- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Triển vọng kinh tế Đức hiện phụ thuộc rất lớn vào giá năng lượng, diễn biến xung đột ở Trung Đông và đợt nắng nóng.
Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của Đức tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 6, theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 7.8.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo nền kinh tế Đức vẫn đối mặt nhiều rủi ro từ xung đột ở Trung Đông và tình trạng nắng nóng khiến mực nước các con sông xuống thấp.
Xuất khẩu của Đức trong tháng 6 tăng 0,9% so với tháng trước, đạt 139,3 tỉ euro, mức cao nhất kể từ tháng 9.2022. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 0,2% so với tháng trước.
Theo Destatis, sản lượng tăng mạnh nhất ở ngành ô tô và thiết bị vận tải, trong khi xuất khẩu sang các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận mức tăng mạnh nhất.
Ngành công nghiệp Đức đã cho thấy khả năng chống chịu đáng ngạc nhiên, dù xung đột ở Trung Đông khiến giá năng lượng tăng cao, ông Carsten Brzeski - chuyên gia kinh tế của ngân hàng ING - nhận định.
"Bất chấp xung đột ở Trung Đông và giá năng lượng leo thang, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được sự ổn định" - ông nói.
Một loạt số liệu kinh tế tích cực hơn dự báo gần đây làm dấy lên hy vọng rằng nền kinh tế Đức đang chống chịu tốt hơn trước tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, vốn gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng và các sản phẩm hóa dầu đi qua eo biển Hormuz.
Trước đó, ngày 6.8, Destatis cho biết, đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 6 - chỉ báo phản ánh hoạt động sản xuất trong tương lai - đã tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo.
Bên cạnh đó, khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo cho thấy niềm tin kinh doanh tại Đức trong tháng 7 đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp.
Tuy nhiên, ông Brzeski cảnh báo, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn nếu xung đột ở Trung Đông leo thang hoặc mực nước trên sông Rhine tiếp tục xuống thấp, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất công nghiệp.
"Triển vọng trước mắt của kinh tế Đức hiện phụ thuộc rất lớn vào giá năng lượng, diễn biến xung đột ở Trung Đông và đợt nắng nóng hiện nay" - ông nói.
Xem tiếp tại đường Link =>Kinh tế Đức đối mặt bài toán kép
Hai máy bay không người lái (UAV) không xác định vừa được phát hiện xâm nhập không phận căn cứ quân sự của Quân đội Đức tại Mechernich, bang North Rhine-Westphalia. Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau sự cố UAV mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle, dấy lên mối lo ngại gia tăng về các chiến dịch tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Đức.
Trung tâm an ninh tại Mechernich phát hiện hai UAV hoạt động bất thường phía trên khu vực quân sự vào khoảng 22h00 tối 6/8. Cảnh sát quân sự Đức đã lập tức phong tỏa hiện trường và bàn giao hồ sơ cho Cảnh sát quận Euskirchen, bang North Rhine-Westphalia tiến hành điều tra chuyên sâu.
Căn cứ Mechernich đóng vai trò then chốt trong mạng lưới hậu cần quân sự của Đức. Nơi đây lưu trữ phụ tùng thiết bị và là cơ sở duy nhất tại châu Âu đảm nhận nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa các hệ thống phòng không “Patriot” cho quân đội.
Nguồn tin từ truyền thông Đức cho biết mẫu UAV xuất hiện có thể là loại cất cánh thẳng đứng Fly-380 VTOL, dòng thiết bị chuyên dùng cho mục đích khảo sát, giám sát biên giới và theo dõi địa hình.
Đáng chú ý, vụ việc tại Mechernich xảy ra ngay sau sự cố nghiêm trọng trước đó tại sân bay Leipzig/Halle. Tại đây, một UAV chở theo chất nổ và kíp nổ bị phát hiện gần máy bay vận tải Ukraine và bị nhân viên an ninh bắn hạ. Việc đóng cửa đường băng khẩn cấp sau đó đã khiến một máy bay chở hàng phải hủy hạ cánh và va chạm với một thiết bị bay nhỏ khác trên không.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt nhận định các vụ việc mang dấu vết của một chiến dịch tấn công hỗn hợp do những nhóm chuyên nghiệp thực hiện, không loại trừ khả năng có sự can thiệp từ “các thế lực nước ngoài”. Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã tiếp quản vụ điều tra tại Leipzig, đánh giá đây là hành vi đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nội bộ và đối ngoại của Cộng hòa Liên bang Đức.
Xem tiếp tại đường Link =>UAV xâm nhập căn cứ quân sự Đức, nghi vấn tấn công hỗn hợp
Đức một lần nữa trở thành mục tiêu của một chiến dịch tung tin giả được cho là có nguồn gốc từ Nga. Berlin cáo buộc Matxcơva đứng sau một video giả mạo, được dàn dựng như một sản phẩm của truyền thông Đức, loan tin thủ tướng Friedrich Merz sắp từ chức. Giả thuyết này đang khấy động giới chính trị và truyền thông tại Berlin.
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut cho biết thêm.
“Không, Friedrich Merz không dự định từ chức”. Trong một bài viết, Deutsche Welle, đài phát thanh – truyền hình quốc tế của Đức, đã đưa ra các bằng chứng để bác bỏ một video giả mạo được cho là của thủ tướng Friedrich Merz, trong đó nói ông sẽ từ chức ngay từ thứ Hai. Video này được cho là đã thu hút hơn một triệu lượt xem.
Deutsche Welle chỉ ra nhiều điểm bất thường trong video, đồng thời nhận thấy giọng nói trong đó mang âm sắc Slav. Điều này không gây nhiều bất ngờ khi giới chức Đức cho rằng nhóm Storm 1516, được cho là do các cơ quan tình báo Nga điều hành, đứng sau video giả mạo này.
Thời điểm video xuất hiện cũng được cho là không phải ngẫu nhiên. Đức sẽ tổ chức các cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9. Trong thời gian gần đây, nhiều video và bài đăng giả mạo khác trên mạng cũng nhằm gây nghi ngờ về sự liêm chính của các chính trị gia Đức, trong khi lại tránh nhắm vào các lực lượng cực hữu thân Nga.
Cuối năm ngoái, chính phủ Berlin từng cáo buộc nhóm Storm 1516 đứng sau một chiến dịch tung tin sai lệch trong cuộc vận động tranh cử Quốc Hội hồi đầu năm 2025.
Dù vậy, Storm 1516 rõ ràng vẫn theo sát tình hình chính trị Đức. Sáng nay, nhật báo Tagesspiegel của Berlin, cùng một số cơ quan truyền thông khác, đã đưa ra giả thuyết về khả năng thủ tướng Friedrich Merz, vốn đang không được lòng dân, có thể bị thay thế sau mùa hè.
Can thiệp Nga vào bầu cử tổng thống Pháp 2027
Tại Pháp trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống 2027 đang bắt đầu sôi động, các ứng viên cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhiều chiến dịch bóp méo thông tin từ bên ngoài. Cựu thủ tướng Pháp Gabriel Attal, ứng viên tranh cử tổng thống năm 2027, ngày 08/08 đã nộp đơn kiện với cáo buộc “can thiệp từ nước ngoài”, xuất phát từ các mạng lưới của Nga nhằm gây bất ổn cho chiến dịch tranh cử của ông.
Xem tiếp tại đường Link =>Thủ tướng Đức trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga
BMW chính thức sản xuất hàng loạt i3 thuần điện tại nhà máy München, mở ra giai đoạn mới trong quá trình chuyển đổi cơ sở sản xuất lâu đời này sang xe điện.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ô tô Đức BMW bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu i3 thuần điện tại nhà máy chính ở München (Munich), đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe thuộc dòng “Thế hệ mới” (Neue Klasse) của hãng được chế tạo hàng loạt tại Đức.
Mẫu i3 mới được xem là phiên bản chạy điện của dòng 3 Series, một trong những dòng xe biểu tượng của BMW. Việc đưa mẫu xe này vào sản xuất tại München có ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược chuyển đổi điện hóa của tập đoàn, bởi nhà máy này là cơ sở gắn bó lâu đời với thương hiệu và trước đó chuyên sản xuất các mẫu thuộc dòng 3 Series và 4 Series.
Để chuẩn bị cho i3 và các mẫu xe điện thế hệ mới, BMW đã cải tạo nhà máy München trong nhiều năm mà vẫn duy trì hoạt động sản xuất hiện hữu. Trên khoảng một phần ba diện tích nhà máy, tập đoàn đã xây dựng khu sản xuất thân xe mới, khu lắp ráp xe, các khu logistics và sảnh bàn giao xe. Quá trình tăng sản lượng được kỳ vọng diễn ra nhanh.
Thành viên Hội đồng quản trị BMW phụ trách sản xuất Raymond Wittmann gọi đây là một kỷ nguyên mới đối với nhà máy gốc tại München. Theo ông, với mẫu i3 thuần điện, BMW kết hợp hai biểu tượng quan trọng của hãng, đó là dòng 3 Series, mẫu xe gắn chặt với hình ảnh thương hiệu và nhà máy München, địa điểm sản xuất tiêu biểu nhất của BMW.
Giám đốc nhà máy Peter Weber cho biết việc khởi động sản xuất i3 giúp BMW giảm 10% chi phí sản xuất tại München. Từ năm 2027, cơ sở này dự kiến chỉ còn sản xuất xe thuần điện. BMW cũng có kế hoạch đưa thêm các mẫu khác thuộc dòng Thế hệ mới vào sản xuất, dù hiện chưa công bố cụ thể là những mẫu nào.
Xem tiếp tại đường Link =>BMW bắt đầu sản xuất hàng loạt i3 thuần điện tại Đức
Nguồn: Lao Động; Báo Thanh Hóa; RFI; Bnews
Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí
Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện
Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng
Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig
Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng
Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức
Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá