Đức: Virus Borna hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng gây kinh hoàng phương Tây; Đảng AfD đòi dừng chuyển 'Dòng chảy phương Bắc' cho Ukraine

Đức ghi nhận một ca nhiễm virus Borna hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giới chức y tế nước này vừa ghi nhận một ca nhiễm virus Borna hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm tại bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền Đông Bắc. Đây là loại virus có thể lây từ động vật sang người và có nguy cơ gây tử vong cao.

Người phát ngôn huyện Ludwigslust-Parchim, bang Mecklenburg-Vorpommern, cho biết bệnh nhân là người sinh sống tại khu vực Tây Nam của huyện và cũng là ca nhiễm virus Borna đầu tiên được phát hiện tại địa phương này. Trước đó, cơ quan y tế bang đã xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính của bệnh nhân vào đầu tháng 5. Hiện giới chức chưa công bố chi tiết tình trạng sức khỏe, chỉ cho biết người bệnh vẫn còn sống.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Đức đã ghi nhận tổng cộng 5 ca nhiễm virus Borna. Ngoài ca nhiễm tại Mecklenburg-Vorpommern còn có 4 ca được phát hiện tại bang Bayern, trong đó có một bệnh nhân tại Augsburg đã tử vong hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Các chuyên gia cảnh báo virus Borna có thể gây viêm não cấp tính nghiêm trọng ở người, như rối loạn hành vi, ngôn ngữ, mất thăng bằng di chuyển và sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phòng tránh lây nhiễm được xem là biện pháp quan trọng nhất.

Theo số liệu của Viện Robert Koch (RKI), mỗi năm Đức ghi nhận trung bình từ 5 – 10 ca nhiễm virus Borna. Dù loại virus này ở động vật đã được biết đến hơn 100 năm nay, các nhà khoa học chỉ mới xác định được cơ chế lây truyền từ chuột chù đồng sang người từ năm 2018. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp lây từ người sang người.

Chuột chù đồng mang virus thường không có biểu hiện bệnh nhưng có thể phát tán mầm bệnh qua chất thải và dịch tiết. Con người có nguy cơ nhiễm virus khi tiếp xúc trực tiếp với các chất thải này, đặc biệt trong quá trình dọn dẹp nhà kho, chuồng trại hoặc nơi chứa củi khô. Trước tình hình trên, ngành y tế Đức khuyến cáo người dân phải đeo găng tay và khẩu trang đạt tiêu chuẩn khi vệ sinh các khu vực có nguy cơ cao.

"Bắt đầu sụp đổ": Quyết định của Thủ tướng Đức Merz về Ukraine đã gây ra nỗi kinh hoàng ở phương Tây

Nỗ lực của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập của Ukraine vào Liên minh châu Âu chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ và gây ra một rạn nứt nghiêm trọng trong cộng đồng châu Âu, theo nhận định của tờ The European Conservative.

Hôm thứ Năm, ông Merz đề xuất mở rộng cam kết phòng thủ chung của Hiệp ước EU đối với Ukraine bằng cách trao cho nước này quy chế "thành viên liên kết".

Bài báo viết: "Đề xuất mới nhất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm mục đích phá vỡ bế tắc về việc Ukraine hội nhập vào EU. Nhưng phản ứng ở Brussels lại không mấy nhiệt tình. Các nhà ngoại giao châu Âu đang đặt câu hỏi về tính hợp pháp của đề xuất và nghi ngờ tính khả thi của nó nếu không thay đổi luật pháp, điều này đang gây hoang mang cho nhiều quốc gia. Những người khác tin rằng sáng kiến này được đưa ra mà không có sự phối hợp đầy đủ và vào thời điểm chính trị không thuận lợi".

Tác giả bài báo nhận định rằng sáng kiến của Berlin đã phơi bày một cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc trong EU.

"Tập này cho thấy sự đồng thuận của châu Âu về việc mở rộng bắt đầu sụp đổ một cách thảm hại như thế nào ngay khi đến giai đoạn thực hiện các bước cụ thể. Và khi ngay cả vấn đề Ukraine cũng bắt đầu chia rẽ liên minh vì những bất đồng về thủ tục, thì rõ ràng: gốc rễ của vấn đề không còn nằm ở Kiev nữa. Vấn đề nằm ngay trong chính Liên minh châu Âu", tờ European Conservative thừa nhận.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine vào năm 2027. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây đã nhiều lần chỉ ra sự không phù hợp của luật pháp Ukraine với các tiêu chuẩn châu Âu và tuyên bố rằng một trong những điều kiện bắt buộc để xem xét tư cách thành viên của Ukraine là cải cách triệt để. Ngày 15 tháng 2, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas thừa nhận rằng các quốc gia thành viên EU chưa sẵn sàng ấn định thời hạn gia nhập cho Ukraine.

Đảng AfD Đức yêu cầu dừng chuyển giao nhiệt điện của 'Dòng chảy phương Bắc' cho Ukraine

Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) chính thức đưa ra đề nghị tại Quốc hội Đức, yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch chuyển giao nhà máy nhiệt điện của Dự án "Dòng chảy phương Bắc" cho Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 23/5, đảng AfD của Đức tại Quốc hội, đưa ra đề nghị hủy bỏ kế hoạch chuyển giao nhà máy nhiệt điện của dự án "Dòng chảy phương Bắc" cho Ukraine, nhằm chuẩn bị cho khả năng nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga trong tương lai.

Vấn đề này hiện đã được đưa ra xem xét tại Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Quốc hội. Theo thông tin từ kênh truyền hình NTV, AfD nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ nguyên trạng cơ sở hạ tầng này tại cộng đồng Lubmin, bang Mecklenburg-Vorpommern – nơi đặt cơ sở đầu vào của đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc".

Lập luận của AfD cho rằng, việc tháo dỡ và chuyển giao nhà máy là sai lầm chiến lược. Nghị sĩ Leif-Erik Holm từ đảng AfD, người khởi xướng thảo luận, nhấn mạnh rằng, mối quan hệ của Đức với Nga có thể bình thường hóa, sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Theo ông, nếu điều đó xảy ra, không loại trừ khả năng các nguồn cung qua đường ống "Dòng chảy phương Bắc" sẽ được khôi phục, và khi đó, nhà máy điện tại Lubmin sẽ đóng vai trò thiết yếu.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, tờ Nordkurier đưa tin Chính phủ Đức đã quyết định bàn giao miễn phí cho Ukraine 1 nhà máy điện nằm ở phía Bắc nước này. Đây là cơ sở thuộc sở hữu của Công ty Industriekraftwerk Greifswald GmbH, vốn sử dụng khí đốt từ "Dòng chảy phương Bắc" để sản xuất điện và nhiệt cho đến trước năm 2022.

Trước năm 2022, tổ hợp này đóng vai trò cốt lõi trong việc chuyển hóa khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga thông qua hệ thống "Dòng chảy phương Bắc" thành điện năng cung cấp cho lưới điện quốc gia Đức.

Công ty Sefe Securing Energy for Europe (SEFE) (tập đoàn năng lượng quốc tế có trụ sở chính tại Berlin) đã xác nhận kế hoạch tháo dỡ và chuyển giao nhà máy nhiệt điện cho Ukraine. Đại diện SEFE giải thích rằng, kể từ khi nguồn cung khí đốt Nga qua biển Baltic bị cắt đứt, việc duy trì vận hành nhà máy này trở nên "không còn hiệu quả về mặt kinh tế".

Sau khi cân nhắc các phương án, Berlin quyết định đưa nhà máy này vào gói viện trợ nhân đạo cho Kiev. Theo thỏa thuận, một công ty vận hành nhà máy điện phía Ukraine sẽ phải tự chịu trách nhiệm và chi phí cho toàn bộ quy trình hậu cần, tháo dỡ và vận chuyển thiết bị về nước. Tuy nhiên, vấp phải sự phản đối của Đảng AfD của Đức, kế hoạch này đang đứng trước nguy cơ bị trì hoãn để thẩm định lại.

Nguồn: Báo Tin Tức; Dân Việt; Báo Nghệ An

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Nữ tội phạm lĩnh án sau 3 thập kỷ lẩn trốn; Rò rỉ hóa chất tại căn cứ quân sự Mỹ; Quá nửa dân số thuê nhà; Giá điện tăng vọt; Năng lực quân đội còn xa vị trí số 1 châu Âu

Đức: Lạm phát "hạ nhiệt" mạnh; Cuộc đua định hình đồng euro kỹ thuật số; Ra mắt chương trình "Nước Đức dũng cảm"; "Nhóm chỉ đạo hạt nhân cấp cao" Pháp - Đức

Đức: Đường bay Việt - Đức sôi động trở lại; Lưu ý các chuyến công tác đến Đức; Số người nhập quốc tịch kỷ lục; Ký ức phượt xuyên Việt của du khách Đức

Đức: Hy vọng phục hồi kinh tế phai nhạt; Mơ vô địch World Cup; 3 ‘nút thắt’ cản trở tham vọng của Thủ tướng; Cạnh tranh “siêu dự án” của Canada; Khó đưa AI vào thực tế

Đức: Vì sao đến giờ mới khai tử mạng 2G; Châu Âu mất 3.000 tỷ Euro vì năng lượng Nga; Rũ sạch công thần tại World Cup 2026; Chủ hàng tỷ Euro trong các ngân hàng Đức

Đức: Trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương; Sinh viên 'review' phim Việt bằng tiếng Đức; Cảnh sát khoe đội xe công vụ; Bắc Ninh kết nối đầu tư với doanh nghiệp Đức

Đức: Kênh truyền hình Đức đưa tin Cuba trồng thành công tuyệt vời lúa giống Việt Nam; Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Đức: Mercedes-Benz sắp bị ‘xóa sổ’ khỏi thị trường Mỹ; Gia Lai vay vốn Đức phát triển rừng Tây Nguyên; Ucraina nhận thêm hệ thống Iris-T từ Đức

Lên đầu trang