Đức: Thiệt hại do tội phạm mạng vượt 200 tỉ Euro; Mỹ rút quân, sườn đông NATO cơ hội thêm quân; 20 gà lôi lam mào trắng bay về nhà Việt Nam

Thiệt hại do tội phạm mạng tại Đức vượt 200 tỉ Euro

Thiệt hại do tội phạm mạng tại Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục hơn 202 tỉ euro (236 tỉ USD), trong bối cảnh chính phủ nước này đang thúc đẩy một đạo luật mới về “phòng thủ mạng chủ động”.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, số liệu do tập đoàn công nghệ Bitkom và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) công bố ngày 12-5 cho thấy thiệt hại do tội phạm mạng trong năm qua tăng thêm 24 tỉ euro so với trước đó, trong khi số vụ phạm tội mạng cũng tăng nhẹ lên khoảng 334.000 vụ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt cho biết mối đe dọa hiện vẫn ở mức cao. Dự luật mới của Đức nhằm cho phép các cơ quan chức năng chủ động vô hiệu hóa hạ tầng phục vụ tấn công mạng, bao gồm máy chủ, phần mềm hoặc các thiết bị được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Đức.

Dữ liệu của BKA cho thấy gần 2/3 số vụ tấn công mạng có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc từ các địa điểm chưa xác định, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ phá án đối với các vụ tấn công từ bên ngoài chỉ đạt khoảng 2%, thấp hơn nhiều so với mức 31,4% đối với các vụ phạm tội mạng xảy ra trong nước.

Phó Giám đốc BKA Martina Link nhận định Đức hiện là một trong những mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng trên toàn cầu.

Theo giới chức Đức, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng nguy cơ tội phạm mạng khi công nghệ này giúp giảm rào cản kỹ thuật cho các đối tượng tấn công, đồng thời khiến các chiến dịch lừa đảo trực tuyến trở nên tinh vi và thuyết phục hơn. Bên cạnh đó, chính các hệ thống AI cũng đang trở thành mục tiêu mới của các cuộc tấn công mạng.

Tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) tiếp tục là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với doanh nghiệp và tổ chức tại Đức. Số vụ được báo cáo trong năm qua tăng 10%, lên hơn 1.000 vụ, dù giới chức cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Mặc dù số doanh nghiệp chấp nhận trả tiền chuộc đã giảm, tổng số tiền chuộc mà các nạn nhân tại Đức phải chi trả vẫn tăng lên hơn 15 triệu USD.

Mỹ rút binh sĩ khỏi Đức, sườn đông NATO cạnh tranh cơ hội nhận thêm quân

Ít nhất 5 quốc gia NATO ở sườn đông châu Âu đang tìm cách thu hút binh sĩ Mỹ tới đồn trú trên lãnh thổ.

Ba Lan, Estonia, Lithuania, Latvia và Romania đều bày tỏ mong muốn tiếp nhận thêm binh sĩ Mỹ, thông qua cả tuyên bố công khai lẫn vận động hậu trường.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch cắt giảm quân số hiện diện ở Đức vào đầu tháng 5.

“Tôi tin chắc rằng cần tăng cường hiện diện của Mỹ tại sườn đông NATO. Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện thường trực của Mỹ trên lãnh thổ Romania” - Thứ trưởng Quốc phòng Romania Sorin Moldovan cho hay.

Ông Moldovan nhấn mạnh, Romania luôn thể hiện cam kết đối với quan hệ Đối tác chiến lược với Mỹ và đã chứng minh nước này là một đối tác đáng tin cậy.

“Chúng tôi cần thêm quân” - Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta chia sẻ với báo giới trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng tại Hội đồng Đối ngoại ngày 12.5.

Romania không phải quốc gia duy nhất công khai đưa ra lời đề nghị. Tuần trước, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đều tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận thêm binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ. Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze cũng đưa ra quan điểm tương tự ngày 11.5.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Estonia chia sẻ, nước này “đánh giá cao đóng góp của Mỹ và ủng hộ mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ nhằm bảo đảm năng lực răn đe và phòng thủ vững chắc trên toàn khu vực Baltic”.

Các đồng minh ở sườn đông NATO, trong đó nhiều nước có chung biên giới với Nga, từ lâu xem Mỹ - cùng lực lượng quân sự Mỹ hiện diện trên lãnh thổ - là bảo đảm an ninh chủ chốt và yếu tố răn đe trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về những đơn vị nào sẽ bị ảnh hưởng trong đợt rút quân khỏi Đức. Hiện cũng chưa rõ số binh sĩ này sẽ được chuyển sang quốc gia châu Âu khác hay đưa trở về Mỹ.

Tuy nhiên, các nước NATO giáp Nga đã nhanh chóng nắm bắt khả năng này. Theo số liệu chính thức của chính phủ, cả 5 quốc gia trên đều đang duy trì một số lượng khiêm tốn binh sĩ Mỹ đồn trú tính đến tháng 3.

Bên cạnh các tuyên bố công khai của lãnh đạo, các hoạt động vận động hậu trường cũng đang diễn ra. Theo một nhà ngoại giao cấp cao của NATO, ít nhất một phái đoàn quốc gia đồng minh đã tiếp cận Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker để trực tiếp trình bày mong muốn của mình.

20 con gà lôi lam mào trắng bay về nhà Việt Nam

Trở về cố hương

Theo thông cáo báo chí, lần đầu tiên, gà lôi lam mào trắng được hỗ trợ trở lại tự nhiên, nơi từng là ngôi nhà của chúng là những cánh rừng ở miền Trung. Trong tuần này, một nhóm chim được lựa chọn từ các chương trình nhân giống châu Âu được vận chuyển từ Berlin về Việt Nam.

Mỗi cá thể được lựa chọn cẩn trọng dựa trên đa dạng di truyền, tình trạng sức khỏe và đặc điểm hành vi, nhằm đảm bảo quần thể tương lai mạnh nhất có thể.

Việc chuyển giao này đánh dấu một cột mốc quan trọng, nhưng chỉ là bước khởi đầu của một quá trình dài và cẩn trọng theo từng giai đoạn tiếp theo.

20 con gà lôi lam mào trắng được lựa chọn được vận chuyển từ Đức đến Việt Nam bằng máy bay, trong các thùng chuyên dụng thiết kế đảm bảo an toàn, thông thoáng và giảm thiểu căng thẳng.

Quá trình vận chuyển có sự giám sát của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đảm bảo các điều kiện tốt nhất ở mọi giai đoạn.

Sau khi đến nơi, các con gà lôi lam mào trắng sẽ trải qua giai đoạn thích nghi và cách ly kiểm dịch. Mục tiêu trước mắt không phải là thả ngay mà là tạo sự ổn định: giúp gà lôi lam mào trắng thích nghi với khí hậu địa phương, hình thành cặp sinh sản và tạo thế hệ mới sinh ra tại Việt Nam. 

Song song với đó, ở miền Trung Việt Nam, cụ thể là Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (TP Huế) và Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - khe Nước Trong (Quảng Trị) đang được chuẩn bị tốt nhất để đón gà lôi lam mào trắng.

Nỗ lực hợp tác quốc tế nhiều thập kỷ

Một liên minh quốc tế gồm các tổ chức bảo tồn, vườn thú và đối tác Việt Nam đã đến với nhau và chia sẻ một mục tiêu chung: đưa gà lôi lam mào trắng trở lại những cánh rừng nơi chúng từng sinh sống.

Trên nền tảng hợp tác quốc tế, các vườn thú đã làm việc trong nhiều năm để đảm bảo sự tồn tại của loài này dưới sự chăm sóc của con người và để có thể đưa chúng trở lại nơi hoang dã.

"Dự án này rất quan trọng với chúng tôi, nó là kết quả hợp tác quốc tế hàng thập kỷ. Và giờ chúng ta có cơ hội thực hiện bước tiếp theo để đưa loài trở lại tự nhiên, nơi chúng từng thuộc về", ông Andreas Knieriem, Giám đốc Zoo and Tierpark Berlin, thông tin.

"Nhờ kế hoạch nhân giống có kiểm soát và chọn lọc gene dài hạn, chúng tôi có thể tạo ra quần thể chim khỏe mạnh và có khả năng tồn tại. Việc đóng góp cá thể cho dự án tái thả là một cột mốc quan trọng và là bước tiến lớn trong việc phục hồi loài trong tự nhiên", Veronika Zahradníčková, đối tác tại Vườn thú Prague (Cộng hòa Czech), cho biết.

"Rất ít loài có cơ hội thứ hai như thế này. Gà lôi lam mào trắng là một ví dụ điển hình rằng các nỗ lực hợp tác quốc tế có thể tạo ra cơ hội phục hồi, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất", bà Jo Gregson - Chủ tịch Hiệp hội Trĩ thế giới - nói.

Vào đầu thế kỷ 20, một số ít cá thể đã được đưa từ Việt Nam sang châu Âu. Qua nhiều thập kỷ, thông qua các chương trình nhân giống và hợp tác quốc tế, quần thể đã phát triển và được duy trì với tính đa dạng di truyền.

Gà lôi lam mào trắng là một loài chim trĩ đặc hữu của miền Trung Việt Nam, được xếp vào nhóm "cực kỳ nguy cấp, có thể đã tuyệt chủng trong tự nhiên" trên Sách đỏ IUCN (Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế).

Vùng phân bố lịch sử của loài này trải dài từ Hà Tĩnh đến Huế. Loài này được ghi nhận trong tự nhiên lần gần đây nhất là năm 2000.

Nguồn: Báo Cần Thơ; Lao Động; Tuổi trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Nữ tội phạm lĩnh án sau 3 thập kỷ lẩn trốn; Rò rỉ hóa chất tại căn cứ quân sự Mỹ; Quá nửa dân số thuê nhà; Giá điện tăng vọt; Năng lực quân đội còn xa vị trí số 1 châu Âu

Đức: Lạm phát "hạ nhiệt" mạnh; Cuộc đua định hình đồng euro kỹ thuật số; Ra mắt chương trình "Nước Đức dũng cảm"; "Nhóm chỉ đạo hạt nhân cấp cao" Pháp - Đức

Đức: Đường bay Việt - Đức sôi động trở lại; Lưu ý các chuyến công tác đến Đức; Số người nhập quốc tịch kỷ lục; Ký ức phượt xuyên Việt của du khách Đức

Đức: Hy vọng phục hồi kinh tế phai nhạt; Mơ vô địch World Cup; 3 ‘nút thắt’ cản trở tham vọng của Thủ tướng; Cạnh tranh “siêu dự án” của Canada; Khó đưa AI vào thực tế

Đức: Vì sao đến giờ mới khai tử mạng 2G; Châu Âu mất 3.000 tỷ Euro vì năng lượng Nga; Rũ sạch công thần tại World Cup 2026; Chủ hàng tỷ Euro trong các ngân hàng Đức

Đức: Virus Borna hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng gây kinh hoàng phương Tây; Đảng AfD đòi dừng chuyển 'Dòng chảy phương Bắc' cho Ukraine

Đức: Trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương; Sinh viên 'review' phim Việt bằng tiếng Đức; Cảnh sát khoe đội xe công vụ; Bắc Ninh kết nối đầu tư với doanh nghiệp Đức

Đức: Kênh truyền hình Đức đưa tin Cuba trồng thành công tuyệt vời lúa giống Việt Nam; Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Lên đầu trang