- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thanh niên Ukraine cần ở lại quê nhà và chiến đấu.
Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục căng thẳng, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/11 đã có cuộc điện đàm quan trọng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Cuộc trò chuyện không chỉ tập trung vào tình hình chiến trường mà còn nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Kiev. Đặc biệt, ông Merz đã thúc giục ông Zelensky hạn chế dòng thanh niên Ukraine sang Đức, thẳng thắn kêu gọi nam giới Ukraine nên ở lại quê nhà và chiến đấu:
Trong cuộc điện đàm kéo dài hôm nay, tôi đã yêu cầu Tổng thống Ukraine đảm bảo rằng thanh niên, đặc biệt là từ Ukraine, không đến Đức với số lượng lớn – ngày càng tăng – mà phải ở để phục vụ đất nước. Đất nước họ cần họ.
Theo Politico, yêu cầu này xuất phát từ mối quan ngại ngày càng tăng ở Đức – đặc biệt trong hàng ngũ bảo thủ của ông Merz – rằng sự ủng hộ của công chúng đối với nỗ lực chiến đấu của Ukraine có thể suy yếu nếu nam giới nước này bị coi là trốn tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách đến Đức.
Nhập cảnh sang Đức tăng tới trăm lần
Sau khi các quy định xuất cảnh của Ukraine được nới lỏng vào mùa hè, số lượng thanh niên Ukraine từ 18-22 tuổi nhập cảnh vào Đức đã tăng từ 19 người mỗi tuần vào giữa tháng 8 lên khoảng 1.400-1.800 người mỗi tuần vào tháng 10, truyền thông Đức đưa tin, dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Đức.
Là lãnh đạo của Đảng CDU bảo thủ, bản thân ông Merz đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine không chỉ dừng ở viện trợ quân sự mà còn cần đảm bảo rằng những người có khả năng chiến đấu không trốn tránh trách nhiệm.
Người đứng đầu chính phủ liên bang cũng đang chịu áp lực rất lớn trong việc trấn an người Đức rằng ông có thể kiểm soát được tình trạng di cư - tị nạn, sau khi vận động tranh cử với cương lĩnh kiểm soát biên giới chặt chẽ.
Ông Markus Söder, thủ hiến vùng Bayern và là đồng minh của ông Merz, đã đề xuất các hạn chế đối với "Chỉ thị Bảo vệ Tạm thời" của EU đối với người Ukraine nếu Kiev không tự nguyện giảm lượng người di cư. Các quy định này mang lại cho người Ukraine một quy chế bảo vệ tự động trong bối cảnh xung đột hiện tại.
Đức là một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Ukraine trong EU. Cường quốc Tây Âu đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu người tị nạn Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch ở đó vào năm 2022 và là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất của Ukraine sau Mỹ.
Lo ngại
Các thành viên trong liên minh cầm quyền của ông Merz lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng tăng của nam thanh niên Ukraine tại Đức sẽ bị biến thành một điểm nóng chính trị bởi các thành viên của Đảng AfD cực hữu, những người chỉ trích sự ủng hộ liên tục của chính phủ ở Berlin đối với Kiev.
Đảng AfD, hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, từ lâu đã yêu cầu ngừng chi trả phúc lợi cho người Ukraine. Theo dữ liệu từ cơ quan việc làm của nước này, khoảng 490.000 công dân Ukraine trong độ tuổi lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp dài hạn tại Đức.
Cũng trong cuộc điện đàm, ông Merz thúc giục ông Zelensky giải quyết các vấn đề liên quan đến tham nhũng trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với hậu quả của một vụ bê bối lớn liên quan đến hối lộ – một diễn biến khác mà các quan chức Đức lo ngại có thể làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng Đức đối với quốc gia Đông Âu.
Phía Ukraina
Ông Zelensky, trong phản hồi của mình, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của Đức kể từ khi chiến sự nổ ra. "Sự giúp đỡ của Đức đã cứu sống hàng ngàn người Ukraine", ông nhấn mạnh, đặc biệt đề cập đến các hệ thống phòng không, gói viện trợ quân sự và hỗ trợ cho khả năng phục hồi của đất nước.
Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi ông Zelensky có chuyến thăm tới các vị trí chỉ huy của các lữ đoàn và quân đoàn chiến đấu Ukraine. Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu về tình hình trên tiền tuyến, nơi các lực lượng Ukraine đang đối mặt với những thách thức lớn từ đối phương.
Ông Zelensky cũng đã cập nhật chi tiết về diễn biến chiến sự, đồng thời nhấn mạnh các bước cần thiết để "củng cố thêm khả năng phòng thủ" của đất nước mình.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố
Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở Berlin 13/11, Thủ tướng Merz cho biết: “Chúng tôi đã quyết định trong nội các rằng, ở mọi nơi có thể, chúng tôi sẽ thay thế các linh kiện, ví dụ trong mạng 5G, bằng các linh kiện do chính chúng tôi sản xuất. Và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ linh kiện nào từ Trung Quốc trong mạng 6G”.
Quyết định kể trên của Đức phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng ở châu Âu về sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Châu lục này đang lo lắng về sự phụ thuộc vào mọi thứ, từ bán dẫn châu Á đến trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Mỹ, đặc biệt khi những căng thẳng địa chính trị và thương mại đang đe dọa các chuỗi cung ứng quan trọng.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo trung hữu này cũng loại trừ khả năng hoàn toàn tách rời khỏi Trung Quốc, vốn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Đức. “Chúng tôi không thể làm điều đó”, ông nói. “Trung Quốc không thể làm điều đó, nhưng chúng tôi còn khó làm hơn nữa”.
Thực trạng
Năm ngoái, Đức đã ra lệnh cho các nhà khai thác viễn thông phải loại bỏ thiết bị của Huawei khỏi các mạng lưới cốt lõi của họ, với lý do những rủi ro đối với an ninh quốc gia. Theo tin tức của Bloomberg hồi tháng trước, Berlin hiện đang xem xét việc sử dụng ngân sách công để chi trả cho các nhà mạng như Deutsche Telekom AG và các hãng nội địa khác nhằm loại bỏ thiết bị Trung Quốc.
Thủ tướng Friedrich Merz cho biết ông sẽ nêu vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh về chủ quyền kỹ thuật số với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tuần tới.
“Chúng tôi sẽ thảo luận với ngành công nghiệp về những gì chúng ta có thể làm, không chỉ để làm cho bản thân độc lập với Trung Quốc, mà còn độc lập, ví dụ, với Mỹ, độc lập với các công ty công nghệ lớn”, ông Merz nhấn mạnh.
.jpg)
Ủy ban để xem xét lại chính sách với Trung Quốc
Hãng tin Reuters của Anh ngày 14/11 cho biết vào hôm thứ Năm (13/11), Quốc hội Đức đã bổ nhiệm một ủy ban chuyên gia nhằm xem xét lại chính sách thương mại đối với Trung Quốc, đẩy nhanh chiến lược “giảm thiểu rủi ro” sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm, phơi bày việc ngành công nghiệp Đức có thể bị bóp nghẹt nhanh chóng đến mức nào.
Trong khi bản chiến lược về Trung Quốc năm 2023, được thực hiện theo sự đặt hàng của chính phủ tiền nhiệm, chỉ đưa ra các khuyến nghị mang tính chung chung, thì lần này ủy ban gồm các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện giới lao động và các viện nghiên cứu sẽ gửi các khuyến nghị mang tính thực thi cho chính phủ để soạn thảo luật.
Ủy ban này được thành lập chỉ vài ngày trước chuyến đi của Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil tới Trung Quốc nhằm thúc đẩy lập trường của Liên minh châu Âu (EU) về một loạt vấn đề, sẽ xem xét vấn đề năng lượng, nhập khẩu nguyên liệu thô và đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực hạ tầng trọng yếu.
Thực tế
Năm nay, Đức đặc biệt cảm thấy dễ tổn thương trước đối tác thương mại lớn nhất của mình, khi bị mắc kẹt giữa việc Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rung chuyển thương mại toàn cầu bằng các mức thuế mạnh tay và Trung Quốc phô diễn sức mạnh bằng những hạn chế xuất khẩu của riêng mình.
“Trung Quốc có thể và sẽ khóa van trong những lĩnh vực trọng yếu; chúng ta vẫn còn quá dễ tổn thương, vì vậy áp lực phải hành động giờ đây lớn hơn nhiều”, ông Juergen Matthes, trưởng bộ phận chính sách kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế Đức IW, cho biết.
Ông Klingbeil sẽ trở thành bộ trưởng đầu tiên của chính phủ liên minh mới thăm Trung Quốc, sau khi Ngoại trưởng Johann Wadephul hoãn chuyến đi dự kiến vào cuối tháng Mười do Bắc Kinh chỉ xác nhận một trong số các cuộc gặp mà ông yêu cầu.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho Reuters biết rằng chỉ có một đoàn nhỏ gồm đại diện các ngân hàng và công ty bảo hiểm Đức sẽ tháp tùng ông Klingbeil sang Trung Quốc vào tuần tới.
“Quản lý rủi ro sẽ đóng vai trò lớn hơn trong chiến lược Trung Quốc tương lai. Câu hỏi đặt ra là: đâu là những đòn bẩy mà Trung Quốc có thể dùng để gây sức ép chính trị, và làm sao để chúng ta tránh được?”, ông Juergen Hardt, người phát ngôn về chính sách đối ngoại của đảng bảo thủ cầm quyền, nói.
Cú sốc đất hiếm là hồi chuông cảnh tỉnh
Nhiều năm qua, Đức - cường quốc sản xuất và xuất khẩu của châu Âu - đã hưởng lợi từ việc bán hàng hóa cho thị trường Trung Quốc rộng lớn và ngày càng tăng trưởng. Nhưng trong chiến lược về Trung Quốc được thông qua năm 2023, chính phủ trước đã kêu gọi “giảm thiểu rủi ro” trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, gọi Bắc Kinh là “đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ hệ thống.”
Tài liệu dài 61 trang kêu gọi các doanh nghiệp Đức giảm phụ thuộc vào Trung Quốc nhưng lại thiếu các mục tiêu ràng buộc.
Một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức IW cho thấy rằng vào năm 2024, mức độ phụ thuộc nhập khẩu vào Trung Quốc đối với các sản phẩm tiềm ẩn rủi ro của Đức hầu như không thay đổi so với năm trước - thời điểm chiến lược Trung Quốc được thông qua.
“Kể từ chiến lược Trung Quốc 2023, tôi không thấy tiến bộ thực sự nào trong việc giảm thiểu rủi ro trong nghiên cứu của mình, điều lẽ ra phải đánh lên hồi chuông cảnh báo thì lại không hề xảy ra”, ông Matthes, tác giả nghiên cứu, cho biết.
Theo phân tích về hơn 14.300 nhóm sản phẩm, chỉ khoảng 200 nhóm hiện phụ thuộc vào Trung Quốc với tỷ lệ ít nhất 50% nhu cầu nhập khẩu. Điều này cho thấy sự phụ thuộc tập trung vào một số lĩnh vực nhỏ, nhưng những lĩnh vực này vẫn có thể tạo ra tác động kinh tế đáng kể.
Ông Jens Eisenschmidt, Kinh tế trưởng khu vực châu Âu tại Morgan Stanley cho biết: “Vấn đề lớn nhất là sự phụ thuộc. Tách khỏi Trung Quốc hoàn toàn là điều không thể”.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhậm chức vào tháng Năm với lời hứa hồi sinh tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau hai năm suy giảm.
“Tôi không nghĩ đã có nỗ lực lớn nào trong chính phủ nhằm đánh giá lại Trung Quốc. Vấn đề đơn giản chỉ là năng lực”, ông Eisenschmidt nói, lưu ý rằng phần lớn nguồn lực của chính phủ tập trung vào cải cách trong nước.
Ban đầu, ông Merz dường như tập trung vào việc duy trì quan hệ hợp tác tốt với chính quyền Trump và thúc đẩy hòa bình tại Ukraine và Trung Đông.
Nhưng khi Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm, điều đó khiến điểm yếu của Đức trở nên rõ ràng, bởi khoảng 80% lượng đất hiếm mà Đức nhập khẩu đến từ Trung Quốc.
Các công ty Đức một lần nữa lao đao sau khi tranh chấp giữa Hà Lan và Trung Quốc liên quan đến công ty sản xuất chip Nexperia - đơn vị sản xuất hàng tỷ con chip cho ô tô và nhiều thiết bị điện tử khác - gây ra một cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nguồn: Người Đưa Tin; Công Luận; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá