- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Sáng 11/11, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã làm việc với Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt (HWK Erfurt), CHLB Đức về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Phát biểi đại diện 2 bên
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã giới thiệu về những tiềm năng, cơ hội đầu tư và những vấn đề mà tỉnh Thanh Hóa đang quan tâm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Ngài Thomas Malcherek, Giám đốc điều hành HWK Erfurt, CHLB Đức cũng đã giới thiệu, chia sẻ thế mạnh sẵn có về đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo kép theo tiêu chuẩn Đức cũng như nhu cầu của HWK Erfurt, CHLB Đức về nhân lực mà tỉnh Thanh Hóa có thể xuất khẩu sang Đức...
Thảo luận
Để làm rõ hơn các nội dung này, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã thảo luận về các chương trình hợp tác tiềm năng, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, điều kiện để học sinh, sinh viên Thanh Hóa trải nghiệm các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên, chương trình trại hè kỹ thuật quốc tế, kinh phí, loại visa...
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, xây dựng chương trình và lộ trình hợp tác cụ thể, hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho học sinh, sinh viên.
Hai bên tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập thế giới.
HWK Erfurt
Thành lập từ năm 1900, HWK Erfurt - Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt - là một trong những tổ chức hàng đầu tại Đức về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thủ công nghiệp.
Đây là tổ chức uy tín trong đào tạo nghề các ngành công nghệ ô tô, hàn, điện lạnh, cơ khí và năng lượng tái tạo, cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn với yêu cầu về trình độ tiếng Đức và học phí cụ thể.
Mở phiên tòa
Bị cáo Taleb A. đã ra hầu tòa ngày 10/11 tại thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức, vì vụ tấn công chợ Giáng sinh vào tháng 12 năm ngoái.
Một nhà xử án tạm thời đã được dựng lên để phục vụ cho các phiên tòa với hàng trăm người tham dự. Khoảng 180 nạn nhân và người thân sẽ là đồng nguyên đơn trong vụ án, khiến đây trở thành một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của Đức. Tòa án Khu vực Magdeburg đã lên lịch khoảng 50 ngày xét xử cho đến ngày 12/3/2026.
Cáo trạng
Bị cáo Taleb A., 51 tuổi, người Saudi Arabia (Arập Xêút), đã ở Đức từ năm 2006 và là một bác sĩ tại thị trấn Bernburg. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công và bị giam giữ kể từ đó. Nghi phạm đối diện với các cáo buộc của 6 tội danh giết người và 338 tội danh cố ý giết người, cùng nhiều tội danh khác.
Trong suốt quá trình xét xử, nghi phạm bị tạm giam trong lồng kính để đảm bảo an toàn.
Vụ tấn công bằng xe hơi khiến 5 phụ nữ và 1 trẻ em thiệt mạng, 338 người bị thương trong mùa Giáng sinh năm ngoái đã gây chấn động nước Đức và khiến hàng chục khu chợ Giáng sinh trên khắp cả nước phải tăng cường các biện pháp an ninh. Vụ việc đã phủ bóng đen lên mùa lễ hội 2024 và các khu chợ Giáng sinh, vốn là biểu tượng của văn hoá và truyền thống Đức.
.jpg)
Kế hoạch
Đức sẽ chi gần 1 tỷ Euro để mua 20 máy bay trực thăng quân sự tiếp theo của hãng Airbus. Quá trình giao hàng sẽ diễn ra trong vòng 2 năm bắt đầu vào năm 2027.
Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về quyết định này, cho biết họ không thể thảo luận về các kế hoạch mua sắm trước khi chúng được thảo luận tại Quốc hội. Quyết định này sẽ hoàn tất thỏa thuận khung năm 2023 cho phép lực lượng vũ trang Đức mua tới 82 máy bay trực thăng Airbus H145M, trong đó 62 chiếc đã được đặt hàng.
Cơ cấu
Trong sô 20 máy bay bổ sung sẽ có 15 chiếc phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và 5 chiếc phục vụ nhiệm vụ huấn luyện lực lượng đặc nhiệm. Nguồn chi sẽ được trích từ một quỹ đặc biệt được thành lập vào đầu năm nay để tài trợ cho việc hiện đại hóa khẩn cấp lực lượng vũ trang Đức.
Chính phủ Đức ước tính tổng chi phí bảo trì và vận hành toàn bộ phi đội 82 trực thăng sẽ lên tới gần 3 tỷ euro cho đến năm 2048.
Nguồn: Báo Thanh Hóa; Báo Tin Tức; VOV
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá