- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thống kê của DAAD
Thông tin nằm trong Báo cáo Wissenschaft weltoffen 2025 (Khoa học Mở cửa với Thế giới), do Cơ quan Trao đổi học thuật Đức (DAAD) công bố đầu tháng 12.
Khoảng 402.000 sinh viên nước ngoài đăng ký học tại Đức trong học kỳ mùa đông 2024/25, tăng 6% so với năm học trước. Trong đó, hơn 116.000 là du học sinh mới. Số theo hệ đại học khoảng 270.000 người. Phần lớn học các ngành Kỹ thuật (43%), Kinh tế, Luật và Khoa học xã hội (25%).
Du học sinh tới nhiều nhất từ Ấn Độ (59.000), tăng 20% so với năm học 2023/2024. Số này cách xa so với nhóm từ Trung Quốc (38.600). Ba vị trí còn lại trong top 5 là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Áo, có khoảng 16.000-20.000 sinh viên, cũng đều tăng so với năm ngoái.
Số du học sinh người Việt không được đề cập, nhưng theo một báo cáo khác của DAAD, nhóm này ổn định, với khoảng 5.800 người.
Nhìn chung, du học sinh từ châu Á-Thái Bình Dương chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số sinh viên quốc tế theo học tại Đức (33%). Châu Phi cũng đóng góp đáng kể, là quê hương của khoảng một phần tư tổng số.
Số sinh viên quốc tế tới Đức đã tăng trưởng liên tiếp trong một thập kỷ qua. Gần đây, trong khi Australia, Mỹ, Anh và đặc biệt là Canada có nhiều chính sách hạn chế du học sinh thì Đức ngược lại. Ngoài bậc cử nhân, quốc gia này còn thành công trong thu hút nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ, chiếm 26-28% tổng số học viên ở bậc này.
Tiến sĩ Marcus Beiner từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Đại học Đức (DZHW), chia sẻ với ICEF Monitor rằng điều này cho thấy vai trò trung tâm khoa học của Đức đang tiếp tục phát triển.
Quy mô trường và chương trình đào tạo và ưu thế du học Đức
Điều này kéo theo tăng trưởng về quy mô nhân sự, chương trình đào tạo ở Văn phòng giáo dục quốc tế ở các đại học. Theo DAAD, hiện các đại học có gần 2.400 chương trình bằng tiếng Anh được công nhận, bao gồm khoảng 420 chương trình cử nhân (chiếm 4%) và 1.930 chương trình thạc sĩ (18%).
Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang thiếu lao động tay nghề cao trầm trọng, dự đoán lên tới 7 triệu người vào năm 2035, do già hóa dân số.
DAAD từng kêu gọi chính phủ, các đại học và doanh nghiệp xây dựng chiến lược thu hút và tăng gấp đôi tỷ lệ sinh viên quốc tế ở lại sau tốt nghiệp, lên khoảng 50.000 người mỗi năm vào năm 2030.
Theo Study in Germany, cổng thông tin về du học Đức, có ba lý do chính khiến nước này hấp dẫn sinh viên nước ngoài.
Đầu tiên, các đại học công lập miễn học phí, sinh viên chỉ mất một khoản phí hành chính 150-250 Euro mỗi năm. Trong khi đó, chất lượng giáo dục đại học Đức được đánh giá cao, khoảng 50 trường vào bảng xếp hạng đại học thế giới của THE.
Thứ hai, chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên quốc tế tại Đức chỉ khoảng 930 Euro/tháng (1.000 USD), thấp hơn đáng kể so với du học sinh tại Anh (1.500 USD) hay Mỹ (1.250 USD).
Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội ở lại làm việc lên tới 18 tháng với giấy phép cư trú mở rộng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy gần 70% du học sinh muốn ở lại Đức tìm việc sau tốt nghiệp.
Tác phẩm điêu khắc biểu tượng đồng Euro
Nặng 50 tấn và cao 14m, tác phẩm điêu khắc hình biểu tượng đồng Euro tại Frankfurt, Đức, nơi đặt trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu, là hình ảnh nổi bật của thành phố này.
Nhưng tương lai của tác phẩm - một biểu tượng khổng lồ màu xanh lam được bao quanh bởi 12 ngôi sao vàng - dường như không chắc chắn khi chi phí bảo trì tăng cao và các nhà tài trợ tiềm năng đang dần biến mất.
Nguồn gốc
Tác phẩm được khánh thành vào năm 2001, ngay trước khi tiền giấy và tiền xu Euro được lưu hành vào ngày 1/1/2002.
Được lắp đặt tại trung tâm thành phố, bên bờ sông Main, trên quảng trường Willy-Brandt, Euro-Skulptur - tác phẩm nghệ thuật tượng trưng cho đồng Euro được bao quanh bởi mười hai ngôi sao đã trở thành "vật thể được chụp ảnh nhiều nhất trong thành phố.” Nó thường được sử dụng để minh họa cho các báo cáo về đồng Euro.
Tác phẩm điêu khắc này đã thay thế chiếc đồng hồ Euro đã được lắp đặt trước đó. Đèn của nó bật sáng lần đầu tiên vào dịp Năm Mới 2001-2002, khi đồng Euro được giới thiệu. là một trong những vật thể được chụp ảnh thường xuyên nhất ở khu vực nội thành Frankfurt.
Khi ECB chuyển từ văn phòng tại Willy-Brandt-Platz đến tòa nhà mới ở phía đông Frankfurt vào năm 2014, các cuộc thảo luận đã diễn ra về việc có nên di dời tác phẩm điêu khắc đến địa điểm mới hay chuyển nó đến một bảo tàng.
Hội Văn hóa Frankfurt cũng được yêu cầu di dời tác phẩm điêu khắc đến một địa điểm trung tâm ở Paris nhưng cho đến nay nó vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.
Tuy được chụp ảnh nhiều, nhưng tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung mô tả tác phẩm điêu khắc là "chưa bao giờ được người dân Frankfurt ưa chuộng. Quá đơn điệu, quá thô sơ, một tác phẩm thiếu tính nghệ thuật."
Tuy nhiên, tờ báo cũng lập luận rằng "Chừng nào không có gì thuyết phục hơn, thì việc từ bỏ những gì bạn đang có là sai lầm. Việc kéo dài tuổi thọ của tác phẩm điêu khắc Euro ở Frankfurt giàu có là hoàn toàn có thể”.
Thỏa thuận
Tuy nhiên mới đây, Phó Thị trưởng Eileen O'Sullivan cho biết một thỏa thuận đã đạt được giữa ECB, chính quyền thành phố và nhóm Europa Union Frankfurt (EUF) ủng hộ EU sẽ đảm bảo tác phẩm được bảo tồn.
Thỏa thuận này quy định ngân sách hàng năm là 50.000 Euro, trong đó chính quyền thành phố đóng góp 30.000 Euro và ECB - ngân hàng trung ương của 20 quốc gia sử dụng đồng Euro - sẽ cung cấp phần còn lại.
EUF sẽ chính thức tiếp quản quyền sở hữu tác phẩm điêu khắc do nghệ sỹ người Đức Ottmar Hoerl thực hiện này và đảm bảo việc bảo trì nó. Số tiền này sẽ được sử dụng để trang trải các chi phí như bảo trì và bảo hiểm cho tác phẩm.
Chi phí bảo trì không hề rẻ. Theo các quan chức, việc thay thế một trong những ngôi sao của tác phẩm điêu khắc - một số ngôi sao trước đây đã bị những kẻ phá hoại phá hủy - có thể tốn tới 15.000 Euro.
Lần tân trang lớn gần đây nhất của nó, với việc bổ sung hơn 2.000 bóng đèn LED, diễn ra vào năm 2015.
.jpg)
Báo cáo của công ty đánh giá tín dụng Creditreform công bố ngày 8/12
Cho thấy số doanh nghiệp Đức phá sản trong năm nay dự kiến sẽ ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, khi nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái kéo dài.
Theo báo cáo, dự kiến sẽ có khoảng 23.900 công ty nộp đơn xin phá sản vào năm 2025, tăng 8,3% so với năm 2024 và là con số cao nhất kể từ năm 2014. Mặc dù tốc độ tăng chậm hơn so với những năm trước, nhưng con số này cho thấy những thách thức sâu sắc mà các doanh nghiệp Đức phải đối mặt sau hai năm suy thoái kinh tế.
Số vụ phá sản của các doanh nghiệp nhỏ, trong đó các doanh nghiệp siêu nhỏ, với tối đa 10 nhân viên, chiếm tỷ lệ lớn nhất, 81,6% trong năm 2025, cao hơn so với năm 2024. Mặc dù nếu tính riêng từng vụ phá sản, thiệt hại tài chính và việc làm là nhỏ, nhưng tổn thất đối với các chủ nợ, bao gồm nhà cung cấp và ngân hàng, vẫn đáng kể. Creditreform dự kiến thiệt hại do các vụ phá sản sẽ ở mức khoảng 57 tỷ Euro (66,41 tỷ USD) vào năm 2025, so với mức 59,1 tỷ Euro vào năm 2024. Trung bình, tổn thất tài chính trên mỗi vụ sẽ là trên 2 triệu Euro.
Nguyên nhân
Ông Patrik-Ludwig Hantzsch, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Creditreform, cho biết nhiều doanh nghiệp đang có số nợ lớn, khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn vốn vay mới và đối mặt với những trở ngại về mặt cơ cấu như giá năng lượng hoặc các quy định. Điều này gây áp lực rất lớn lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cản trở nhiều hoạt động kinh doanh.
Chính phủ Đức có kế hoạch đầu tư cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng nhằm kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, ông Bernd Buetow, Giám đốc điều hành Creditreform, nhận định nền kinh tế Đức đang mất dần sức cạnh tranh, do chi phí cao, thủ tục hành chính rườm rà và tình trạng kinh tế yếu kém hiện nay sẽ tiếp tục khiến doanh nghiệp vỡ nợ.
Nguồn: Vnexpress; VietnamPlus; VTV
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá