- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chủng virus bại liệt hoang dã
Viện Robert Koch (RKI) của Đức ngày 12/11 xác nhận vừa phát hiện một chủng virus bại liệt hoang dã (wild poliovirus type 1-WPV1) trong mẫu nước thải tại nước này. Đây là phát hiện đầu tiên sau hơn 30 năm, kể từ khi ca nhiễm cuối cùng được ghi nhận năm 1990.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của RKI cho biết, virus được phát hiện trong khuôn khổ chương trình giám sát định kỳ nước thải quốc gia vốn được khởi động từ năm 2021 nhằm phát hiện sớm các mầm bệnh nguy hiểm như SARS-CoV-2, cúm và virus bại liệt. Hiện chưa có ca nhiễm nào liên quan đến virus WPV1 được ghi nhận trong cộng đồng và nguy cơ lây lan cũng được đánh giá rất thấp.
Bộ Y tế Đức thông tin, đang hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) tiến hành phân tích nguồn gốc virus, đồng thời rà soát hệ thống tiêm chủng quốc gia nhằm đảm bảo mọi người dân, đặc biệt trẻ nhỏ, đều được bảo vệ.
WHO cũng xác nhận đây là lần đầu tiên virus bại liệt hoang dã xuất hiện tại châu Âu kể từ năm 2010. Tổ chức này nhấn mạnh, dù tỷ lệ tiêm chủng cao giúp Đức duy trì miễn dịch cộng đồng ổn định, nhưng phát hiện này là lời nhắc nhở rằng không quốc gia nào hoàn toàn miễn nhiễm với sự lan truyền của virus bại liệt.
Hệ thống giám sát Đức hoạt động hiệu quả
Ông Oliver Rosenbauer, người phát ngôn Chương trình thanh toán bệnh bại liệt toàn cầu của WHO tại Geneva (Thụy Sĩ), đánh giá phát hiện này cho thấy hệ thống giám sát của Đức hoạt động rất hiệu quả. Virus được phát hiện mà không có ca bệnh nào xảy ra và nhờ vào tỷ lệ tiêm chủng cao nên hiện chưa có dấu hiệu lây nhiễm.
Châu Âu đã được công nhận là khu vực không còn virus bại liệt hoang dã từ năm 2002, nhưng vẫn duy trì giám sát nước thải để phát hiện sớm nguy cơ tái xâm nhập.
Theo ECDC, việc phát hiện virus trong nước thải không đồng nghĩa với việc virus đang lây lan, nhưng đòi hỏi tăng cường truy tìm nguồn gốc và kiểm tra tiêm chủng tại các khu vực liên quan. Cơ quan này khuyến cáo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nên bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng bại liệt đạt tối thiểu 95% trong trẻ em để ngăn chặn nguy cơ bùng phát.
Phòng ngừa
Bại liệt (poliomyelitis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus tấn công hệ thần kinh, có thể gây liệt vĩnh viễn hoặc tử vong, đặc biệt ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa hoàn toàn nhờ tiêm vaccine.
Nhờ các chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, số ca mắc bại liệt đã giảm 99% kể từ năm 1988, nhưng việc xóa sổ hoàn toàn virus vẫn là thách thức lớn, đặc biệt ở các khu vực xung đột. Virus bại liệt hoang dã hiện chỉ còn lưu hành ở 2 quốc gia Afghanistan và Pakistan, nơi chiến dịch tiêm chủng gặp nhiều khó khăn do xung đột và bất ổn chính trị.
Bước ngoặt chính sát quốc phòng
Chính phủ Đức cho biết nước này đang tiến gần tới một thỏa thuận lịch sử về mô hình nghĩa vụ quân sự mới, sau nhiều tháng tranh cãi trong liên minh cầm quyền. Nếu được thông qua, động thái này sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong chính sách quốc phòng Đức kể từ khi chế độ nghĩa vụ bắt buộc bị đình chỉ năm 2011.
Phát biểu trước các binh sỹ ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết dự thảo thỏa thuận về nghĩa vụ quân sự mới có thể được công bố ngay trong tuần này.
Dự thảo
Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Đức đặt mục tiêu mở rộng lực lượng vũ trang của nước này lên khoảng 460.000 người vào năm 2035, trong đó gồm 260.000 quân nhân tại ngũ và 200.000 quân dự bị. Dự thảo hướng tới một mô hình nghĩa vụ mang tính tự nguyện, tập trung thu hút thanh niên tham gia phục vụ trong thời gian từ 6 đến 12 tháng.
Để làm được điều này, Berlin dự kiến áp dụng chính sách đãi ngộ hấp dẫn hơn, kết hợp chương trình đào tạo nghề và cơ hội việc làm sau phục vụ, qua đó biến quân ngũ trở thành lựa chọn phát triển cá nhân chứ không chỉ là nghĩa vụ.
Đến nay, dù đã có nhiều tín hiệu đồng thuận, nhưng chính phủ liên minh tại Đức vẫn chưa đạt được sự đồng thuận hoàn toàn về mức độ “bắt buộc” của mô hình này. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ủng hộ mô hình nghĩa vụ hoàn toàn tự nguyện, coi đây là giải pháp phù hợp với xã hội hiện đại.
Ngược lại, Liên minh bảo thủ Dân chủ - xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đề xuất bổ sung “Cơ chế bốc thăm bắt buộc” trong trường hợp số lượng tình nguyện viên không đáp ứng nhu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius kiên quyết phản đối phương án này và nhấn mạnh rằng việc tuyển chọn phải dựa trên tiêu chí thể lực, kỹ năng và năng lực chuyên môn, thay vì ngẫu nhiên.
Ý nghĩa
Nếu được phê chuẩn, kế hoạch này sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong chính sách quốc phòng của Đức hơn 10 năm qua, góp phần tăng cường vai trò và sức ảnh hưởng của Berlin trong cấu trúc an ninh châu Âu. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, thách thức lớn nhất không nằm ở việc thông qua luật, mà ở khả năng hiện thực hóa các quyết định thành một mô hình đủ sức hấp dẫn, ổn định lâu dài và nhận được sự đồng thuận của xã hội.
.jpg)
Đức cam kết hỗ trợ Ukraina thêm 40 triệu Euro.
Đức vừa thông báo sẽ cung cấp thêm 40 triệu Euro nhằm hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraina, theo phát biểu của Ngoại trưởng Johann Wadephul. Ông Wadephul nhấn mạnh: “Chúng tôi giúp người Ukraina vượt qua thêm một mùa đông xung đột với khoản hỗ trợ 40 triệu Euro”. Trước đó, trong năm nay, Berlin đã chi khoảng 9 tỉ Euro viện trợ quân sự cho Kiev.
Tham nhũng ngành năng lượng
Thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh ngành năng lượng Ukraina đang vướng vào bê bối tham nhũng nghiêm trọng. Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraina (NABU) mới đây công bố đang điều tra một “tổ chức tội phạm cấp cao” bị cáo buộc trục lợi từ các hợp đồng liên quan tới công ty điện hạt nhân quốc doanh Energoatom.
Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm ép các quan chức Energoatom và nhà thầu phải trả hối lộ từ các hợp đồng nhà nước. Hiện đã có 7 người bị khởi tố nhưng chưa được nêu tên.
Truyền thông Ukraina cho rằng, một trong số các nghi phạm là Timur Mindich, cộng sự thân cận và từng là đối tác kinh doanh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, người được cho là đã rời Ukraina vài giờ trước khi nhà riêng bị NABU khám xét. Mối quan hệ giữa Timur Mindich và Tổng thống Zelensky được cho là bắt đầu từ thời ông còn hoạt động trong ngành giải trí.
Cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện tháng 9 cho thấy, 71% người được hỏi tin rằng, tham nhũng ở Ukraina gia tăng kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2.2022.
Vấn nạn tham nhũng
Những năm gần đây, Ukraina liên tục chấn động bởi các bê bối tham nhũng. Tháng 8, nhiều quan chức cấp cao bị bắt vì vụ mua hệ thống chiến tranh điện tử. Đầu năm nay, một vụ gian lận cung ứng thực phẩm trị giá gần 18 triệu USD trong Bộ Quốc phòng cũng bị phanh phui.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng tuyên bố, phần lớn viện trợ phương Tây đã bị “biển thủ” ở Ukraina do tham nhũng tràn lan. Cựu cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz cũng mô tả Ukraina là “một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới”.
Nguồn: Nhân Dân; VOV; Lao Động
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá