- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Đức đã nâng mức đánh giá an ninh quốc gia từ “nguy cơ mang tính tiềm ẩn” lên “mức đe dọa cao”, trong bối cảnh các báo cáo và thông tin tình báo gần đây cho thấy rủi ro tấn công đang gia tăng.
Thông tin trước báo giới ngày hôm nay (18/7), Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết nước này phải luôn tính đến khả năng xảy ra các vụ tấn công vào bất kỳ thời điểm nào. Các kế hoạch nhằm tiến hành tấn công tại Đức hiện đã xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng. Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở hạ tầng, cá nhân và các tổ chức của Đức.
Trong những năm gần đây, Đức đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nghiêm trọng. Tháng trước, một bác sĩ người Saudi Arabia bị tuyên án tù chung thân vì lái một chiếc BMW lao vào đám đông tại khu chợ Giáng sinh lịch sử ở thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức, vào những ngày trước lễ Giáng sinh năm 2024. Vụ việc khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Trong một vụ án khác, năm ngoái, một tòa án Đức đã kết luận một công dân Syria phạm tội trong vụ tấn công bằng dao tại một lễ hội ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức, vào năm 2024. Vụ tấn công được cho là lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, khiến 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên của Đức trong năm 2025 tăng trở lại sau hơn hai thập kỷ suy giảm liên tục, chủ yếu nhờ mỏ khí mới ngoài khơi đảo Borkum trên Biển Bắc. Tuy nhiên, trữ lượng khí đốt và dầu mỏ trong nước vẫn tiếp tục thu hẹp.
Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Cục Khai khoáng, Năng lượng và Địa chất bang Niedersachsen (LBEG), tổng sản lượng khí đốt thô của Đức đạt 4,5 tỷ mét khối trong năm 2025, tăng 2% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên sản lượng khai thác khí đốt của nước này tăng kể từ năm 2003.
Chủ tịch LBEG Carsten Mühlenmeier cho biết kể từ năm 2003, sản lượng khai thác khí đốt của Đức liên tục giảm và năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận mức tăng, dù còn khiêm tốn.
Bang Niedersachsen tiếp tục là trung tâm khai thác khí đốt của Đức khi chiếm khoảng 98% tổng sản lượng cả nước. Phần còn lại chủ yếu được khai thác tại bang Sachsen-Anhalt.
Theo LBEG, yếu tố chính giúp đảo chiều xu hướng là việc mỏ khí đốt ngoài khơi đảo Borkum trên Biển Bắc được đưa vào khai thác và lần đầu được tính vào thống kê từ năm 2025. Riêng mỏ này đóng góp khoảng 4% sản lượng khí đốt nội địa. Nếu không có nguồn khai thác mới này, sản lượng khí đốt của Đức vẫn sẽ tiếp tục giảm.
Doanh nghiệp năng lượng One-Dyas đang có kế hoạch mở rộng hoạt động khai thác tại mỏ Borkum đến cuối năm 2026. Giàn khai thác nằm cách đảo Borkum khoảng 20 km trên Biển Bắc dự kiến đạt công suất ổn định từ quý 4/2026, với sản lượng khoảng 2 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Mức sản lượng này tương đương khoảng 7% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Hà Lan và khoảng 2,5% nhu cầu của Đức.
Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu thô của Đức tiếp tục xu hướng giảm. Năm 2025, sản lượng đạt khoảng 1,6 triệu tấn, giảm 4,2% so với năm trước.
Theo LBEG, tổng sản lượng dầu và khí đốt khai thác trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 5% nhu cầu năng lượng của Đức.
Báo cáo cũng cho thấy trữ lượng tài nguyên trong nước tiếp tục suy giảm. Mặc dù khoảng 2/3 lượng dầu và khí đốt đã khai thác được bù đắp bằng các trữ lượng mới được phát hiện, tổng trữ lượng khí đốt chắc chắn và có khả năng của Đức vẫn giảm 4,1%, xuống còn 33,3 tỷ mét khối. Trữ lượng dầu thô cũng giảm 2,4%, còn khoảng 20,7 triệu tấn.
Các cơ quan truyền thông cho biết số tiền đầu tư đã được xác minh lên tới ít nhất 170 triệu euro, song quy mô thực tế có thể lớn hơn.
Theo điều tra của các cơ quan truyền thông NDR, WDR và báo Süddeutsche Zeitung (SZ), ít nhất 17 quỹ bảo hiểm y tế và hiệp hội bác sĩ bảo hiểm y tế theo chế độ bắt buộc (KV) tại Đức đã đầu tư khoảng 170 triệu euro (194,45 triệu USD) vào các quỹ bất động sản thông qua các cấu trúc đầu tư gián tiếp. Nhiều quỹ đầu tư trong số này hiện gặp khó khăn tài chính, làm dấy lên nguy cơ thất thoát phần lớn số tiền đầu tư.
Theo báo cáo, các tổ chức tham gia đầu tư gồm KKH, Pronova BKK, BKK Gildemeister Seidensticker, Novitas BKK, MKK Meine Krankenkasse, IKK Südwest, AOK Bremen, Bahn BKK, BKK Pfalz, Siemens BKK, Viactiv Krankenkasse cùng các hiệp hội bác sĩ bảo hiểm y tế của các khu vực Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen và Westfalen-Lippe.
Các cơ quan truyền thông cho biết số tiền đầu tư đã được xác minh lên tới ít nhất 170 triệu euro, song quy mô thực tế có thể lớn hơn do nhiều quỹ bảo hiểm và hiệp hội bác sĩ từ chối công bố chi tiết về các khoản đầu tư cũng như mức thiệt hại.
Theo quy định của Bộ luật An sinh xã hội Đức (SGB IV), các quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc và các hiệp hội bác sĩ chỉ được phép đầu tư theo nguyên tắc bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên, điều tra của NDR, WDR và SZ đặt ra nghi vấn liệu các khoản đầu tư nói trên có đáp ứng yêu cầu này hay không.
Theo các cơ quan truyền thông, các tổ chức trên đã đầu tư thông qua một cấu trúc tài chính phức tạp vào các dự án bất động sản có mức độ rủi ro cao. Các sản phẩm đầu tư này được cho là đã chi trả mức lợi nhuận lên tới 7% ngay cả trong giai đoạn lãi suất thấp.
Hiện nhiều quỹ bảo hiểm và hiệp hội bác sĩ đã khởi kiện các tổ chức tài chính liên quan, yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền đầu tư. Theo nội dung các đơn kiện, phía nguyên đơn cho rằng họ đã bị “lừa dối” khi được giới thiệu đây là các khoản đầu tư có mức độ rủi ro thấp trong các cuộc tư vấn. Trong khi đó, ngân hàng liên quan bác bỏ cáo buộc trên nhưng từ chối bình luận về từng vụ việc cụ thể.
Trước thông tin này, nghị sĩ Christos Pantazis của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện. Ông cho rằng cần làm rõ vì sao các khoản đầu tư quy mô lớn như vậy có thể được thực hiện, đồng thời đánh giá liệu các cơ chế giám sát và kiểm soát hiện hành đã phát huy hiệu quả hay chưa. Tiền đóng bảo hiểm là nguồn tài chính của người tham gia bảo hiểm và người sử dụng lao động, do đó những đơn vị quản lý các khoản tiền này phải có trách nhiệm đặc biệt.
Trong khi đó, nghị sĩ Ates Gürpinar, chuyên gia y tế của đảng Cánh tả (Die Linke), cho rằng lĩnh vực y tế không nên trở thành nơi thực hiện các hoạt động đầu cơ tài chính, đồng thời nhấn mạnh tiền đóng bảo hiểm không nên được sử dụng để đầu tư vào các quỹ bất động sản có mô hình lợi nhuận phụ thuộc vào việc giá thuê nhà liên tục tăng.
Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức đã chính thức thông qua quy định nhằm tăng cường cạnh tranh trên mạng lưới đường sắt quốc gia, bất chấp những lo ngại từ một số bang.
Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ thời điểm xây dựng biểu đồ chạy tàu năm 2028 và được đánh giá có thể tạo ra bước chuyển đáng kể đối với thị trường vận tải hành khách đường sắt đường dài của Đức.
Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức Klaus Müller cho biết, việc gia tăng cạnh tranh có thể mang lại các dịch vụ tốt hơn cho hành khách.
Theo quyết định mới, DB InfraGO - đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt thuộc Tập đoàn Đường sắt Đức (Deutsche Bahn), sẽ không được phân bổ quá 60-75% năng lực khai thác trên các tuyến đường sắt đông đúc cho một doanh nghiệp duy nhất. Tỷ lệ cụ thể sẽ do DB InfraGO xác định trong từng đợt xây dựng biểu đồ chạy tàu hằng năm.
Quy định này chủ yếu tác động đến Deutsche Bahn, doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 95% thị phần vận tải hành khách đường dài tại Đức. Mục tiêu của Cơ quan này là bảo đảm trên các tuyến đường có nhu cầu cao luôn có ít nhất một doanh nghiệp cạnh tranh với Deutsche Bahn.
Theo cơ quan quản lý, DB InfraGO sẽ phải đưa quy định mới vào các điều kiện sử dụng hạ tầng. Quy định sẽ được áp dụng trong quá trình xây dựng biểu đồ chạy tàu cho năm 2028, bắt đầu từ năm 2027.
Trong quá trình tham vấn, một số bang đã bày tỏ quan ngại về tác động của chính sách mới.
Lãnh đạo ngành Giao thông bang Bavaria Christian Bernreiter cho rằng, việc ưu tiên năng lực cho các tuyến đường dài có hiệu quả kinh tế cao có thể làm suy giảm chất lượng dịch vụ tại các tuyến khu vực và những địa bàn ngoài các trung tâm lớn.
Trong khi đó, chính quyền các bang Brandenburg và Hamburg cũng đưa ra cảnh báo tương tự.
Theo bang Brandenburg, các doanh nghiệp có thể tập trung khai thác những tuyến sinh lợi cao, trong khi các tuyến đường dài có lượng khách thấp sẽ khó được duy trì do không còn được bù đắp chi phí từ các tuyến có doanh thu lớn. Thành phố Hamburg lo ngại một số điểm dừng hoặc tuyến tàu kết nối với thành phố cảng này có thể bị cắt giảm, kéo theo áp lực gia tăng đối với mạng lưới vận tải khu vực, nhất là vào giờ cao điểm.
Quyết định của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức được đưa ra trong bối cảnh hãng tàu cao tốc tư nhân Italo của Italy có kế hoạch gia nhập thị trường vận tải hành khách đường dài tại Đức từ tháng 4/2028. Việc triển khai kế hoạch này phụ thuộc lớn vào khả năng tiếp cận hạ tầng đường sắt vốn đã gần đạt giới hạn công suất.
Italo dự kiến đầu tư khoảng 3,6 tỷ Euro (tương đương 4,12 tỷ USD) và mong muốn được ký các hợp đồng khung có thời hạn lên tới 15 năm nhằm bảo đảm khả năng khai thác lâu dài. Tuy nhiên, các hợp đồng dạng này nhiều khả năng sẽ chưa thể được triển khai trước năm 2031.
Đức và Pháp đang đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ chung của châu Âu, với hàng loạt bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và răn đe hạt nhân, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí thành lập nhóm chỉ đạo chiến lược nhằm xây dựng định hướng hợp tác lâu dài về răn đe, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực như hệ thống radar, phòng thủ tên lửa và năng lực tấn công tầm xa. Một điểm nhấn đáng chú ý là Đức sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hạt nhân của quân đội Pháp vào cuối năm nay.
Theo Thủ tướng Merz, hoạt động này mang tính bổ trợ cho cơ chế răn đe hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chứ không thay thế vai trò của liên minh.
Bên cạnh quốc phòng, chương trình nghị sự còn tập trung vào trí tuệ nhân tạo, vi điện tử, năng lượng nhiệt hạch, hành lang Hydro phía Nam, mở rộng Liên minh châu Âu (EU), đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu.
Nguồn: VOV; Báo Tin Tức; Bnews; Báo Quốc Tế; Quảng Ngãi TV
Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng
Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026
Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta
Đức: Dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine; Nội các thông qua cải cách tình báo; Hoạt động bay bị gián đoạn do UAV; Tăng cường hợp tác với TP.HCM
Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay
Đức: 12.500 ca tử vong vì nắng nóng; Xuất khẩu sang Đông Âu bùng nổ; Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng; Bức tường Berlin 65 năm tuổi
Đức: Kinh tế đối mặt bài toán kép; UAV xâm nhập căn cứ quân sự; Thủ tướng thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga; BMW sản xuất hàng loạt i3 thuần điện
Đức: Liên tiếp phát hiện drone; Cảnh báo tấn công “chiến tranh lai”; Phát triển công nghệ phòng thủ; Không tăng dự trữ khí đốt; Cảnh báo Kiev về đòn giáng mạnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá