Đức: Làn sóng biểu tình sau lời kêu gọi của con trai cựu hoàng Iran; Thúc đẩy quan hệ song phương với Trung Quốc; Linh kiện Đức trong UAV Nga

LÀN SÓNG BIỂU TÌNH Ở ĐỨC SAU LỜI KÊU GỌI CỦA CON TRAI CỰU HOÀNG IRAN

Biểu tình người Iran tổ chức ở Đức

Khoảng 250.000 người đã xuống đường tại thành phố München, Đức vào 14/2 để phản đối chính quyền Iran, đúng dịp Hội nghị An ninh München đang diễn ra.

Cuộc biểu tình diễn ra nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Reza Pahlavi - con trai đang sống lưu vong ở Mỹ của vị vua Iran cuối cùng Mohammad Reza Pahlavi.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, số lượng người tham gia đã lên tới 250.000, vượt xa dự kiến ban đầu. Đám đông vẫy cao lá cờ ba màu xanh, trắng, đỏ với biểu tượng sư tử và mặt trời - hình ảnh biểu trưng của Iran trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Phát biểu tại họp báo, Pahlavi đặt câu hỏi: "Chúng ta đang ở thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Thế giới có đứng về phía người dân Iran hay không?".

Đáng chú ý, tại München, một số người biểu tình đội mũ đỏ với khẩu hiệu "Make Iran Great Again" ("Làm cho Iran vĩ đại trở lại") mô phỏng phong cách mũ MAGA của những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội nghị An ninh München, Đức

Iran cũng trở thành tâm điểm thảo luận tại Hội nghị An ninh München. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gia tăng sức ép, đe dọa can thiệp quân sự nếu Tehran không tiếp tục thu hẹp chương trình hạt nhân, đồng thời đe dọa thay đổi chế độ ở Iran.

Biểu tình không chỉ ở Đức

Không chỉ ở Đức khoảng 350.000 người cũng tham gia biểu tình tại Toronto, Canada, theo phát ngôn viên cảnh sát thành phố.

Tại Nicosia, Síp, khoảng 500 người tụ tập bên ngoài dinh tổng thống với các biểu ngữ phản đối chính phủ Iran và bày tỏ ủng hộ ông Pahlavi.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cũng xuất hiện và phát biểu trước đám đông.Cuộc tuần hành diễn ra sau đợt bạo loạn nghiêm trọng ở Iran. Chính quyền Tehran xác nhận 3.117 người thiệt mang trong vụ việc.

 

 

HỘI NGHỊ AN NINH MÜNCHEN: TRUNG QUỐC VÀ ĐỨC THÚC ĐẨY QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Cuộc gặp bên lề Hội nghị

Tại cuộc gặp cấp cao ở München, Trung Quốc và Đức khẳng định mong muốn làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương vẫn còn những căng thẳng và khác biệt.

Ngày 15/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh München (Đức) và bày tỏ hy vọng sẽ đưa quan hệ song phương lên một "tầm cao mới."

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc gặp Thủ tướng Đức, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác với Đức để đưa "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới” và muốn “chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc trao đổi cấp cao."

Quan hệ giữa 2 nước

Ông Vương Nghị tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc Đức đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì "quyền tự chủ chiến lược và tự lực", cũng như trở thành "động lực thúc đẩy" hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do các vấn đề từ cáo buộc về hành vi thương mại không công bằng, chủ nghĩa bảo hộ.

Theo kế hoạch, ông Merz sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trong tháng Hai này, với một vấn đề cấp bách là làm thế nào để điều hướng các mối quan hệ thương mại đang phát triển.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng đã đến Bắc Kinh tháng 12/2025.

 

 

PHÁT HIỆN LINH KIỆN ĐỨC TRONG UAV NGA BẤT CHẤP LỆNH TRỪNG PHẠT

Các linh kiện điện tử do Đức chế tạo

Bất chấp các lệnh trừng phạt, linh kiện do Đức sản xuất vẫn tiếp tục xuất hiện trong các máy bay không người lái (UAV) của Nga được sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo hãng tin News.az dẫn nguồn Militarnyi, số lượng linh kiện này có thể lên tới hàng trăm nghìn đơn vị.

Nhiều linh kiện điện tử do các nhà sản xuất Đức chế tạo đã được phát hiện trong các UAV Nga nhằm vào nhiều thành phố ở Ukraine. Vấn đề này một lần nữa được truyền thông Đức nhấn mạnh vào tháng 1-2026, sau khi tiến hành phân tích mẫu UAV phản lực mới Geran-5.

Cuối tháng 1-2025, sau khi kiểm tra xác máy bay không người lái phản lực mới của Nga, các chuyên gia thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết đã phát hiện các transistor do hãng công nghệ Đức Infineon Technologies sản xuất, cùng nhiều linh kiện nước ngoài khác.

Theo DIU, phần lớn linh kiện ngoại nhập trong khí tài quân sự Nga có xuất xứ từ Mỹ và Trung Quốc, song cơ quan này cũng ghi nhận 137 chi tiết có nguồn gốc Đức. Hơn một nửa số đó được tìm thấy trong UAV, số còn lại xuất hiện trong tên lửa, hệ thống radar, phương tiện quân sự và trực thăng.

Nhóm linh kiện Đức phổ biến nhất là bóng bán dẫn, với khoảng 50 sản phẩm. Các bộ phận khác gồm bơm, cuộn cảm, máy phát điện, tụ điện, máy biến áp và pin. Đáng chú ý, phần lớn bóng bán dẫn của Đức được phát hiện trong các UAV.

Điều tra

DW đã liên hệ với các công ty Đức có sản phẩm bị phát hiện trong vũ khí Nga. Các nhà sản xuất khẳng định tuân thủ lệnh trừng phạt. Infineon đã dừng toàn bộ hoạt động giao hàng sang Nga từ năm 2022, nhưng nhấn mạnh “rất khó kiểm soát việc tái bán sản phẩm trong toàn bộ vòng đời của chúng, khi Infineon sản xuất khoảng 30 tỷ con chip mỗi năm”.

Theo ước tính của DW, trong năm 2025, Nga cần tới gần 500.000 bóng bán dẫn của Đức để sản xuất máy bay không người lái tấn công Geran-2.

Cố gắng của Nga

Trong một bài phỏng vấn với DW, đại diện DIU cho biết Nga gần đây đã tìm cách giảm phụ thuộc vào linh kiện phương Tây trong sản xuất UAV. Nếu như năm 2023, các linh kiện do Mỹ sản xuất chiếm tới 80% thành phần trong một số phiên bản dòng Shahed-136, thì nay linh kiện Trung Quốc đã tăng lên mức 60%. Tuy nhiên, việc sử dụng linh kiện của Đức vẫn diễn ra phổ biến bất chấp các lệnh trừng phạt.

 

Nguồn: Việt Nam; VietnamPlus; Hà Nội Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang