.jpg)
ĐỨC QUYẾT LIỆT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Gói cải cách
Nội các Đức vừa thông qua một gói cải cách gồm các biện pháp toàn diện nhằm khắc phục tình trạng quan liêu vốn được coi là “căn bệnh kinh niên” của nền hành chính công.
Gói cải cách gồm 50 điểm hành động cụ thể, hướng tới cắt giảm thủ tục báo cáo, đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa quy định. Chính phủ Đức cũng cam kết tăng tốc các quy trình phê duyệt dự án, thúc đẩy xây dựng mạng di động, hạ tầng cáp quang và số hóa hợp đồng bất động sản, những lĩnh vực lâu nay nổi tiếng chậm trễ.
Kỳ vọng
Giới quan sát cho rằng, nếu chương trình được triển khai nghiêm túc và có cơ chế giám sát chặt, Đức có thể tiết kiệm hàng tỷ EUR chi phí mỗi năm và cải thiện mạnh mẽ năng suất.
Theo các chuyên gia kinh tế, đây là bước đi tiếp theo trong chương trình cải cách hành chính được Thủ tướng Friedrich Merz khởi xướng từ tháng 5, sau khi ông cam kết “giải phóng nền kinh tế Đức khỏi gánh nặng thủ tục”. Từ đó đến nay, Berlin đã phân bổ 3 tỷ EUR cho các biện pháp hỗ trợ hành chính và chuyển đổi số.
Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Karsten Wildberger khẳng định, mục tiêu lần này không chỉ là giảm gánh nặng ngắn hạn, mà còn là “xây dựng một nền hành chính hiệu quả, minh bạch, phục vụ sự tăng trưởng dài hạn của nước Đức”.
Phản biện
Tuy nhiên, giới doanh nghiệp vẫn tỏ ra dè dặt. Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Đức (ZDH) Joerg Dittrich đánh giá cao quyết tâm của chính phủ, nhưng cảnh báo “sự thay đổi thực sự chỉ bắt đầu khi các quy định được đơn giản hóa trên thực tế”.
Giám đốc Điều hành Liên đoàn Công nghiệp cơ khí (VDMA) Thilo Brodtmann cho rằng, gói biện pháp “vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp”, đặc biệt trong việc cắt giảm những báo cáo trùng lặp và phê duyệt kéo dài.
Thách thức kép
Theo truyền thông Đức, nước này đang đứng trước thách thức kép: vừa phải vực dậy nền kinh tế đầu tàu châu Âu đang tăng trưởng chậm, vừa phải hiện đại hóa bộ máy cho thời kỳ số hóa.
Nếu không cải cách triệt để, Đức có nguy cơ tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh như Hà Lan hay Đan Mạch, những quốc gia đã hoàn tất số hóa hầu hết dịch vụ công. Vì vậy, gói biện pháp mới được xem không chỉ là nỗ lực hành chính mà còn là phép thử về năng lực lãnh đạo của Chính phủ Đức.
10 TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TỐT NHẤT NƯỚC ĐỨC
Xếp hạng theo QS
Đại học Công nghệ München là nơi đào tạo kỹ thuật và công nghệ số 1 nước Đức, theo xếp hạng năm 2025 của tổ chức thế giới QS.
Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS ở các ngành kỹ thuật - công nghệ có 550 trường, riêng Đức có 21 đại diện.
Đại học Kỹ thuật München dẫn đầu, theo sau là trường Kỹ thuật Berlin, Viện Công nghệ Karlsruhe.
Xét theo khu vực, ba trường trong top 10 có trụ sở ở thủ đô Berlin, München có hai đại diện. Các trường còn lại nằm rải rác ở nhiều thành phố, chủ yếu ở Tây Đức.
Tất cả gương mặt trong top 10 đều là đại học công lập. Sáu trường miễn học phí với du học sinh, chỉ thu lệ phí hành chính khoảng 150-350 Euro một học kỳ. Với bốn trường thu học phí, mức thấp nhất là 1.500 Euro, cao nhất là 3.000 Euro mỗi học kỳ.
Bảng xếp hạng
| Xếp hạng QS 2006 | Trường | Điểm | Học phí (Euro/kỳ) |
| 1 | Đại học Kỹ thuật München | 84.6 | 2.000 - 3.000 |
| 2 | Đại học Kỹ thuật Berlin | 79.9 | - |
| 3 | Viện Công nghệ Karlsruhe | 79.2 | 1.500 |
| 4 | Đại học RWTH Aachen | 78.1 | - |
| 5 | Đại học Công nghệ Dresden | 74.9 | 2.500 |
| 6 | Đại học Stuttgart | 70.5 | 1.500 |
| 7 | Đại học Kỹ thuật Darmstadt | 70.3 | - |
| 8 | Đại học Humboldt Berlin | 68.7 | - |
| 9 | Đại học Ludwig Maximilian München | 68.2 | - |
| 10 | Đại học Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg | 67.6 | - |
Tiêu chí xếp hạng đại học QS
Bảng xếp hạng đại học QS theo chuyên ngành căn cứ dữ liệu từ 16,4 triệu bài báo khoa học, cùng ý kiến của hơn 151.000 học giả và 100.000 nhà tuyển dụng.
Các trường được xếp hạng theo năm tiêu chí. Danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất (40%), rồi đến uy tín với nhà tuyển dụng (30%), số trích dẫn nghiên cứu trên mỗi bài báo (10%), chỉ số H-index (10%) và mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%).
Hấp dẫn sinh viên nước ngoài
Nước Đức chứng kiến sự tăng trưởng ổn định về số lượng sinh viên nước ngoài trong những năm gần đây. Theo Study in Germany, số du học sinh đã tăng 55,7% trong vòng một thập kỷ, kể từ năm học 2013-2014, hiện trên 400.000 người.
Nhóm ngành được ưa chuộng là Kỹ thuật (hơn 31%), tiếp đến là Luật, Kinh tế và Khoa học xã hội. Hầu hết đại học miễn học phí. Sinh hoạt phí trung bình ở đây khoảng 930 Euro mỗi tháng (1.000 USD), thấp hơn so với Anh hay Mỹ. Sinh viên sau tốt nghiệp được ở lại làm việc tới 18 tháng.
Tính đến tháng 5, khoảng 7.000 sinh viên người Việt theo học bậc đại học ở Đức, tăng nhẹ so với năm ngoái. Trong số này, khoảng 45% chọn nhóm ngành kỹ thuật.
TRUNG TƯỚNG ĐỨC CẢNH BÁO NGA CÓ THỂ TẤN CÔNG GIỚI HẠN VÀO NATO BẤT CỨ LÚC NÀO
.jpg)
Nga đủ khả năng tấn công ngay lãnh thổ NATO
Theo hãng tin Reuters ngày 7/11, Trung tướng Alexander Sollfrank - người đứng đầu Bộ chỉ huy tác chiến liên quân của Đức - cảnh báo rằng Nga hiện có khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào lãnh thổ NATO “bất cứ lúc nào”, dù chưa có dấu hiệu cho thấy hành động này đang được chuẩn bị.
“Xét theo năng lực và sức mạnh tác chiến hiện tại, Nga có thể khởi động một cuộc tấn công giới hạn, nhanh và cục bộ vào lãnh thổ NATO ngay ngày mai”, ông Sollfrank nói, đồng thời cho biết Nga vẫn bị ràng buộc bởi chiến sự ở Ukraine nên khó thực hiện một chiến dịch lớn.
Tướng Sollfrank cũng đồng quan điểm với cảnh báo trước đó của NATO rằng nếu nỗ lực tái vũ trang của Moscow tiếp tục, Nga có thể đủ khả năng mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào khối 32 thành viên này sớm nhất vào năm 2029.
Mặc dù chịu tổn thất tại Ukraine, ông Sollfrank cho biết không quân Nga vẫn giữ sức mạnh đáng kể, trong khi lực lượng hạt nhân và tên lửa của nước này không bị ảnh hưởng. Ông nói thêm rằng Hạm đội Biển Đen đã chịu thiệt hại lớn, song các hạm đội khác của Nga vẫn còn nguyên vẹn.
Vị tướng này nhận định, quân đội Nga hiện vẫn đủ số lượng xe tăng chủ lực để có thể tiến hành một cuộc tấn công giới hạn. Nga cũng đặt mục tiêu nâng tổng quân số lên 1,5 triệu binh sĩ.
Biện pháp trước lo ngại an ninh
Trước lo ngại an ninh gia tăng, Đức đã điều chỉnh chính sách chi tiêu, dự kiến nâng ngân sách quốc phòng từ gần 100 tỷ Euro năm 2025 lên khoảng 160 tỷ Euro vào năm 2029, tương đương 3,5% GDP, đồng thời mở rộng lực lượng lên khoảng 260.000 quân.
Ông Sollfrank cho rằng việc Nga có tấn công NATO hay không sẽ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự, thành tích chiến đấu và khả năng lãnh đạo của Moscow, nhưng nhấn mạnh “một cuộc tấn công của Nga là điều có thể xảy ra”.
Chiến tranh phi tuyến
Ông cũng cảnh báo rằng các hoạt động như xâm phạm không phận Ba Lan bằng máy bay không người lái là một phần trong chiến lược “chiến tranh phi tuyến” của Nga, kết hợp giữa gây bất ổn, đe dọa hạt nhân và chiến tranh tâm lý nhằm thử phản ứng của NATO.
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng; Vnexpress; VTV
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá