- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.png)
Cuộc bầu cử ngày 20.02.2026 tại Đại hội Đảng ở Stuttgart
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 20/2 đã được bầu lại làm Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) với khoảng 91% số phiếu ủng hộ tại đại hội đảng tổ chức ở thành phố Stuttgart, qua đó tái khẳng định vai trò lãnh đạo một năm sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy ông Merz nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đại biểu CDU, trong bối cảnh ông đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm kinh tế tăng trưởng chậm, mức tín nhiệm cá nhân thấp và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ đảng cực hữu Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trước loạt cuộc bầu cử cấp bang trong năm nay.
Giới quan sát nhận định kết quả tái đắc cử với tỷ lệ ủng hộ cao giúp củng cố vị thế lãnh đạo của ông Merz trong nội bộ CDU, tạo nền tảng chính trị quan trọng khi Đức chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử cấp bang và tiếp tục triển khai các chương trình cải cách trong thời gian tới.
Chính sách Thủ tướng Merz từ tháng 05.2025
Phát biểu tại đại hội với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu, ông Merz thừa nhận tiến trình cải cách không đạt được nhanh như kỳ vọng ban đầu. Ông nói: “Có thể chúng ta đã không làm rõ đủ sớm rằng những cải cách lớn như vậy không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Tôi chấp nhận những chỉ trích này”, đồng thời kêu gọi đảng đoàn kết, nỗ lực đạt kết quả cao hơn và không bị chi phối bởi tâm lý bi quan.
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tháng 2/2025, ông Merz nhậm chức Thủ tướng vào tháng 5 cùng năm, đứng đầu Chính phủ Liên minh với đảng Dân chủ Xã hội trung tả. Khi đó, ông cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế, kiểm soát nhập cư, tăng cường năng lực quốc phòng và nâng cao vai trò của Đức trên trường quốc tế.
Trên bình diện quốc tế, ông Merz đã thể hiện vai trò tích cực trong việc ủng hộ Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng và duy trì đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông khẳng định Đức tiếp tục ủng hộ người dân Ukraine.
Thách thức
Tuy nhiên, trong nước, chính phủ của ông Merz đối mặt nhiều khó khăn khi tăng trưởng kinh tế dự kiến chỉ đạt khoảng 1% trong năm nay. Một số lãnh đạo doanh nghiệp đã kêu gọi chính phủ thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn, bao gồm cắt giảm thuế, cải cách phúc lợi và giảm thủ tục hành chính.
Thủ tướng ủng hộ đề xuất cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội
Lời kêu gọi cấm mạng xã hội đối với trẻ em đang ngày càng mạnh mẽ ở Đức. Về vấn đề này, Thủ tướng Friedrich Merz ngày 18-2 đã thể hiện quan điểm ủng hộ đề xuất của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối với việc cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Nhà lãnh đạo Đức khẳng định tính thận trọng khi đề cập đến những biện pháp pháp lý nhằm vào các mạng xã hội nhưng tình trạng tin giả hoặc hình ảnh được tạo bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây ra nhiều hậu quả.
Theo quan điểm của Thủ tướng Friedrich Merz, nỗ lực bảo vệ trẻ em phải được ưu tiên hàng đầu và ý kiến cho rằng nhóm này cần làm quen với các công cụ kỹ thuật số từ sớm là không có cơ sở.
Các đảng phái khác lên tiếng
Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh cấm. Thorsten Frei, người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Đức và là một quan chức cấp cao của CDU cho biết, vấn đề này sẽ được thảo luận tại một hội nghị trong các ngày 20 và 21-2.
Đảng Xanh và đảng Liên minh Sahra Wagenknecht cánh tả cũng đã lên tiếng ủng hộ giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em. Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) là bên duy nhất phản đối lệnh cấm, cho rằng đề xuất này nhằm mục đích kiểm soát thay vì hướng đến phúc lợi dành cho trẻ em.
Thế giới
Hồi cuối tháng 1, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi Đan Mạch đang thúc đẩy quy định tương tự. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez mới đây cũng tuyên bố sẽ cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Tại Bồ Đào Nha, đảng Dân chủ Xã hội trung hữu cầm quyền đã đệ trình dự thảo luật yêu cầu trẻ em dưới 16 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ để truy cập mạng xã hội.
Phản ứng
Những người ủng hộ quyền trẻ em và quyền riêng tư lập luận, lệnh cấm sẽ không hiệu quả trong việc bảo vệ trẻ em khỏi những mặt tiêu cực trên môi trường trực tuyến, thay vào đó sẽ tước đoạt quyền tiếp cận thông tin của nhóm này.
Số liệu thống kê
Khoảng 1,9 triệu người có trình độ đại học tại Đức rơi vào diện có nguy cơ nghèo đói trong năm 2025, tăng khoảng 350.000 người so với năm 2022.
Đây là con số xuất hiện trong số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức được cung cấp theo yêu cầu của Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW).
Theo DPA (Đức), mức tăng này diễn ra trong bối cảnh số người có trình độ học vấn cao cũng gia tăng. Năm 2025, khoảng 21,04 triệu người tại Đức có bằng đại học, đại học khoa học ứng dụng…, tăng so với mức 19,41 triệu người vào năm 2022.
Các số liệu này chứng minh rằng dù ngày càng nhiều người đạt được bằng cấp cao, không phải tất cả đều tìm được việc làm có thu nhập tốt. Dữ liệu từ Cơ quan Việc làm Liên bang Đức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm có trình độ học thuật đã tăng từ 2,2% năm 2022 lên 3,3% năm 2025.
Tuy nhiên, theo kênh DW (Đức), nguy cơ rơi vào nghèo đói vẫn cao hơn đáng kể đối với những người có trình độ học vấn thấp hoặc trung bình. Trong số 14,3 triệu người thuộc nhóm này, khoảng 4,1 triệu người được xác định có nguy cơ nghèo vào năm 2025.
Diện nguy cơ nghèo đói
Theo định nghĩa của Đức, người có thu nhập dưới 60% mức thu nhập trung vị đều bị xếp vào diện có nguy cơ đói nghèo. Năm ngoái, ngưỡng này tương đương 1.446 euro/tháng (khoảng 44 triệu đồng) đối với một người trưởng thành sống độc thân.
Nguồn: Báo Thanh Hóa; Hà Nội Mới; Báo Tin Tức và Dân tộc
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá