- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Nghi phạm Nord Stream Serhii K
Người đàn ông Ukraina Serhii K bị tình nghi điều phối vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 năm 2022 sẽ không bị dẫn độ sang Đức sau khi Tòa án Tối cao Italy chấp thuận đơn kháng cáo chống lại việc dẫn độ.
Serhii K bị bắt vào tháng 8 gần Rimini, Italy theo lệnh truy nã châu Âu liên quan đến những vụ nổ làm tê liệt đường ống dẫn khí đốt nối Nga và Đức ở Biển Baltic.
Tòa án Tối cao Italy ủng hộ lập luận của bên bào chữa rằng đã có "sự phân loại pháp lý không chính xác về các sự kiện làm cơ sở cho lệnh bắt giữ châu Âu", Nicola Canestrini, luật sư của Serhii K cho hay.
Vụ án dẫn độ nghi phạm vụ Nord Stream sẽ phải đưa ra xét xử một lần nữa vào một ngày chưa được ấn định.
"Dựa trên kết quả phiên tòa hôm nay, tôi sẽ đánh giá trong vài ngày tới về việc liệu có đủ điều kiện để yêu cầu trả tự do cho thân chủ hay không, vì cơ sở pháp lý cho việc giam giữ ông ấy đã bị loại bỏ" - luật sư Canestrini thông tin ngày 15.10.
Theo thông cáo của văn phòng công tố Đức, nghi phạm Serhii K là thành viên của nhóm đặt thiết bị nổ trên các đường ống dẫn khí gần đảo Bornholm của Đan Mạch.
Serhii K đối mặt với các cáo buộc thông đồng gây ra vụ nổ, phá hoại vi hiến và phá hủy các công trình quan trọng.
Nghi phạm Serhii K đã đệ đơn lên tòa án tối cao Italy sau khi có phán quyết dẫn độ sang Đức ở phiên tòa trước.
Nghi phạm Volodymyr Z
Ngoài Serhii K, nghi phạm khác trong vụ Nord Stream là Volodymyr Z bị bắt ngày 30.9 tại ngoại ô Warsaw, Ba Lan. Nghi phạm này sẽ bị giam giữ tại Ba Lan cho đến ngày 9.11.
Ngày 17.10, Tòa án Quận Warsaw sẽ quyết định liệu Ba Lan có dẫn độ nghi phạm sang Đức hay không.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 15.10, Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) nhấn mạnh, Giám đốc BBN Slawomir Cenckiewicz cũng như toàn bộ cơ quan, giữ quan điểm rằng lợi ích sống còn của nhà nước Ba Lan là thủ phạm hoặc những nghi phạm bị cáo buộc phá hoại Nord Stream phải tránh bị truy cứu trách nhiệm về hành vi này.
Cục An ninh Quốc gia Ba Lan lưu ý, lợi nhuận của khí đốt Nga bán qua đường ống Nord Stream đã góp phần tạo nguồn lực cho Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraina. Do đó, việc phá hủy 2 đường ống dẫn khí này đã vô hiệu hóa một phần đáng kể nguồn tài chính của Nga phục vụ xung đột.
Tuyên bố của Cục An ninh Quốc gia Ba Lan nhằm đáp trả bài đăng trước đó cùng ngày của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), trong đó dẫn lời phát ngôn viên liên bang của đảng này Tino Chrupalla: "Chính phủ liên bang Đức phải bảo vệ luật hình sự của Đức và lợi ích của công dân mình trước Ba Lan".
Ngày 13.10, Giám đốc BBN Slawomir Cenckiewicz chia sẻ với Financial Times rằng, theo quan điểm của Ba Lan, cuộc điều tra về nghi phạm Wolodymyr Z "hoàn toàn vô nghĩa". Hiện tại, Berlin muốn Warsaw dẫn độ nghi phạm vụ Nord Stream sang Đức để tiến hành tố tụng.
Ông Cenckiewicz cho biết, lập trường khác nhau của Ba Lan và Đức về vấn đề này làm nổi bật xung đột lợi ích giữa hai quốc gia.
Tuyên bố của Cục An ninh Quốc gia Ba Lan phù hợp với tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về vấn đề này. Tuần trước, ông Tusk cho biết, việc dẫn độ nghi phạm vụ Nord Stream Wolodymyr Z sang Đức không có lợi cho Ba Lan.
Đức công bố gói viện trợ 2,3 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có tên lửa Patriot, hai tổ hợp phòng không IRIS-T cùng nhiều thiết bị khác.
"Chúng tôi sẽ duy trì và mở rộng nỗ lực giúp đỡ Ukraine. Thông qua các hợp đồng mới, Đức sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ trị giá hơn hai tỷ euro (2,3 tỷ USD). ", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) tại Bỉ hôm 15/10.
Theo ông Pistorius, gói viện trợ sẽ đáp ứng "các nhu cầu cấp bách của Ukraine", trong đó có tên lửa cho tổ hợp phòng không Patriot, radar, đạn pháo dẫn đường, rocket và đạn dược.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức thêm rằng nước này sẽ cung cấp riêng rẽ hai tổ hợp phòng không IRIS-T kèm lượng lớn đạn dự trữ, tên lửa phòng không vác vai, vũ khí chống tăng, thiết bị liên lạc và vũ khí bộ binh.
Berlin cũng đóng góp 500 triệu USD cho sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), trong đó các nước thành viên châu Âu của NATO và Canada sẽ chi tiền mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine.
Tại cuộc họp UDCG, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal cho biết Ukraine cần 120 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong năm 2026. "Ukraine sẽ chi một nửa, tức 60 tỷ USD, bằng nguồn lực quốc gia. Chúng tôi đang kêu gọi các đối tác cùng trả nửa còn lại", ông nói.
Quan chức Ukraine cho rằng phương pháp nhanh và hiệu quả nhất để làm điều đó là các bên phân bổ "ít nhất 0,25% GDP cho viện trợ quân sự", nhấn mạnh Kiev đang cần thêm nhiều hệ thống phòng không.
"Nga đã phóng hơn 5.600 máy bay không người lái và 180 tên lửa để tập kích Ukraine trong tháng trước. Cung cấp cho chúng tôi thiết bị cần thiết để đối phó những cuộc tấn công như vậy trước khi mùa đông đến là điều rất quan trọng", ông Shmyhal cho hay.
Cam kết được đưa ra một ngày sau khi Viện Kiel có trụ sở tại Đức công bố nghiên cứu cho thấy viện trợ quân sự cho Ukraine gần đây giảm mạnh. Mức viện trợ trung bình mỗi tháng trong tháng 7-8 đã giảm 43% so với nửa đầu năm nay, bất chấp NATO đang triển khai chương trình PURL.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur bày tỏ lo ngại về tình trạng trên, đồng thời lưu ý rằng "tỷ lệ đóng góp của Mỹ cho Ukraine đã giảm đáng kể trong năm nay". Chính quyền Tổng thống Donald Trump đến nay chưa phê duyệt gói viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine, mà chỉ chuyển giao khí tài đã được thông qua dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.
.jpg)
Bên lề cuộc triển lãm quân sự AUSA, Tập đoàn Lockheed Martin đã hợp tác với một nhà thầu quân sự Đức nhằm tăng cường sản xuất tên lửa phòng không Patriot.
Tập đoàn Lockheed Martin và nhà sản xuất Diehl Defense của Đức đã ký kết một thỏa thuận hợp tác hôm nay nhằm mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu cho tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).
Bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU), được ký kết ngay tại triển lãm thường niên của Hiệp hội quân đội Hoa Kỳ (AUSA), đánh dấu bước khởi đầu cho nỗ lực tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
Hệ thống vũ khí đang được săn đón này, vốn được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cũng như vô hiệu hóa các mối đe dọa siêu vượt âm.
Thời gian qua, các cuộc xung đột đã khiến cho số lượng tên lửa này bị tiêu hao trầm trọng, khiến Mỹ và các đồng minh lo lắng sẽ thiếu hụt, tạo ra lỗ hổng trong trường hợp xảy ra xung đột.
Đặc biệt, tại các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, Mỹ và đồng minh được cho là đã tiêu tốn hàng nghìn tên lửa PAC và thậm chí là nhiều hệ thống Patriot cũng bị phá hủy.
Dữ liệu vào tháng 7/2025 ước tính, Mỹ chỉ còn khoảng 25% số tên lửa cần thiết. Chính vì vậy, việc tìm đến các đối tác đồng minh để hỗ trợ cung ứng các thành phần vật tư cho tên lửa PAC-3 là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ.
“Việc có một nguồn cung kép, thậm chí là nguồn cung thứ ba... năng lực quản lý chuỗi cung ứng là điều thiết yếu để có thể tăng tốc nhanh chóng... đưa thêm vật tư ra thị trường hoặc tại châu Âu nhằm hỗ trợ người dân Ukraine” ông Torsten Cook, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phòng không mặt đất của Diehl, chia sẻ với Breaking Defense.
Ông Cook cho biết, bản MoU với Lockheed Martin là “bước đi đầu tiên” để hiện thực hóa tham vọng này, đồng thời nhấn mạnh việc ưu tiên sử dụng “các linh kiện châu Âu” cho PAC-3 MSE.
Ông Cook cũng tiết lộ Lockheed có thể “tham gia” vào “hoạt động tại địa phương ở Đức” thông qua việc đầu tư vào nguồn cung pin nhiệt. Theo tài liệu của Diehl, công ty con Eagle Pitcher hiện đang cung cấp thiết bị này cho PAC-3 cũng như nhiều hệ thống vũ khí khác như Stinger, IRIS-T và Evolved SeaSparrow Missile (ESSM).
Mỹ và Đức nằm trong nhóm 17 quốc gia đối tác đã lựa chọn sử dụng tên lửa đánh chặn Patriot tiên tiến, theo thông cáo của Lockheed Martin. Nhà thầu quân sự hàng đầu thế giới này đã giành được hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để sản xuất gần 2.000 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE cùng các thiết bị hỗ trợ vào tháng 9 vừa qua.
Trong một diễn biến liên quan, Boeing cũng vừa thông báo đã nhận được các hợp đồng nhiều năm, trị giá ước tính 2,7 tỷ USD để cung cấp thêm các bộ tìm mục tiêu (seeker) cho PAC-3. Theo công ty, hơn 3.000 bộ seeker sẽ được sản xuất với tốc độ 750 bộ mỗi năm cho đến năm 2030.
Nguồn: Lao Động; Vnexpress; Báo Mới
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá