Đức: Lý do các công ty không thể rời khỏi Trung Quốc; Kế hoạch mua sắm trị giá 377 tỷ Euro; Thủ tướng kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước

CÁC CÔNG TY KHÔNG THỂ RỜI KHỎI TRUNG QUỐC, VÌ SAO?

Cảnh báo của Chính phủ

Sự thống trị chuỗi cung ứng, thị trường khổng lồ và lợi nhuận lâu năm khiến các tập đoàn Đức gần như không thể giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, bất chấp cảnh báo rủi ro từ chính phủ Đức.

Theo đài phát thanh quốc tế DW (Đức), trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã củng cố vị thế là đối tác kinh tế then chốt đối với doanh nghiệp Đức. Bất chấp những cảnh báo ngày càng tăng từ chính phủ Đức về rủi ro khi đầu tư quá mức và những thay đổi trong quan hệ địa chính trị, ngành công nghiệp Đức vẫn ngần ngại chuyển hướng kinh doanh ra khỏi thị trường này.

Đối với nhiều công ty, việc cắt đứt quan hệ với Trung Quốc là điều không thể do sự phụ thuộc sâu sắc vào nguồn cung và quy mô thị trường.

Sự thống trị nguồn cung nguyên liệu quan trọng

Một trong những lý do lớn nhất khiến các công ty Đức không thể rời Trung Quốc là sự thống trị gần như tuyệt đối của nước này trong các ngành công nghiệp quan trọng, điển hình là đất hiếm.

Ông Matthias Rüth, Giám đốc điều hành công ty kinh doanh hàng hóa và đất hiếm Tradium ở Frankfurt, cho biết Trung Quốc chiếm hơn 95% thị trường đất hiếm. Ông nhấn mạnh với DW: "Không thể thay thế nguồn cung này trong thời gian ngắn. Đây là những mối quan hệ thương mại lâu dài và đáng tin cậy, với nguyên liệu và quy trình đã được chứng minh".

Ông Rüth cho biết thêm, các khó khăn hiện nay chủ yếu xuất phát từ các quyết định chính trị, như việc Trung Quốc hạn chế nghiêm ngặt xuất khẩu đất hiếm, chứ không phải từ chính các nhà cung cấp. Điều này buộc các nhà cung cấp và công ty Đức phải tìm kiếm các lựa chọn cung ứng bên ngoài, nhưng đối với nhiều loại nguyên vật liệu, đơn giản là không có cách nào khác ngoài Trung Quốc.

Quy mô thị trường

Trung Quốc vẫn là một nơi kinh doanh lý tưởng và là thị trường chiến lược đối với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Đức. Mới đây, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để một lần nữa trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức, với kim ngạch thương mại đạt 185,9 tỷ Euro từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay.

Theo nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) tại Berlin, khối lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức vẫn ở mức cao và đang tăng trưởng. FDI của Đức chiếm 57% tổng đầu tư của EU vào Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024, tương đương khoảng 2,3% GDP của Đức. Nghiên cứu lưu ý rằng đầu tư doanh nghiệp đã tăng thêm 1,3 tỷ Euro trong giai đoạn 2023-2024.

Lĩnh vực sản xuất ô tô là một minh chứng rõ ràng nhất về sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nước. Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Đức như Volkswagen và BMW đã đầu tư và kiếm được hàng tỷ USD tại Trung Quốc trong nhiều năm qua.

BMW gần đây đã đầu tư 3,8 tỷ Euro vào một dự án pin tại thành phố Thẩm Dương và không có kế hoạch lớn nào để chuyển hướng khỏi thị trường này. Người phát ngôn BMW Britta Ullrich chia sẻ với DW: "Tại thị trường lớn nhất thế giới này, chúng tôi theo đuổi chiến lược thị trường dài hạn, thường xuyên xem xét và điều chỉnh khi cần thiết. Hoạt động của chúng tôi tại khu vực này không có thay đổi cơ bản nào".

Tuy nhiên, mối quan hệ này đang thay đổi do sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện. Người phát ngôn của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) nói rằng điều quan trọng là phải có "các điều kiện cạnh tranh bình đẳng và một sân chơi bình đẳng cho cả hai bên".

Áp lực giảm thiểu rủi ro và thực tế thị trường

Sau những biến động địa chính trị, đặc biệt là sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, chính phủ Đức đã chuyển sang chính sách giảm rủi ro – tức là giảm phụ thuộc Trung Quốc.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cảnh báo các công ty hoạt động tại Trung Quốc: "Đó là rủi ro của các bạn nếu có sự cố xảy ra, khi đó xin đừng tìm đến chúng tôi". Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cũng bày tỏ lo ngại về cạnh tranh công bằng nhưng nhấn mạnh nhu cầu đối thoại: "Chúng ta phải nói chuyện với Trung Quốc thay vì nói về Trung Quốc".

VDA cho biết, mặc dù các công ty đang nỗ lực giảm thiểu rủi ro cần thiết nhưng điều này phải được thực hiện về mặt chính trị, chứ không chỉ đơn thuần là yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh việc giảm thiểu rủi ro không có nghĩa là đóng cửa thị trường.

Trên thực tế, áp lực tài chính đang hiện hữu: xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc đã giảm 25% kể từ năm 2019, và thị phần của các nhà sản xuất ô tô lớn của Đức cũng giảm mạnh do Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất xe điện.

Thực tế  phũ phàng

Đối với nhiều doanh nghiệp như Tradium, áp lực không phải là chính trị mà là thực tế phũ phàng về áp lực thị trường do thuế quan toàn cầu và các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc. Nhà kinh doanh đất hiếm Matthias Rüth kết luận: "Đây không phải là vấn đề chính trị bảo chúng tôi phải làm gì. Mà là thị trường đang buộc mọi thương nhân nghiêm túc và công ty chế biến nguyên liệu thô phải xem xét lại chiến lược tìm nguồn cung ứng và áp lực đó sẽ ngày càng gia tăng. Đây là thực tế hàng ngày".

 

 

KẾ HOẠCH MUA SẮM 'KHỦNG' TRỊ GIÁ 377 TỶ EURO CỦA ĐỨC

Danh sách mua sắm quốc phòng

Politico mới đây tiết lộ một danh sách mua sắm quốc phòng dài 39 trang của Chính phủ Đức với khoản ngân sách dự kiến lên tới 377 tỷ Euro (khoảng 439,5 tỷ USD).

Theo đó, trong năm tới, quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ triển khai 320 dự án mua sắm vũ khí, trang bị mới, trong đó, các công ty quốc phòng Đức chiếm ưu thế trong các gói thầu với khoảng 160 dự án trị giá 182 tỷ Euro.

Doanh nghiệp hưởng lợi nhất

Rheinmetall là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất. Tập đoàn có trụ sở tại Düsseldorf này cùng các công ty con và liên doanh nắm tới 53 dự án với tổng trị giá hơn 88 tỷ Euro. Trong đó, dự kiến Bundeswehr sẽ nhận được 687 xe chiến đấu bộ binh Puma, bàn giao vào năm 2035; 561 hệ thống tháp pháo tầm ngắn Skyranger 30 chống máy bay không người lái (UAV) cùng hàng triệu quả lựu đạn và đạn súng trường.

Doanh nghiệp hưởng lợi thứ 2

Diehl Defence nổi lên là nhà thầu lớn thứ hai của Bundeswehr, sau Rheinmetall. Nhà sản xuất tên lửa Bavaria này hiện diện trong 21 dòng sản phẩm mua sắm trị giá 17,3 tỷ Euro. Trước mắt, Diehl Defence sẽ cung cấp cho Bundeswehr 14 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SLM hoàn chỉnh trị giá 3,18 tỷ Euro; 396 tên lửa tầm trung IRIS-T SLM trị giá 694 triệu Euro; 300 tên lửa tầm ngắn IRIS-T LFK trị giá 300 triệu Euro.

Các dự án khác

Trong danh sách mua sắm của Bundeswehr còn có các loại UAV và hàng tỷ Euro chi cho những chương trình vệ tinh để bảo đảm kết nối thông suốt, liên tục, chống nhiễu cho quân đội và các sở chỉ huy.

Bên cạnh đó, Bundeswehr cũng dự kiến mua thêm 15 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 từ nhà thầu Lockheed Martin (Mỹ); 400 tên lửa hành trình Tomahawk; 3 hệ thống tên lửa Typhon của Lockheed Martin; 4 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Boeing...

 

 

THỦ TƯỚNG ĐỨC KÊU GỌI THỰC THI GIẢI PHÁP HAI NHÀ NƯỚC

Kêu gọi Tổng thống Israel

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Israel, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua (6/12) kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine - Israel, coi đó là con đường để hướng tới nền hòa bình bền vững tại Trung Đông.

Lời kêu gọi được Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Israel Issac Herzog tại Jerusalem tối qua, vài giờ sau khi ông Merz có chuyến thăm đầu tiên tới Israel kể từ khi lên lãnh đạo Chính phủ Đức đầu tháng 5 năm nay. Thủ tướng Merz cho rằng thực thi giải pháp hai nhà nước là nhân tố quan trọng để người Israel, người Palestine và người Arab cùng tồn tại và chung sống trong hòa bình, an ninh.

Khẳng định Đức ủng hộ Israel

Cũng trong tuyên bố, người đứng đầu Chính phủ Đức một lần nữa khẳng định sự đoàn kết chặt chẽ của nước này với Israel, đặc biệt là sau sự kiện lực lượng Hamas tấn công vào miền Nam Israel sáng 7/10/2023.

Đức là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Israel tại châu Âu. Dù ủng hộ giải pháp hai nhà nước, Berlin đến nay vẫn chưa công nhận nhà nước Palestine – động thái được nhiều nước châu Âu và phương Tây đồng loạt triển khai thời gian qua, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt của Israel.

 

Nguồn: Báo Tin Tức; Báo Mới; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang