Đức: Liên tiếp phát hiện drone; Cảnh báo tấn công “chiến tranh lai”; Phát triển công nghệ phòng thủ; Không tăng dự trữ khí đốt; Cảnh báo Kiev về đòn giáng mạnh

Đức liên tiếp phát hiện drone gần căn cứ quân sự

Đức phát hiện nhiều drone bay gần căn cứ quân sự Mechernich, trong bối cảnh lo ngại về an ninh tại các cơ sở trọng yếu.

Ngày 8/8, Đức một lần nữa phải đối mặt với các sự cố liên quan đến máy bay không người lái (drone). Người phát ngôn của Quân đội Đức cho biết, các thiết bị không người lái này đã được phát hiện bay phía trên một căn cứ quân sự ở miền Tây nước này.

Quân đội Đức nhấn mạnh trung tâm an ninh của căn cứ quân sự ở Mechernich, nằm gần biên giới với Bỉ và Luxembourg, đã phát hiện hai chiếc drone và báo cáo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra.

Theo các kênh truyền thông Đức, nhân viên của một công ty an ninh tư nhân được cho là đã quan sát thấy tổng cộng 6 lượt drone bay qua khu vực này trong ngày 7/8.

Mechernich là căn cứ hậu cần - kỹ thuật trọng yếu của Đức, sở hữu kho ngầm có diện tích hơn 30.000m2 chuyên cất giữ thiết bị quân sự và là nơi bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, dòng vũ khí then chốt giúp đánh chặn các loại tên lửa và máy bay hiện đại.

Sự cố máy bay không người lái này xảy ra chỉ hai ngày sau khi một chiếc drone mang theo vật thể nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig, trung tâm hậu cần chiến lược phục vụ vận chuyển hàng hóa quân sự của Đức.

Các sự cố máy bay không người lái liên tiếp tại Mechernich hay Leipzig cho thấy những lỗ hổng an ninh đáng quan ngại ngay tại các căn cứ hậu cần và hạ tầng quân sự trọng yếu của Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>Đức liên tiếp phát hiện drone gần căn cứ quân sự

Đức cảnh báo đối mặt với các cuộc tấn công “chiến tranh lai” diễn ra hằng ngày

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cảnh báo nước này đang phải đối mặt với các hoạt động “chiến tranh lai” từ nước ngoài gần như mỗi ngày, trong bối cảnh nhà chức trách điều tra vụ máy bay không người lái nghi mang chất nổ xuất hiện tại sân bay Leipzig/Halle.

Phát biểu với báo Bild am Sonntag ngày 9/8, ông Dobrindt cho rằng các thế lực nước ngoài đang tìm cách gây bất ổn cho Đức về chính trị và xã hội thông qua việc gieo rắc tâm lý lo sợ. Theo ông, hoạt động gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch bí mật nhằm gây bất ổn hoặc gây thiệt hại trực tiếp cho Đức đang trở thành mối đe dọa thường trực.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một máy bay không người lái được trang bị thiết bị nổ và bộ kích nổ được phát hiện gần đường băng tại sân bay Leipzig/Halle, một trung tâm vận chuyển hàng hóa quan trọng ở miền Đông Đức. Công tố viên liên bang Đức đã tiếp quản cuộc điều tra, đồng thời xem đây là vụ việc nghiêm trọng có khả năng đe dọa an ninh quốc gia. Hoạt động tại sân bay sau đó được khôi phục, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập bằng chứng và xác định nguồn gốc của các thiết bị. Nhà chức trách Đức cho biết chưa xác định được nghi phạm hay bên đứng sau vụ việc.

Một số nghị sĩ Đức cho rằng Nga có thể liên quan đến vụ việc, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai xác nhận bên đứng sau. Đại sứ quán Nga tại Berlin bác bỏ các cáo buộc, gọi vụ việc là một “sự khiêu khích được dàn dựng”.

Xem tiếp tại đường Link =>Đức cảnh báo đối mặt với các cuộc tấn công “chiến tranh lai” diễn ra hằng ngày

Ứng phó trước nguy cơ UAV, Đức tăng tốc phát triển công nghệ phòng thủ

Đức sẽ thành lập một cơ sở nghiên cứu chuyên biệt về an ninh và phòng thủ thiết bị bay không người lái (UAV) tại sân bay thử nghiệm của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) ở Cochstedt, bang Saxony-Anhalt, trong bối cảnh các vụ phát hiện UAV tại khu vực hạ tầng quan trọng gia tăng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt, cơ sở dự kiến đi vào hoạt động ngày 18/8 sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ phòng thủ UAV tiên tiến trong điều kiện thực tế. Mục tiêu là kết hợp năng lực nghiên cứu, đổi mới công nghệ với yêu cầu thực tiễn của các cơ quan an ninh.

Kế hoạch được đưa ra sau vụ việc tại sân bay Leipzig/Halle tối 4/8, khi một UAV mang theo thuốc nổ và kíp nổ được phát hiện tại sân bay.

Vụ việc làm gia tăng tranh luận về năng lực phòng thủ UAV tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Văn phòng Công tố Liên bang đang điều tra nghi vấn âm mưu kích nổ chất nổ và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hoạt động hàng không.

Bộ trưởng Dobrindt cho rằng Đức đang phải đối mặt với các hình thức “chiến tranh hỗn hợp”, gồm hoạt động gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và các hoạt động bí mật, có thể gây tâm lý lo ngại và làm gia tăng bất ổn.

Trước tình trạng UAV nhiều lần xuất hiện gần các cơ sở hạ tầng quan trọng, phòng thủ UAV đã trở thành một trong những ưu tiên của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>Ứng phó trước nguy cơ UAV, Đức tăng tốc phát triển công nghệ phòng thủ

Đức từ chối tăng dự trữ khí đốt, châu Âu lo mùa đông khắc nghiệt

Dự trữ khí đốt châu Âu giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm, trong khi Đức mới đạt 47% công suất kho chứa, làm dấy lên lo ngại thiếu khí đốt và giá tăng trong mùa đông.

Dự trữ khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã giảm xuống mức đáng lo ngại, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá khí đốt tăng mạnh trong mùa đông tới. Đức được cho là giữ vai trò then chốt trong việc quyết định tình hình sẽ diễn biến theo hướng nào.

Dự trữ khí đốt châu Âu xuống mức thấp nguy hiểm

Theo Politico, tại Liên minh châu Âu (EU), các công ty kinh doanh khí đốt và doanh nghiệp tiện ích chịu trách nhiệm bổ sung khí đốt vào các kho dự trữ. Các doanh nghiệp thường mua khí đốt với giá thấp vào mùa hè, sau đó bán ra vào mùa đông để thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, năm nay, giá khí đốt trong mùa hè tăng mạnh do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran cùng tác động của biến đổi khí hậu đã làm đảo lộn cơ chế này. Theo các bên mua khí đốt, tình trạng trên khiến lượng dự trữ tại các nước EU hiện chỉ tương đương 58% tổng công suất kho chứa. Mức này thấp hơn 16% so với mức trung bình 5 năm và là mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Ủy ban châu Âu cho rằng EU không đứng trước nguy cơ thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông này. Tuy nhiên, phân tích của công ty tư vấn năng lượng Rapidan cho thấy đến tháng 11, lượng khí dự trữ của EU chỉ có thể đạt 65% tổng công suất kho chứa.

Rapidan nhận định EU sẽ không thể đạt mục tiêu dự trữ khí đốt cho mùa đông nếu không chấp nhận trả mức giá cao hơn để thu hút nguồn khí vận chuyển tới châu Âu.

Đức trở thành một thách thức đặc biệt. Theo số liệu mới nhất, đến tháng 8, các kho dự trữ khí đốt của Đức mới được lấp đầy khoảng 47% công suất. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Đức bắt đầu ghi nhận số liệu. Tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại bởi hệ thống kho dự trữ khí đốt của Đức có vai trò quan trọng đối với toàn EU, chiếm hơn 20% tổng công suất lưu trữ của cả khối.

Theo Politico, Đức là quốc gia dễ chịu tác động nhất trong EU do quy mô nền kinh tế và nhu cầu năng lượng lớn. Nếu Đức thiếu khí đốt, các nước láng giềng cũng có thể bị ảnh hưởng, đẩy giá khí đốt tăng trên toàn khối nếu Berlin không nhanh chóng bổ sung lượng dự trữ.

Tuy nhiên, dù thừa nhận lượng dự trữ khí đốt đang ở mức thấp kỷ lục, Bộ Năng lượng Đức vẫn từ chối can thiệp hoặc yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước mua khí đốt ở mức giá hiện nay.

Cách đây vài tuần, Giám đốc điều hành Equinor, nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu, nhận định châu Âu nhiều khả năng sẽ không thể đưa lượng khí đốt trong các kho dự trữ lên mức 80% trước mùa đông.

Xem tiếp tại đường Link =>Đức từ chối tăng dự trữ khí đốt, châu Âu lo mùa đông khắc nghiệt

Truyền thông Đức cảnh báo Kiev về một đòn giáng mạnh

Việc Lực lượng vũ trang Nga giải phóng Slovyansk và Kramatorsk sẽ là một trong những đòn giáng mạnh nhất vào Ukraine, theo báo cáo của tờ Bild của Đức.

Bài báo nêu rõ: "Tại Ukraine đang ngày càng lo ngại rằng nếu vành đai phòng thủ xung quanh Kramatorsk và Slovyansk sụp đổ, đó sẽ là một trong những đòn giáng mạnh nhất vào Kiev trong thời gian dài." Bài báo lưu ý rằng sau khi các thành phố này được giải phóng, tình hình đối với chính quyền Kiev sẽ trở nên khó khăn hơn trước.

Slovyansk nằm ở phía Bắc tỉnh Donetsk, bên bờ sông Seversky Donets. Trước chiến tranh, thành phố có dân số khoảng 100.000 người, nổi tiếng với ngành khai thác muối, hóa chất, vật liệu xây dựng và các khu nghỉ dưỡng bổ dưỡng/bùn khoáng.

Kramatorsk nằm ngay phía Nam Slovyansk, cách chỉ khoảng 10–15 km. Với dân số khoảng 150.000–200.000 người trước xung đột, Kramatorsk là một trung tâm chế tạo máy hạng nặng, cơ khí chính xác và công nghiệp kim loại quy mô lớn của Ukraine.

Sau khi đô thị lân cận như Bakhmut hay Severodonetsk rơi vào tay quân đội Nga, cụm Slovyansk – Kramatorsk trở thành "pháo đài cuối cùng' và là trung tâm chỉ huy, hậu cần quan trọng nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine tại toàn bộ phần kiểm kiểm soát ở Donbas.

Xem tiếp tại đường Link =>Truyền thông Đức cảnh báo Kiev về một đòn giáng mạnh

Nguồn: VOV; Báo Thanh Hóa; Báo Quốc Tế; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Lên đầu trang