- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Theo tạp chí Focus dẫn nguồn từ chính phủ Đức, đề xuất trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho đảng Thay thế cho Đức (AfD) - đảng đang tích cực vận động tranh cử dựa trên các vấn đề di cư - đạt mức cao kỷ lục.
Đức là một trong những điểm đến chính của người di cư Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2014 - 2015, sau khi Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel áp dụng chính sách mở cửa nhập cư.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Đức, tính đến tháng 8/2025, có hơn 951.000 người di cư Syria đang sinh sống tại Đức. Trên 500.000 người có giấy phép cư trú tạm thời gắn liền với quy chế tị nạn hoặc bảo vệ bổ sung, trong khi số người tự nguyện trở về Syria vẫn còn tương đối thấp - Focus đưa tin.
Ông Roman Poseck - Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Hessen ở miền Trung nước Đức - lập luận rằng ngay cả việc trợ cấp hàng chục nghìn Euro cho mỗi người tị nạn để họ hồi hương cũng sẽ đáng giá về lâu dài. Nguyên nhân là bởi nếu không có chính sách trả tiền nói trên, Berlin sẽ phải chi nhiều hơn nữa cho người di cư Syria ở tại Đức. Theo hệ thống hiện hành, khoản tiền trợ cấp hồi hương tự nguyện trung bình khoảng 1.000 Euro (1.163 USD).
Bộ trường Poseck nói với Focus: "Các khoản trợ cấp ở mức 4 chữ số hoặc thậm chí ở mức 5 chữ số vẫn được coi là một khoản lợi cho nước Đức khi so sánh với chi phí dài hạn của các phúc lợi xã hội".
Truyền thông Đức đưa tin hồi tháng 4 rằng Berlin hiện đang từ chối 95% trong tổng số đơn xin tị nạn mới của người di cư Syria. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 3 cho biết có tới 80% người di cư Syria sống ở Đức có thể trở về quê hương trong 3 năm tới. Sau đó, ông cho tuyên bố này xuất phát từ Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa - người đã phủ nhận việc đưa ra tuyên bố và gọi con số này là phóng đại.
Ông Merz - người gần đây được đánh giá là nhà lãnh đạo không được lòng dân nhất châu Âu - đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe cánh hữu. Theo một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 4, đảng AfD đã nổi lên như đảng được yêu thích nhất ở Đức, vượt qua Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merz về mức độ ủng hộ của người dân. Đảng cánh hữu này đã giành chiến thắng bất chấp sự tẩy chay của tất cả các đảng chính thống và những cáo buộc cực đoan từ phía các nhà phê bình.
Ngày 24-5, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cùng Viện Goethe TP.HCM, Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức DAAD phối hợp tổ chức Ngày hội tiếng Đức 2026.
Năm 2026 đánh dấu lần thứ 5 Ngày hội tiếng Đức được tổ chức. TS Nguyễn Thị Bích Phượng - Trưởng ngành ngôn ngữ Đức, đại diện ban tổ chức sự kiện - cho biết đây là sự kiện truyền thống của ngành, được tổ chức hai năm một lần.
Sự kiện tạo cơ hội cho sinh viên và những người quan tâm đến ngôn ngữ, văn hóa trải nghiệm các hoạt động, từ đó có động lực tìm hiểu nhiều hơn.
Tại sự kiện, khách tham dự có cơ hội trải nghiệm booth trò chơi của các tổ chức giáo dục, hoạt động ẩm thực, cuộc thi hát tiếng Đức, tư vấn du học... Ngoài ra, trò chơi "Rung chuông vàng" giúp người tham dự tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ Đức.
Điểm mới của sự kiện năm nay là hoạt động giới thiệu phim Việt với nhiều bộ phim điện ảnh như Lật mặt 7: Một điều ước, Mai, Nhà gia tiên, Đào, phở và piano... được giới thiệu tại khu vực tiền sảnh.
Các bộ phim được viết bài "review" (bài nhận xét, bình luận) hoàn toàn bằng tiếng Đức.
Theo đại diện ban tổ chức, đây là một trong những sản phẩm môn học của sinh viên. Những bộ phim ngoài thể hiện khả năng ngôn ngữ của các bạn, còn thể hiện mong muốn quảng bá văn hóa Việt như tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình... đến du khách quốc tế, đặc biệt là cộng đồng nói tiếng Đức.
TS Nguyễn Thị Bích Phượng cho biết những bài review phim này còn phần nào cho thấy những tiến bộ nhất định của nền sản xuất phim ảnh Việt Nam. Từ đó, những người tham dự, trong đó có các doanh nghiệp Đức, có thể thấy được tiềm năng và đẩy mạnh hợp tác, giao lưu văn hóa.
Sinh viên Hoàng Tuấn Anh (Đại học Kinh tế TP.HCM), một trong những người tham gia sự kiện, nêu cảm nghĩ: "Mình có niềm yêu thích với tiếng Đức. Theo mình, những bài viết giới thiệu phim này thể hiện khát vọng của người trẻ trong việc quảng bá văn hóa và thúc đẩy giao lưu quốc tế".
Anh Zama Pitang (quốc tịch Đức), khách du lịch tham gia sự kiện, nói: "Đọc những bài viết này, tôi nghĩ bản thân cũng có thể hiểu được phần nào về văn hóa Việt Nam. Tôi mong các nhà làm phim Việt Nam và Đức có thể hợp tác sản xuất bộ phim, để những người như tôi có thể hiểu sâu hơn về con người và văn hóa Việt".
Số người học tiếng Đức tăng nhanh
Ông Christopher Scholl, Phó tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM, phát biểu: "Tiếng Đức trong năm vừa qua có sự phát triển rõ rệt, với số lượng người học tăng nhanh. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp về giảng dạy, người học tiếng Đức có thể phát triển ở các lĩnh vực y tế, du lịch, hợp tác doanh nghiệp...".
PGS.TS Lưu Văn Quyết, Phó hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: "Ngày hội tiếng Đức là một trong những chương trình tiêu biểu cho hoạt động quảng bá văn hóa các nước, đồng thời là cầu nối giữa nhà trường và các tổ chức giáo dục trên địa bàn thành phố".
TS Nguyễn Thị Bích Phượng thông tin thêm, ngành ngôn ngữ Đức sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện cho sinh viên vào năm sau. Ngoài ra, Ngày hội tiếng Đức lần thứ 6 dự kiến có thêm các hoạt động tương tác nghe - nhìn và khuyến khích văn hóa đọc.
Sĩ quan cảnh sát cầm bộ điều khiển trò chơi điện tử và lần lượt các mẫu xe chuyên dụng xuất hiện theo đúng phong cách chọn xe đua.
Video được đăng tải trên fanpage của Sở cảnh sát Freiburg, Đức, ngày 11/5, thu hút sự chú ý bởi phong cách khác biệt so với những bản tin về an ninh trật tự thông thường. Từ âm nhạc đến "diễn viên" đều thể hiện sự phóng khoáng, trẻ trung và gần gũi.
Các mẫu xe gồm BMW X1, Mercedes Vito, Mercedes E-class, Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter, Audi A6 Avant. Ngoài ra là môtô BMW R 1250 RT, xe đạp, và cả một chú ngựa xuất hiện cuối video. Mỗi mẫu xe xuất hiện đều có các thanh hiển thị thông số chính gồm tốc độ tối đa, tăng tốc, và vận hành.
Xe cảnh sát Đức thường có màu bạc với các đường sọc phản quang màu xanh lam (hoặc xanh lá cây) nổi bật, có in chữ "Polizei".
Sở cảnh sát Freiburg thuộc lực lượng cảnh sát bang Baden-Württemberg, nơi hiện sở hữu đội xe hơn 5.300 chiếc. Bên cạnh các mẫu xe trang bị động cơ đốt trong truyền thống, đội xe ngày càng có nhiều mẫu xe hybrid và thuần điện, như BMW X1 xDrive30e hay Audi Q4 e-tron.
Tỉnh Bắc Ninh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Đức trong nhiều lĩnh vực tiềm năng, nhằm mở rộng thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngày 23/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương dẫn đầu, nhằm thúc đẩy kết nối đầu tư và hợp tác doanh nghiệp giữa hai bên.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh thời gian qua, đồng thời chia sẻ thông tin về tình hình nước Đức và các xu hướng hợp tác mới.
Hai bên thống nhất còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ, nông nghiệp, văn hóa và đào tạo nhân lực.
Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương gần 14 tỷ USD.
Tuy nhiên, vốn đầu tư trực tiếp từ Đức vào Việt Nam mới đạt hơn 3 tỷ USD, cho thấy tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn.
Theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, trong bối cảnh Đức đang chịu tác động từ biến động địa chính trị và cạnh tranh công nghệ toàn cầu, nước này có xu hướng tìm kiếm các thị trường ổn định và an toàn hơn trong chuỗi cung ứng.
Đây là cơ hội thuận lợi để Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh, thu hút dòng vốn đầu tư mới từ các doanh nghiệp Đức, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương thông tin về định hướng phát triển của tỉnh, hiện là một trong những trung tâm công nghiệp năng động của cả nước, đứng thứ 5 về quy mô kinh tế và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Bắc Ninh đang duy trì quan hệ hợp tác với quận Marzahn-Hellersdorf (Berlin) theo bản ghi nhớ ký năm 2024 và hiện có 4 dự án đầu tư từ doanh nghiệp Đức đang hoạt động.
Tỉnh cũng phối hợp triển khai chương trình “Chuyến xe khởi nghiệp”, hỗ trợ đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho lao động trẻ có nhu cầu học tập và làm việc tại Đức.
Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, du lịch và văn hóa; đồng thời hỗ trợ cung cấp thông tin về chuyên gia, trí thức và kiều bào người Bắc Ninh tại Đức để phục vụ phát triển địa phương.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bắc Ninh trong việc thúc đẩy hợp tác, kết nối đối tác và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ; 24h; VOH
Đức: Nữ tội phạm lĩnh án sau 3 thập kỷ lẩn trốn; Rò rỉ hóa chất tại căn cứ quân sự Mỹ; Quá nửa dân số thuê nhà; Giá điện tăng vọt; Năng lực quân đội còn xa vị trí số 1 châu Âu
Đức: Lạm phát "hạ nhiệt" mạnh; Cuộc đua định hình đồng euro kỹ thuật số; Ra mắt chương trình "Nước Đức dũng cảm"; "Nhóm chỉ đạo hạt nhân cấp cao" Pháp - Đức
Đức: Đường bay Việt - Đức sôi động trở lại; Lưu ý các chuyến công tác đến Đức; Số người nhập quốc tịch kỷ lục; Ký ức phượt xuyên Việt của du khách Đức
Đức: Hy vọng phục hồi kinh tế phai nhạt; Mơ vô địch World Cup; 3 ‘nút thắt’ cản trở tham vọng của Thủ tướng; Cạnh tranh “siêu dự án” của Canada; Khó đưa AI vào thực tế
Đức: Vì sao đến giờ mới khai tử mạng 2G; Châu Âu mất 3.000 tỷ Euro vì năng lượng Nga; Rũ sạch công thần tại World Cup 2026; Chủ hàng tỷ Euro trong các ngân hàng Đức
Đức: Virus Borna hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng gây kinh hoàng phương Tây; Đảng AfD đòi dừng chuyển 'Dòng chảy phương Bắc' cho Ukraine
Đức: Kênh truyền hình Đức đưa tin Cuba trồng thành công tuyệt vời lúa giống Việt Nam; Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA
Đức: Mercedes-Benz sắp bị ‘xóa sổ’ khỏi thị trường Mỹ; Gia Lai vay vốn Đức phát triển rừng Tây Nguyên; Ucraina nhận thêm hệ thống Iris-T từ Đức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá