Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng

Thăm dò tiết lộ tinh thần người dân Đức đang ở mức ‘thấp nhất lịch sử’

Theo Ipsos, một trong những công ty thăm dò dư luận hàng đầu của Đức, tính đến tháng 7/2026, nỗi sợ hãi về nghèo đói và bất bình đẳng "đang gia tăng rõ rệt".

37% số người được hỏi chọn đây là nỗi lo lắng hàng đầu của họ, tiếp theo là "di cư" (31%), "lạm phát" (30%), lo ngại về hệ thống chăm sóc sức khỏe (26%) và "tội phạm và bạo lực" (25%).

Cần lưu ý, cả năm mối lo ngại hàng đầu đều tập trung vào những vấn đề đang diễn ra không ổn trong nước.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người Đức lạc quan về thế giới hoặc vị trí của Đức trong đó: 24% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Ipsos lo sợ "xung đột quân sự giữa các quốc gia".

Nếu tâm trạng chung là ảm đạm, thì đó là điều hoàn toàn có lý: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đang cực kỳ mất lòng dân và gặp nhiều khó khăn chưa từng có, đang tuyệt vọng cố gắng bán một câu chuyện lạc quan phi lý về nền kinh tế Đức như một “trụ cột ổn định”.

Nhưng điều đó chỉ cho thấy giới cầm quyền Đức xa rời thực tế đến mức nào: Trong nước Đức thực tế mà người dân đang sinh sống, sản lượng công nghiệp thấp hơn 17% so với năm 2017.

Sau khi gói cải cách gần đây được triển khai một cách hoàn toàn không mấy ấn tượng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã cảnh báo, cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn một “thập kỷ mất mát”.

Trên thực tế, đó sẽ là thập kỷ thứ hai liên tiếp như vậy.

Trong khi đó, Đức đang bận rộn thực hiện hai việc: Cắt giảm chi tiêu công vào những lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, và phá bỏ những tàn tích của các mạng lưới an sinh xã hội vốn đã rách nát từ lâu.

Điều đó không có nghĩa là Đức không rơi vào tình trạng nợ nần thảm khốc. Thực tế là, tình hình đang rất nghiêm trọng, như thể không có ngày mai.

Tiền đang chảy vào như thác lũ, nhưng không phải dành cho người dân và người đóng thuế của Đức.

Tiền đang dành cho chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky (với con số chính thức là gần 100 tỷ euro và vẫn đang tăng lên), và cho một chiến dịch vũ trang điên cuồng, báo hiệu một khát vọng rất không lành mạnh - dù lặp lại trong lịch sử - muốn gây chiến với Nga.

Xem tiếp tại đường Link => Thăm dò tiết lộ tinh thần người dân Đức đang ở mức ‘thấp nhất lịch sử’

Chuỗi tiệm bánh lớn ở Đức đóng cửa hàng loạt chi nhánh, doanh nghiệp gia đình rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán

Khủng hoảng trong ngành bánh mì Đức chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ ngày 1/8, nhiều chi nhánh của tiệm bánh gia đình Wahl tại Bestensee, bang Brandenburg, sẽ ngừng hoạt động sau khi doanh nghiệp này nộp đơn xin phá sản theo diện tự quản. Trong nửa đầu năm 2026, đã có 63 tiệm bánh trên toàn nước Đức nộp đơn xin phá sản.

Theo báo Märkische Allgemeine Zeitung, tiệm bánh Wahl có trụ sở tại Bestensee ở bang Brandenburg sẽ đóng cửa 8 chi nhánh trong tổng số hơn 50 điểm bán tại các khu vực thuộc hai bang Brandenburg và Berlin.

Tổng giám đốc doanh nghiệp gia đình, bà Anett Wahlová, cho biết hôm thứ Năm rằng: “Hoạt động của các tiệm bánh còn lại sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn.” Bà đồng thời xác nhận tiệm bánh Wahl hiện đang trong tình trạng insolvenci – tức mất khả năng thanh toán – và đang trải qua quá trình tái cấu trúc theo diện tự quản.

Chi phí tăng cao, khách hàng không còn mặn mà với tiệm bánh truyền thống
Theo doanh nghiệp, việc chuyển sang cơ chế tự quản trong quá trình phá sản là do chi phí tăng mạnh cùng với sự suy giảm nhu cầu mua sắm của khách hàng.

“Hoạt động cốt lõi của tiệm bánh Wahl vẫn lành mạnh và có khả năng cạnh tranh,” bà Wahlová khẳng định.

Giới quan sát cho rằng các doanh nghiệp bánh truyền thống tại Đức đang chịu áp lực lớn khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chọn mua bánh mì và bánh ngọt trực tiếp tại siêu thị, thay vì đến các cửa hàng bánh thủ công như trước. Xu hướng này đặc biệt gây khó cho các doanh nghiệp gia đình.

Quá trình tái cấu trúc do luật sư từ Berlin giám sát
Việc tái cấu trúc của Wahl hiện do luật sư Jörg Franzke ở Berlin giám sát. Ông từng có kinh nghiệm trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp bánh Schulers Biobackhaus GmbH.

Theo trang tin Đức t-online, quá trình tái cấu trúc của Schulers Biobackhaus ban đầu diễn ra tương đối thành công, nhưng sau đó công ty vẫn phải bán một số chi nhánh và cuối cùng chấm dứt hoạt động.

Doanh nghiệp có lịch sử từ năm 1972, từng sử dụng hơn 400 lao động
Tiệm bánh Wahl có lịch sử kéo dài từ năm 1972. Trong thời gian gần đây, doanh nghiệp này sử dụng hơn 400 nhân viên, trong đó có hơn 70 người làm việc trực tiếp trong khâu sản xuất.

63 tiệm bánh ở Đức nộp đơn phá sản chỉ trong 6 tháng
Wahl chỉ là một trong số nhiều doanh nghiệp đang lao đao trong lĩnh vực bánh mì tại Đức. Trong nửa đầu năm 2026, có tới 63 tiệm bánh trên toàn nước Đức nộp đơn xin phá sản, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính được cho là do khách hàng thắt chặt chi tiêu, trong khi các doanh nghiệp phải gánh giá năng lượng cao, nguyên liệu đầu vào đắt đỏ và chi phí lao động ngày càng tăng.

Xem tiếp tại đường Link => Chuỗi tiệm bánh lớn ở Đức đóng cửa hàng loạt chi nhánh, doanh nghiệp gia đình rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán

Nắng nóng kéo dài khiến gần 10.000 người ở Đức thiệt mạng

Nước Đức ghi nhận gần 10.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7 năm nay, vượt mức của cả năm 2018. Đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6 được xác định là nguyên nhân chính khiến số ca tử vong tăng mạnh.

Theo báo cáo do Viện Robert Koch (RKI), ước tính có khoảng 9.800 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến ngày 19/7.

Con số này đã vượt mức khoảng 9.000 ca được ghi nhận trong cả năm 2018, vốn là mức cao nhất trong vòng một thập kỷ trước đó. Hơn 5.000 trường hợp tử vong trong năm nay được cho là có liên quan đến đợt nắng nóng gay gắt diễn ra trong nửa cuối tháng 6, khi nhiệt độ tại một số khu vực ở Đức tiến sát 42 độ C.

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết số người tử vong trong tuần từ ngày 22/6 đến 28/6 cao hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. RKI xác định ít nhất 5.100 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian này có liên quan đến nắng nóng.

Cơ quan Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết tháng 6/2026 là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại khu vực Tây Âu. RKI tính toán số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao bằng cách so sánh số người tử vong thực tế trong các giai đoạn nắng nóng với mức tử vong thông thường được dự báo trong cùng thời điểm của năm.

Các báo cáo giám sát thường được công bố chậm hơn thực tế do một phần dữ liệu phải chờ tổng hợp từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức. Trước đó, RKI ước tính có khoảng 7.900 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến ngày 12/7. Riêng trong tuần từ ngày 13/7 đến 19/7, khoảng 1.900 ca tử vong khác được xác định có liên quan đến nhiệt độ cao.

RKI cảnh báo tổng số ca tử vong trong mùa Hè có thể tiếp tục tăng do số liệu hiện tại chưa bao gồm các đợt nắng nóng sau ngày 19/7. Các ước tính cũng có thể được điều chỉnh khi cơ quan chức năng tiếp nhận đầy đủ hơn dữ liệu tử vong trên toàn quốc. Người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong tổng số ca tử vong ước tính, gần 7.900 người từ 75 tuổi trở lên.

Trong đó, khoảng 5.420 người từ 85 tuổi trở lên, 2.460 người trong độ tuổi từ 75 đến 84 và 1.260 người từ 65 đến 74 tuổi. Khoảng 630 trường hợp tử vong là người dưới 65 tuổi. RKI cho biết tỷ lệ tử vong thường tăng rõ rệt trong những tuần có nhiệt độ trung bình vượt 20 độ C. Cơ quan này xây dựng các phân tích dựa trên dữ liệu từ 52 trạm khí tượng do Cơ quan Khí tượng Đức vận hành. Trong bối cảnh nhiệt độ trên 40 độ C được dự báo tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực, giới chức y tế Đức cảnh báo số ca tử vong liên quan đến nắng nóng có thể còn gia tăng.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn, qua đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt ở người già và những người có bệnh nền. Không chỉ Đức, nhiều nước châu Âu cũng đang phải ứng phó với hậu quả nghiêm trọng của thời tiết cực đoan.

Xem tiếp tại đường Link =>Nắng nóng kéo dài khiến gần 10.000 người ở Đức thiệt mạng

Nguồn: CafeF; Tamda Media; Thiên nhiên & Môi trường

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026

Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta

Đức: Dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine; Nội các thông qua cải cách tình báo; Hoạt động bay bị gián đoạn do UAV; Tăng cường hợp tác với TP.HCM

Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay

Đức: 12.500 ca tử vong vì nắng nóng; Xuất khẩu sang Đông Âu bùng nổ; Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng; Bức tường Berlin 65 năm tuổi

Đức: Kinh tế đối mặt bài toán kép; UAV xâm nhập căn cứ quân sự; Thủ tướng thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga; BMW sản xuất hàng loạt i3 thuần điện

Đức: Liên tiếp phát hiện drone; Cảnh báo tấn công “chiến tranh lai”; Phát triển công nghệ phòng thủ; Không tăng dự trữ khí đốt; Cảnh báo Kiev về đòn giáng mạnh

Đức: Chuyển siêu tàu ngầm cho Israel; Thâm hụt thương mại với Trung Quốc; Trả người tị nạn ; Phán quyết lịch sử; Không thể lấp đầy kho vũ khí Mỹ; Kinh hoàng Nga không kích Ukraine

Lên đầu trang