Đức: Vận tải cơ Ukraine bị drone tập kích; UAV gắn thuốc nổ tại Leipzig; “Ông lớn” công nghệ Đức, Nhật đầu tư ở TP.HCM; Tập đoàn LAPP ra mắt công ty tại Việt Nam

Vận tải cơ Ukraine 'chứa đầy đạn dược' khi bị drone lạ tập kích ở Đức

Vận tải cơ An-124 Ukraine dường như đang chở đạn dược khi bị drone mang thuốc nổ nhắm tới tại sân bay Leipzig/Halle, theo báo Đức.

Thông tin về lô đạn dược trên máy bay An-124 Ukraine được công bố hôm nay, sau cuộc điều tra chung do báo Sueddeutsche Zeitung cùng đài phát thanh - truyền hình NDR và WDR của Đức tiến hành. Tuy nhiên, họ không nêu cụ thể đây là vật tư viện trợ cho Ukraine hay là lô hàng được hãng Antonov Airlines nhận vận chuyển trong khối NATO.

Các hãng truyền thông Đức cũng dẫn nội dung báo cáo mật của cảnh sát, trong đó nhận định khối thuốc nổ gắn trên thiết bị bay không người lái (drone) rơi gần chiếc An-124 Ukraine là sản phẩm quân sự có sức công phá cao, không phải vật liệu nổ tự chế thông thường.

Trung tâm Liên lạc Chiến lược (SPRAVDI) của Ukraine cùng ngày đăng ảnh drone nằm trên mặt đất và tương đối gần máy bay An-124, thêm rằng ngòi nổ đã gặp trục trặc và không thể kích hoạt khối thuốc nổ trên drone.

Cảnh sát bang Saxony chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin máy bay Ukraine chở đạn dược.

Những phát hiện này có thể khiến cuộc điều tra chống khủng bố liên quan sự việc tại sân bay Leipzig/Halle trở nên nghiêm trọng hơn, bởi đây là cơ sở then chốt trong mạng lưới vận chuyển hàng hóa quân sự của lực lượng vũ trang Đức và đồng minh trong NATO, được xếp vào nhóm cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Hãng vận tải hàng không Antonov Airlines của Ukraine cũng đặt trụ sở tại đây, do xung đột khiến sân nhà của họ ở ngoại ô Kiev không thể hoạt động.

Cảnh sát Đức ngày 5/8 phát báo động tại sân bay Leipzig/Halle, miền đông đất nước, sau khi phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) mang thuốc nổ nằm trên đường băng, gần một vận tải cơ An-124 Ukraine. Robot rà phá bom mìn được triển khai sau đó để vô hiệu hóa và tiêu hủy drone.

Một máy bay chở hàng thuộc hãng vận tải DHL phải hủy hạ cánh và tăng độ cao vì cảnh báo tại sân bay Leipzig/Halle, sau đó va chạm với vật thể chưa xác định ở độ cao 400 m và cách đường băng khoảng 6 km. Phi cơ hạ cánh an toàn xuống thành phố Hanover và có những dấu hiệu hư hại nhẹ, theo cảnh sát Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho rằng sự việc báo hiệu "mức độ nguy hiểm mới". "Công nghệ được sử dụng cho thấy đây không phải hành động nghiệp dư. Chúng ta đang đối mặt với kịch bản đe dọa hỗn hợp mang tính chuyên nghiệp", ông nhấn mạnh.

Xem tiếp tại đường Link =>Vận tải cơ Ukraine 'chứa đầy đạn dược' khi bị drone lạ tập kích ở Đức

Đức điều tra vụ UAV gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig

Một UAV gắn thuốc nổ được phát hiện gần đường băng sân bay Leipzig/Halle, khiến hoạt động tại sân bay này bị gián đoạn trong đêm.

Một thiết bị bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ đã được phát hiện gần đường băng sân bay Leipzig/Halle, một trong những trung tâm vận tải hàng hóa lớn nhất châu Âu tại Đức.

Vụ việc khiến hoạt động tại sân bay bị gián đoạn trong đêm và làm dấy lên lo ngại về một hình thức đe dọa an ninh mới. Giới chức Đức đánh giá đây là một vụ việc “rất nghiêm trọng”.

Bộ Nội vụ Đức cho biết chiếc UAV mang thiết bị nổ được phát hiện gần nửa đêm. Lực lượng chức năng sau đó đã vô hiệu hóa kíp nổ an toàn.

Một số chuyến bay phải chuyển hướng hoặc tạm dừng khai thác. Đáng chú ý, một máy bay chở hàng của DHL không thể hạ cánh tại Leipzig/Halle và phải chuyển hướng tới Hanover. Trong quá trình bay, máy bay đã va chạm với một vật thể chưa xác định nhưng vẫn hạ cánh an toàn.

Giới chức cho biết cơ quan chống khủng bố và công tố viên chuyên trách đã tiếp quản cuộc điều tra.

“Chúng tôi coi đây là một sự cố an ninh rất nghiêm trọng. Theo đánh giá của tôi, đây là một kịch bản tấn công hỗn hợp, chuyên nghiệp. Chất nổ, cấu trúc, thiết bị bay, nguồn gốc và tất nhiên, ai đứng đằng sau, đều đang được điều tra”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết.

Ông Dobrindt cho rằng phương thức thực hiện cho thấy dấu hiệu của một chiến dịch được chuẩn bị chuyên nghiệp và không loại trừ khả năng có sự liên quan của các thế lực nước ngoài, dù mọi kết luận vẫn phải chờ kết quả điều tra.

Xem tiếp tại đường Link => https://vtv.vn/duc-dieu-tra-vu-uav-gan-thuoc-no-tai-san-bay-leipzig-100260806131854579.htm

Vốn FDI chảy mạnh vào TPHCM, “ông lớn” công nghệ Đức, Nhật mở rộng đầu tư

Việt Nam đang được đánh giá là thị trường tăng trưởng hấp dẫn tại châu Á - Thái Bình Dương, nhờ công nghiệp hóa mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư dịch chuyển vào các ngành giá trị cao.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/7, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025.

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 7 tháng qua ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong các quốc gia và vùng lãnh thổ rót vốn đầu tư vào Việt Nam, Singapore dẫn đầu với 7,5 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

Dòng vốn đầu tư nước ngoài gần đây có sự dịch chuyển đáng kể từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, thiết kế vi mạch, hạ tầng số, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn như NVIDIA, Qualcomm, Google, Marvell…

TPHCM là một trong những điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 do Thống kê TPHCM vừa công bố cho thấy, tính đến ngày 24/7, TPHCM đã thu hút tổng vốn FDI hơn 9,8 tỷ USD, tăng tới 144,5% so với cùng kỳ.

Chỉ trong 7 tháng, thành phố đã hoàn thành gần 90% kế hoạch thu hút vốn FDI cả năm, tạo nền tảng thuận lợi để cán đích trong những tháng cuối năm. Theo ghi nhận, nhiều tập đoàn nước ngoài cũng liên tục công bố hoạt động đầu tư, kinh doanh tại TPHCM trong bối cảnh môi trường đầu tư liên tục được cải thiện và đầy tiềm năng.

Ngày 6/8, Tập đoàn LAPP (Đức), doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ cáp và kết nối, vừa công bố chính thức ra mắt LAPP Việt Nam, đặt trụ sở tại TPHCM.

Ông Richard Lee, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LAPP, cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch phát triển của LAPP tại khu vực. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, gia tăng mức độ tự động hóa và hướng tới mô hình công nghiệp bền vững, vai trò của các giải pháp kết nối đáng tin cậy ngày càng trở nên quan trọng.

Trong chiến lược khu vực, Indonesia là trung tâm sản xuất, còn Việt Nam là thị trường kinh doanh trọng điểm của LAPP. Doanh nghiệp đến từ Đức sẽ tập trung vào các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao tại Việt Nam như bán dẫn - ngành đang được ưu tiên phát triển; trung tâm dữ liệu vẫn còn nhiều dư địa so với các nước trong khu vực; cùng các mô hình kho vận thông minh và sản xuất tự động hóa với sự tham gia ngày càng lớn của robot.

Cùng ngày, Tập đoàn MISUMI (Nhật Bản) cũng công bố khoản đầu tư khoảng 4,6 tỷ yên nhằm mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam và các quốc gia khác.

Khoản đầu tư hướng tới việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với bàn trượt tự động - linh kiện quan trọng được sử dụng trong thiết bị sản xuất module thu phát quang cho trung tâm dữ liệu trong bối cảnh AI tạo sinh được ứng dụng rộng rãi. Đồng thời, mở rộng năng lực sản xuất các linh kiện phục vụ những ngành công nghiệp tăng trưởng như robot hình người.

Xem tiếp tại đường Link =>Vốn FDI chảy mạnh vào TPHCM, “ông lớn” công nghệ Đức, Nhật mở rộng đầu tư

Tập đoàn LAPP từ Đức chính thức ra mắt công ty con tại Việt Nam

Sáng 6.8, Tập đoàn LAPP (Đức) - hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cáp và kết nối chính thức ra mắt công ty tại Việt Nam

Tập đoàn LAPP - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ cáp và kết nối chính thức ra mắt LAPP Việt Nam, đánh dấu một cột mốc mới trong cam kết đầu tư lâu dài của công ty tại một trong những thị trường sản xuất và công nghệ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Đây là công ty con 100% vốn của Tập đoàn LAPP sau khi tập đoàn này hoàn tất việc mua lại JJ-LAPP vào năm 2025 (JJ-LAPP được thành lập vào năm 2004 dưới hình thức liên doanh mà LAPP đồng sở hữu với Jebsen & Jessen Group, tỷ lệ cổ phần mỗi bên là 50-50).

Doanh nghiệp đến từ Đức hiện đang hợp nhất toàn bộ các hoạt động tại khu vực Đông Nam Á dưới một thương hiệu duy nhất - LAPP.  Từ các nhà máy sản xuất, trung tâm dữ liệu đến các dự án năng lượng và phát triển hạ tầng, việc kết hợp chất lượng kỹ thuật và tinh thần đổi mới của Đức với mạng lưới địa phương cùng tinh thần khởi nghiệp của JJ-LAPP giúp LAPP có được vị thế thuận lợi để cung cấp các giải pháp kết nối tiên tiến trên khắp Đông Nam Á. Công ty cam kết kế thừa và phát triển những hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương mà JJ-LAPP đã xây dựng, đồng thời nâng cao năng lực dịch vụ cho khách hàng tại Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Ông Richard Lee, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương của LAPP cho biết: Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực. Quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ, năng lực sản xuất ngày càng phát triển cùng những khoản đầu tư vào các ngành công nghiệp giá trị cao đã đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất tại châu Á - Thái Bình Dương. Khi Việt Nam tiếp tục hướng tới công nghệ sản xuất tiên tiến hơn, mức độ tự động hóa cao hơn và mô hình phát triển công nghiệp bền vững hơn, vai trò của công nghệ kết nối đáng tin cậy ngày càng trở nên quan trọng. Là một trong những điểm đến sản xuất hàng đầu của khu vực, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như tự động hóa công nghiệp, điện tử, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng thông minh.

Xem tiếp tại đường Link =>Tập đoàn LAPP từ Đức chính thức ra mắt công ty con tại Việt Nam

Nguồn: Vnexpress; VTV; Dân Trí; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Lên đầu trang