- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Kết quả thăm dò
Theo một cuộc thăm dò gần đây được Bild trích dẫn, gần một nửa người Đức (49%) tin rằng, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz sẽ sụp đổ trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2029.
Sau khi lên nắm quyền vào tháng 5, chính phủ liên minh của ông Merz gồm đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU/SCU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã chứng kiến tỷ lệ ủng hộ liên tục giảm sút.
Trong một bài viết đăng trên tờ Bild hôm 26/10, tờ báo này đã trích dẫn kết quả khảo sát do công ty thăm dò dư luận INSA thực hiện, theo đó 66% số người được hỏi có quan điểm tiêu cực về hiệu quả hoạt động của chính phủ hiện tại.
Cuộc khảo sát cho thấy, đảng cánh hữu đối lập Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) là đảng được ưa chuộng nhất ở Đức, với 26% số người được hỏi ủng hộ. Đảng CDU/CSU cầm quyền được cho là kém hai phần trăm, trong khi SPD đứng thứ ba với 15%.
Vào cuối tháng 9, một cuộc khảo sát của INSA cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Merz đã chạm mức thấp nhất, khi gần hai trong số ba người Đức không hài lòng với thành tích của ông.
Trong khi đó, AfD đã cải thiện đáng kể vị thế của mình trong cuộc bầu cử khu vực Bắc Rhine-Westphalia hồi đầu tháng. Đảng cánh hữu này đã giành được 14,5% số phiếu bầu tại thành trì quan trọng của liên minh cầm quyền, quê hương của ông Merz.
Khó khăn sau khi giành chiến thắng
Đảng của ông Merz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bất thường vào tháng 2 sau khi chính phủ liên minh “đèn giao thông” trước đó do ông Olaf Scholz lãnh đạo sụp đổ vào tháng 11 năm 2024 do khủng hoảng ngân sách.
Các đảng phái thành viên đã có kết quả đáng thất vọng trong cuộc bỏ phiếu bất ngờ sau đó. Ngược lại, AfD đứng thứ hai – kết quả tốt nhất của đảng này ở cấp liên bang cho đến nay – giành được 152 ghế trong số 630 ghế của Bundestag.
Thủ tướng Merz cam kết sẽ phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn của Đức, đồng thời tăng cường hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ quân sự và tài chính.
Tuy nhiên, vào tháng 8, thủ tướng thừa nhận rằng, đất nước "không chỉ đang trong giai đoạn suy yếu về kinh tế" mà còn đang trong "cuộc khủng hoảng cơ cấu".
Khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần
Ukraine đang đối mặt với mùa đông thứ 4 trong thời chiến, và hiện tại Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho việc cung cấp điện và nhiệt trong mùa đông, Bộ trưởng Kinh tế Reiche phát biểu tại Kiev, nơi bà đến cùng một phái đoàn doanh nghiệp.
Trong chuyến thăm đầu tiên với tư cách Bộ trưởng Kinh tế, bà Reiche đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá bởi các cuộc tấn công quân sự.
Đức sẽ không để người Ukraine rơi vào khó khăn
Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk hôm 25/10, bà Reiche khẳng định: "Đức sẽ không để người Ukraine rơi vào khó khăn".
Bộ trưởng Reiche cho biết Đức đã cung cấp 32.000 thiết bị, giúp hơn 1 triệu người Ukraine tiếp cận với nhiệt và điện trong thời gian qua.
Bà cũng công bố việc thành lập một nhóm công tác để hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông này là "mối nguy hiểm lớn" đối với nguồn cung cấp điện và sưởi ấm.
Cam kết tài chính của Đức cũng được tái khẳng định với khoản hỗ trợ 9 tỷ Euro mỗi năm trong những năm tới, thể hiện sự đồng hành lâu dài với Ukraine.
Chuyến thăm của bà Reiche diễn ra đúng vào thời điểm căng thẳng, khi Kiev hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa vào đêm 25/10. Bà và phái đoàn đã phải trú ẩn khoảng 1 giờ trong một bãi đỗ xe ngầm của khách sạn được chuyển đổi thành hầm tránh bom.
Vào lúc 3h51 sáng (giờ địa phương), báo động không kích vang lên, và đến khoảng 5h00 sáng cùng ngày, tín hiệu an toàn mới được phát đi.
Năng lượng và hợp tác quốc phòng
Tại cuộc họp báo, bà Reiche chia sẻ rằng trải nghiệm này là một "trải nghiệm buồn" đối với bà và phái đoàn của mình, nhưng đối với người Ukraine, đó là "thực tế khắc nghiệt hàng ngày".
Bên cạnh vấn đề năng lượng, trọng tâm của chuyến đi cũng bao gồm việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Đức và Ukraine.
"Chính sách an ninh luôn là chính sách kinh tế", bà Reiche nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà mong muốn đưa các công ty quốc phòng Đức và Ukraine xích lại gần nhau hơn, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine.
Đức đã thể hiện cam kết này qua việc cung cấp 3 khẩu đội phòng không Patriot kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine gần 4 năm trước.
Hồi tháng 8, Đức công bố kế hoạch chuyển giao thêm 2 hệ thống Patriot cho Ukraine, sau thỏa thuận với Mỹ rằng Berlin sẽ nhận các hệ thống mới để thay thế.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng xác nhận rằng các bệ phóng đầu tiên của hệ thống Patriot đã được chuyển đến Ukraine.
.jpg)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Đức tuyên bố
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 27/10 cho biết cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius diễn ra tại căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Lossiemouth (Scotland), đánh dấu kỷ niệm một năm kể từ khi Berlin và London ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương.
Vào tháng 10 năm ngoái, Anh và Đức đã nhất trí phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa mới và nâng cao năng lực răn đe, trong bối cảnh Liên bang Nga mở rộng chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong cuộc họp hôm 23/10, hai bộ trưởng Healey và Pistorius tiếp tục cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và hoạt động phòng thủ.
Theo các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hoạt động tàu ngầm của Liên bang Nga tại Đại Tây Dương và Biển Baltic đã gia tăng trong những năm gần đây, vì vậy Anh và Đức sẽ bắt đầu tiến hành giám sát chung.
Thỏa thuận mới
Lossiemouth sẽ là một trong ba căn cứ không quân – cùng với căn cứ Keflavik (Iceland) và Nordholz (miền Bắc nước Đức) – được triển khai máy bay trinh sát chống ngầm P-8 Poseidon.
Ngoài khả năng trinh sát, P-8 Poseidon còn có thể tấn công tàu ngầm bằng ngư lôi.
Ông Pistorius nhấn mạnh rằng việc giám sát còn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm cáp ngầm dưới biển, đường ống dẫn năng lượng và các trang trại điện gió ngoài khơi.
“NATO cần trở nên ‘châu Âu hơn’ để vẫn giữ được bản chất xuyên Đại Tây Dương”, ông Pistorius phát biểu, ám chỉ những nhận định từ phía Mỹ rằng các thành viên châu Âu của NATO không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong vấn đề phòng thủ, thậm chí Washington có thể rút bớt bảo hộ hoặc rời NATO nếu phải tiếp tục gánh phần lớn chi phí quốc phòng.
“Đó là thông điệp của chúng tôi gửi tới cả ông Donald Trump và ông Vladimir Putin”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các thành viên châu Âu của NATO tăng chi tiêu quốc phòng và tự đảm trách nhiều hơn cho an ninh của mình, trong khi Washington chuyển trọng tâm sang khu vực Thái Bình Dương và nguy cơ xung đột với Trung Quốc.
Cáo buộc Nga gia tăng hành vi gây hấn với khối NATO
Đặc biệt tại Biển Baltic, nơi một loạt sự cố đã xảy ra liên quan đến thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng do các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga gây ra.
Trong những tháng gần đây, một số quốc gia ở sườn phía Đông của NATO cũng cáo buộc Liên bang Nga xâm phạm không phận bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và máy bay chiến đấu.
Đáp lại, NATO đã khởi động Chiến dịch “Baltic Sentry” và “Eastern Sentry” nhằm đối phó với các mối đe dọa tương ứng.
Hoạt động của Liên bang Nga không chỉ giới hạn ở Biển Baltic. Đài BBC của Anh dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông John Healey cho biết, số lượng tàu của Liên bang Nga đe dọa vùng biển Anh đã tăng 30%.
Ông Healey cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng về sự gia tăng “hành vi gây hấn toàn diện của Liên bang Nga”, không chỉ đe dọa Ukraine mà còn đe dọa toàn bộ châu Âu.
Sự mở rộng hợp tác giữa Anh và Đức chính là phản ứng trước mối đe dọa này, đồng thời là thông điệp trực tiếp gửi tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Ông Healey tuyên bố: “Chúng tôi đang săn lùng tàu ngầm của các ông”.
Bộ Quốc phòng Anh sau đó ra thông cáo nhấn mạnh: “Quan hệ đối tác này là nền tảng của an ninh châu Âu, thể hiện sự thống nhất và sức mạnh trước các đối thủ, giúp giữ an toàn cho Tổ quốc và củng cố vị thế của chúng ta ở nước ngoài”.
Nguồn: Soha; Người Đưa Tin; Báo Tin Tức
Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock
Đức: Cho phép các cửa hàng mở Chủ nhật; Bảo vệ hạ tầng trọng yếu; Thủ tướng bỏ ngỏ khả năng cải tổ nội các; Ngân hàng Deutsche Bank huy động vốn cho Việt Nam
Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện
Đức: Hãng hàng không khóa nhà vệ sinh để chuẩn bị bữa ăn hạng thương gia; Xe điện vượt doanh số xe xăng; Nguy cơ tấn công ở mức cao; Các hãng xe sang mất thị phần vào tay Lexus
Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine
Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội
Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa
Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá