Đức: Trung Quốc vượt Mỹ đầu tư Đức; Lan tỏa tình yêu biển đảo tại Đức; Hỗ trợ 8.000 euro người tị nạn Syria tự nguyện hồi hương; Mỹ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan

Trung Quốc vượt qua Mỹ về đầu tư vào Đức

Một báo cáo mới của chính phủ Đức cho thấy trong năm 2025, Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Đức.

Trong báo cáo thường niên được công bố hôm 21.5, Cơ quan Phát triển Kinh tế và Thương mại quốc tế (GTAI) của chính phủ Đức cho hay nước này ghi nhận 228 dự án xây dựng mới và mở rộng từ các công ty Trung Quốc, so với 206 dự án từ Mỹ. Những nguồn đầu tư nước ngoài hàng đầu được xếp hạng tiếp theo là Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan.

Đức đã ghi nhận tổng cộng 1.564 dự án FDI trong năm ngoái, giảm 9,3% so với năm trước. Khối Liên minh châu Âu (EU) chiếm 33% tổng vốn FDI được ghi nhận tại Đức, vượt cả Trung Quốc và Mỹ, tờ South China Morning Post hôm nay 22.5 dẫn báo cáo đưa tin.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Đức trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 2. "Chúng tôi muốn có việc làm ở Đức thông qua đầu tư của Trung Quốc", ông Merz nói khi tham dự diễn đàn kinh doanh với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh chính phủ của ông đã dành nhiều tháng để cải thiện môi trường đầu tư của Đức, và muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những lĩnh vực như ô tô, máy móc, hóa chất, năng lượng và xe điện.

Các công ty Trung Quốc đang ồ ạt chuyển sang châu Âu khi họ tìm cách mở rộng sang thị trường EU trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu và muốn tránh các rào cản của châu Âu như thuế quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.

Trong khi đó, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xấu đi và những vấn đề ở Đức như chi phí năng lượng cao đang khiến các công ty Mỹ phải cân nhắc kỹ trước khi thâm nhập thị trường này.

Theo một báo cáo do Phòng Thương mại Mỹ tại Đức công bố vào tháng 11.2025, chỉ có 27% các công ty Mỹ xem Đức là địa điểm kinh doanh hấp dẫn. Các công ty Mỹ cho rằng có những thách thức ở Đức như chi phí năng lượng và lao động cao, và chính phủ nước này cần điều chỉnh chính sách kinh tế và công nghiệp cũng như chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Lan tỏa tình yêu biển đảo Việt Nam qua triển lãm ảnh tại Đức

Chiều 21/5, Câu lạc bộ (CLB) Trường Sa tại Đức phối hợp với Ban liên lạc người Việt châu Âu “Vì biển đảo Việt Nam” đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Biển và đảo Việt Nam trong trái tim chúng ta” diễn ra tại thủ đô Berlin.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện này nhằm tôn vinh vẻ đẹp biển đảo quê hương, lan toả tinh thần yêu nước và kết nối tấm lòng của kiều bào hướng về nơi đầu sóng ngọn gió. Tham dự triển lãm có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, đông đảo bà con kiều bào từ Đức, Ba Lan, Séc, Vương quốc Anh cùng những người bạn nước ngoài yêu mến Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 40 tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng. Ông sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đã có hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật nhiếp ảnh và được xem là người nặng lòng với biển đảo Việt Nam. Ảnh của ông ghi lại chân thực và giàu cảm xúc vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống của ngư dân dọc bờ biển đất nước từ Móng Cái đến Cà Mau. Với gam màu đen - trắng làm chủ đạo, bộ ảnh không chỉ gợi lên vẻ mộc mạc, chân thật trong từng khung hình mà còn cho người xem cảm nhận rõ cuộc sống mưu sinh vất vả và sự bền bỉ của những con người gắn cả đời mình với biển.

Ngoài các tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng, người xem còn được thưởng thức nhiều bức ảnh do các hội viên CLB Trường Sa tại Đức ghi lại trong những chuyến đi thực tế đến Trường Sa.

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Minh Thu, Chủ tịch CLB Trường Sa tại Đức, nhấn mạnh triển lãm là cầu nối tình yêu quê hương đất nước với đồng bào xa xứ, giúp kiều bào thêm thấu hiểu, trân trọng sự hy sinh thầm lặng của quân và dân nơi tiền tiêu. Thông qua sự kiện, cộng đồng người Việt tại châu Âu mong muốn gửi gắm những món quà thiết thực để sẻ chia với các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo.

Đánh giá cao ý nghĩa cuộc triển lãm, ông Phạm Huy Phương, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bày tỏ mong muốn CLB Trường Sa tại Đức tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo đến cộng đồng và bạn bè quốc tế.

CLB Trường Sa tại Đức hiện có khoảng 40 hội viên, trong đó hơn 30 người đã từng trực tiếp ra thăm huyện đảo Trường Sa thông qua sự kết nối và tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tại buổi triển lãm, nhiều hội viên đã chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc của mình sau hành trình về với biển đảo quê hương. Ban tổ chức cũng phát động quyên góp và bán đấu giá ảnh của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng nhằm gây quỹ ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài các đảo xa.

Nhân dịp này, nhóm hội viên vừa trở về từ chuyến thăm Trường Sa đã trao tặng CLB lá cờ Tổ quốc có đóng dấu của những điểm đảo và vùng biển mà đoàn đã đi qua. Các hội viên chia sẻ, đối với họ, lá cờ này không chỉ là món quà lưu niệm sau chuyến hải trình, mà còn là niềm tự hào, là tình yêu và nỗi nhớ quê hương của những người Việt xa xứ.

Đức cân nhắc hỗ trợ tới 8.000 euro cho người tị nạn Syria tự nguyện hồi hương

Tạp chí Focus dẫn các nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, Bộ Nội vụ Đức đang cân nhắc cung cấp khoản hỗ trợ lên đến 8.000 euro (khoảng 9.300 đô la Mỹ) cho người tị nạn Syria để họ tự nguyện trở về nước. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của công chúng Đức dành cho đảng cánh hữu Alternative for Germany (AfD) đạt mức cao kỷ lục. Đảng AfD đã và đang tích cực vận động tranh cử dựa trên các vấn đề di cư.

Đức là một trong những điểm đến chính của người Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến, đặc biệt sau khi Thủ tướng Đức khi đó Angela Merkel áp dụng chính sách mở cửa đối với người nhập cư. Điều này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư giai đoạn 2014–2015.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Đức, tính đến tháng 8/2025, có hơn 951.000 người Syria đang sống tại Đức. Tạp chí Focus đưa tin hôm thứ Tư (20/5), hơn 500.000 người trong số đó có giấy phép cư trú tạm thời theo quy chế tị nạn hoặc quy chế bảo vệ bổ sung — một hình thức bảo vệ quốc tế dành cho những người không đủ điều kiện được công nhận là người tị nạn theo Công ước Geneva.

Ông Roman Poseck, bộ trưởng nội vụ của bang Hesse ở miền trung nước Đức, lập luận rằng việc chi hàng chục nghìn euro cho mỗi người tị nạn để họ tự nguyện trở về nước cũng sẽ đáng giá về lâu dài, bởi nếu không, sẽ phải chi nhiều hơn cho chỗ ở của họ tại Đức. Theo hệ thống hiện hành, khoản tiền hỗ trợ hồi hương tự nguyện của Đức dành cho người tị nạn vào khoảng 1.000 euro (1.163 đô la Mỹ).

Ông Poseck giải thích: “Các khoản hỗ trợ cho người tị nạn hồi hương ở mức bốn chữ số, thậm chí có trường hợp lên tới mức năm chữ số thấp thường vẫn ẫn mang lại lợi ích về mặt tài chính cho chính quyền bang nếu so sánh với chi phí phúc lợi xã hội lâu dài dành cho họ.”

Tháng trước, truyền thông Đức đưa tin, Berlin hiện đang từ chối 95% tất cả các đơn xin tị nạn mới của người Syria. Số liệu cho thấy trong quý I năm nay, Đức chỉ nhận khoảng 29.000 đơn xin tị nạn, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015 Đức tụt xuống vị trí thứ tư ở châu Âu về số lượng đơn xin tị nạn, sau Pháp, Tây Ban Nha và Ý.

Hồi tháng Ba, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, có tới 80% người Syria sống ở Đức có thể phải trở về nước trong ba năm tới. Sau đó, ông giải thích rằng tuyên bố này xuất phát từ phát biểu của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, tuy nhiên nhà lãnh đạo Syria đã phủ nhận việc này, đồng thời gọi con số đó là phóng đại.

Theo một số khảo sát gần đây, ông Merz nằm trong nhóm các nhà lãnh đạo có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất châu Âu và đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ phe cánh hữu.

Theo một cuộc khảo sát dư luận tháng trước, Alternative for Germany (AfD) đã trở thành đảng được ủng hộ nhiều nhất tại Đức, với tỷ lệ ủng hộ vượt qua liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của ông Merz. Dù tất cả các đảng phái chính thống đều tẩy chay đảng này và cho rằng lực lượng này mang xu hướng cực đoan, đảng cánh hữu này vẫn giành ưu thế.

Sự trỗi dậy chính trị của AfD đang tạo áp lực liên tục lên liên minh cầm quyền. Khảo sát mới nhất của viện nghiên cứu dư luận INSA cho thấy tỷ lệ ủng hộ AfD đã tăng lên 28%, mức cao nhất trong lịch sử của đảng này, dẫn trước liên minh CDU/CSU 4 điểm phần trăm.

Tại bang Sachsen-Anhalt, tỷ lệ ủng hộ AfD thậm chí đạt 42%, cao hơn CDU tới 18 điểm phần trăm. Cho đến nay, các đảng chính thống vẫn duy trì chính sách “bức tường lửa” đối với AfD và từ chối hợp tác với đảng này.

Mỹ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau kế hoạch rút quân khỏi Đức

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 thông báo Washington sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức.

Thông báo được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội, song chưa nêu rõ thời điểm triển khai. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi ông Karol Nawrocki đắc cử Tổng thống Ba Lan và nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Động thái trên được công bố không lâu sau khi chính quyền Mỹ tạm hoãn một cuộc tập trận lớn tại Ba Lan với sự tham gia dự kiến của khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ. Trước đó, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự tại Đức.

Theo một số nguồn tin từ Ba Lan và NATO, quyết định điều thêm quân tới Ba Lan khiến nhiều đồng minh bất ngờ do Washington không tham vấn trước với các nước liên quan.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích NATO và yêu cầu các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng nhiều lần bày tỏ không hài lòng khi một số đồng minh châu Âu không ủng hộ Mỹ và Israel trong vấn đề Iran.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ tới Ba Lan chỉ bị trì hoãn chứ không bị hủy bỏ, sau khi quyết định này vấp phải phản ứng từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Kế hoạch điều quân mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Berlin xuất hiện bất đồng liên quan vấn đề Iran. Đầu tháng này, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức sau tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cách tiếp cận đối với Iran.

Sau thông báo của Washington, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết, Warsaw mong muốn tiếp nhận số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức. Một số quốc gia Đông Âu khác như Estonia, Litva, Latvia và Romania cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ mình.

Nguồn: Thanh Niên; TTXVN; Tri Thức; Báo Thanh Hóa

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Nữ tội phạm lĩnh án sau 3 thập kỷ lẩn trốn; Rò rỉ hóa chất tại căn cứ quân sự Mỹ; Quá nửa dân số thuê nhà; Giá điện tăng vọt; Năng lực quân đội còn xa vị trí số 1 châu Âu

Đức: Lạm phát "hạ nhiệt" mạnh; Cuộc đua định hình đồng euro kỹ thuật số; Ra mắt chương trình "Nước Đức dũng cảm"; "Nhóm chỉ đạo hạt nhân cấp cao" Pháp - Đức

Đức: Đường bay Việt - Đức sôi động trở lại; Lưu ý các chuyến công tác đến Đức; Số người nhập quốc tịch kỷ lục; Ký ức phượt xuyên Việt của du khách Đức

Đức: Hy vọng phục hồi kinh tế phai nhạt; Mơ vô địch World Cup; 3 ‘nút thắt’ cản trở tham vọng của Thủ tướng; Cạnh tranh “siêu dự án” của Canada; Khó đưa AI vào thực tế

Đức: Vì sao đến giờ mới khai tử mạng 2G; Châu Âu mất 3.000 tỷ Euro vì năng lượng Nga; Rũ sạch công thần tại World Cup 2026; Chủ hàng tỷ Euro trong các ngân hàng Đức

Đức: Virus Borna hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng gây kinh hoàng phương Tây; Đảng AfD đòi dừng chuyển 'Dòng chảy phương Bắc' cho Ukraine

Đức: Trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương; Sinh viên 'review' phim Việt bằng tiếng Đức; Cảnh sát khoe đội xe công vụ; Bắc Ninh kết nối đầu tư với doanh nghiệp Đức

Đức: Kênh truyền hình Đức đưa tin Cuba trồng thành công tuyệt vời lúa giống Việt Nam; Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Lên đầu trang