Lao ôtô vào nhóm người; Vợ chồng cướp tiệm vàng; Bẻ khóa xưởng may; Cướp điện thoại bé gái; Lừa đảo kêu gọi đầu tư

LAO THẲNG Ô TÔ VÀO NHÓM NGƯỜI VÌ TRANH GIÀNH CHỖ ĐÓN KHÁCH

(Ảnh minh hoạ).

Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn TP. Hạ Long (Quảng Ninh) khi một chiếc xe ô tô cố tình lao thẳng vào nhóm người đang ngồi sưởi ấm ven đường. Cú húc mạnh khiến 3 người bất tỉnh tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (16/1) tại khu vực đường gom đối diện bến xe khách Bãi Cháy , TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo lực lượng chức năng, vào thời điểm trên, sau khi cãi vã với nhiều người khác, tài xế (chưa rõ danh tính) lái ô tô taxi màu xám BKS: 14A - 299.59 lao thẳng vào nhóm 5 người đang ngồi sưởi ấm ven đường.

Cú húc trực diện khiến 5 nạn nhân bị thương, trong đó 3 người bất tỉnh tại chỗ. Tất cả nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bãi Cháy.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND TP. Hạ Long cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xích mích, tranh giành nhau chỗ để xe đón khách của một nhóm thanh niên làm nghề lái xe taxi.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tới hiện trường phân luồng giao thông và đưa tài xế ô tô về trụ sở.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng TP. Hạ Long tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Soha)

KHỞI TỐ ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ CƯỚP TIỆM VÀNG RỒI TRỐN VÀO VƯỜN XOÀI

Số tài sản mà đôi vợ chồng cướp tiệm vàng thực hiện được gồm 1 dây chuyền trọng lượng 3 chỉ, 1 mặt dây chuyền trọng lượng 1 chỉ và 1 vòng đeo tay trọng lượng 2 chỉ.

Sáng 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Duy Khánh (SN 2001) và vợ của Khánh là Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 2001; ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4-1, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ Công an thị trấn Mỹ Luông về việc xảy vụ cướp tiệm vàng do đôi nam nữ giả vờ mua vàng rồi cướp 1 dây chuyền trọng lượng 3 chỉ, 1 mặt dây chuyền trọng lượng 1 chỉ và 1 vòng đeo tay trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị trấn Mỹ Luông và Công an xã Mỹ An nhanh chóng vào cuộc, triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã truy bắt được đôi nam nữ là vợ chồng đã gây ra vụ cướp trên là Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa khi cả 2 đang trốn tại một vườn xoài ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới; đồng thời thu giữ tang vật là số vàng Khánh và Thoa vừa cướp được.

(Nguồn: Kenh14)

TPHCM: NHÓM TRỘM TÁO TỢN BẺ KHÓA ĐỘT NHẬP XƯỞNG MAY LẤY TÀI SẢN

(Ảnh minh hoạ).

Khóa hai lớp cửa với 4 ổ khóa, một xưởng may ở TPHCM vẫn bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 xe máy cùng nhiều tài sản khác.

Ngày 17/1, Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã tiếp nhận tin báo về việc kẻ gian đột nhập xưởng may trộm cắp tài sản.

Chị B.T.T.P. (35 tuổi, quê Quảng Ngãi, chủ xưởng may) cho biết, lúc 3h ngày 16/1, chị khóa cửa xưởng may trên đường Hương lộ 80 (xã Phạm Văn Hai) để về quê ăn Tết.

Trưa 16/1, người thân của chị P. thấy cửa xưởng may mở toang nên vào kiểm tra, phát hiện đồ đạc bị xáo trộn.

Theo camera ghi lại, khoảng 3h40 ngày 16/1, có 3 người phá khóa cửa đột nhập xưởng may. Nhóm này đi lên lầu tìm tài sản rồi xuống bẻ khóa xe máy dẫn đi.

Hơn 10 phút sau, nhóm quay lại bẻ khóa 2 xe máy và lấy một tivi, một máy tính rời đi. Diễn biến vụ trộm diễn ra khoảng 30 phút.

"Tôi khóa hai lớp cửa với 4 ổ khóa nhưng kẻ gian vẫn táo tợn đột nhập. Tôi vừa rời khỏi nhà hơn 30 phút thì bị trộm. Có thể nhóm này đã theo dõi từ trước", chị P. cho hay.

Theo chị P., tài sản bị trộm gồm 3 xe máy, một tivi và một máy tính, tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Phạm Văn Hai ghi nhận hiện trường, thu thập dữ liệu camera, lấy lời khai người liên quan, truy xét kẻ gian.

(Nguồn: Dân Trí)

TP.HCM: BẮT HAI KẺ CƯỚP GIẬT ĐIỆN THOẠI CỦA BÉ GÁI 4 TUỔI

Khi chạy xe trong hẻm, hai đối tượng cướp một chiếc điện thoại của cháu bé mới 4 tuổi. Dù đã che biển số xe nhưng công an vẫn lần ra tung tích và bắt giữ 2 tên cướp.

Ngày 17/1, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, Tp.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng, gồm: Huỳnh Văn Hội, 28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh và Hồ Trường Vũ, 18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một video quay lại cảnh 2 thanh niên chở nhau 1 một chiếc xe máy chạy trong đường hẻm, sau đó chúng cướp giật điện thoại của một cháu bé mới 4 tuổi.

Từ đoạn video này, Công an quận Bình Tân vào cuộc xác minh và xác định vụ cướp giật điện thoại xảy ra vào tối 7/1, tại hẻm 111 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân xác định Vũ và Hội là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp nói trên. Chiếc xe chúng dùng để đi cướp đã được che biển số nhằm qua mặt người dân và cơ quan chức năng.

Về chiếc điện thoại cướp được, chúng khai là Iphone 7 Plus. Sau khi cướp, Hội đem bán với giá 2 triệu đồng. Nhưng Hội nói dối chỉ bán được 800.000 đồng nên chỉ chia cho Vũ 400.000 đồng.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

LẬT TẨY CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO KÊU GỌI ĐẦU TƯ QUA MẠNG

(Ảnh minh hoạ).

Cơ quan điều tra chỉ ra các chiêu trò lừa đảo qua mạng bằng hình thức kêu gọi đầu tư thu về lợi nhuận cao. Người tham gia vì ham lợi nhuận đã “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo.

Chiêu trò lừa đảo kêu gọi đầu tư

Sau bài viết ‘Cạm bẫy từ những cam kết thu lợi lớn trên Internet’, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam).

Theo đơn vị này, chiêu trò lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo phát triển rầm rộ trong vài năm gần đây. Những đối tượng này lập ra nhiều website đầu tư tài chính, các ứng dụng có giao diện tương tự đầu tư tài chính quốc tế. Sau đó chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia.

Đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội Facebook, đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng bằng hình thức làm cộng tác viên cho các trang bán hàng (Sen đỏ, Lazada...), đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo không rõ nguồn gốc.

Tiếp đó, đối tượng lừa đảo dẫn dắt bị hại tham gia sàn giao dịch tiền ảo, đầu tư bằng cách nạp tiền thật mua đổi tiền ảo: Tải ứng dụng sàn giao dịch (SGX, Nasdaq...) và lập tài khoản (trên Benance...) để nạp tiền USDT (đô la tiền ảo), sau đó chuyển sang sàn SGX, Nasdaq để giao dịch.

Thời gian đầu, đối tượng có thể bỏ ra một vài trăm USD, thậm chí cả nghìn USD cho người chơi mượn. Khi người chơi đầu tư có lời, có thể đổi từ tiền ảo sang tiền thật và rút được tiền.

Lúc người chơi tin tưởng, nạp vào số tiền lớn lên tới hàng trăm triệu để đầu tư thì không rút được tiền nữa. Các đối tượng lại tiếp tục hướng dẫn người chơi hỏi dịch vụ khách hàng. Đến bước này, người chơi nhận được câu trả lời rằng phải nâng cấp lên tài khoản VIP để rút được tiền và không mất tiền thuế 50%.

Người chơi tưởng thật đã nạp thêm nhiều tiền để nâng cấp tài khoản VIP, nhận thông báo ấn định ngày giờ rút được tiền.

Tuy nhiên, sau một thời gian, sàn giao dịch thông báo dừng hoạt động để bảo trì hoặc lỗi không truy cập được, người chơi không đăng nhập được để rút tiền trong tài khoản mới biết mình bị lừa.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền, đánh sập sàn giao dịch nên khó xác minh, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Nhiều phương thức lừa đảo khác nhau

Cũng theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiện nay, các đối tượng lừa đảo có nhiều phương thức, thủ đoạn sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Một trong số đó như: Nhận quà từ bạn nước ngoài làm quen qua mạng; tự xưng là cơ quan chức năng gọi điện thông báo điều tra; hack tài khoản Facebook rồi thực hiện hành vi lừa đảo; thông báo trúng thưởng tiền, tài sản có giá trị; gửi link giả để đánh cắp thông tin ngân hàng; chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng; kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo; lợi dụng dịch bệnh để gửi link độc hoặc lừa bán thuốc giả; giả mạo tài khoản Zalo, Facebook của lãnh đạo mượn tiền nhân viên…

Thời gian qua, cơ quan công an đã kêu gọi, đưa ra nhiều thông báo tới người dân về những biện pháp phòng, chống các đối tượng xấu lợi dụng trong việc tạo dựng lòng tin.

Đồng thời khuyến cáo người dân không tin vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng với yêu cầu nạp tiền qua thẻ điện thoại, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng; không đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối…

Khi tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền “chuyển nhầm”, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, chỉ làm việc và liên lạc với ngân hàng để giải quyết vấn đề.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

(Nguồn: Vietnamnet)

(Xem thêm:

=> Giả công an chiếm đoạt tiền; Cụ bà vay tiền bỏ trốn; Đường dây mua bán vũ khí; Mất tài sản vì tin lời mời đầu tư ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang