Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn: Bắt tay ‘gã khổng lồ’ 150 năm tuổi của Đức, tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm kiểm thử ô tô của khu vực

Ngày 17/7, VinFast ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác chiến lược với TUV Rheinland - đơn vị thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận kỹ thuật ô tô hàng đầu thế giới, nhằm nâng cao năng lực kiểm thử ô tô tại Việt Nam.

Theo MOU, VinFast sẽ phối hợp chặt chẽ cùng TUV Rheinland trong các lĩnh vực từ tư vấn kỹ thuật, kiểm thử, chứng nhận đến đào tạo chuyên sâu.

Hợp tác bao gồm việc phát triển Trung tâm Thử nghiệm VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các nhà sản xuất ô tô trong khu vực ngay tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Đồng thời, TUV Rheinland sẽ ưu tiên lựa chọn Trung tâm Thử nghiệm VinFast là đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các dự án phù hợp tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Hai bên cũng sẽ phối hợp giới thiệu năng lực của Trung tâm tới các nhà sản xuất ô tô quốc tế, phát triển cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật.

Trước đó, VinFast và TUV Rheinland đã hợp tác trong nhiều hoạt động thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật đối với các hệ thống, linh kiện và phương tiện ô tô điện, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác chiến lược lần này không chỉ dừng lại ở các dự án đơn lẻ mà hướng tới mục tiêu dài hạn là hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

TUV Rheinland có trụ sở chính tại Đức với hơn 150 năm kinh nghiệm. Đây là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, hiện cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho nhiều nhà sản xuất ô tô và linh kiện nhằm đáp ứng các yêu cầu, quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn, hiệu suất, khả năng tương thích điện từ, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác.

Việc bắt tay TUV Rheinland được xem là một mắt xích trong chiến lược dài hạn của VinFast nhằm xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng xe Việt vừa ghi nhận doanh số bán ra kỷ lục trong 6 tháng đầu năm.

Theo kết quả tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nửa đầu năm nay, VinFast bán ra 115.916 xe, là hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt cột mốc 100.000 ô tô bán ra chỉ trong nửa đầu một năm. Đồng thời hãng xe Việt cũng tiếp tục dẫn đầu thị trường tháng thứ 21 liên tiếp, vượt qua nhiều “ông lớn” lão làng khác như Hyundai Thành Công hay Toyota, KIA, Honda, Mazda…

Xét về thị phần, VinFast tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ khi chiếm khoảng 35,3% tổng lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường. Đồng nghĩa cứ gần ba chiếc ô tô được bán ra trong 6 tháng đầu năm thì có hơn một chiếc mang thương hiệu VinFast.

Đặc biệt, tại Hà Nội, lộ trình triển khai vùng phát thải thấp và các định hướng hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong tại một số khu vực được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho nhu cầu xe điện. Với vị thế là nhà sản xuất xe điện lớn nhất Việt Nam, VinFast được xem là một trong những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi từ chính sách này.

Nỗ lực "hồi sinh" quan hệ Pháp - Đức

Ngày 17-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và khoảng 10 bộ trưởng đã tham gia cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức tại Brühl, gần Cologne (Đức). Cuộc họp thường niên truyền thống này nhằm “hồi sinh” mối quan hệ Pháp - Đức vốn đang gặp trắc trở trong thời gian gần đây.

Biểu tượng cho sự hòa giải

Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức được tổ chức vào ngày 17-7, giờ địa phương, tại lâu đài Augustusburg gần Cologne, một địa điểm mang tính biểu tượng cho sự hòa giải Pháp - Đức. Lâu đài Augustusburg là nơi Tướng Charles de Gaulle (Pháp) và Thủ tướng Konrad Adenauer (Đức) gặp nhau vào tháng 9-1962 để đặt nền móng cho Hiệp ước Élysée được ký kết 4 tháng sau đó. Vào thời điểm đó, sự hòa giải giữa Pháp và Đức không hề dễ dàng. 64 năm sau, Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz lại gặp nhau tại đây để xóa bỏ những nghi ngờ về tình bạn Pháp - Đức đang gặp trắc trở trong bối cảnh dự án Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS) gặp nhiều trở ngại.

Gần 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống của ông Macron, quan hệ Pháp - Đức luôn được thúc đẩy và làm mới. Dưới thời cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cặp bài trùng "Merkron" (Thủ tướng Merkel và Tổng thống Macron) đã ghi dấu ấn cho quan hệ hợp tác Pháp - Đức thông qua việc chung sức giải quyết các cuộc khủng hoảng như di cư, Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) hay cuộc chiến chống khủng bố...

Tổng thống Macron cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Thủ tướng tiền nhiệm của ông Merz, khi hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ mối quan tâm trước xung đột quân sự ở Ukraine, cùng có mục tiêu xây dựng Liên minh châu Âu (EU) có chủ quyền mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn và kiểm soát tốt hơn vận mệnh của mình.

Sau khi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 5-2025, ông Merz và ông Macron đã tiến hành nhiều cuộc hội đàm nhằm khai thác mối quan hệ đối tác Pháp - Đức để phục vụ chủ quyền châu Âu, từ quốc phòng đến thương mại, từ năng lượng đến trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị ở khu vực và thế giới biến đổi sâu sắc đã tác động không nhỏ đến nội bộ ở mỗi nước. Tổng thống Macron phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng chính trị và ngân sách ở trong nước, trong khi Thủ tướng Merz cố gắng vực dậy nền kinh tế đang suy thoái. Một trong những lĩnh vực để hai nhà lãnh đạo này có thể khẳng định mình là trên trường quốc tế, nơi trở nên vô cùng quan trọng không chỉ đối với Pháp và Đức, mà với cả EU.

Nỗ lực vượt qua bất đồng

Cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước xuất hiện những bất đồng liên quan tới các dự án quốc phòng. Điển hình nhất là việc hai nước quyết định từ bỏ dự án FCAS, sau khi tập đoàn Airbus và tập đoàn Dassault Aviation không thể giải quyết được bất đồng.

Giống như dự án FCAS, dự án xe tăng chiến đấu chủ lực MGCS cũng bị một số người cho là suy yếu kể từ khi công ty Rheinmetall của Đức tham gia và những bất đồng về thiết kế của xe.

Một ví dụ khác về căng thẳng học thuyết là vấn đề phòng không: Đức tiếp tục ủng hộ sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (ESSI) - một lá chắn phòng không châu Âu chủ yếu dựa trên các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow-3 của Israel và Mỹ hợp tác phát triển.

Pháp từ chối tham gia dự án này vì cho rằng điều này củng cố sự phụ thuộc của châu Âu vào Washington và bỏ qua khả năng tự chủ của EU. Paris ủng hộ một cách tiếp cận mang tính châu Âu hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp lục địa. Sự thất vọng của các nhà lãnh đạo chính trị Pháp khi Berlin mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và ủng hộ sáng kiến ESSI đã biến thành sự tức giận khi dự án FCAS bị từ bỏ.

Do đó, các vấn đề quốc phòng châu Âu sẽ là trọng tâm tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức lần này. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine, hợp tác về răn đe hạt nhân và hướng đi tiếp theo sau sự thất bại gần như hoàn toàn của dự án FCAS.

Các chủ đề khác nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp cấp bộ trưởng quan trọng là thúc đẩy đổi mới trong các công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, vi điện tử và năng lượng nhiệt hạch. Hai bên cũng kỳ vọng sẽ tạo được tiến triển về Hành lang Hydro phía Nam, vận chuyển hydro xanh - được sản xuất bằng năng lượng tái tạo - từ châu Phi đến châu Âu thông qua đường ống. Các chủ đề khác bao gồm phân bổ tần số vệ tinh, mở rộng EU, giảm bớt thủ tục hành chính ở châu Âu và chống lại các hành vi không công bằng trong thương mại ngoài châu Âu.

Theo tờ Süddeutsche Zeitung của Đức, cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Macron và Merz được xem là rất quan trọng để xác định lộ trình duy trì quan hệ Pháp - Đức cũng như tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt các quốc gia EU trong thời gian tới. Kết quả tốt đẹp của cuộc họp cũng là lời "tạm biệt" ấm áp của ông Merz dành cho ông Macron trước khi nhà lãnh đạo Pháp kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống vào năm sau.

Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock (CHLB Đức)

Chiều 17/7, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác chính quyền và doanh nghiệp vùng Lohmen, Landkreis Rostock (Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức) do ông Bernd Dikau, Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock làm trưởng đoàn.

Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Hữu Tráng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà thiết kế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 2 địa phương giới thiệu sơ lược về điều kiện tự nhiên, thế mạnh và tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, Lohmen là xã nông thôn thuộc huyện Rostock, nằm trong bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền Đông Bắc nước Đức. Xã có diện tích 3.477ha, dân số 805 người tính đến hết 2025; cảnh quan nổi bật gồm đất nông nghiệp, rừng-diện tích xanh và mặt nước; định vị phát triển gắn với cảnh quan hồ-rừng, cộng đồng làng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch xanh và hợp tác quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, cuộc gặp có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và khu vực Lohmen, Landkreis Rostock, dựa trên những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển và khát vọng hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững.

Nhằm từng bước hình thành, xây dựng quan hệ hợp tác thực chất, lâu dài, cùng có lợi, tỉnh Quảng Trị mong muốn được hỗ trợ kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp của bang Mecklenburg-Vorpommern để triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, kinh tế tuần hoàn, công nghệ môi trường, xử lý chất thải và sản xuất vật liệu xanh; đồng thời nghiên cứu các chương trình chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Đức trong đào tạo tiếng Đức, chuyển giao mô hình đào tạo nghề tiên tiến; tạo điều kiện để người lao động Quảng Trị được học tập, thực tập và làm việc hợp pháp tại Đức. Đây sẽ là sự hợp tác cùng có lợi, vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng cao của các doanh nghiệp Đức trong bối cảnh già hóa dân số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, với lợi thế của Rostock trong lĩnh vực cảng biển và logistics, tỉnh Quảng Trị mong muốn hai bên nghiên cứu hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về quản lý cảng biển, logistics, vận tải biển, năng lượng gió ngoài khơi, đóng tàu và các dịch vụ hàng hải, phục vụ định hướng phát triển hệ thống cảng Hòn La-Mỹ Thủy và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

2 địa phương cũng nên duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên; tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, trao đổi đoàn chuyên ngành, xúc tiến đầu tư; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp của Landkreis Rostock nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Quảng Trị trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, logistics, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, du lịch và dịch vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ mở đầu cho một chặng đường hợp tác mới giữa tỉnh Quảng Trị và khu vực Lohmen, Landkreis Rostock; góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Nhân dân hai địa phương và sự phát triển quan hệ Việt Nam-CHLB Đức.

Nguồn: CafeF; Quân Đội Nhân Dân; Báo Quảng Trị

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng

Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026

Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta

Đức: Dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine; Nội các thông qua cải cách tình báo; Hoạt động bay bị gián đoạn do UAV; Tăng cường hợp tác với TP.HCM

Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay

Đức: 12.500 ca tử vong vì nắng nóng; Xuất khẩu sang Đông Âu bùng nổ; Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng; Bức tường Berlin 65 năm tuổi

Đức: Kinh tế đối mặt bài toán kép; UAV xâm nhập căn cứ quân sự; Thủ tướng thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga; BMW sản xuất hàng loạt i3 thuần điện

Đức: Liên tiếp phát hiện drone; Cảnh báo tấn công “chiến tranh lai”; Phát triển công nghệ phòng thủ; Không tăng dự trữ khí đốt; Cảnh báo Kiev về đòn giáng mạnh

Lên đầu trang