Face Vietnam 2023.

Ở hậu trường The Face Vietnam 2023 phát sóng tối 4/6, ban tổ chức cho bốc thăm vị trí đứng của huấn luyện viên gồm Kỳ Duyên, Minh Triệu, Vũ Thu PhươngAnh Thư khi quay hình hiệu. Đồng ý hình thức này, nhưng sau đó Minh Triệu và Kỳ Duyên khăng khăng muốn đứng cạnh nhau, không vui khi bị tách rời.

Mâu thuẫn lên cao khi Minh Triệu đòi bỏ quay. Vũ Thu Phương cho rằng đàn em thiếu chuyên nghiệp. Còn Anh Thư chỉ trích họ ngang ngược, thiếu tôn ti trật tự. "Lúc đó là hơn 4h, cả êkíp làm việc gần 24 tiếng đồng hồ và mọi người phải đứng đợi chỉ để giải quyết một chuyện bé xíu là giành vị trí đứng", Anh Thư nói.

Giữa bốn huấn luyện viên từng có quan hệ thầy trò. Vũ Thu Phương là học trò của Anh Thư lúc mới vào nghề. Minh Triệu từng theo học catwalk với Vũ Thu Phương một tháng. "Một ngày cũng là thầy, khi làm việc chung cần có sự tôn trọng lẫn nhau", Thu Phương nói.

Minh Triệu, Kỳ Duyên phủ nhận cãi nhau để giành chỗ đứng nổi bật hơn đàn chị. Ở các phần ghi hình trước, họ luôn đồng thuận chuyện kết quả bốc thăm vị trí đứng, tuy nhiên trong phần quay hình hiệu, họ nghĩ không cần thiết phải tách nhau ra.

"Phần hình hiệu rất quan trọng, vì phát đi phát lại trong các tập. Chúng tôi muốn đứng cạnh nhau để tạo tổng thể hình ảnh thống nhất, để khán giả không theo dõi thường xuyên vẫn có thể hiểu Kỳ Duyên - Minh Triệu là một đội", Minh Triệu nói.

Kỳ Duyên cho rằng có thể Anh Thư, Vũ Thu Phương hiểu nhầm cô và Minh Triệu "phá luật", "không hài lòng về chỗ đứng" nên xảy ra việc căng thẳng. Cô nói: "Tôi thẳng tính, nếu có khúc mắc sẽ bày tỏ luôn để cùng mọi người giải quyết".

Trước ý kiến cho rằng tình huống huấn luyện viên cãi vã là kịch bản dàn dựng, đại diện ban tổ chức phủ nhận. Bà Trang Lê - tổng đạo diễn kiêm nhà sản xuất cho biết các chương trình truyền hình thực tế luôn có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Bà Trang Lê nói lý do đề ra quy định bốc thăm ở phần quay hình hiệu là muốn xếp bốn huấn luyện viên vị trí ngang hàng, không phân biệt giữa các đội.

"Ban đầu, chúng tôi đã thống nhất từ trước về cách thức chọn chỗ đứng cho bốn huấn luyện viên khi ghi hình và mọi người chấp nhận. Nhưng khi mọi thủ tục đã xong, Minh Triệu - Kỳ Duyên bất ngờ có ý kiến, dẫn đến mâu thuẫn. Điều này nằm ngoài dự kiến", bà Trang Lê nói.

Để giải quyết mâu thuẫn, ban tổ chức có giải pháp cho phần chào kết: Huấn luyện viên Anh Thư và Vũ Thu Phương sẽ chào trước, sau đó đến Minh Triệu - Kỳ Duyên. Cảnh cuối, cả bốn người cùng ra chào theo đúng vị trí bốc thăm.

Ngoài màn tranh cãi của bốn huấn luyện viên, tập đầu The Face Vietnam hé lộ 15 thí sinh cùng tranh tài.

The Face là cuộc thi tìm kiếm người mẫu quảng cáo do Nigel Barker - cựu giám khảo của America's Next Top Model sáng lập. Trong chương trình, các cô gái được phân nhóm và đào tạo bởi ba vị giám khảo đồng thời cũng là ba người mẫu hàng đầu trong ngành công nghiệp. Thí sinh tham gia phải từ 16 tuổi trở lên.

Từ năm 2016, chương trình được Việt Nam mua lại bản quyền và tổ chức. The Face Vietnam mùa đầu gây chú ý với các màn tranh luận của ba huấn luyện viên Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê bên cạnh cách họ đào tạo thí sinh. Năm nay, chương trình khởi động từ mùa hè năm ngoái, sau một năm mới phát sóng.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang