- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Công trình nghiên cứu
Nhóm các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Köln đã phát hiện một kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus HIV với hiệu quả cao trong phòng thí nghiệm. Đây có thể là bước tiến quan trọng trong nỗ lực điều trị và phòng ngừa HIV/AIDS.
Nhóm nghiên cứu đã xét nghiệm mẫu máu của 32 người nhiễm HIV, nhưng đã tự phát triển một kháng thể đặc biệt mạnh mẽ và hiệu quả chống lại vi-rút mà không cần bất kỳ sự can thiệp y tế nào. Qua đó, hơn 800 kháng thể được phân lập và đánh giá khả năng vô hiệu hóa virus HIV.
Nổi lên trong số đó là một kháng thể được đặt tên là 04_A06. Kháng thể này ức chế vị trí gắn kết của virus HIV trên bề mặt tế bào đích, từ đó ngăn chặn quá trình xâm nhập và nhân lên của virus. Kháng thể này liên kết với protein vỏ của virus, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện và loại bỏ virus hiệu quả hơn.
Các nhà nghiên cứu đã giải mã quá trình này, hay "bản thiết kế" cho kháng thể 04_A06 với hy vọng rằng họ có thể tái tạo nó.
Kỳ vọng
Trong các thí nghiệm trên chuột đã bị nhiễm HIV, 04_A06 vô hiệu hóa 98% gần 340 biến thể HIV, bao gồm cả những biến thể kháng các kháng thể khác.
Theo nghiên cứu, kháng thể trên được kỳ vọng có thể ứng dụng cho cả hai mục tiêu: Điều trị hỗ trợ cho người đã nhiễm HIV bằng cách ngăn chặn virus xâm nhập thêm vào tế bào, và dự phòng phơi nhiễm cho người chưa nhiễm thông qua cơ chế miễn dịch thụ động.
Tuy nhiên, các thử nghiệm hiện tại mới chỉ dừng ở một số biến thể virus đơn lẻ và chưa đạt được hiệu quả diện rộng.
Cổ vật Hy Lạp
Trong chuyến thăm một khu vực mới được khai quật của thành phố Olympia cổ ở Hy Lạp vào những năm 1960, một nữ du khách người Đức đã nhìn thấy một vật thu hút sự chú ý của mình. Bà nhặt nó rồi mang về Đức, giữ hiện vật này trong hơn 5 thập kỷ tiếp theo.
Cổ vật mà nữ du khách người Đức lén lấy mang về nhà là phần đầu của một cây cột bằng đá vôi - một phần vô giá trong lịch sử Olympia, nơi diễn ra Thế vận hội Olympic đầu tiên.
Các quan chức Hy Lạp đã ca ngợi “lòng dũng cảm” của nữ du khách người Đức khi quyết định tự nguyện trả lại cổ vật sau hàng chục năm.
Theo thông báo của giới chức Hy Lạp, phần đầu của cây cột bằng đá vôi cao 23 cm, rộng 33,5 cm. Nó là một phần trong Leonidaion - nhà khách được xây dựng vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, từng dùng để đón tiếp các nhân vật quan trọng tham dự Thế vận hội Olympic cổ đại.
Hinh mẫu Đại học Muenster ở Đức
Cổ vật này đã được chính thức bàn giao, đánh dấu đây là lần thứ ba Đại học Muenster ở Đức trao trả cổ vật cho Hy Lạp trong những năm gần đây.
Theo Bộ Văn hóa, người phụ nữ trên “đã quyết định trả lại cổ vật cho Đại học Muenster, sau khi được truyền cảm hứng từ việc trường đại học này gần đây trả lại các cổ vật quan trọng cho quốc gia xuất xứ của chúng”.
Đại học Muenster từng 2 lần trả lại cổ vật cho Hy Lạp. Trong đó, năm 2019, Đại học Muenster hoàn trả một chiếc cốc rượu có niên đại vào thế kỷ 6 trước Công nguyên, từng được trao cho về Spyros Louis - nhà vô địch Olympic hiện đại đầu tiên năm 1896 tại thủ đô Athens, Hy Lạp.
Đến năm 2024, Đại học Muenster trao trả cho Hy Lạp một đầu tượng bằng đá cẩm thạch có từ thời La Mã và từng được trưng bày trong một nghĩa trang ở thành phố Thessaloniki.
Trong nhiều năm qua, Athens đã theo đuổi chính sách đàm phán hòa bình nhằm hồi hương các cổ vật bị mang ra khỏi đất nước, thay vì thực hiện các vụ kiện.
.jpg)
Sàn chứng khoán châu Âu CMU
Theo Financial Times ngày 16/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi thành lập một sàn chứng khoán thống nhất của châu Âu, đánh dấu bước chuyển lớn trong lập trường của Berlin về việc tập trung giám sát thị trường tài chính trong Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu trước Quốc hội Liên bang Đức hôm 16/10, ông Merz cho rằng châu Âu cần một mô hình tương tự như Sở Giao dịch Chứng khoán New York để giúp các doanh nghiệp không cần phải tìm đến thị trường Mỹ để huy động vốn. Ông nhấn mạnh các doanh nghiệp cần một thị trường vốn đủ sâu và rộng để có thể tìm kiếm các nguồn đầu tư nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Đức vừa nhất trí tăng cường hợp tác với Pháp nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Liên minh Thị trường Vốn (CMU) của EU, bao gồm khả năng chuyển giao quyền giám sát cho một cơ quan chung của châu Âu, điều mà Berlin trước đây luôn tỏ ra thận trọng.
Lấy lại lợi thế cạnh tranh trước Mỹ và Trung Quốc
Trong nhiều năm trước đây, kế hoạch hợp nhất thị trường vốn của EU bị đình trệ phần lớn do Đức phản đối việc chuyển thẩm quyền từ cơ quan giám sát tài chính quốc gia BaFin sang Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA), có trụ sở tại Paris.
Theo báo cáo do cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi công bố, việc tạo ra một cơ quan giám sát duy nhất tương tự Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ là yếu tố then chốt để giúp châu Âu lấy lại lợi thế cạnh tranh trước Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil gần đây đã đồng ý xem xét những lĩnh vực có thể cần tới cơ chế giám sát tập trung trong khuôn khổ hợp tác chuẩn bị cho CMU với Pháp.
Thủ tướng Merz, từng là cố vấn của tập đoàn quản lý tài sản Mỹ BlackRock và thành viên hội đồng quản trị Deutsche Börse, xem việc thúc đẩy CMU là một phần trong nỗ lực hồi sinh nền kinh tế Đức sau ba năm tăng trưởng trì trệ.
Ông Stéphane Boujnah, Giám đốc điều hành Euronext, tập đoàn hiện đang vận hành sàn chứng khoán tại 7 quốc gia EU, hoan nghênh đề xuất của Đức và cho biết tập đoàn sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hợp nhất thị trường tài chính châu Âu. Ông cho rằng việc trao thêm quyền giám sát cho ESMA sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch trong quy định giữa các nước thành viên, đồng thời nhấn mạnh EU cần quyết đoán hơn để hướng cơ chế giám sát thống nhất trong toàn khối.
Deutsche Börse
Tập đoàn vận hành sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Đức, chưa đưa ra bình luận về khả năng hợp nhất hay thay đổi cơ chế giám sát, song thừa nhận thực trạng hệ thống tài chính châu Âu đang chịu tác động từ nhu cầu đầu tư yếu và tình trạng phân mảnh cao.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới, Thủ tướng Merz cũng kêu gọi tăng cường hội nhập nội khối, giảm bớt quy định và thực thi các khuyến nghị của hai cựu Thủ tướng Ý, ông Mario Draghi và ông Enrico Letta, nhằm loại bỏ các rào cản còn lại trên thị trường chung của EU. Ông cho rằng khoảng cách tăng trưởng giữa EU và Mỹ chủ yếu xuất phát từ năng suất lao động thấp và châu Âu chỉ có thể lấy lại sức cạnh tranh nếu tiến hành cải cách sâu rộng.
Nguồn: HTV; Báo Mới; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá