Đuổi đánh nhau gây náo loạn; Chiếm đoạt tiền chuyển khoản nhầm; Dừng xe trên cao tốc để đánh bạc; Bẫy lừa du học Mỹ

CLIP: NHÓM NGƯỜI ĐUỔI ĐÁNH NHAU GÂY NÁO LOẠN TRONG ĐÊM Ở BÌNH DƯƠNG

Khi hai thanh niên chạy vào trong khu vui chơi trẻ em để tránh xung đột thì bị nhóm người chạy tới đánh hội đồng. Trước khi rời khỏi hiện trường, nhóm thanh niên còn đập phá chiếc xe máy của nạn nhân.

Ngày 24/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe máy bị nhóm người khác tấn công. Dù nạn nhân đã chạy vào trong khu vui chơi trẻ em để lánh nạn nhưng vẫn bị cả nhóm đánh tới tấp .

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ghi lại, hai thanh niên đi trên một xe máy bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy khác đuổi theo. Lo sợ bị tấn công, hai thanh niên chạy vào bên trong khu vui chơi trẻ em song vẫn bị hai thanh niên truy đuổi dùng bàn, ghế tấn công.

Không lâu sau đó, 3 thanh niên khác xuất hiện. Cả nhóm 5 người tiếp tục tấn công, " đánh hội đồng " 2 nạn nhân trước sự chứng kiến của các nhân viên khu vui chơi.

Trước khi rời khỏi hiện trường, nhóm thanh niên hung hãn còn đập phá xe máy của nạn nhân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h20 tối 23/3 trên đường N9, khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, tại một quán nhậu cách hiện trường không xa, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn . Hai thanh niên lên xe máy rời khỏi quán nhậu để lánh nạn thì bị các đối thủ đuổi theo và đánh tới tấp. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ở khu vui chơi trẻ em ghi lại.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an thành phố Thuận An đang xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

TRUY TÌM ĐỐI TƯỢNG CHIẾM GIỮ 500 TRIỆU ĐỒNG DO NGƯỜI KHÁC CHUYỂN KHOẢN NHẦM

Chiếm giữ 500 triệu đồng của người khác chuyển khoản nhầm rồi bỏ trốn, đối tượng Hoàng Việt Anh đang bị cơ quan công an ra thông báo truy tìm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Việt Anh (SN 1992; quê quán: Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh; HKTT: Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) có hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo đơn trình báo, ngày 01/9/2023, ông T. (SN 1951, HKTT: Đống Đa, Hà Nội) có chuyển số tiền 500 triệu đồng cho con trai nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng đứng tên Hoàng Việt Anh.

Sau đó, gia đình ông T. đã liên lạc nhiều lần với Việt Anh nhưng đối tượng đã sử dụng hết số tiền trên nên không trả lại tiền cho ông T. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã nhiều lần thông báo yêu cầu Việt Anh hoàn trả tiền cho ông T. nhưng đối tượng cố tình không trả và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên. Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0936.197.776), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

DỪNG Ô TÔ TRÊN CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG ĐỂ ĐÁNH BẠC, 4 TÀI XẾ BỊ BẮT GIỮ

Tuần tra kiểm soát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2 (Cục CSGT) phát hiện 1 ô tô tải thùng kín đang dừng tại làn khẩn cấp. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 4 người đang đánh bạc dưới hình thức chơi tú lơ khơ.

Sáng 23/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) vừa phát hiện nhóm tài xế đánh bạc trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cụ thể, hồi 15h30 ngày 22/3, Tổ công tác của Đội 2 làm nhiệm vụ tuần tra cơ động trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đến Km 71+ 100 (hướng Hải Phòng đi Hà Nội), cảnh sát phát hiện ô tô tải thùng kín mang BKS 29C- 846.XX đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 4 người, gồm: tài xế P.V.H. (39 tuổi); anh N.T.C. (42 tuổi); anh V.H.N. (36 tuổi); anh N.H.T. (43 tuổi) cùng trú tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép.

Làm việc với cảnh sát, cả 4 người đều thừa nhận tham gia đánh gia đánh bạc trái phép trên ô tô tải mang BKS 29C- 846.XX.

Xét thấy hành vi của 4 người trên có dấu hiệu của tội đánh bạc trái phép, Tổ công tác đã bàn giao 4 người và phương tiện, tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

BẪY LỪA ĐẠI GIA DU HỌC MỸ

Nguyễn Phương Thanh, 36 tuổi, bị cáo buộc khoe quen thân Tổng lãnh sự Mỹ, hứa đưa đại gia ở Hà Nội đi du học để lừa hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 24/3, Thanh bị Công an TP HCM bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số người liên quan cũng đang bị cảnh sát làm rõ vai trò tiếp tay, giúp sức cho nghi can.

Theo điều tra, Thanh quen biết anh Ngọc, ngụ Hà Nội, nhiều năm trước. Đến năm 2017, biết anh này giàu có, muốn đi du học Mỹ, nên người phụ nữ tiếp cận, khoe có mối quan hệ với Tổng lãnh sự Mỹ, hứa giúp duyệt hồ sơ.

Tin lời Thanh, gia đình anh Ngọc nhiều lần chuyển tiền hơn 4,5 tỷ và 153.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng) để lo chi phí. Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi không lấy được visa du học, anh gặng hỏi thì Thanh luôn đưa ra nhiều lý do rồi lánh mặt.

Cảnh sát xác định, Thanh không có mối quan hệ với Tổng lãnh sự Mỹ, không có khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa. Nghi can sử dụng toàn bộ tiền của nạn nhân vào việc cá nhân. Khi cơ quan điều tra mời làm việc, Thanh không hợp tác, đồng thời có dấu hiệu định bỏ trốn.

Nguồn: Soha; Kenh14; Vietnamnet; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang