Đức: Nghị sĩ Nga cảnh báo về viện trợ quân sự của Đức cho Ukraina; Xây dựng mạng vệ tinh quân sự 10 tỷ euro

Nghị sĩ Nga cảnh báo về viện trợ quân sự của Đức cho Ukraina

Theo hãng tin TASS, Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Leonid Ivlev đánh giá, việc Đức tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraina không góp phần giải quyết xung đột mà còn làm gia tăng căng thẳng, khiến tình hình leo thang.

Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Đức tiếp tục là một trong những quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraina. Theo Nội các Đức, kể từ ngày 24.2.2022, Berlin đã cung cấp cho Kiev khoảng 39 tỉ euro viện trợ nhân đạo và 55 tỉ euro viện trợ quân sự.

Trước đó, Chính phủ Đức được cho là sẽ tài trợ việc mua 50.000 máy bay không người lái tấn công Skyfall cho Ukraina. Các thiết bị này được trang bị phần mềm tự động theo dõi mục tiêu, với tổng giá trị hợp đồng khoảng 90 triệu euro.

Theo thông tin từ trang web của Chính phủ Đức, ông Ivlev cho biết Berlin đã chuyển giao cho Ukraina nhiều loại khí tài quân sự như xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Marder, các hệ thống phòng không Patriot và IRIS, pháo phòng không tự hành Gepard, radar TRML-4D, tên lửa, đạn dược, máy bay không người lái cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Mặc dù số lượng vũ khí Đức chuyển giao cho Ukraina tiếp tục tăng lên, ông Ivlev khẳng định, quân đội Nga vẫn đủ khả năng kiểm soát và vô hiệu hóa hoàn toàn các khí tài này.

Đức xây dựng mạng vệ tinh quân sự 10 tỷ euro tương tự Starlink giữa lo ngại an ninh không gian

Đức đang đẩy nhanh chương trình phát triển hệ thống vệ tinh quân sự thế hệ mới trị giá khoảng 10 tỷ euro nhằm tăng cường năng lực liên lạc, trinh sát và cảnh báo sớm trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh trong không gian ngày càng gia tăng.

Phát biểu trong chuyến thăm công ty công nghệ vũ trụ OHB tại thành phố Bremen ngày 14/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh việc triển khai dự án vệ tinh quân sự SATCOMBw4 không được phép chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách.

Ông Pistorius khẳng định: “Chúng ta không thể chậm trễ trong thời điểm hiện nay”, đồng thời cho biết quân đội Đức cần sớm có năng lực liên lạc không gian độc lập để đáp ứng yêu cầu tác chiến và thực hiện các cam kết với NATO.

Dự án SATCOMBw 4 được thiết kế theo mô hình chòm sao vệ tinh tầm thấp (LEO) tương tự như Starlink của tỷ phú Elon Musk. Trong các cuộc xung đột hiện đại gần đây, việc kiểm soát băng thông liên lạc vệ tinh của các tập đoàn tư nhân Mỹ, như cách tỷ phú Elon Musk từng ngắt kết nối Starlink tại một số khu vực chiến sự, đã khiến các quốc gia châu Âu nhận ra rằng, họ bắt buộc phải sở hữu một mạng lưới riêng để không bị Mỹ hay các công ty tư nhân Mỹ "nắm đằng chuôi" trong các tình huống khẩn cấp.

Hệ thống này sẽ giúp quân đội Đức có khả năng chỉ huy và kiểm soát toàn cầu một cách hoàn toàn tự chủ, độc lập với hệ thống của Mỹ nhưng vẫn có khả năng tương thích để thực hiện nghĩa vụ chung với NATO.

Theo kế hoạch, Bundeswehr sẽ trao hợp đồng cho dự án vào cuối năm 2026. Hệ thống SATCOMBw4 dự kiến gồm khoảng 200 vệ tinh, trong đó khoảng 40 vệ tinh đầu tiên có thể đi vào hoạt động từ năm 2029. Mạng lưới này được thiết kế để cung cấp khả năng liên lạc quân sự an toàn, chỉ huy và kiểm soát toàn cầu, đồng thời hỗ trợ các nhiệm vụ cảnh báo sớm, trinh sát và phát hiện mục tiêu.

Ông Pistorius cho biết vệ tinh hiện là hạ tầng thiết yếu không chỉ đối với quân đội mà còn với các lĩnh vực dân sự, song ngày càng trở thành mục tiêu của các hoạt động gây nhiễu và tấn công. Theo ông, nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào năng lực tác chiến trong không gian, buộc Đức phải tăng tốc hiện đại hóa để ứng phó với các rủi ro mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cho biết Berlin dự kiến đầu tư khoảng 35 tỷ euro vào lĩnh vực an ninh không gian đến năm 2030 nhằm củng cố năng lực phòng thủ và tăng cường khả năng đóng góp cho hệ thống an ninh của NATO.

Đây được xem là một trong những chương trình quốc phòng tham vọng nhất của Đức trong lĩnh vực không gian những năm gần đây.

Nguồn: Lao Động; Báo Thanh Hóa

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang