.jpg)
TỔNG THỐNG ĐỨC LÊN ÁN CUỘC CHIẾN CỦA MỸ - ISRAEL VỚI IRAN, GỌI ĐÂY LÀ “SAI LẦM THẢM HỌA”
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier công khai chỉ trích
Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Đức ngày 24-3, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng Đức không thể né tránh việc gọi tên một hành động vi phạm luật pháp quốc tế như bản chất của nó.
"Chúng ta phải nói rõ điều đó đối với xung đột Iran. Vì theo quan điểm của tôi, cuộc chiến này là trái với luật pháp quốc tế", ông nói, nhận định việc Mỹ lấy lý do tấn công Iran để ngăn chặn một mối đe dọa sắp xảy ra là "không thuyết phục".
Nhà lãnh đạo cũng gọi cuộc chiến này là điều không cần thiết, hoàn toàn có thể tránh được và là một "sai lầm thảm họa về mặt chính trị".
Lập trường của ông Steinmeier được đánh giá là cứng rắn hơn đáng kể so với Thủ tướng Friedrich Merz, người cho đến nay vẫn tránh đưa ra nhận định trực diện về tính hợp pháp của chiến dịch Mỹ - Israel phối hợp tấn công Iran.
Không chỉ dừng lại ở đó, Tổng thống Steinmeier còn cho rằng nhiệm kỳ này của ông Trump đã tạo ra sự đứt gãy sâu sắc trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, có tính chất nghiêm trọng tương đương cú sốc mà chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine gây ra cho quan hệ Đức - Nga.
Theo ông, cũng như quan hệ giữa Berlin và Matxcơva không thể quay lại trạng thái trước ngày 24-2-2022 - thời điểm Nga phát động cuộc tấn công Ukraine.
Quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng khó có thể trở về như trước ngày 20-1-2025 - ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.
Ông Steinmeier kêu gọi Đức và châu Âu
Cần rút ra bài học từ quá trình giảm lệ thuộc vào Nga để áp dụng với Mỹ, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ - những lĩnh vực gắn chặt với sức mạnh chiến lược và ảnh hưởng lâu dài của các quốc gia.
"Với tư cách là một trung tâm công nghệ, sở hữu nhân tài, thị trường, có nhiều cơ hội và quan trọng hơn là có các tiêu chuẩn đạo đức, châu Âu nên dựa vào những điều đó", ông nói.
Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về mức độ chi phối của Mỹ đối với hạ tầng công nghệ then chốt, Đức thời gian qua đã liên tục nhấn mạnh nhu cầu phát triển các giải pháp thay thế cho công nghệ do Mỹ thống lĩnh.
Đáng chú ý, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong tám tháng đầu năm 2025, cho thấy Berlin đang ngày càng nghiêm túc hơn với yêu cầu tái định vị chiến lược trong quan hệ với Washington.
NHẬT - ĐỨC: ĐỐI TÁC AN NINH LÝ TƯỞNG
Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đến Nhật Bản
Chuyến công du này cho thấy hai nước tiếp tục dồn bước tiến tới mối quan hệ đối tác đặc biệt về quân sự, quốc phòng và an ninh.
Đối phó Trung Quốc, quan ngại về Mỹ và tham vọng vươn tầm ảnh hưởng chính trị an ninh và quân sự tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đối với Đức và tới khu vực châu Âu đối với Nhật Bản đã giúp hai nước nhận thấy là đối tác an ninh lý tưởng cho nhau. Trên phương diện này, Tokyo là đối tác quan trọng nhất của Đức ở Indo-Pacific, trong khi Berlin là đối tác quan trọng nhất của Nhật Bản ở châu Âu.
Trước thực tế các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran, việc các đồng minh của Mỹ như Đức và Nhật Bản không còn hoàn toàn tin cậy vào các cam kết của Washington dành cho các đồng minh về bảo hộ an ninh và hậu thuẫn quân sự cũng như nhu cầu của cả hai về ứng phó Trung Quốc buộc Nhật Bản và Đức đều phải đa dạng hóa đối tác hợp tác về quân sự, quốc phòng và an ninh. Hai nước đều phải xác định chiến lược mới và giảm dần mức độ lệ thuộc vào Mỹ. Cả hai đều phải tìm kiếm đối tác mới để phát triển nền công nghiệp quân sự và quốc phòng hiện đại riêng và gây dựng được mạng lưới cửa ngõ và bàn đạp cho hoạt động quân sự khi cần thiết ở mọi nơi trên thế giới.
Không chỉ có hợp tác nghiên cứu kỹ thuật quân sự và chuyển giao công nghệ hay hỗ trợ hậu cần, mà Đức và Nhật Bản còn tính đến chuyện hợp tác cùng nhau tiến hành những hoạt động quân sự chung ở đâu đó trên thế giới, chẳng hạn như ở vùng eo biển Hormuz sau khi có ngừng chiến.
Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước EU quan ngại
Không chỉ có Trung Quốc quan ngại và Mỹ không hài lòng mà còn có một số thành viên EU và NATO khác ở châu Âu không thích thú việc Đức và Nhật Bản gây dựng mối quan hệ đối tác an ninh làm trọng tâm và trụ cột cho mối quan hệ song phương.
ĐỨC RÚT CHIẾN ĐẤU CƠ VÀ BINH SĨ KHỎI BA LAN
.jpg)
Khép lại nhiệm vụ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
Theo Euronews, Không quân Đức đã bắt đầu đưa Eurofighter rời Ba Lan. Khoảng 150 quân nhân thuộc quân đội Đức bao gồm phi công, kỹ thuật viên, chuyên gia hậu cần, lực lượng an ninh và cảnh sát quân sự… đều đã rời căn cứ Malbork ở miền Bắc Ba Lan để hồi hương.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ chỉ huy cấp cao của quân đội Ba Lan đã gửi lời cảm ơn tới quân đội Đức vì đã hỗ trợ, gọi đây là “cử chỉ hợp tác cực kỳ quan trọng trong khuôn khổ phòng thủ tập thể”.
Nhiệm vụ bảo vệ sườn phía Đông
Nhiệm vụ này ngay từ đầu đã được lên kế hoạch kéo dài đến tháng 3/2026. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào sẽ thay thế quân đội Đức tại căn cứ Malbork.
Việc triển khai bắt đầu từ tháng 12/2025 trong khuôn khổ nhiệm vụ mang tên “NATO Enhanced Air Policing”. Mục tiêu của chiến dịch là đẩy mạnh bảo vệ sườn phía Đông của khối quân sự này.
Đây là nhiệm vụ mang tính tập thể, đòi hỏi sự hiện diện liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm của các chiến đấu cơ cùng kíp bay, luôn trong trạng thái sẵn sàng phản ứng nhanh trước mọi khả năng vi phạm không phận.
Vai trò của Eurofighter
Đó là máy bay chiến đấu đa năng, linh hoạt và tiên tiến được phát triển bởi một nhóm các công ty hàng không vũ trụ châu Âu bao gồm BAE Systems, Airbus và Leonardo.
Eurofighter được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 2000 và kể từ đó đã được một số lực lượng không quân châu Âu và quốc tế phiên chế. Chiến đấu cơ này dài 15,96 m, sải cánh 10,95m và tốc độ tối đa Mach 2.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Thanh Niên; Báo Tin Tức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá