Đức: Biểu tình phản đối phát biểu của Thủ tướng về di cư; Ứng lương cho nhân viên các căn cứ quân sự Mỹ; Kế hoạch lớn để đối đầu Nga sụp đổ

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG VỀ NGƯỜI DI CƯ

Phát biểu của Thủ tướng
Trong một phát biểu tuần trước, Thủ tướng Merz cho rằng người di cư và người tị nạn đã khiến các thị trấn của Đức “mất đi diện mạo vốn có”.
Sau khi bị dư luận chỉ trích dữ dội, ông tiếp tục bảo vệ quan điểm khi tuyên bố: “Hãy hỏi các con gái của các bạn xem tôi muốn nói gì”. Phát biểu này tiếp tục dấy lên chỉ trích vì bị cho là hàm ý rằng đàn ông nhập cư có xu hướng phạm tội hoặc quấy rối tình dục.
Phản ứng trước vụ việc, Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác trong chính phủ liên minh của ông Merz, đã lên tiếng chỉ trích. Nghị sĩ Ralf Stegner phát biểu: “Với những bình luận về diện mạo đô thị, Thủ tướng đang sử dụng một giọng điệu sai lầm và có tâm lý ‘đuổi người nước ngoài’ mà không đưa ra giải pháp và gây bất ổn xã hội”.
Ông cũng cho rằng phát ngôn của ông Merz “không giúp cải thiện bầu không khí trong nội bộ liên minh” và nhiều thành viên SPD cũng “tỏ ra bất bình trước lời lẽ của Thủ tướng”.

Hàng nghìn người biểu tình tại Berlin
Theo ban tổ chức, hơn 7.500 người đã tập trung trước trụ sở đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), chính đảng của ông Merz, để bày tỏ sự phản đối.
Người biểu tình giơ cao các biểu ngữ như “Chúng ta không có vấn đề về diện mạo đô thị, chúng ta có vấn đề về phân biệt chủng tộc” hay “Phân biệt chủng tộc mới là vấn đề trong diện mạo đô thị”.

 

 

ĐỨC TẠM ỨNG LƯƠNG CHO 11.000 NHÂN VIÊN TẠI CÁC CĂN CỨ QUÂN SỰ MỸ

Nguyên nhân từ Chính phủ Mỹ đóng cửa
Bộ Tài chính Đức ngày 22/10 thông báo nước này có kế hoạch trả lương cho khoảng 11.000 nhân viên người Đức làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Đức, bởi tới hiện nay vẫn chưa có thông tin về việc Mỹ có tiếp tục trả lương cho nhân viên người Đức làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ trong thời gian chính phủ đóng cửa hay không.
Đây là những người bị ảnh hưởng từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa do Quốc hội nước này chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Ứng trước
Người phát ngôn Bộ Tài chính Đức cho biết Chính phủ Liên bang sẽ ứng trước một khoản chi để đảm bảo tiền lương tháng 10 được trả đúng hạn.
Tuy nhiên, người phát ngôn trên cũng nói rằng Chính phủ Liên bang Đức và chính quyền bang Rheinland-Pfalz đã đạt được thỏa thuận tạm ứng tiền lương, nhằm đảm bảo lương được trả đúng hạn và tránh phát sinh vấn đề xã hội.
Trước đó, ngày 21/10, Công đoàn Verdi cho biết trong các lần Chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây, nhân viên địa phương vẫn được trả lương đầy đủ.
Tổ chức này khẳng định việc ngừng trả lương là vi phạm luật lao động của Đức, đồng thời kêu gọi tìm giải pháp cho vấn đề này.

 

 

KẾ HOẠCH LỚN ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI NGA ĐANG SỤP ĐỔ

Chủ trương “nước Đức đã trở lại”
Khi Thủ tướng Friedrich Merz lên nắm quyền vào tháng 5, ông tuyên bố: “Đức đã trở lại!” và khởi xướng một tham vọng lớn - biến Quân đội Bundeswehr thành lực lượng thường trực hùng mạnh, sẵn sàng đối đầu với Nga.
Để hiện thực hóa, ông Merz đã tháo gỡ hạn chế nợ công, mở đường cho chi tiêu quốc phòng không giới hạn và lập một quỹ đặc biệt 500 tỷ Euro nhằm tái xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược như đường sá và cầu cống vốn cần thiết để vận chuyển xe tăng và binh lính ra tiền tuyến nếu xảy ra chiến tranh với Nga.
Kế hoạch của ông Merz theo đuổi mục tiêu xây một đội quân thường trực 260.000 người vào năm 2030, nhưng điểm mấu chốt là nguồn binh lực.
Tuy nhiên, giấc mơ ấy đang vấp phải khủng hoảng chính trị sâu sắc ngay trong liên minh cầm quyền: tranh cãi nảy lửa quanh đề xuất bắt buộc nghĩa vụ quân sự theo cơ chế bốc thăm dành cho nam thanh niên khi họ đủ 18 tuổi.

Nguy cơ nội bộ liên minh tan vỡ
Đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) của ông Merz mô tả việc bốc thăm là một “biện pháp công bằng, hợp lý” - một phương án dự phòng nếu chương trình nghĩa vụ tự nguyện không thu hút đủ người. Ngược lại, đối tác liên minh SPD (Đảng Dân chủ Xã hội) kiên quyết phản đối: dưới áp lực của cử tri trẻ và truyền thống chính trị nghiêng về hòa bình, SPD nhấn mạnh nghĩa vụ quân sự chỉ nên dựa trên cơ sở tình nguyện. Mâu thuẫn căng đến mức ông Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức thuộc đảng SPD phải hủy một buổi họp báo dự kiến công bố chi tiết về mô hình điều chỉnh nghĩa vụ.
Tình thế nay trở nên bấp bênh: nếu ông Merz không thể đoàn kết liên minh và thông qua luật tại quốc hội, tham vọng xây lực lượng thường trực lớn sẽ gặp trở ngại nghiêm trọng. Nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng dự luật có thể “vỡ” trước khi kịp thành hình - và giấc mơ xây dựng “quân đội mạnh nhất châu Âu”của Đức có nguy cơ tan vỡ.
Lý do phản kháng trong SPD không chỉ là chiến thuật chính trị ngắn hạn. Đảng này có truyền thống cánh tả, từng mang dấu ấn chủ nghĩa hòa bình và trong quá khứ một số nhân vật của họ thể hiện thái độ thân Nga - khiến việc thúc đẩy nghĩa vụ bắt buộc càng nhạy cảm. Ông Pistorius, mặc dù được coi là tiếng nói cứng rắn hiếm hoi trong SPD về Nga và đã kêu gọi Đức phải sẵn sàng cho chiến tranh, dường như đã nhún nhường trước sức ép nội bộ khi bác bỏ việc công bố dự luật.
Nhà khoa học chính trị Carlo Masala mô tả hành động của SPD như “đối kháng chiến thuật” - nhiều thành viên lo ngại việc ủng hộ bốc thăm sẽ khiến họ mất phiếu của giới trẻ trước các cuộc bầu cử tới. Thực tế khảo sát cho thấy chỉ khoảng 37% thanh niên Đức (18–29 tuổi) ủng hộ việc khôi phục nghĩa vụ, hé lộ nguy cơ trốn nghĩa vụ và kháng cự xã hội nếu luật buộc được thông qua.

Nguy cơ về năng lực thực tế
Bên cạnh yếu tố chính trị, năng lực thực tiễn cũng là thách thức lớn. Bundeswehr hiện thiếu cơ sở huấn luyện, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng để tiếp nhận hàng chục nghìn tân binh mới. Đại tá Patrick Sensburg, Chủ tịch Hiệp hội Dự bị, cảnh báo rằng nước này chưa có năng lực đủ để huấn luyện, trang bị và bố trí số lượng lớn tân binh - nếu luật được thông qua, Đức cần tăng vọt năng lực đó trong thời gian rất ngắn.
Cuộc tranh cãi còn gợi nhớ tới một thất bại trước đó: Thủ tướng Merz từng tuyên bố sẽ gửi tên lửa Taurus cho Ukraine - tuyên bố nhanh chóng “bốc hơi” sau khi thành lập liên minh với SPD. Điều này làm dấy lên nghi ngại liệu kế hoạch nghĩa vụ có trở thành vụ “hứa trước, rút sau” tương tự, khiến vị thế quyết liệt của ông Merz bị xói mòn.
Nhìn chung, tham vọng của Friedrich Merz - nâng Đức lên hàng cường quốc quân sự châu Âu - đang chịu áp lực kép: sự chống đối chính trị nội bộ của liên minh và giới trẻ, cùng với hạn chế về năng lực hậu cần và huấn luyện của quân đội. Nếu ông Merz không tìm được thỏa hiệp chấp nhận được hoặc giải pháp thay thế, mục tiêu xây đội quân 260.000 người vào năm 2030 sẽ khó thành hiện thực, và tham vọng “Đức mạnh lên” có nguy cơ tàn lụi trước mắt.

 

Nguồn: Công Luận; VietnamPlus; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang