- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Nhóm nông dân Đức chặn Phó thủ tướng Habeck xuống phà khi ông trở về sau kỳ nghỉ để phản đối kế hoạch rút các khoản giảm thuế.
Buộc Phó Thủ tướng phải quay lại nơi nghỉ
Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết: Ngày 4/1 khoảng 30 người biểu tình ngăn Robert Habeck, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức, xuống phà tại thị trấn Schluettsiel khi ông quay lại sau kỳ nghỉ đông trên đảo Hallig Hooge.
Bất chấp các cuộc thương lượng, nhóm nông dân không đồng ý mở đường cho Phó thủ tướng Habeck khiến ông quyết định ở trên phà để quay lại đảo Hallig Hooge. Cảnh sát địa phương sau đó giải tán nhóm biểu tình và ông Habeck quay lại đất liền vào rạng sáng 5/1.
Tổng cộng khoảng 100 nông dân ngày 4/1 lái máy kéo đến cảng tại thị trấn Schluettsiel để chặn đường ông Habeck, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.
Chính phủ chịu nhân nhượng một phần nhưng vẫn chưa đủ
"Tôi rất tiếc vì không thể thương lượng được với những người nông dân này", ông Habeck cho biết. "Điều khiến tôi lo lắng là tâm trạng người dân trong nước đang trở nên quá căng thẳng".
Nông dân Đức gần đây phản đối kế hoạch rút lại các khoản giảm thuế dành cho ngành nông nghiệp của chính phủ nước này. Tháng trước, hàng nghìn người tới thủ đô Berlin vào tháng 12/2023, dùng máy kéo chặn đường và đổ phân bón ra các tuyến phố.
Trước sự phản đối của nông dân, chính phủ Đức ngày 4/1 quyết định rút lại một phần kế hoạch. Theo đó, chính sách giảm thuế phương tiện cho ngành nông nghiệp sẽ được giữ nguyên, còn trợ cấp dầu diesel sẽ được giảm dần rồi bỏ thay vì bãi bỏ ngay lập tức.
Đòi đảo ngược hoàn toàn chính sách
Tuy nhiên, đại diện ngành nông nghiệp Đức nhận định quyết định nói trên chưa đủ và kêu gọi chính phủ đảo ngược hoàn toàn kế hoạch, vốn được đưa ra sau khi tòa án nước này yêu cầu họ phải tìm cách tiết kiệm ngân sách cho năm 2024.
Theo nghiên cứu của công ty tư vấn Falkensteg công bố mới đây cho thấy tác động của các cuộc khủng hoảng trong năm 2023 sẽ trở nên rõ nét hơn trong năm 2024, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
Kết quà nghiên cứu cho thấy
Trong năm 2023, gần 15.000 doanh nghiệp ở Đức đã phải nộp đơn xin phá sản, tăng 26% so với năm 2022.
Công ty bảo hiểm tín dụng Allianz Trade cho biết số doanh nghiệp mất khả năng thanh toán ở Đức cao hơn mức trung bình toàn cầu.
Falkensteg dự báo số doanh nghiệp phá sản ở Đức dự báo sẽ tăng 30% trong năm 2024 và cảnh báo tác động của các cuộc khủng hoảng trong năm 2023 sẽ trở nên rõ nét hơn trong năm 2024, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán của nhiều doanh nghiệp.
Những ngành nguy cơ cao
Đặc biệt trong các ngành như bán lẻ, thời trang, chăm sóc sức khỏe, bất động sản và xây dựng.
Doanh nghiệp ở một số ngành khác như dịch vụ ăn uống, cung cấp phụ tùng ôtô, cơ khí... cũng đối mặt với nguy cơ cao bị phá sản.
Ngành kinh doanh thời trang chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong năm qua. Nghiên cứu của Falkensteg cho thấy số vụ vỡ nợ trong ngành này tăng tới 173% so với năm 2022, trong đó có những doanh nghiệp lớn như Ahlers và Peter Hahn.
Nguyên nhân chính là do người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu cho các sản phẩm thời trang, đồng thời các doanh nghiệp cũng phải gánh chịu chi phí cao hơn.
Trong lĩnh vực xây dựng, năm 2023 cũng là năm hết sức khó khăn khi số vụ phá sản tăng cao. Tuy nhiên, các nhà tài chính bất động sản cảnh báo rằng năm 2024 mới là năm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng bất động sản.
Nguy cơ phá sản cũng tăng cao trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống. Hơn 75% số doanh nghiệp trong ngành này cho rằng số lượng khách sẽ giảm mạnh trong năm nay, trong khi 85% cho rằng khách hàng sẽ ngày càng tiết kiệm chi tiêu hơn.
Hiệp hội ngành cung cấp dịch vụ ăn uống đã cảnh báo về những tổn thất nghiêm trọng của các doanh nghiệp, cũng như tình trạng đóng cửa hoạt động gia tăng trong năm nay./.
Theo các chuyên gia, trên thực tế, cuộc chiến chống lạm phát có thể vẫn sẽ khó khăn trong năm mới 2024 do một số quyết định chính trị.
Chỉ số lạm phát tăng sau năm tháng giảm liên tiếp
Theo Tổng cục thống kê Liên bang công bố ngày 4/1, chỉ số giá tiêu dùng tại Đức trong tháng 12/2023 đã tăng trở lại 3,7% so với cùng kỳ năm 2022, sau 5 tháng giảm liên tiếp. Trong tháng 11/2023, giá năng lượng giảm cũng đẩy tỷ lệ lạm phát tại Đức giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021 là 3,2%.
Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Đức Deutschen Bundesbank, ông Joachim Nagel, tỷ lệ lạm phát ở Đức có thể sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn do tác động của cách thống kê. Vì cách đây 1 năm, chính phủ nước này đã chi bù giá khí đốt và sưởi ấm hàng tháng làm chỉ số giá tiêu dùng giảm.
Nguyên nhân chỉ số lạm phát tăng trở lại năm 2024
Theo các chuyên gia, trên thực tế, cuộc chiến chống lạm phát có thể vẫn sẽ khó khăn trong năm mới 2024 do một số quyết định chính trị. Giá năng lượng dự kiến sẽ tăng trong tháng 1/2024 do phí thải khí CO2 được nâng từ 30 euro (32,82 USD) lên 45 euro, thay vì 40 euro như dự kiến. Chuyên gia kinh tế Ralph Solveen thuộc ngân hàng Commerzbank cho rằng điều này sẽ tác động lên giá cả một số nhóm hàng hoá.
Bên cạnh đó, Chính phủ Đức cũng quyết định chấm dứt trợ giá điện với tổng chi phí 5,5 tỷ euro kể từ đầu năm nay, khiến giá điện có thể tăng.
Ngoài ra, giá khí đốt và sưởi ấm sẽ bắt đầu áp dụng nguyên thuế giá trị gia tăng MwSt 19% chứ không được giảm xuống 7% như trước. Thuế MwSt19% cũng sẽ được áp dụng trở lại đối với các quán ăn sau một thời gian dài giảm xuống 7%.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá