.jpg)
NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐỨC KHỞI ĐẦU NĂM 2026 YẾU HƠN DỰ KIẾN
Số liệu thống kê
Ngành công nghiệp Đức khởi đầu năm 2026 với kết quả yếu bất ngờ trong tháng 01/2026, khi số đơn đặt hàng giảm mạnh hơn dự báo và sản lượng cũng bất ngờ sụt giảm, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Đức công bố.
Đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 01/2026 giảm 11,1% so với tháng 12/2025, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ và lịch làm việc, chấm dứt bốn tháng tăng liên tiếp.
Kết quả này thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters, vốn cho rằng đơn hàng chỉ giảm khoảng 4,5%.
Tuy nhiên, khi loại trừ các đơn hàng quy mô lớn, mức giảm trong tháng 01/2026 chỉ còn 0,4%. Trước đó, đơn đặt hàng công nghiệp của Đức đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hai năm vào tháng 12/2025.
Bức tranh kinh tế khá biến động
Dù số liệu biến động mạnh, các nhà phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng năm nay, miễn là xung đột tại Iran không kéo dài và giá dầu không duy trì ở mức cao.
Nhà kinh tế Jens-Oliver Niklasch của LBBW nhận định những con số hiện tại cho thấy bức tranh kinh tế khá biến động, nhưng nhìn chung vẫn kỳ vọng các chỉ số kinh tế năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái.
Michael Herzum của Union Investment cho rằng lượng đơn hàng tương đối khả quan gần đây có thể liên quan đến kế hoạch tăng đầu tư của chính phủ Đức vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng
Ông cho rằng ngành công nghiệp có thể chuyển từ yếu tố kìm hãm tăng trưởng sang động lực tăng trưởng vào năm 2026, miễn là cuộc xung đột tại Iran không kéo dài.
Nguy cơ
Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Đức cảnh báo nguy cơ ngành công nghiệp suy giảm đang gia tăng do tác động của cuộc xung đột, dù điều này chưa được phản ánh đầy đủ trong các chỉ báo kinh tế hiện tại.
Bên cạnh đơn hàng, sản lượng công nghiệp cũng giảm bất ngờ. Trong tháng 01/2026, sản lượng giảm 0,5% so với tháng 12/2025, trong khi các nhà phân tích dự báo tăng khoảng 1%.
Theo Alexander Krueger, kinh tế trưởng của Hauck Aufhaeuser Lampe, các đơn hàng gia tăng vẫn chưa đủ để thúc đẩy sản xuất.
Sự sụt giảm sản lượng chủ yếu đến từ ngành sản xuất kim loại, với sản lượng giảm 12,4%. Ngoài ra, các ngành dược phẩm, máy tính, điện tử và thiết bị quang học cũng ghi nhận mức giảm.
Ngược lại, sản lượng năng lượng tăng mạnh 10,3%, chủ yếu do thời tiết lạnh bất thường trong tháng 01/2026, khiến nhu cầu năng lượng gia tăng.
UKRAINE, PHÁP, ĐỨC CHỈ TRÍCH MỸ CHO PHÉP MUA DẦU NGA
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng một phần trừng phạt dầu Nga
Ngày 13-3, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã chỉ trích quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do cuộc chiến với Iran, theo hãng tin Al Jazeera.
Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ ngày 12-3 đã ban hành giấy phép có thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia được mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển. Quyết định này được đưa ra khi thị trường năng lượng toàn cầu bị xáo trộn do cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran.
Nga hưởng lợi
Theo công ty phân tích dữ liệu năng lượng Vortexa, hiện có khoảng 7,3 triệu thùng dầu Nga đang được lưu trữ trên biển, trong khi 148,6 triệu thùng đang nằm trên các tàu đang vận chuyển.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói quyết định của Washington nhằm ổn định thị trường năng lượng thế giới.
“Ở khía cạnh này, lợi ích của chúng tôi trùng khớp” - ông Peskov nói.
Trước đó trong tuần, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo 32 quốc gia thành viên đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá năng lượng.
Phản ứng của Ukraine
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng động thái này sẽ “củng cố vị thế của Nga”, khi các nỗ lực do Mỹ hậu thuẫn nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Moscow và Kiev đang rơi vào bế tắc.
“Tiền thu được từ bán năng lượng đang được Nga dùng để mua vũ khí, và cuối cùng tất cả đều được sử dụng để chống lại chúng tôi” - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo tại Paris cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Ông Zelensky nói việc Mỹ nới lỏng trừng phạt có thể mang lại cho Nga khoảng 10 tỉ USD để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt mà họ phát động ở Ukraine, và “điều đó chắc chắn không giúp ích cho hòa bình”.
Phản ứng của Pháp và Hội đồng châu Âu
Trong khi đó, Tổng thống Macron nhấn mạnh tính chất hạn chế từ quyết định của Mỹ, đồng thời lưu ý châu Âu sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với Moscow.
“Có thể hôm nay Nga nghĩ rằng cuộc chiến ở Iran sẽ mang lại cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng họ đã nhầm” - ông Macron nói.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng quyết định của Washington “rất đáng lo ngại vì ảnh hưởng đến an ninh châu Âu”.
“Gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga là yếu tố quyết định để buộc nước này chấp nhận các cuộc đàm phán nghiêm túc cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Việc nới lỏng trừng phạt sẽ giúp Nga có thêm nguồn lực để tiến hành cuộc chiến chống Ukraine” - ông Costa viết trên mạng xã hội X.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Ông cũng cho rằng “việc nới lỏng trừng phạt vào thời điểm này, với bất kỳ lý do nào, đều là sai lầm”.
“Chúng tôi tin rằng đó là hướng đi sai. Chúng tôi muốn đảm bảo Nga không lợi dụng cuộc chiến ở Iran để làm suy yếu Ukraine” - ông Merz nói.
PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU GÂY TRANH CÃI TẠI ĐỨC
.jpg)
Phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC)
Tạp chí Der Spiegel ngày 13/3 đưa tin, phát biểu của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen về việc rời bỏ luật pháp quốc tế đã làm dấy lên nghi ngờ về sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.
Theo bài viết, bà Ursula von der Leyen “trước hết phá hủy luật pháp quốc tế rồi sau đó lại ủng hộ nó. Tiêu chuẩn kép là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cần khẩn trương đặt câu hỏi về những mâu thuẫn này. Giờ đây, người châu Âu phải tự hỏi: Nếu luật pháp quốc tế thực sự không còn liên quan, tại sao chúng ta lại giúp Ukraine”.
Tác giả bài báo nhận định, sự thừa nhận bất ngờ của bà von der Leyen phản ánh cách tiếp cận mang tính tiêu chuẩn kép của phương Tây. Việc bảo vệ lợi ích ở Ukraine được che đậy bằng mong muốn tưởng tượng nhằm duy trì trật tự thế giới.
Phản ứng của Nga
Trong cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng chủ đề Ukraine chỉ là cái cớ để Liên minh châu Âu tiến hành quân sự hóa chưa từng có.
Bà nhấn mạnh nhiều chính trị gia châu Âu đã đặt gần như toàn bộ vốn liếng chính trị vào dự án hỗ trợ Ukraine và hiện nay họ lo ngại “chơi quá tay”, bởi bước đi này có thể khiến sự nghiệp chính trị của họ bị đe dọa.
Nguồn: Vinanet; Pháp Luật; Báo Giáo dục & Thời đại
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá