- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Điển hình thị trấn Weissach
Tờ Financial Times cho hay, cách đây không lâu, thị trấn Weissach từng là địa phương giàu nhất nước Đức. Thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Đức này là nơi sinh sống của 7.700 người và là trung tâm phát triển của nhà sản xuất ô tô hạng sang Porsche. Nhờ vậy, Weissach được hưởng lợi từ lợi nhuận hàng tỷ USD của Porsche thông qua khoản thuế thương mại chảy vào ngân sách địa phương.
Điển hình là năm 2009, thị trấn này thu được tới 20.000 Euro tiền thuế trên mỗi người dân. "Nhờ Porsche, chúng tôi có thu thuế bình quân đầu người cao nhất nước Đức", bà Ursula Kreutel, Thị trưởng Weissach lúc bấy giờ vui vẻ chia sẻ tại lễ khánh thành phần mở rộng của nhà máy Porsche vào năm 2011.
Ngành công nghiệp ô tô của Đức đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử. Chỉ riêng tại hãng Porsche, lợi nhuận đã giảm khoảng 96% trong năm 2025. Các ngành công nghiệp khác cũng đang lao đao. Hệ quả là doanh thu thuế mà các đô thị phụ thuộc rất nhiều đã giảm nhanh chóng, khiến ngay cả những thành phố và thị trấn từng thịnh vượng cũng không còn đủ khả năng trang trải chi phí hoạt động của mình.
Tình hình tài chính của chính quyền các địa phương đang rơi vào suy thoái nghiêm trọng
Một vấn đề đang gây áp lực cho nhiều địa phương ở Đức là chi phí xã hội vượt quá ngân sách. Theo Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis), các thành phố và đô thị của nước này đã chi tổng cộng 400 tỷ Euro vào năm 2024. Con số này được dự báo sẽ tăng lên vào năm 2025 do chi phí nhân sự và năng lượng tăng cao, tuy nhiên, yếu tố gây tăng chi phí lớn nhất là phúc lợi xã hội.
Trong đó, chỉ riêng chi phí cho các dịch vụ dành cho trẻ em và thanh, thiếu niên, dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật đã lên tới khoảng 38 tỷ Euro vào năm 2007 và liên tục tăng kể từ đó. Đến năm 2027, ước tính chi phí cho các dịch vụ này sẽ lên tới hơn 102 tỷ Euro. “Chúng ta đang nói về việc chi phí tăng gấp khoảng 3 lần trong 20 năm qua, mà nguồn kinh phí lại không hề tương xứng", Chủ tịch DStGB, ông Spiegler giải thích.
Hòa nhập của người tị nạn là một thách thức
Các trường học, các nhà cung cấp khóa học ngôn ngữ và hòa nhập, các văn phòng việc làm và đặc biệt là các văn phòng nhập cư đang phải hoạt động hết công suất. Trong bối cảnh đó, DStGB ủng hộ một cách thức mới để phân chia trách nhiệm về chi phí dịch vụ xã hội: Chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương mỗi bên đóng góp 1/3 kinh phí cần thiết trong tương lai.
Thực tế cho thấy thâm hụt ngân sách của chính quyền các địa phương tại Đức đang tăng lên hằng năm, trong khi thuế địa phương (thuế đất và thuế kinh doanh địa phương) đã tăng đến mức tối đa mà người dân có thể chịu đựng được. Việc tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu cũng diễn ra trên diện rộng, còn các dự án xây dựng bị đình trệ và các sáng kiến văn hóa, cộng đồng bị tạm dừng. Không chỉ có vậy, các địa phương còn thiếu kinh phí để bảo trì, cải tạo các tòa nhà hiện có và ước tính cần 218 tỷ Euro để sửa chữa trường học, tòa thị chính, nhà trẻ, bể bơi, cầu và đường phố.
Chính quyền liên bang cũng như các bang của Đức đều nhận thức rõ
Các địa phương đang phải đối mặt những vấn đề tài chính và Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 11 năm ngoái nói rằng cần giúp đỡ các đô thị. Thế nhưng, tờ Financial Times nêu lên một thực tế, đó là ngay cả chính quyền liên bang và các bang cũng đang phải vật lộn với ngân sách của riêng mình trong bối cảnh kinh tế Đức gặp khủng hoảng.
Điều 13 binh sĩ đến Greenland
Mục đích để thực hiện “nhiệm vụ khảo sát” cùng các quốc gia châu Âu. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đức, việc triển khai quân đội đến Greenland được thực hiện theo yêu cầu của Đan Mạch nhằm mục đích tìm hiểu những đóng góp quân sự khả thi để tăng cường an ninh khu vực. Quá trình triển khai quân diễn ra từ ngày 15 - 17/1 (giờ địa phương).
Trước đó, Đài truyền hình DR của Đan Mạch cho biết nước này cũng đã điều thêm lực lượng quân sự tới Greenland để chuẩn bị cho khả năng tăng cường hiện diện trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Quốc phòng Đan Mạch xác nhận nâng mức độ hoạt động tại khu vực Bắc Cực trong năm qua.
Phản ứng châu Âu trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump
Tổng thống Trump tuyên bố Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch có vị trí chiến lược và giàu khoáng sản vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia và khẳng định Mỹ phải sở hữu vùng lãnh thổ này để ngăn chặn Nga hoặc Trung Quốc chiếm đóng.
Ông Trump tuyên bố mọi phương án đều đang được xem xét để đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ này, một phát ngôn làm căng thẳng hơn mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ. Trước đó, Thụy Điển và Na Uy tuyên bố sẽ cử quân đội đến hòn đảo này.
Tuy nhiên, các lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng phản đối tuyên bố của ông Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo những hệ lụy nếu Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland từ Đan Mạch sẽ là “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời khẳng định Paris sẽ hành động đoàn kết với Copenhagen để bảo vệ chủ quyền Đan Mạch.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Greenland và việc quyết định tương lai vùng lãnh thổ này là của Đan Mạch và Greenland.
Về phía Đan Mạch, quan chức cấp cao của nước này cho biết vẫn còn "sự bất đồng cơ bản" về Greenland với ông Trump sau cuộc hội đàm ở Washington với Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Hai bên nhất trí thành lập nhóm làm việc để thảo luận về cách giải quyết những khác biệt trong bối cảnh ông Trump kêu gọi Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, đồng minh của NATO.
“Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm này nên tập trung vào cách giải quyết những mối lo ngại về an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng lằn ranh đỏ của Đan Mạch”, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói với phóng viên.
Nhà trắng tuyên bố
Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận sau cuộc họp kéo dài khoảng một giờ với Greenland.
Nhưng vài giờ trước khi các quan chức ngồi lại đàm phán, Tổng thống Trump tuyên bố trên trang mạng xã hội rằng Mỹ “cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia”. Ông nói thêm: “NATO nên dẫn đầu để chúng ta có được nó”.
“NATO sẽ trở nên hùng mạnh và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Bất cứ điều gì khác đều không thể chấp nhận được", ông Trump viết.
.jpg)
Sai lầm chiến lược nghiêm trọng khi loại bỏ dần năng lượng hạt nhân
Tháng 4/2023, Đức đã đóng cửa ba lò phản ứng hạt nhân cuối cùng của mình, thực hiện kế hoạch được quốc hội quyết định sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi năm mới của Phòng Thương mại và Công nghiệp Halle-Dessau hôm 15/1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông đặt mục tiêu khôi phục “giá thị trường hợp lý trong sản xuất năng lượng”, mà không cần trợ cấp liên tục từ chính phủ.
“Việc loại bỏ dần năng lượng hạt nhân là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng”, Thủ tướng Merz nói, chỉ trích những người tiền nhiệm của mình.
Theo ông, Đức đang trải qua “quá trình chuyển đổi năng lượng tốn kém nhất thế giới”.
“Chúng tôi thừa hưởng một vấn đề cần phải khắc phục, nhưng đơn giản là chúng tôi không có đủ năng lực sản xuất điện”, nhà lãnh đạo Berlin nói thêm.
Hậu họa phá hủy nhà máy điện hạt nhân
Vào tháng 10/2025, hai tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Gundremmingen đã bị phá hủy trong một vụ nổ có kiểm soát. Cơ sở này, từng cung cấp một phần tư lượng điện của bang Bayern, đã ngừng hoạt động vào cuối năm 2021.
Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) lên án việc phá hủy nhà máy, cho rằng, điều đó chứng tỏ “chính sách năng lượng những năm gần đây đã hoàn toàn thất bại”.
“Dưới chiêu bài cái gọi là chuyển đổi năng lượng, việc sản xuất điện an toàn, mạnh mẽ và hơn nữa là không phát thải CO2 bằng năng lượng hạt nhân ở Đức đang bị phá hủy. Điều này phải chấm dứt”, thông báo cho biết.
Thủ tướng Merz đối mặt với chỉ trích
Lý do vì ông đã rút lại lời hứa của chính phủ liên minh về việc giảm thuế điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
Mùa hè năm ngoái, nhà lãnh đạo Đức cho biết, việc giảm gánh nặng thuế chỉ có thể được áp dụng cho một số ít lĩnh vực, cụ thể là các ngành công nghiệp sản xuất và nông nghiệp, vì chính phủ của ông đang thiếu tiền.
Sự thay đổi lập trường rõ ràng của ông Merz đã gây ra sự phẫn nộ từ một số hiệp hội doanh nghiệp và các nhóm phúc lợi xã hội.
“Chính phủ liên bang phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã hứa”, Franziska Brantner, đồng lãnh đạo Đảng Xanh cáo buộc thủ tướng không giữ lời hứa.
Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Đức đã từ chối nguồn dầu khí giá rẻ của Nga để lựa chọn các nguồn thay thế đắt đỏ hơn. Điều này dẫn đến giá năng lượng tăng vọt đối với cả ngành công nghiệp và hộ gia đình.
Kể từ đó, nền kinh tế Đức đã liên tục suy giảm. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Merz thừa nhận đất nước đã mất đi khả năng cạnh tranh kinh tế.
Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; VTC News; Báo Giáo dục & Thời đại
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá