Hệ thống công nghệ điện tử từ chối hàng chục nghìn người nước ngoài nhập cảnh EU; Cáo buộc ăn hối lộ 11 triệu Euro từ Trung quốc, bị bắt tại sân bay ở Bayern

Hệ thống công nghệ điện tử từ chối hàng chục nghìn người nước ngoài nhập cảnh EU 

Áp dụng hệ thống nhập cảnh điện tử

Theo Ủy ban EU thông báo hôm kia, kể từ khi áp dụnb hệ thống nhập cảnh điện tử mới của EU vào tháng 10.2025, có tới 27.000 công dân nước thứ ba đã bị từ chối nhập cảnh. Trong số này, hơn 700 người đã được xác định là "rủi ro an ninh" đối với Liên minh,. Tổng cộng có 51,5 triệu lượt nhập cảnh và xuất cảnh của công dân nước thứ ba đã được xử lí qua hệ thống nhập cảnh điện tử.

Hạn chót để thực hiện dần dần ở các quốc gia thành viên đã kết thúc vào ngày hôm kia. Ủy viên EU về Nội vụ Magnus Brunner đã nói về một "cột mốc quan trọng đối với việc hiện đại hóa và tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài của châu Âu". An ninh của công dân EU là "ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Hoạt động của hệ thống, chính xác và nhanh chóng 

Với cái gọi là hệ thống xuất nhập cảnh, EU ghi lại việc nhập cảnh và xuất cảnh của công dân nước thứ ba chính xác hơn và ghi lại các trường hợp vượt quá thời gian lưu trú và cấm nhập cảnh. Theo hệ thống mới, dữ liệu sinh trắc học để nhận dạng khuôn mặt hoặc dấu vân tay sẽ thay thế con dấu thông thường trong hộ chiếu. EES nhằm tăng tốc độ truy cập dữ liệu và do đó giúp chống tội phạm và khủng bố xuyên biên giới.

Tất cả các quốc gia EU ngoại trừ Ireland và Síp, cùng các quốc gia ngoài EU như Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ đều tham gia EES. Theo Ủy ban EU, đây là "hệ thống biên giới CNTT hiện đại nhất trên thế giới". Nó phát hiện "một cách có hệ thống" gian lận tài liệu và danh tính. Theo thông tin, mất trung bình 30 giây để đăng ký nhập cảnh hoặc xuất cảnh với EES ở Đức. Mức trung bình của EU là 70 giây. Tại Đức, 3,5 triệu lượt nhập cảnh và xuất cảnh của công dân ngoài EU đã được thực hiện kể từ tháng 10 và hơn 2000 lượt nhập cảnh đã bị từ chối, đặc biệt là tại các sân bay. 

Cáo buộc ăn hối lộ 11 triệu Euro từ Trung quốc, bị bắt tại sân bay ở Bayern 

Đương sự

Đó là một nam nhân viên quản lí 52 tuổi của một công ty trụ sở ở NRW, chịu trách nhiệm với thương vụ làm ăn với Trung Quốc. Vào cuối tháng trước, khi ông nhập cảnh bay từ Thượng Hải tới sân bay München, thì bị Cảnh sát Liên bang bắt giữ theo lệnh của Công tố với cáo buộc nhận tiền hối lộ đặc biệt nghiêm trọng.

Theo văn phòng công tố Wuppertal, đương sự bị cáo buộc chi tiết, đã nhận hối lộ từ các nhà cung cấp nguyên vật liệu Trung Quốc bán cho công ty. Ông chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của công ty ở vị trí quản lý.

Bị cáo phủ nhận tội phạm

Sau khi bị bắt, lấy lời khai, bị cáo phủ nhận tội cáo buộc. Đương sự sau đó bị đưa vào trại tạm giam chờ điều tra ở Landshut trên cơ sở lệnh bắt giữ trước khi xét xử được tòa án phê chuẩn. 

Các nhà điều tra ngờ vực số tiền hối lộ nghi phạm đã đầu tư ít nhất một phần vào những đồ vật có giá trị. Trong quá trình bắt giữ tại sân bay, chìa khóa của một ngôi nhà dành cho một gia đình ở Bremen bị tịch thu để cảnh sát khám xét.

Phát hiện tài sản từ tiền hối lộ

Trong quá trình khám xét nhà riêng ở Bremen, các tài sản có khối lượng đáng kể đã được phát hiện. Trong số đó có rượu vang với đơn giá bốn chữ số.  Các tác phẩm nghệ thuật cũng đã được phát hiện trong ngôi nhà, giá trị của nó rất khó để đánh giá nhưng các nhà điều tra ước tổng giá trị ít nhất vài trăm ngàn Euro.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang