Giật tóc, hành hung bà bầu; Đòi nợ kiểu 'giang hồ'; Ném tiền giả, cướp vàng bỏ chạy; Đường dây ma túy từ châu Âu

CLIP NGƯỜI PHỤ NỮ TÁT, GIẬT TÓC BÀ BẦU GÂY XÔN XAO MẠNG XÃ HỘI

Mới đây, mạng xã hội xôn xao clip "đánh bà bầu ở cửa hàng thủy sinh".

Sự việc xảy ra ở đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP HCM).

Clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ xông vào nhà cũng là cửa hàng thủy sinh của một cặp vợ chồng. Sau đó, người phụ nữ dùng tay đánh vào mặt, giật tóc nữ chủ nhà đang mang thai 4 - 5 tuần tuổi.

Anh Nguyễn Đức Hậu (28 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) xác nhận đôi vợ chồng bị đánh trong clip là vợ chồng anh.

Theo anh Hậu, trưa 22-3, vợ chồng anh ngồi nghỉ trưa trong nhà thì đôi nam nữ xuất hiện. Họ xô cửa rồi lớn tiếng chửi mắng.

Hai bên lời qua tiếng lại rồi người phụ nữ đã dùng tay đánh vào mặt, giật tóc vợ anh.

"Thấy vợ bị đánh nên tôi vào can ngăn nhưng bị người đàn ông kia ôm chặt, giằng co khiến tôi bị thương. Tôi phải hô to vợ mình đang mang thai thì đôi nam nữ mới dừng lại. Sau sự việc vợ tôi đau bụng âm ỉ, đau vùng da đầu".

Theo anh Hậu, tối cùng ngày anh đã đến công an phường trình báo. Đến sáng 23-3, anh đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Quân y 175 thì bác sĩ kết luận bị xuất huyết buồng trứng bên trái.

Cũng theo anh Hậu, đôi nam nữ hành hung trước đây là bạn làm ăn với vợ chồng anh. Cả hai bên hiểu lầm về chất lượng sản phẩm trong mua bán nên có xích mích qua lại và có đăng tải lên mạng xã hội.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, người đàn ông đi cùng người phụ nữ cho hay đây là câu chuyện của những người phụ nữ.

Lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Phước cho biết đã nắm được sự việc trên và lập hồ sơ xử lý theo quy trình.

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: XỬ LÝ HÀNH VI ĐÒI NỢ KIỂU "GIANG HỒ"

Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngày 25/3, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an quận Liên Chiểu vừa làm rõ vụ đòi nợ kiểu "giang hồ" trên địa bàn.

Trước đó, tại cổng một ngôi trường đại học trên địa bàn xảy ra vụ việc một số đối tượng đã dán giấy đòi nợ khổ lớn có hình của một sinh viên đang theo học. Vụ việc khiến một số sinh viên lo ngại trước hành vi hành xử của các đối tượng đòi nợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, đối tượng thực hiện hành vi trên là Phạm Phú Khoa (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Khoa khai nhận, đã tải ảnh của nữ sinh trên lên trang Facebook cá nhân và dán hình trước cổng, vì người thân của chị này có vay mượn tiền của bạn Khoa nhưng chưa trả hết nợ như đã cam kết.

Cũng liên đến vụ việc, trước đó, nhà ở của nữ sinh trên ở xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cũng bị người lạ ném đá vào, đồng thời có người đến gây rối đòi nợ. Sự việc tuy không xảy ra thiệt hại nào về người lẫn tài sản, nhưng cũng ảnh hưởng đến trị an địa phương.

Vào cuộc xử lý, Công an xã Hòa Châu xác định người thân của nữ sinh trên có nợ nần với một người khác. Sau đó, cơ quan chức năng đã mời các bên liên quan đến làm việc.

Sau khi được cơ quan chức năng phân tích hướng dẫn, chủ nợ và con nợ đã đi đến những thỏa thuận thời hạn trả nợ, đồng thời không gây ra những hành vi vi phạm pháp luật.

Theo một luật gia tại thành phố Đà Nẵng, việc vay mượn tiền bạc là quan hệ giao dịch dân của các bên được pháp luật quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ. Khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn thì khởi kiện ra tòa để được giải quyết.

Trong thực tế, đã có nhiều vụ việc đòi nợ nhưng không thực hiện đúng theo pháp luật gây tổn hại tinh thần, danh dự, uy tín hoặc thiệt hại về tài sản hoặc gây mất an ninh trật tự thì sẽ bị xử lý tùy theo mức độ.

CÔNG AN ĐỒNG NAI TRUY BẮT KẺ NÉM TIỀN GIẢ RỒI CƯỚP VÀNG BỎ CHẠY

Nam thanh niên đến tiệm vàng ở Đồng Nai, giả vờ đeo lắc vàng vào tay, bất ngờ ném cọc tiền giả vào bên trong rồi tẩu thoát.

Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt nam thanh niên cướp lắc vàng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 17h ngày 24/3, nam thanh niên mặc áo thun tay ngắn màu tối, đeo khẩu trang, đi xe máy đến tiệm vàng K.H. trên đường ĐT 768, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu.

Người này giả vờ hỏi mua lắc vàng và lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý đã ném một cục tiền giả vào trong tiệm rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát. Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến chủ tiệm vàng không kịp phản ứng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Cửu đã có mặt tại hiện trường thu giữ số tiền giả nghi can bỏ lại, đồng thời trích xuất camera an ninh để điều tra vụ án và truy bắt đối tượng.

Theo chủ tiệm vàng K.H, trước đó, nam thanh niên này đã 2 lần đến hỏi mua lắc vàng rồi nói "chưa đủ tiền".

Đến chiều 24/3, người này cầm theo cầm bóp, cố tình để lộ hình ảnh cọc tiền.

PHÁ ĐƯỜNG DÂY MA TÚY "KHỦNG" ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TỪ CHÂU ÂU VỀ VIỆT NAM

Các đối tượng tại các nước Châu Âu mua ma túy đóng vào các hộp phô mai, thực phẩm chức năng rồi lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để đưa về Việt Nam.

Ngày 25-3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ Châu Âu về Việt Nam với số lượng cực lớn.

Trước đó, qua công tác trinh sát, phối hợp xử lý thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng có hành vi câu kết, móc nối với các đối tượng là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại các nước Châu Âu để thiết lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước Châu Âu về Việt Nam, bằng đường hàng không.

Theo tài liệu trinh sát, các đối tượng đang sinh sống tại các nước Châu Âu có nhiệm vụ mua ma túy (thuốc lắc) đóng vào các hộp kim loại, ngụy trang thành các hộp phô mai, thực phẩm chức năng rồi lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để vận chuyển về Việt Nam. Khi nhận được "hàng", các đối tượng ở Hải Phòng chịu trách nhiệm điều phối, vận chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ.

Trong mỗi công đoạn, để bảo đảm quá trình vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy diễn ra một cách nhịp nhàng, không kẽ hở, nhóm tội phạm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên một cách hết sức tinh vi, bài bản. Từ đối tượng đứng tên giao hàng cho đến người nhận đơn, nhận hàng, người vận chuyển, trả tiền cho từng dịch vụ vận chuyển đều được bố trí, sắp xếp chặt chẽ, khiến cho quá trình vận chuyển, giao dịch diễn ra thuận lợi.

Sau một thời gian kiên trì đeo bám, xác minh, làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, ngày 28-2, tại 215 đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội đã đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ Châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng phá án đã bắt 2 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Tới (SN 1987, trú tại số 19/36/562 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1969, trú tại 58/253 Hưng Yên, Lộc Vượng, Nam Định).

Tang vật thu giữ khoảng 45.000 viên MDMA (có tổng trọng lượng 17,905 kg) được các đối tượng ngụy trang trong 27 hộp phô mai vỏ bằng kim loại cùng một số tang vật khác có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng lần tìm ra manh mối, xác định đối tượng Vũ Văn Hạnh (SN 1966, trú tại số 5/44 Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng TP Hải Phòng), chồng của Nguyễn Thị Thanh Hương, là một mắt xích rất quan trọng trong vụ án để đấu tranh mở rộng.

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Văn Hạnh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Vũ Văn Hạnh khi đang lẩn trốn tại phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Tới cùng vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hương và Vũ Văn Hạnh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguồn: Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang