Đức: Ngành hóa chất gặp khó khăn nghiêm trọng; Cuộc điều tra về North Stream chia rẽ EU vì Ukraine; Thủ tướng chật vật với lời hứa

NGÀNH HÓA CHẤT ĐỨC ĐANG GẶP KHÓ KHĂN NGHIÊM TRỌNG

Tất cả đều âm

Ngày 11/11, Hiệp hội ngành công nghiệp hoá chất và dược phẩm Đức (VCI) cho biết ngành hóa chất, vốn được coi là thước đo sức khỏe kinh tế chung của Đức, đang trì trệ ở mức thấp nhất trong ba thập kỷ.

Theo ông Wolfgang Grosse Entrup, Tổng giám đốc điều hành VCI, ngành hoá chất Đức, với các công ty tên tuổi lớn như BASF và Bayer, đang "gặp khó khăn trên mọi mặt trận". Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Grosse Entrup cho biết: "Sản lượng, doanh số, giá cả... tất cả đều đang ở mức âm".

Trở lại mức 30 năm trước 1995

Ông nói thêm rằng sản lượng hóa chất đang trì trệ quanh mức của năm 1995, và chỉ khoảng 70% công suất nhà máy hóa chất được sử dụng.

Theo VCI, trong quý III, doanh số bán hàng sang Mỹ của ngành hoá chất giảm khoảng 20% và sang châu Á giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình của ngành dược phẩm khả quan hơn, với sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng chính sách thuế quan khó lường của Mỹ cũng khiến niềm tin vào lĩnh vực này suy giảm, VCI cho biết.

Thiếu chiến lược thuyết phục

Ông Grosse Entrup phát biểu rằng chính phủ liên minh dưới quyền Thủ tướng Friedrich Merz, lên nắm quyền vào tháng Năm nhờ những lời hứa thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn, cho đến nay vẫn chưa "tạo ra được tinh thần lạc quan trong ngành. "Nền kinh tế vẫn đang trì trệ. Vẫn thiếu một chiến lược thuyết phục có thể khôi phục niềm tin và đưa nước Đức trở lại đúng hướng", ông nói.

 

 

CUỘC ĐIỀU TRA VỀ NORTH STREAM ĐANG CHIA RẼ CHÂU ÂU VÌ UKRAINE

Kết luận của Đức

Đức quy trách nhiệm vụ nổ Nord Stream cho Ukraine đang làm dấy lên tranh cãi chính trị, gây căng thẳng ngoại giao và thử thách sự ủng hộ dành cho Kiev trên toàn châu Âu.

Theo Wall Street Journal ngày 11/11, cuộc điều tra kéo dài ba năm của cảnh sát Đức về vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) - vụ đánh bom lớn nhất trong lịch sử hiện đại - hiện đang đe dọa làm lung lay sự ủng hộ dành cho Ukraine. Kết quả điều tra của Đức, quy trách nhiệm cho một đơn vị quân đội tinh nhuệ của Ukraine, đang tạo ra sự chia rẽ rõ rệt và căng thẳng ngoại giao trên khắp châu Âu.

Kết luận điều tra: Đơn vị đặc nhiệm Ukraine bị quy trách nhiệm

Trong 3 năm qua, một đội điều tra tinh nhuệ đã tập trung tại trụ sở Cảnh sát Liên bang Đức ở Potsdam, gần Berlin, để ghép nối các manh mối về kẻ đứng sau vụ nổ xảy ra vào tháng 9/2022. Vụ đánh bom đã khiến cuộc tranh luận về năng lượng Nga trở nên vô nghĩa, khi một lượng lớn khí mê-tan, vụ xả khí nhà kính nhân tạo lớn nhất từng được ghi nhận, tràn vào biển Baltic.

Ban đầu, một số quan chức Mỹ và Đức đã cáo buộc Nga đứng sau các vụ nổ, trong khi Điện Kremlin lại tuyên bố Mỹ và Anh đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát Đức, công tố viên và những người hiểu rõ sự phức tạp của vụ án đã đưa ra những gì họ cho là bức tranh rõ ràng: Một đơn vị quân đội tinh nhuệ của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công dưới sự giám sát trực tiếp của vị chỉ huy tối cao của Ukraine lúc bấy giờ, Tướng Valeriy Zaluzhniy.

Quá trình điều tra đã được tiến hành một cách tỉ mỉ. Bằng cách theo dõi các công ty cho thuê thuyền, điện thoại và biển số xe, nhóm điều tra Potsdam đã tạo tiền đề để chính quyền Đức ban hành lệnh bắt giữ 3 binh sĩ thuộc đơn vị quân đội đặc nhiệm Ukraine và 4 thợ lặn biển sâu kỳ cựu. Mục tiêu của những kẻ phá hoại được cho là nhằm cắt đứt cả nguồn thu từ dầu mỏ của Nga lẫn mối quan hệ kinh tế với Đức.

Bằng chứng quyết định đến từ một bức ảnh đen trắng mờ nhạt do một camera tốc độ của Đức chụp, cho thấy khuôn mặt của một thợ lặn biển sâu người Ukraine, người đã được xác định danh tính bằng phần mềm nhận dạng khuôn mặt thương mại.

Sự chia rẽ ở châu Âu

Những nỗ lực điều tra của Đức không được đón nhận đồng đều. Tại Ba Lan: Chính phủ nước này đã từ chối dẫn độ một trong những nghi phạm về Đức để xét xử. Thay vào đó, họ coi ông này là "anh hùng" vì đã phá hủy một nguồn thu quan trọng của Nga. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã chế giễu cuộc điều tra, nói rằng: "Vấn đề không phải là đường ống bị nổ tung. Vấn đề là nó đã được xây dựng".

Với Italy và Đức: Cuộc điều tra đang tập trung vào một nghi phạm khác, Serhii K., một cựu chiến binh thuộc cơ quan an ninh SBU Ukraine, người được tìm thấy ở Italy. Các thám tử Đức đã lần theo dấu vết của Serhii K. thông qua dữ liệu từ hệ thống thu phí đường bộ và thông tin đặt phòng khách sạn. Lực lượng cảnh sát Carabinieri của Italy đã bắt giữ ông này. Luật sư của nghi phạm lập luận rằng bất cứ ai cho nổ tung Nord Stream đều đang hành động như một phần của chiến dịch quân sự nhằm "bảo vệ Ukraine" và do đó được miễn trừ truy tố. Các thẩm phán Italy dự kiến sẽ quyết định việc dẫn độ nghi phạm người Ukraine này sang Đức vào tháng 12 tới.

Về tình hình trong nước Đức

Đảng đối lập AfD đã lợi dụng sự phẫn nộ của công chúng về việc các vụ đánh bom khiến giá năng lượng tăng cao mà không có dấu hiệu giảm bớt. Hiện đảng này đang vận động cắt giảm viện trợ cho Kiev, tạo áp lực chính trị lên Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Việc dẫn độ Serhii K. có thể là một điều may rủi. Bất kỳ phiên điều trần pháp lý nào dường như chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Ukraine và Đức, quốc gia là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của Kiev và là nhà cung cấp các hệ thống phòng không được săn đón nhất.

Các quan chức cấp cao châu Âu cho rằng, hậu quả ngoại giao của vụ đánh bom có thể dễ dàng hơn đối với Đức nếu các thám tử không xây dựng một vụ án chống lại Ukraine. Tuy nhiên, đối với nhóm điều tra Đức, họ cảm thấy cuộc điều tra của mình sẽ đi đến hồi kết tại một tòa án Đức.

Tóm lại, vụ đánh bom đã làm nổi bật những vấn đề phức tạp xung quanh đường ống Nord Stream. Trước cuộc xung đột, Đức và một số quốc gia khác phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu giá rẻ của Nga, gây ra tranh cãi với các quốc gia khác về việc có nên đóng cửa đường ống để cắt đứt nguồn thu ngoại tệ mạnh cho Moskva hay không. Vụ đánh bom đã kết thúc cuộc tranh luận đó, nhưng nó lại mở ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao mới, nơi kết quả điều tra đang đối đầu trực tiếp với sự ủng hộ chiến lược cho Ukraine.

 

 

THỦ TƯỚNG ĐỨC FRIEDRICH MERZ CHẬT VẬT VỚI LỜI HỨA

Cam kết

Sáu tháng sau khi nhậm chức, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang chật vật thực hiện cam kết mà ông đưa ra về khôi phục nền kinh tế lớn nhất châu Âu và kiềm chế phe cực hữu.

Vị thủ tướng vừa tròn 70 tuổi hôm 11/11 đã thay thế người tiền nhiệm Olaf Scholz – vốn không được lòng dân – từ tháng 5, với lời hứa thúc đẩy tăng trưởng, giảm nhập cư bất hợp pháp và xây dựng quân đội lớn nhất châu Âu trong bối cảnh lo ngại gia tăng vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Nhà lãnh đạo theo đường lối bảo thủ cho rằng đây là cơ hội cuối cùng của Đức để kiềm chế đà trỗi dậy của phe cực hữu và chuẩn bị cho một thời đại mà các nguy cơ an ninh gia tăng, trong khi sự ủng hộ từ đồng minh truyền thống Mỹ có dấu hiệu lung lay.

Tuy nhiên, khi tăng trưởng kinh tế trì trệ và liên minh cầm quyền tranh cãi về vấn đề nhập cư, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Merz là một trong những thủ tướng ít được lòng dư luận nhất trong lịch sử, với tỷ lệ ủng hộ chỉ 25%, kém xa hai người tiền nhiệm tại cùng thời điểm.

Giới doanh nghiệp Đức

Phàn nàn về tốc độ cải cách chậm chạp, trong khi nỗi lo mất việc, lạm phát và bất ổn địa - chính trị khiến tâm trạng cử tri thêm u ám.

Chủ tịch hiệp hội công nghiệp hóa chất VCI vừa đưa ra cảnh báo, rằng sản lượng ngành này đã rơi xuống mức thấp nhất trong 30 năm, khiến một trụ cột của nền kinh tế châu Âu vào “báo động đỏ”. Theo cuộc khảo sát công bố ngày 11/11, chỉ 18% người Đức muốn ông Merz tiếp tục tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2029.

Ngay cả trong phe bảo thủ của ông cũng chỉ có 47% ủng hộ ông tái tranh cử. Ông Merz là thủ tướng cao tuổi thứ hai trong lịch sử Đức. Là người theo chủ nghĩa thị trường tự do và bảo thủ văn hóa, trưởng thành chính trị trong giai đoạn ổn định hơn của hai đảng lớn, ông Merz nay gặp khó khăn khi điều hành một liên minh có nhiều khác biệt về tư tưởng.

“Khả năng chính trị của ông ấy không hợp với mô hình này”, ông Oliver Lembcke, nhà khoa học chính trị tại Đại học Bochum, nhận xét.

Giữa bối cảnh các chính phủ ở Anh và Pháp cũng đối mặt với sự sụt giảm ủng hộ tương tự, tình thế khó khăn của ông Merz cho thấy một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn đè nặng lên châu Âu khi họ đối mặt với các đảng chống đối đang mạnh lên.

Đức sẽ có 5 cuộc bầu cử cấp bang trong năm tới, và đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu đang liên tục dẫn đầu các cuộc thăm dò toàn quốc.

Tình thế mong manh

Kỳ vọng đặt vào ông Merz rất cao khi ông đạt được thỏa thuận lịch sử về chi tiêu kỷ lục cho hạ tầng và quốc phòng ngay trước khi nhậm chức. Nhưng cam kết đó đến nay chưa đem lại kết quả, thậm chí còn khiến một bộ phận cử tri bảo thủ quay lưng vì cho rằng ông đã đi ngược lại chủ trương thắt chặt ngân sách.

Liên minh giữa phe bảo thủ của ông Merz và đảng Dân chủ Xã hội trung tả tiếp tục tranh cãi về kế hoạch tái xây dựng quân đội và ứng xử với hàng trăm nghìn người nhập cư từ Trung Đông trong thập kỷ qua.

Ông Merz bị nhận xét là nóng vội và dễ mắc lỗi với truyền thông, không tạo được cảm giác ổn định và an tâm như các thủ tướng bảo thủ tiền nhiệm như bà Angela Merkel hay ông Helmut Kohl.

“Ông Merz đang cố điều hành chính phủ như điều hành một doanh nghiệp. Nhưng điều đó không phù hợp trong bối cảnh đa số chính trị rất mong manh hiện nay”, nhà khoa học chính trị Stefan Marschall tại Đại học Düsseldorf nhận xét.

Cuộc bầu cử quốc gia vẫn xa, ông Merz còn thời gian để phục hồi, thúc đẩy cải cách và tận dụng nguồn chi tiêu tài khóa lớn mà ông từng cam kết.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông phải hành động sớm để tránh đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Scholz, khi liên minh do đảng Dân chủ Xã hội dẫn dắt trước đó đã tan rã trong căng thẳng và chỉ trích.

“Trong chính trị, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ ủng hộ thấp dành cho ông Merz trở thành một gánh nặng thực sự”, ông Marshall nói.

 

Nguồn: Bnews; Báo Tin Tức; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang