Mang dao kiếm diễu phố; Đánh nhầm làm 2 nam sinh nhập viện; Thuê, mua tài khoản ngân hàng lừa đảo; Luật sư 'rởm' lừa tiền

29 THANH, THIẾU NIÊN MANG DAO KIẾM, PHÓNG LỢN NÁO LOẠN ĐƯỜNG PHỐ

Công an TP Ninh Bình vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm… đi xe máy lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố.

Ngày 17-4, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên lên cơ quan công an để làm rõ hành vi mang dao phóng lợn, đi xe máy lạng lách gây náo loạn đường phố, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14-4, tổ công tác 161 của Công an TP Ninh Bình phát hiện nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, cầm dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm di chuyển trên các tuyến đường của TP Ninh Bình, gây mất an ninh trật tự.

Vào cuộc xác minh, công an đã triệu tập, làm việc với 29 thanh, thiếu niên liên quan trong độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi (trong đó có 28 người ngụ tỉnh Ninh Bình, 1 người ngụ tỉnh Nam Định).

Công an TP Ninh Bình đã thu giữ 10 xe máy, 12 chiếc dao phóng lợn, 2 dao, 1 két vỏ chai bia bên trong còn 4 vỏ chai bia.

Hiện, Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG RỒI ĐÁNH NHẦM 2 NGƯỜI NHẬP VIỆN

Ngày 17/4, thông tin từ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã có quyết định tạm giữ khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Phú Hội.

Đây là vụ nhóm đối tượng đánh nhầm người làm hai học sinh lớp 11 là Nguyễn Anh Huy và Đinh Ngọc Bảo Long bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu và được chuyển lên tuyến trên tại TP Hồ Chí Minh điều trị.

Thông tin ban đầu, 6 đối tượng bị tạm giữ là: Lê Đức Đạt (17 tuổi), Hồ Thanh Hiếu (17 tuổi), Nguyễn Hồng Tâm (27 tuổi), Lê Văn Hiếu (21 tuổi), Trần Hoàng Hiền (35 tuổi), Trương Nguyễn Duy Tuyên (22 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, ngày 14/4, đơn vị tiếp nhận tin báo của nhân dân về sự việc đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự giữa hai nhóm thanh niên vào khoảng 22 giờ ngày 13/4 tại đoạn đường thuộc thôn Phú Trung (xã Phú Hội), Công an huyện đã chỉ đạo tập trung lực lượng truy xét các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày 13/4, Lê Đức Đạt đi xe gắn máy chở theo Hồ Thanh Hiếu từ thị trấn Liên Nghĩa về Phú Hội theo Quốc lộ 20. Khi đến khu vực gần hồ Nam Sơn thì gặp một nhóm thanh niên thị trấn Liên Nghĩa khoảng 20 người đi trên 10 xe gắn máy ngược chiều. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đạt và Hiếu bỏ chạy về gọi nhóm của mình. Sau đó, nhóm này mang theo hung khí ra đến đầu ngõ thì gặp nhóm thanh niên thị trấn Liên Nghĩa khoảng gần 20 người đi xe gắn máy mang theo dao phóng lợn, gậy. Hai nhóm sử dụng gạch đá, gậy ném về phía đối phương, la hét, rượt đuổi đánh nhau gây hỗn loạn.

Sau đó, nhóm thanh niên Liên Nghĩa bỏ chạy. Đúng lúc này, em Nguyễn Anh Huy (17 tuổi, trú thôn Phú Lộc) và Đinh Ngọc Bảo Long (17 tuổi, trú thôn Phú Hòa) cùng ở xã Phú Hội chở nhau trên xe máy đi qua khu vực vừa xảy ra xô xát, đánh nhau.

Do nhìn nhầm là nhóm thanh niên thị trấn Liên Nghĩa quay lại, nhóm Lê Đức Đạt sử dụng gạch đá, gậy, dao phóng ném vào xe của Huy và nhóm bạn đang di chuyển tới. Hành động này khiến Huy lạc tay lái, va quệt vào đuôi xe tải đang đậu trên lề đường rồi tông thẳng vào cổng lưới B40 của căn nhà gần đó. Hậu quả, cả Nguyễn Anh Huy và Đinh Ngọc Bảo Long bị thương nặng phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Công an huyện ghi nhận, em Nguyễn Anh Huy bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi phải, đa chấn thương. Em Đinh Ngọc Bảo Long bị gãy xương đùi phải, chấn thương đầu, đa vết thương. Hiện, cả hai em đã được gia đình đưa lên TP Hồ Chí Minh chữa trị. Theo người nhà các nạn nhân, hai em rất hiền lành, không quen biết nhóm côn đồ trên. Ngay sau khi bị nhóm đối tượng đánh nhầm, hai gia đình đã huy động người nhà đưa các em đi cấp cứu. Đến chiều 14/4, các gia đình lên Công an huyện trình báo sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng tham gia đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

CẨN TRỌNG HÀNH VI THUÊ, MUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐỂ LỪA ĐẢO

Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Thủ đoạn của các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại Học nhờ thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet Banking, sim điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng.

Đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể bị coi là đồng phạm với đối tượng hoặc sẽ bị xử lý về “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất, giữ bí mật thông tin cá nhân: Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.

Thứ hai, cảnh giác với lời đề nghị hấp dẫn: Nói không với mọi lời đề nghị “cho thuê” hoặc “bán” tài khoản ngân hàng để hưởng lợi ích tài chính.

Thứ ba, báo cáo cơ quan chức năng: Nếu phát hiện được bất kỳ hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng nào, công dân cần báo ngay lập tức với cơ quan công an để xử lý, giải quyết.

Thứ tư, người dân cần tăng cường việc cập nhật thông tin, cảnh báo từ cơ quan chức năng, đồng thời tìm hiểu về các rủi ro và hậu quả pháp lý liên quan đến việc “cho thuê” và “bán” tài khoản ngân hàng để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.

CÔ GÁI VỪA BỊ LỪA TIỀN TRÊN MẠNG LẠI BỊ LUẬT SƯ “RỞM” LỪA TIẾP

Bị lừa đảo trên mạng, chị H. lên mạng nhờ người đòi lại tiền. Người tự xưng là luật sư hứa đòi lại tiền cho chị, kèm theo đó là những điều kiện rất khả nghi.

Chị N.T.H. (34 tuổi, quê ở Ninh Bình, hiện đang tạm trú ở Hà Nội) nhận được lời mời làm công việc buôn bán trực tuyến, hưởng hoa hồng.

Khi đó, chị H. được các đối tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản để làm việc. Sau 2 lần nạp tiền vào tài khoản, chị H. nhận được thông báo có hoa hồng.

Thấy kiếm tiền đơn giản, chị H. tiếp tục thực hiện nhưng các đối tượng yêu cầu cần nạp số tiền lớn hơn mới rút được. Chị H. chuyển vào hơn 60 triệu đồng thì các đối tượng báo chị cài sai ID tài khoản.

Để chứng minh mình không sai, chị H. nạp thêm hơn 80 triệu nữa mới được giải ngân. Sau nhiều lần, chị H. đã chuyển tổng gần 150 triệu vào tài khoản của các đối tượng nhưng vẫn không nhận được tiền.

Biết bị lừa, chị lên mạng tìm hiểu. "Có người xưng luật sư, hứa sẽ lấy lại số tiền tôi đã bị lừa. Người này nói, sẽ cho người hack vào tài khoản các đối tượng lừa đảo. Văn phòng luật sư của họ được các cơ quan tổ chức ủy quyền đòi lại tiền lừa đảo cho nạn nhân", chị H nói.

Nghe chị H. nói như vậy, bạn chị khuyên đừng mất tiền thêm lần thứ 2 vào những trò lừa đảo này.

Không ủy quyền "thu hồi tiền lừa đảo" qua mạng xã hội

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Thay vì đến công an trình báo, người bị lừa đã lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng giả danh giúp thu hồi tiền lừa đảo.

Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Bộ Công an chỉ ra thủ đoạn lừa đảo như sau: Đối tượng lập ra các tài khoản, fanpage, website trên không gian mạng mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư quảng cáo về các dịch vụ (“tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”, “thu hồi tiền treo trên sàn thương mại điện tử”, “thu hồi tiền treo không cần cọc”...) với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại được tiền bị lừa.

Việc lập ra các tài khoản, fanpage, website giả mạo nêu trên nhằm tiếp cận các nạn nhân đã bị lừa đảo rồi lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất của họ để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai.

Khi người dân liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc đã bị lừa; cài đặt, tải các ứng dụng khác như: Zalo, Telegram… để tiện liên hệ và yêu cầu người dân chuyển tiền để làm thủ tục, hồ sơ.

Thậm chí, chúng sẽ sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, văn bản để tạo ra các tài liệu giả khiến người dân tin tưởng về việc hồ sơ của mình đã được tiếp nhận, xử lý.

Sau đó, kẻ lừa đảo lấy nhiều lý do như cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt, hồ sơ thiếu thông tin, lỗi hệ thống để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng không nghe theo, không liên hệ với các đối tượng đăng tải trên website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”...

Nguồn: Soha; Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang