Đức: Tiêu huỷ 15.000 con gia cầm vì virus H5N1; Đối mặt thách thức cân bằng thương mại; Chi 2 tỷ Euro mua tên lửa chống tăng Spike LR2

ĐỨC TIÊU HỦY 15.000 CON GIA CẦM SAU KHI VIRUS CÚM H5N1 ĐỘC LỰC CAO LAN RỘNG

Bùng phát virus cúm gia cầm độc lực cao, chủng HPAIV H5N1

Giới chức nông nghiệp Đức thông báo sẽ tiêu hủy khoảng 15.000 con gia cầm tại một trang trại ở bang Baden-Württemberg, miền Nam nước Đức.

Quyết định được đưa ra sau khi Viện nghiên cứu bệnh động vật quốc gia Friedrich Loeffler (FLI) xác nhận sự bùng phát của virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát cúm gia cầm đang lan nhanh trên khắp nước Đức.

Bộ Nông nghiệp bang Baden-Württemberg cho biết, trang trại nói trên đã bị đóng cửa ngay lập tức sau khi xuất hiện nghi ngờ nhiễm bệnh. Các mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với chủng virus HPAIV H5N1, vốn được biết đến là một biến thể gây tử vong cao ở gia cầm và chim hoang dã. Tuy nhiên, giới chức y tế khẳng định virus này không gây nguy hiểm cho con người.

"Các con vật trong đàn nhiễm bệnh sẽ được tiêu hủy theo quy định phúc lợi động vật và xử lý an toàn môi trường" - thông cáo của Bộ cho biết. Trang trại có cả gia cầm nuôi trong chuồng lẫn thả rông, khiến nguy cơ lây lan sang chim hoang dã và các trang trại lân cận tăng cao. Chính quyền địa phương đã thiết lập vùng bảo vệ 3 km và vùng giám sát 10 km xung quanh khu vực bị ảnh hưởng để ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh.

Diễn biến phức tạp

Viện này cho biết đã phát hiện virus H5N1 trong các mẫu chim sếu tại nhiều bang miền Đông và nay virus đã lây sang các loài chim nước hoang dã khác, bao gồm vịt và ngỗng, cũng như các đàn gia cầm nuôi.

Người phát ngôn của FLI cho biết, quy mô bùng phát dịch cúm gia cầm trong quần thể chim sếu lần này là chưa từng có tại Đức. Theo ước tính ban đầu, khoảng 2.000 con sếu đã chết khi di cư qua lãnh thổ Đức trong hành trình về phương Nam. Riêng tại bang Brandenburg, lực lượng cứu hộ đã thu gom gần 1.000 xác chim, trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục.

"Chúng tôi vẫn đang bao quanh bởi những con vật đang chết dần", ông Norbert Schneeweiß - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Rhinluch - cho biết. Ông ước tính số chim sếu chết có thể lên tới 1.500 con tại khu vực này. Hơn 500 con sếu khác được phát hiện chết ở một hồ chứa nằm giữa hai bang Thuringia và Saxony-Anhalt, cùng hơn 100 con tại bang Mecklenburg-Vorpommern.

Khi đỉnh điểm của mùa di cư chim vẫn chưa đến, các chuyên gia dự báo số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trước tình hình này, FLI đã nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm tại các trang trại và quần thể chim hoang dã từ "trung bình" lên "cao" trong bản đánh giá mới nhất, đồng thời khuyến nghị các bang tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.

 

 

CÙNG CHÂU ÂU ĐỐI MẶT VỚI THÁCH THỨC CÂN BẰNG THƯƠNG MẠI

Với việc Trung Quốc tiếp tục chiếm ưu thế về giá và năng lực sản xuất, Đức và rộng hơn là Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa thương mại và an ninh kinh tế.

Cán cân thương mại của Đức lại một lần nữa nghiêng về phía Trung Quốc, khi Bắc Kinh vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nền kinh tế hàng đầu châu Âu trong 8 tháng đầu năm nay.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh thương mại toàn cầu, giữa lúc căng thẳng địa chính trị và các chính sách thuế quan đang định hình lại dòng chảy hàng hóa quốc tế.

Thuế quan của Mỹ đảo ngược xu hướng thương mại

Theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đức và Trung Quốc đạt 163,4 tỷ euro (tương đương 190,7 tỷ USD) trong giai đoạn tháng 1-8/2025, nhỉnh hơn 162,8 tỷ euro trong giao thương với Mỹ.

Năm 2024, Mỹ từng vượt Trung Quốc để trở thành đối tác hàng đầu của Đức, kết thúc chuỗi 8 năm thống trị của Bắc Kinh. Tuy nhiên, sự trở lại của Donald Trump tại Nhà Trắng cùng chính sách thuế quan cứng rắn đã khiến xu hướng này đảo chiều.

Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 7,4%, còn 99,6 tỷ euro, và riêng tháng 8/2025 giảm tới 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Ngoại thương Đức (BGA), các mức thuế mới khiến hàng hóa Đức, từ ô tô, máy móc đến hóa chất, mất lợi thế cạnh tranh.

Ông Dirk Jandura, Chủ tịch BGA, nhận định: “Không nghi ngờ gì, chính sách thuế quan của Mỹ là nguyên nhân chính khiến doanh số xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh." Ngoài ra, đồng euro mạnh và nhu cầu yếu tại Mỹ cũng góp phần làm giảm xuất khẩu của Đức. Giới phân tích tại ING dự báo trong bối cảnh thuế quan tiếp tục là công cụ chính sách của Washington, xuất khẩu Đức sang Mỹ khó có thể phục hồi trong ngắn hạn.

Trung Quốc: Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng mạnh

Dù tổng kim ngạch thương mại Đức-Trung tăng, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc lại giảm 13,5% xuống còn 54,7 tỷ euro. Ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 8,3%, đạt 108,8 tỷ euro, khiến Đức ghi nhận thâm hụt thương mại kỷ lục 40 tỷ euro, chỉ thấp hơn năm 2022.

Các chuyên gia cho rằng đồng Nhân dân tệ yếu và giá xuất khẩu rẻ giúp hàng Trung Quốc tràn vào châu Âu. Ông Carsten Brzeski, kinh tế trưởng toàn cầu của ING, cảnh báo: “Sự bùng nổ nhập khẩu từ Trung Quốc là điều đáng lo ngại, đặc biệt khi nhiều mặt hàng được bán với giá phá giá, làm gia tăng áp lực cho các ngành công nghiệp chủ lực của Đức."

Trung Quốc hiện tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu trong các lĩnh vực xe điện, pin và hàng điện tử, những ngành đang trực tiếp cạnh tranh với doanh nghiệp Đức. Trong khi đó, các tập đoàn lớn của Đức như Volkswagen, Siemens hay BASF vẫn duy trì sự hiện diện sâu tại thị trường Trung Quốc, bất chấp lời kêu gọi “giảm phụ thuộc” từ Berlin.

Đức giữa hai cực thương mại

Tình thế hiện nay đặt Đức vào thế lưỡng nan chiến lược. Mỹ là đồng minh an ninh và công nghệ chủ chốt, trong khi Trung Quốc vẫn là nguồn cung vật liệu và thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu công nghiệp.

Theo Viện nghiên cứu kinh tế (Ifo) có trụ sở tại Munich, hơn 5.000 công ty Đức đang hoạt động tại Trung Quốc, chủ yếu trong lĩnh vực linh kiện ôtô, máy móc và thiết bị điện. Dù Chính phủ Đức thúc đẩy chiến lược “Đa dạng hóa thương mại," việc tìm đối tác thay thế quy mô tương đương Bắc Kinh là gần như bất khả thi trong ngắn hạn.

Các chuyên gia của IMF cảnh báo rằng sự phụ thuộc kép này khiến Đức trở nên dễ tổn thương trước biến động toàn cầu. IMF dự báo tăng trưởng GDP của Đức năm 2025 chỉ đạt 0,8%, thấp nhất trong Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), do xuất khẩu yếu và tiêu dùng trong nước chậm hồi phục.

Đức và châu Âu đối mặt với thách thức cân bằng thương mại

Với việc Trung Quốc tiếp tục chiếm ưu thế về giá và năng lực sản xuất, Đức và rộng hơn là Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa thương mại và an ninh kinh tế.

Brussels gần đây đã tăng cường điều tra chống bán phá giá đối với xe điện Trung Quốc, trong khi Berlin vẫn cố gắng giữ lập trường trung dung để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp trong nước.

Ông Salomon Fiedler, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Berenberg, nhận định: “Khi tăng trưởng trong nước trì trệ, bất kỳ biến động nào trong thương mại toàn cầu đều khiến Đức chịu tác động mạnh hơn các nền kinh tế khác. Cả Mỹ và Trung Quốc đều hiểu rõ điều đó."

Trong bối cảnh xu hướng “tách rời” giữa hai siêu cường chưa có dấu hiệu giảm, Đức buộc phải học cách “đi dây” giữa Washington và Bắc Kinh, vừa bảo vệ lợi ích thương mại, vừa duy trì vị thế trong cấu trúc kinh tế-chính trị toàn cầu.

Các nhà phân tích dự đoán Trung Quốc nhiều khả năng sẽ duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức ít nhất đến năm 2026, nhờ nhập khẩu giá rẻ và nhu cầu ổn định của thị trường châu Âu. Tuy nhiên, nếu Berlin không tìm được hướng đa dạng hóa hiệu quả, sự phụ thuộc ngày càng lớn này có thể khiến nền kinh tế Đức khó xoay chuyển khi tình hình địa chính trị trở nên phức tạp hơn.

Từ vị thế “công xưởng của châu Âu," Đức giờ đây đang phải đối diện với bài toán khó nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh: làm sao để duy trì sức mạnh xuất khẩu trong một thế giới đang bị phân cực thương mại sâu sắc.

 

 

CHI 2 TỶ EURO MUA SPIKE LR2 - BƯỚC NGOẶT LỚN TRONG CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG CHÂU ÂU

Hợp đồng lớn với EuroSpike

Chính phủ Đức vừa phê duyệt hợp đồng trị giá 2 tỷ euro với công ty EuroSpike để mua hàng loạt tên lửa chống tăng Spike LR2. Đây được xem là một trong những thương vụ quốc phòng lớn nhất của Berlin trong nhiều năm qua, nhằm tái thiết năng lực chống tăng và bảo đảm nguồn dự trữ đạn dược chiến lược cho tương lai.

Hợp đồng được thực hiện thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố sức mạnh quốc phòng của Đức.

Theo thỏa thuận, EuroSpike sẽ cung cấp cả tên lửa, bệ phóng, phụ tùng, huấn luyện và dịch vụ bảo trì dài hạn cho lực lượng vũ trang Đức.

Đây không chỉ là một hợp đồng mua sắm vũ khí đơn thuần mà còn là cam kết tái đầu tư vào công nghiệp quốc phòng trong khối châu Âu.

Spike LR2

 Là phiên bản hiện đại nhất trong dòng tên lửa chống tăng nổi tiếng do Israel phát triển và được EuroSpike - liên doanh giữa các tập đoàn Rheinmetall, Diehl Defence của Đức và Rafael của Israel - sản xuất tại châu Âu.

Tên lửa này có tầm bắn tối đa 5,5 km khi phóng từ mặt đất và có thể đạt đến 10 km khi bắn từ trực thăng.

Spike LR2 được trang bị đầu dò quang điện tử, hệ thống dẫn đường sợi quang, cùng khả năng điều khiển trong bay và cập nhật mục tiêu theo thời gian thực.

Điểm nổi bật của dòng tên lửa này là chế độ “tấn công từ trên cao”, cho phép xuyên phá lớp giáp mỏng phía trên của xe tăng - nơi thường là điểm yếu nhất. Nhờ đó, Spike LR2 có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại.

Hệ thống này cũng được tích hợp cho xe chiến đấu bộ binh Puma và bệ phóng di động MELLS, giúp tăng tính cơ động và khả năng phối hợp chiến đấu của các đơn vị mặt đất.

Bước ngoặt trong chính sách quốc phòng

Bối cảnh ký kết hợp đồng này diễn ra trong lúc căng thẳng tại châu Âu gia tăng, đặc biệt sau cuộc xung đột tại Ukraine, khiến các nước NATO phải gấp rút củng cố năng lực răn đe trước nguy cơ chiến tranh quy mô lớn.

Đức từng bị chỉ trích trong nhiều năm vì chi tiêu quốc phòng thấp, nhưng giờ đây Berlin đang thể hiện sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí chống tăng và phòng thủ mặt đất.

Giới phân tích nhận định, việc Đức đặt mua Spike LR2 có ý nghĩa chiến lược ở 3 khía cạnh.

Thứ nhất, nó giúp Đức khôi phục năng lực chống thiết giáp bị suy giảm trong nhiều năm. Sau khi cung cấp một phần đạn dược và vũ khí cho Ukraine, kho dự trữ của nước này đã sụt giảm nghiêm trọng, khiến khả năng sẵn sàng chiến đấu bị ảnh hưởng.

Thứ hai, hợp đồng này thúc đẩy sự tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. EuroSpike là minh chứng cho mô hình hợp tác thành công giữa các tập đoàn quốc phòng trong khu vực, giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Thứ ba, thương vụ còn mang ý nghĩa chính trị khi Đức muốn củng cố vị thế trong NATO. Việc đầu tư vào năng lực chống tăng không chỉ phục vụ phòng thủ lãnh thổ mà còn thể hiện cam kết đóng góp thực chất cho an ninh chung của liên minh, đặc biệt ở sườn phía đông châu Âu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc tái thiết năng lực quốc phòng không chỉ dừng lại ở việc mua sắm vũ khí.

Đức cần đồng thời đầu tư vào đào tạo binh sĩ, củng cố hậu cần, bảo trì và tích hợp các hệ thống tác chiến mới vào cơ cấu chiến đấu hiện có. Nếu không, hiệu quả của những hợp đồng tỷ euro có thể bị hạn chế.

Dù vậy, hợp đồng Spike LR2 vẫn được xem là bước ngoặt lớn trong chính sách quốc phòng của Berlin. Sau nhiều năm bị chỉ trích là "mạnh về kinh tế nhưng yếu về quân sự”, Đức giờ đây đang thể hiện quyết tâm trở thành trụ cột trong cấu trúc an ninh châu Âu.

Khi căng thẳng toàn cầu tiếp tục leo thang và chiến trường hiện đại chứng kiến vai trò ngày càng lớn của vũ khí chống tăng tầm xa.

Việc đầu tư vào tên lửa chống tăng Spike LR2 không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là thông điệp chính trị: Đức sẵn sàng đảm nhận vai trò trung tâm trong việc bảo vệ an ninh của châu Âu.

 

Nguồn: VTV; VietnamPlus; Báo Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang