Đức: Lãnh đạo đảng AfD tuyên bố không thể có hòa bình ở EU; Ngôi làng tự chủ năng lượng tái tạo; Xưởng nhuộm màu trứng hút khách trước lễ Phục sinh

LÃNH ĐẠO ĐẢNG AFD TUYÊN BỐ KHÔNG THỂ CÓ HÒA BÌNH Ở CHÂU ÂU NẾU KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGA

Tuyên bố ngày 22.03

Tuyên bố được đưa ra bởi  lãnh đạo đảng cực hữu Sự thay thế vì nước Đức (AfD), Alice Weidel.

"Sẽ không có hòa bình ở châu Âu nếu không có sự tham gia của Nga. Đây là một thực tế mà phương Tây đã che giấu suốt bốn năm qua", bà Alice Weidel nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politika của Serbia.

Bà Alice Weidel nhấn mạnh rằng, các lệnh trừng phạt và leo thang chỉ mang lại tác hại và quan hệ đối tác năng lượng cũng như quan hệ tốt với Nga là cần thiết cho sự tồn tại của châu Âu.

Theo chính trị gia này, cách duy nhất hợp lý để chấm dứt xung đột ở Ukraine là đàm phán có tính đến lợi ích an ninh của tất cả các bên.

Kế hoạch

Do bà Weidel đề xuất bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tổ chức trưng cầu dân ý trên thực địa và thành lập các quốc gia mới với chủ quyền hạn chế ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Đồng thời, Liên minh châu Âu (EU) đưa ra các đảm bảo an ninh cho phần còn lại của Kiev.

Bà Alice Weidel cho rằng việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông và thành lập một đội quân thống nhất của EU mâu thuẫn với lợi ích an ninh của Đức.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những nỗ lực nhằm tạo ra một đội quân châu Âu hoàn toàn thống nhất. Bất kỳ sự mở rộng nào của NATO về phía Đông sẽ làm phức tạp thêm việc thiết lập một trật tự hòa bình ổn định ở châu Âu", lãnh đạo đảng AFD nhấn mạnh.

Phản ứng của Nga

Trước đó, ngày 20 - 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố bằng việc từ chối khí đốt của Nga, EU "tiếp tục tự hại mình" và lưu ý rằng, nếu các thị trường thay thế "hấp dẫn hơn", Nga sẽ tập trung vào đó.

 

 

NGÔI LÀNG ĐỨC TỰ CHỦ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ngôi làng nhỏ ở tiểu bang Brandenburg

Khi giá năng lượng ngày càng tăng cao, nhiều hộ gia đình phải đau đầu với hóa đơn tiền điện mỗi tháng. Nhưng ở ngôi làng nhỏ Feldheim của Đức, người ta hầu như không mấy bận tâm. "Ở căn hộ cũ, tôi tiêu thụ khoảng 2.400kWh mỗi năm. Tất cả thiết bị này ngốn rất nhiều điện năng", Jens Neumann chỉ tay vào dàn máy gồm 4 màn hình và 1 máy chơi game của mình.

Kể từ khi chuyển đến ngôi làng này vào năm 2024, sau khi bị thu hút bởi cam kết năng lượng giá rẻ, Neumann cảm thấy hồ hởi khi hóa đơn năng lượng của ông mỗi tháng đã giảm hơn 1/2. Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga-Ukraine khiến giá điện tăng vọt trên khắp nước Đức, người dân làng Feldheim vẫn không bị ảnh hưởng, DW cho hay.

Lịch sử phát triển

Câu chuyện bắt đầu từ thập niên 1990, khi sinh viên kỹ thuật trẻ tuổi Michael Raschemann nhìn thấy tiềm năng ở Feldheim. Ngôi làng nằm trên một vùng đất tương đối cao, có điều kiện gió lý tưởng, với đường dây điện gần đó rất thuận tiện. Thời điểm đó, vùng nông thôn thuộc Đông Đức cũ đang vật lộn để tìm chỗ đứng trong một đất nước mới thống nhất.

"Mọi thứ đều bị phá bỏ, việc làm biến mất, người dân phải đi lại xa hơn và chẳng có gì tiến triển", Raschemann nhớ lại khi ông xuất hiện với đề xuất lắp đặt 4 tuabin gió. Ít nhất thì đó cũng là một điều mới mẻ đối với ngôi làng. Rồi Raschemann và vợ lập công ty năng lượng Energiequelle. Cùng với chính quyền và cư dân địa phương ở Feldheim, họ thảo luận và đưa ra các quyết định như chọn vị trí xây dựng tuabin không làm ảnh hưởng đến nhà dân. Theo thời gian, nhiều tuabin gió tiếp tục được dựng lên, người dân luôn được thông báo và tham gia vào quá trình này.

Năm 2008, hợp tác xã nông nghiệp địa phương phối hợp với Energiequelle xây dựng một nhà máy khí sinh học. Tại thời điểm này, nông dân châu Âu đang phải vật lộn với giá nông sản thấp và đây là một cách để đa dạng hóa thu nhập của họ. Nhà máy chế biến phân gia súc, ngô và ngũ cốc nghiền thành điện năng và nhiệt năng, giúp thu giữ khí methane gây hiệu ứng nhà kính và biến nó thành nhiên liệu thân thiện để sưởi ấm. Cùng với đó, hệ thống sưởi dự phòng bằng củi, hệ thống năng lượng mặt trời và một bộ lưu trữ pin lớn hoàn thiện mô hình vận hành năng lượng của Feldheim.

Thành công

Đến nay, làng Feldheim đã sản xuất ra hàng trăm triệu kilowatt giờ mỗi năm, gấp nhiều lần nhu cầu dân số nhỏ bé của Feldheim. Chưa đến 1% năng lượng sản xuất tại đây được tiêu thụ tại địa phương, phần còn lại được hòa vào lưới điện quốc gia. Trong số 180 làng năng lượng sinh học của Đức, Feldheim là ngôi làng duy nhất có hệ thống điện và sưởi ấm hoàn toàn độc lập từ nguồn năng lượng tái tạo.

 

 

ĐỨC: XƯỞNG NHUỘM MÀU TRỨNG THU HÚT KHÁCH TRƯỚC LỄ PHỤC SINH

Xưởng nhuộm trứng Beham ở thị trấn Ursberg

Với 70 năm lịch sử, doanh nghiệp gia đình này tự hào là xưởng nhuộm trứng lâu đời nhất nước Đức. Trong mùa cao điểm, xưởng luộc và nhuộm tới 34.000 quả trứng mỗi giờ. Màu nhuộm trứng được làm từ công thức có từ 70 năm, bao gồm nhựa thiên nhiên shellac, sáp carnauba và cồn. Tuy nhiên, để trứng đạt độ chín hoàn hảo vẫn là bí quyết gia truyền.

Ông Markus Rothermel - Giám đốc điều hành cơ sở nhuộm trứng Beham cho biết: "Mọi người yêu thích trứng lòng đào của chúng tôi, và đó là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt mỗi ngày. Lòng trắng trứng đông lại từ 60 độ C, ở 84 độ C, lòng đỏ ở 70 độ C 68 độ C và chúng tôi phải đảm bảo mức nhiệt nóng không làm chín lòng đỏ".

Trứng Phục sinh

Là tượng trưng cho sự tái sinh, là sự trở lại của mùa xuân trong nhiều nền văn hóa. Từ năm 2023, xưởng mới ở Ursberg đã trở thành điểm đến nổi tiếng dành cho nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau.

 

Nguồn: Hà Nội Mới; Quân Đội Nhân Dân; HTV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang